Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Đêm lễ hội và cánh cửa sắt đóng sập

Truyện audio Bảo Bối Của Ác Ma Thiên Tài · 7 chương

Chương 5: Đêm lễ hội và cánh cửa sắt đóng sậpBảo Bối Của Ác Ma Thiên Tài
0:004:36
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sang tháng mười, lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày thành lập trường Thanh Lễ đến gõ cửa. Lớp chọn A một nhận nhiệm vụ dựng một tiết mục văn nghệ biểu diễn trước toàn trường và các đại biểu. Quý Thục Lâm dĩ nhiên giành phần múa ba lê, còn tôi bị cả lớp đẩy ra làm người đệm đàn dương cầm. Không ai ngờ lớp cá biệt A bảy năm nay đăng ký một tiết mục ban nhạc rock, và người hát chính lại là Dật Khanh. Một bên là quý tộc chỉn chu, một bên là nổi loạn hoang dại, hai thế giới chạm nhau khiến hội trường Thanh Lễ nóng hơn bao giờ hết.

Tối lễ hội, hội trường lớn chật ních người. Tôi mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy bằng voan trắng, búi tóc cao, ngồi bên cây đại dương cầm đen bóng dưới ánh spotlight, chuẩn mực như thiên kim bước ra từ tranh. Tôi bắt đầu dạo những nốt nhạc cổ điển êm ái. Bỗng tiếng trống dồn dập nổi lên, cắt ngang. Đèn sân khấu đổi sang sắc đỏ và xanh neon rực rỡ, và từ phía sau cánh gà, Dật Khanh bước ra.

Anh mặc sơ mi đen mở hai cúc ngực, ôm cây guitar điện màu bạc, mái tóc rối che nửa con mắt, vẻ hoang dại đầy mình. Bản phối chợt chuyển từ nhạc cổ điển sang pop rock mạnh mẽ, rực lửa. Dật Khanh bước tới bên mic, chất giọng trầm khàn nam tính bùng lên làm khán đài điên cuồng, tiếng hét như muốn thổi bay trần nhà.

Tôi vừa nhấn phím vừa ngước nhìn anh. Cùng lúc đó, Dật Khanh cũng quay đầu lại. Giữa ánh đèn rực rỡ, anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đen tinh quái khẽ nhướng, một tay lướt trên dây guitar điện thật điệu nghệ. Cái nhìn nóng bỏng, hoang dại ấy phá tan sự điềm tĩnh của một học bá mười năm. Tim tôi nhảy dựng, ngón tay run, bấm trật một nốt ở quãng cao. Một âm lạc điệu rất nhỏ vang lên, vậy mà Dật Khanh vẫn nghe ra. Khóe môi anh lập tức nhếch thành nụ cười trêu chọc ngông nghênh, rồi anh đánh một hợp âm guitar mạnh mẽ, che lỗi của tôi hoàn hảo.

Tiết mục khép lại trong tràng pháo tay như sấm của toàn trường. Chúng tôi bước vào hậu trường tối om. Tôi vừa ôm váy thở hổn hển thì Dật Khanh đã lười biếng dựa vào bức tường bên cạnh, nhìn tôi đầy châm chọc.

“Học bá toàn thành phố mà cũng đánh sai nốt? Căng thẳng vậy sao.”

Mặt tôi đỏ bừng, tôi chống chế.

“Tại sân khấu trơn quá.”

Dật Khanh liếc cây đàn piano đồ sộ ở góc phòng, rồi nhìn xuống đôi giày cao gót của tôi, khẽ bật cười.

Sau màn phối hợp chấn động ở lễ hội, tôi chỉ muốn ôm váy chuồn khỏi ánh nhìn trêu chọc của Dật Khanh. Nhưng vận xui của đứa mù đường lại hiển linh. Tôi lại đi nhầm vào nhà kho chứa đạo cụ sau sân khấu, định tìm đường ra bãi xe. Vừa bước vào, một luồng gió mạnh từ cửa sổ thốc qua, cánh cửa sắt nặng nề phía sau đóng sầm, chốt khóa tự động sập xuống.

“Này, có ai ngoài đó không?”

Tôi hoảng hốt đập cửa, nhưng tiếng nhạc ầm ĩ từ sân khấu chính đã nuốt chửng tiếng gọi của tôi.

“Phiền thật, đã bảo đi đường phải nhìn rồi.”

Một giọng lười biếng vọng lên từ góc tối. Tôi giật mình quay lại. Dật Khanh đang ngồi trên một thùng gỗ đựng loa, sơ mi đen vẫn để hở cúc, trong tay là hộp sữa dâu quen thuộc. Thì ra anh chui vào đây để tránh tiếng ồn.

Căn kho vừa chật vừa nồng mùi gỗ mục và bụi. Ánh trăng từ ô cửa sổ áp mái rọi xuống, kẻ một vệt sáng mờ ảo ngay giữa hai đứa. Để bớt ngột ngạt, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, đứng tựa vào tường, bật chế độ học bá giảng đạo lý.

“Bạn học Thôi, cậu có biết nam nữ độc thân bị nhốt chung trong không gian dưới hai mươi mét vuông rất dễ gây hiểu lầm, theo tâm lý học hành vi không? Vì vậy hai ta cần giữ khoảng cách tối thiểu một mét rưỡi.”

Dật Khanh chẳng đáp, anh đặt hộp sữa xuống, thong thả đứng dậy, từng bước đi về phía tôi. Thân hình cao lớn của anh tỏa ra áp lực vô hình, nuốt mất những lời đạo lý của tôi ngay trong cổ họng. Tôi hốt hoảng lùi cho đến khi lưng chạm bức tường lạnh ngắt. Dật Khanh áp sát, một tay chống lên tường cạnh tai tôi, cúi xuống, gần đến mức tôi thấy hình mình in trong đôi mắt đen thẳm của anh.

“Vi Tịnh Di, cậu sợ tôi, hay sợ chính mình?”

Anh thì thầm, hơi thở mang mùi bạc hà mát lạnh phả lên mặt tôi. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt góc cạnh của anh càng lúc càng gần. Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn đăm đăm đôi môi đang mím chặt của tôi. Hơi thở tôi như nghẹt lại, mi mắt run run, theo bản năng từ từ nhắm chặt.

Ngay khi chóp mũi hai người sắp chạm, một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa sắt bị đạp tung từ bên ngoài. Đại Bằng xông vào như một vị thần, tay vác chiếc ghế gãy, hét lớn.

“Anh Khanh, hoa khôi, hai người còn sống không? Em thấy cửa khóa nên chạy tới cứu!”

Tôi giật bắn, theo phản xạ dồn hết sức đẩy Dật Khanh ra. Anh loạng choạng lùi hai bước, mặt đen như đít nồi, nghiến răng nhìn gã bạn thân.

“Cậu đến đúng lúc nhỉ, Đại Bằng.”

Đại Bằng ngây ngô gãi đầu.

“Đúng lúc cứu hai người khỏi chết ngạt đúng không đại ca?”

Dật Khanh lạnh lùng nghiến răng.

“Đúng lúc phá đám thì có.”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích