Chương 6: Vụ vu oan và bài toán chứng minh tình yêu
Truyện audio Bảo Bối Của Ác Ma Thiên Tài · 7 chương
Hẹn giờ
Quãng mập mờ sau nụ hôn hụt chưa kéo dài bao lâu thì bão thật sự ập xuống trường Thanh Lễ, và lần này nó nhằm thẳng vào Dật Khanh. Sáng thứ hai, một tin chấn động lan khắp trường. Đới Tấn Hưng, hội trưởng hội học sinh, đối thủ trực tiếp của Dật Khanh trong đội tuyển toán, bị tấn công trong con hẻm sau khu thể chất vào tối thứ sáu. Tay phải anh ta bị thương, nên có nguy cơ không kịp dự kỳ thi chọn đội tuyển cấp thành phố.
Ngay lập tức, ai cũng chĩa mũi dùi về phía Dật Khanh. Người ta nói tận mắt thấy anh cãi nhau với Tấn Hưng ở hành lang lớp A một. Dật Khanh vốn là ác ma của trường, mà camera con hẻm tối đó lại bị cắt nguồn điện, rõ ràng cậu ta giở trò hèn hạ để dẹp đối thủ. Ban giám hiệu lập tức ra quyết định đình chỉ học và tước quyền thi của Dật Khanh để điều tra.
Lúc thầy hiệu phó đọc lệnh phạt, Dật Khanh chỉ đứng đó, hai tay trong túi quần, ánh mắt dửng dưng, không nói nửa lời giải thích. Anh thu dọn cặp, quay lưng bước ra cổng trường dưới ánh nhìn khinh miệt của cả trường.
Nhưng tôi không tin. Anh ấy tuyệt đối không bao giờ dùng thủ đoạn đê hèn như thế.
Tôi ngồi trong lớp A một, lật xấp hồ sơ vụ việc mà tôi lén mượn ở phòng đoàn trường. Bộ não học bá chạy hết công suất, gạch ra trên giấy nháp từng điểm vô lý. Một, camera mất tín hiệu từ sáu giờ mười lăm đến sáu giờ ba mươi tối thứ sáu, thế nhưng dữ liệu thẻ ra vào thư viện cho thấy lúc sáu giờ hai mươi có người dùng tài khoản của Dật Khanh mượn sách.
Hai, biên bản y tế ghi vết bầm trên vai Tấn Hưng kéo từ trái sang phải, nghĩa là hung thủ đánh bằng tay trái. Trong khi đó tôi nhớ rất rõ Dật Khanh thuận tay phải tuyệt đối: từ cách cầm hộp sữa dâu đến hướng ra đòn móc, anh đều dùng tay phải.
Ba, dữ liệu hệ thống định vị của trường có dấu vết bị sửa thủ công từ máy tính phòng kỹ thuật.
Tôi siết cây bút mực đỏ, ánh mắt lạnh dần. Kẻ ra tay không phải Dật Khanh, mà là nhóm người trong đội tuyển cũ, những kẻ ghen vì anh cướp mất suất thi chính thức của họ. Họ muốn một mũi tên trúng hai đích: vừa loại Dật Khanh, vừa mượn danh anh để làm Tấn Hưng bị thương. Tôi đứng bật dậy, ôm hết chứng cứ đi thẳng đến phòng hội đồng kỷ luật.
“Dật Khanh, cậu lười giải thích, vậy để tôi dùng logic của mình vả mặt cái trường đầy định kiến này thay cậu.”
Phòng hội đồng kỷ luật ngột ngạt không khí căng thẳng. Bố mẹ Tấn Hưng cùng các thầy cô quản chế ngồi quanh chiếc bàn lớn, ai nấy mặt mày hầm hầm. Dật Khanh đứng nơi góc phòng, lưng tựa tường, đầu hơi cúi, vẻ dửng dưng như chuyện chẳng liên quan đến mình. Rầm. Tôi đẩy mạnh cánh cửa bước vào, làm mọi người giật mình ngoái lại.
“Vi Tịnh Di, em vào đây làm gì? Đây không phải nơi dành cho học sinh.”
Thầy hiệu phó cau mày, nghiêm giọng.
“Em đến nộp chứng cứ chứng minh bạn Dật Khanh hoàn toàn vô tội.”
Tôi bước thẳng tới giữa phòng, đặt mạnh xấp tài liệu cùng chiếc máy tính bảng xuống mặt bàn gỗ trước hội đồng. Tôi đứng thẳng, chỉnh gọng kính, bật chế độ học bá thuyết trình với nhịp độ gãy gọn.
“Thầy cô kết tội Dật Khanh dựa trên hai điểm. Một là camera bị cắt nguồn. Hai là lời đồn cậu ấy có mâu thuẫn với hội trưởng. Nhưng lập luận ấy lỗ hổng chi chít.”
Tôi lật trang đầu.
“Đây là dữ liệu quét thẻ từ ở thư viện tối thứ sáu. Thẻ của Dật Khanh được quét lúc sáu giờ hai mươi. Còn theo biên bản y tế, Tấn Hưng bị tấn công lúc sáu giờ hai mươi hai ở con hẻm sau khu thể chất. Khu thể chất cách thư viện đúng tám trăm mét. Trừ phi Dật Khanh biết dịch chuyển tức thời, bằng không cậu ấy không thể phân thân.”
Mẹ Tấn Hưng đập bàn.
“Biết đâu nó đưa thẻ cho người khác quét, để dựng chứng cứ ngoại phạm thì sao?”
“Một câu hỏi rất hay.”
Tôi mỉm cười, mở tiếp đoạn video trên máy tính bảng.
“Camera lối vào thư viện không hỏng. Đoạn ghi hình này rõ ràng lúc sáu giờ hai mươi. Một người mặc sơ mi đen đi vào. Nhưng xin nhìn kỹ: người này hơi khom lưng, tay trái cầm cuốn sách dày che mặt. Điểm mấu chốt là Dật Khanh thuận tay phải tuyệt đối, thói quen của cậu ấy là luôn cầm đồ bằng tay phải. Kẻ trong video thuận tay trái.”
Tôi chuyển sang một biểu đồ phân tích dữ liệu.
“Em đã hack. À không, em đã tra lịch sử chỉnh sửa của phòng kỹ thuật. Đúng bảy giờ tối thứ sáu, một tài khoản đăng nhập lén, xóa dữ liệu camera khu thể chất, đồng thời can thiệp vào giờ quét thẻ. Chủ tài khoản đó là Cao Chí Hải, thành viên vừa bị loại khỏi đội tuyển toán tuần trước.”
Sự thật phơi ra, cả phòng hội đồng im lặng như tờ. Thầy hiệu phó há hốc miệng, bố mẹ Tấn Hưng tái mặt không thốt nổi lời nào. Tôi quay sang Dật Khanh. Anh vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đen thẳm từ khi nào đã đóng đinh vào tôi, chứa đầy chấn động cùng một thứ cảm xúc nóng đến mức tôi phải tránh đi.
“Các vị gọi cậu ấy là ác ma vì cậu ấy không chịu giải thích.”
Tôi nhìn thẳng vào hội đồng kỷ luật, gằn từng chữ.
“Nhưng không giải thích đâu có nghĩa là có tội. Danh dự của một học sinh không phải thứ để các vị tùy tiện làm nhục chỉ vì định kiến.”
Nói xong tôi thu máy tính bảng, xoay người ngẩng cao đầu bước ra. Ra tới khuôn viên vắng sau phòng hội đồng, có bàn tay to ấm bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo giật lại. Dật Khanh dồn tôi vào góc tường, hơi thở gấp gáp, mắt nhìn tôi không chớp.
“Sao cậu lại tin tôi? Sao lại làm đến mức này?”
Bị ép sát vào ngực anh, tim tôi đập thình thịch nhưng vẫn cố cứng miệng.
“Vì cậu lười.”
“Hả?”
Tôi nghiêm túc giải thích.
“Người lười như cậu mà thực sự muốn phế tay Tấn Hưng thì sẽ chọn cách đỡ tốn sức nhất, chẳng hạn dùng IQ nghiền nát cậu ta ngay trên bài thi. Còn dàn dựng cả màn cắt camera, sửa dữ liệu thì quá rườm rà, hoàn toàn không phải phong cách của cậu.”
Dật Khanh nhìn tôi một lúc lâu rồi bỗng cúi đầu. Trán anh tựa nhẹ lên vai tôi, tiếng cười trầm khàn từ lồng ngực anh rung lên.
“Vi Tịnh Di, cậu đúng là khắc tinh của đời tôi.”
Khi vụ vu oan khép lại, Cao Chí Hải bị kỷ luật nặng, Dật Khanh được trả lại danh dự và chính thức trở về đội tuyển. Kỳ thi chọn học sinh giỏi toán cấp thành phố chỉ còn đúng ba ngày. Chiều thứ sáu, buổi học nhóm cuối cùng ở thư viện xong xuôi. Tiểu Điềm và Đại Bằng đã về trước. Tôi đang lạch cạch gom bút thước vào cặp thì Dật Khanh đẩy tới trước mặt tôi một tờ giấy nháp phẳng phiu.
“Gì đây? Đề toán bổ sung à?”
Tôi nhíu mày hỏi.
“Đề quan trọng nhất đời tôi. Cậu giải đi.”
Dật Khanh nhét hai tay vào túi, dựa vào ghế, mắt nhìn đi nơi khác nhưng vành tai thì đỏ rực. Tôi tò mò mở tờ giấy. Trên đó chẳng có phương trình vi phân hay tích phân phức tạp nào, chỉ có bốn dòng viết bằng mực đỏ, từ chính cây bút anh tịch thu của tôi hôm đầu tiên chuyển trường.
“Bài toán chứng minh logic tình yêu. Tiền đề một, tôi ghét tất cả những thứ phiền phức trên đời này. Tiền đề hai, Vi Tịnh Di là sự tồn tại phiền phức nhất. Tiền đề ba, nhưng tôi lại muốn gặp sự phiền phức ấy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Kết luận, tôi thích Vi Tịnh Di.”
Tôi tròn mắt nhìn tờ giấy, thần kinh trong đầu như đứng yên, tim đập dồn đến mức muốn văng ra khỏi ngực. Gã này đang tỏ tình với tôi bằng tam đoạn luận. Tôi nén cơn rung động đang lan khắp người, rút bút mực đỏ trong cặp, cúi xuống kẻ một đường thật mạnh dưới những dòng chữ của anh.
“Học bá, cậu đang chấm bài đấy à?”
Dật Khanh chậc nhẹ, ghé sát lại, giọng có chút căng thẳng hiếm thấy. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của anh, cố giữ vẻ nghiêm túc của một giám khảo.
“Lập luận vi phạm quy tắc bắc cầu. Tiền đề một và kết luận mâu thuẫn trực tiếp về mặt ngữ nghĩa.”
Gương mặt đẹp trai của Dật Khanh bỗng sầm xuống. Anh định giật lại tờ giấy. Nhưng tôi nhanh tay giữ chặt, cầm bút phê một dòng ngay bên dưới, nét chữ ngay ngắn của tôi.
“Lập luận chưa chặt chẽ nhưng kết luận đúng, cho qua môn. Bạn trai Dật Khanh, mai thi cho tốt nhé.”
Dật Khanh nhìn dòng chữ của tôi mất ba giây mới thấm, rồi bật cười thỏa mãn, đưa tay cốc nhẹ lên đầu tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức đủ làm tan cả mùa đông.
“Được. Nghe lời bạn gái, mai tôi lấy giải nhất về cho cậu.”
Kỳ thi cấp thành phố khép lại, tôi và Dật Khanh cùng chiếm hai vị trí cao nhất và chính thức góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia. Nhà trường vui mừng đóng khung ảnh hai đứa, treo ngay giữa phòng truyền thống, diễn đàn trường ghim bài chúc mừng cặp đôi vương quyền của Thanh Lễ. Chúng tôi đã chính thức bên nhau, nhưng ai tưởng yêu một thiên tài của trường là cả bầu trời bong bóng hồng thì lầm to.
“Hẹn hò nhé?”
Dật Khanh đứng ở cửa lớp A một, tay cầm hai hộp sữa dâu, lười biếng nhướng mày.
“Thư viện tầng ba, năm đề chuyên sâu. Ai giải xong trước thì được chọn món bữa tối.”
Tôi ôm xấp giấy nhớ dán thẳng hàng, cười thách thức.
“Tôi nhường cậu nửa tiếng ngủ gật, bạn trai.”
Thế là buổi hẹn hò của chúng tôi diễn ra dưới con mắt giám sát của thủ thư. Trong lúc các cặp khác lén nắm tay dưới gầm bàn, giữa tôi và Dật Khanh là một ranh giới vô hình dựng bằng những tập đề dày cộp. Tiếng bút sột soạt trên giấy nghe như tiếng súng nổ giữa chiến trường. Đến phút thứ bốn mươi, Dật Khanh ném bút, ngả người ra sofa vẻ đắc ý. Tôi nhìn bài tích phân phân loại mới giải được hai phần ba, tức đến nghiến răng.
“Dật Khanh, cậu gian lận phải không? Bước này cậu bỏ qua định lý giá trị trung bình thì logic ở đâu ra?”
Dật Khanh nghiêng đầu sát lại, chống cằm nhìn tôi, đôi mắt đen đầy ý cười trêu.
“Đó là tư duy nhảy bậc của thiên tài. Bạn gái à, nhận thua đi, tối nay ăn mì cay cấp độ bảy.”
Nhìn gương mặt đẹp trai ghé sát trước mắt, dù đang tức vì thua, tim tôi vẫn lệch một nhịp. Tôi giằng hộp sữa dâu của anh, hậm hực hút một ngụm.
“Ăn thì ăn, tôi đâu có sợ cậu.”
Mười một giờ đêm, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn chúc ngủ ngon của anh.
“Ngủ đi. Mai thi thử, đừng để bạn trai cậu mất mặt.”
Tôi mỉm cười gõ lại.
“Yên tâm. Bạn gái cậu chưa bao giờ thua người yêu mình hai lần liên tiếp. Mai coi chừng cái hạng nhất của cậu đấy.”