Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Cuộc chiến với hôn phu giả

Truyện audio Biết Tôi Có Hôn Ước Với Nam Thần Trùm Trường Liền Phát Điên · 7 chương

Chương 3: Cuộc chiến với hôn phu giảBiết Tôi Có Hôn Ước Với Nam Thần Trùm Trường Liền Phát Điên
0:0010:20
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhưng sự bám đuôi của anh không dừng ở trà sữa. Một trưa nắng gắt, tôi đứng chờ xe buýt trước cổng trường, ánh sáng chói chang hắt thẳng vào mặt khiến tôi phải đưa tay che mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bỗng một mảng bóng râm lớn phủ xuống. Tôi quay sang thì Dật Phàm đã đứng cạnh từ lúc nào, áo thun trắng, cao một mét tám tám, che trọn ánh nắng đang chiếu về phía tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi nhà cậu đi hướng ngược lại cơ mà.

Anh đáp cộc lốc “không”, mắt nhìn thẳng ra đường, đứng cố định ở một góc rất kỳ quặc, vừa vặn hứng trọn mặt trời. Tôi thử dịch sang trái một bước, anh nhích đôi chân dài sang trái. Tôi dịch sang phải, anh lầm lì nhích sang phải. Tôi bó tay, hỏi cậu là hoa hướng dương hay thiếu vitamin D nên ra đây quang hợp. Một trùm trường cao mét tám tám đứng xoay theo bóng râm như cây hoa hướng dương, cảnh này mà quay lại chắc cả trường phải bật cười. Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng thấp xuống: “Chỗ này phong thủy tốt.”

Từ hôm đó, đi đâu tôi cũng tình cờ gặp anh. Tôi vào thư viện mượn sách, anh ngồi đọc truyện tranh ở chiếc bàn sát kệ của tôi. Tôi xuống căn tin mua xúc xích nướng, anh đứng xếp hàng ngay sau. Cuối tuần tôi ra tiệm tiện lợi đầu phố mua băng vệ sinh, vừa xoay người đã thấy anh đang lựa nước ngọt ở quầy bên cạnh.

Lần này tôi không nhịn nổi nữa, xách túi nilon đen bước tới chặn đường hỏi cậu theo dõi tôi đấy à. Anh đứng thẳng người, cực kỳ bình tĩnh: “Trùng hợp.” Tôi liếc xuống giỏ đồ trên tay anh: bim bim vị phô mai, thạch rau câu nho, sữa tươi vị chuối, toàn thứ tôi thích, chẳng có món nào dành cho con trai.

Tôi nhướng mày chỉ vào giỏ, thế này cũng là trùng hợp? Anh khựng ba giây, sự bối rối thoáng qua đáy mắt rồi đáp bằng giọng bình thản đến vô sỉ: “Khuyến mãi.” Tôi suýt sặc, cửa hàng nào khuyến mãi một lúc ba món chẳng liên quan thế. Tôi lườm anh rồi quay ra quầy thu ngân, nhưng khóe môi tự cong lên. Bước ra khỏi cửa hàng, tôi còn nghe tiếng anh phía sau lầm bầm tự trách vì màn trùng hợp quá lộ liễu. Tên ngốc này làm giá thì chọc người ta tức chết, theo đuổi lại vụng đến buồn cười, mà cũng đáng yêu phết.

Dù đã vào chế độ mặt dày, trong lòng anh vẫn găm một cái gai rất lớn tên Cố Văn Khâm. Trong mắt mọi người, Văn Khâm là nam thần hoàn mỹ, lại mang mác hôn phu thanh mai trúc mã được người lớn chống lưng; trong mắt Dật Phàm, cậu ta là kẻ thù không đội trời chung, vật cản lớn nhất trên đường theo đuổi vợ. Anh ghét nhất là những lúc Văn Khâm tìm đến tôi.

Một chiều cuối thu trời trở lạnh, gió thổi vi vu dọc hành lang. Tôi đang gục mặt giải bài toán thì nghe tiếng gõ cửa lớp. Văn Khâm đứng ngoài, tay cầm chiếc áo khoác len mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, bảo mẹ cậu gọi cho tôi, dặn chiều nay trời trở gió nên mang áo từ tủ ở câu lạc bộ sang kẻo lạnh. Tôi cười hì hì cảm ơn, kéo cao cổ áo. Đúng lúc ấy có bóng đen cao lớn đi lên từ cầu thang: Dật Phàm, trên tay vắt chiếc áo khoác thể thao đen to sụ.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo len trên vai tôi, dừng lại ở bàn tay Văn Khâm, sát khí bốc ngùn ngụt. Anh chen thẳng vào giữa hai chúng tôi, dúi chiếc áo nồng mùi bạc hà vào tay tôi. Tôi chớp mắt, cậu làm gì vậy. “Trời lạnh.” Tôi chỉ vào chiếc áo len bảo tôi có áo rồi. Anh liếc xéo, khinh khỉnh: “Áo kia mỏng tang, mặc vào cảm lạnh, mặc áo của tôi.”

Văn Khâm điềm nhiên đút một tay vào túi quần, cúi nhìn chiếc áo len Burberry trị giá cả chục triệu của mình vừa bị chê mỏng tang. Khóe miệng nam thần giật giật nhưng không thèm chấp một tên ngốc đang ghen. Cậu chỉ nhếch cười nhạt rồi quay đi, để lại một câu: “Nhớ mặc ấm nhé, vợ chưa cưới.” Dật Phàm quay phắt đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng kia như muốn phóng dao găm. Tối đó điện thoại tôi báo tin tinh tinh liên tục.

Văn Khâm nhắn: hôn phu giả của cậu hình như bị tình địch thật căm ghét rồi. Tôi bảo kệ anh ta đi, ai bảo trước đây chảnh. Cậu nhắn: tớ có cảm giác ngày mai cậu ta ném găng tay vào mặt tớ để thách đấu kiếm kiểu quý tộc châu Âu mất, sát khí hôm nay ghê quá. Tôi cười lăn trên giường, đấu kiếm gì chứ, tên ngốc ấy chỉ biết chơi bóng rổ thôi. Nghĩ đến cảnh anh lúng túng bên chiếc áo len Burberry của Văn Khâm, tôi lại cười thêm một trận nữa, cho tới khi mẹ gõ cửa nhắc đi ngủ.

Cơn ghen không khiến trùm trường mờ mắt đi đánh nhau, mà bẻ lái tư duy của anh sang một hướng cực kỳ vô chiêu: đánh bại hôn phu trên mọi mặt trận. Sáng nọ anh gọi Gia Tuấn ra góc khuất sau trường hỏi Văn Khâm giỏi cái gì. Gia Tuấn ngơ ngác, thì học giỏi, đứng top một toàn khối, khí chất thư sinh nhã nhặn. Anh gật gù, ánh mắt ánh lên quyết tâm sắt đá.

Từ hôm ấy lớp 12A1 chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên: trùm trường học điên cuồng. Giờ ra chơi không ra sân bóng mà cắm mặt giải đề vật lý, tối tự học không gục ngủ mà miệt mài học thuộc từ vựng tiếng Anh. Đến kỳ thi tháng, bảng vàng dán trước sân, cả đám học sinh xúm lại xem, tên Thương Dật Phàm nhảy vọt từ hạng mười tám lên thẳng hạng ba toàn khối.

Gia Tuấn trợn mắt, run rẩy bám vai anh: đại ca bị ma nhập hả, hay muốn xin học bổng? Anh lạnh nhạt hất tay. Gia Tuấn gào, vậy mày học như chó điên để làm gì? Anh ngước nhìn dòng chữ ở vị trí cao nhất: hạng nhất, Cố Văn Khâm. Anh tặc lưỡi, nhíu mày nhìn cái hạng nhất trường chướng mắt.

Trận học tập chưa phân thắng bại, anh chuyển sang mặt trận nghệ thuật, vì trường sắp có lễ hội văn nghệ và Văn Khâm sẽ đệm piano cho lớp 12A2. Anh liền đăng ký một tiết mục nhạc cụ cá nhân. Gia Tuấn kinh hãi đánh rơi cả ổ bánh mì đang ăn dở: mày đăng ký đánh piano? Mười tám năm mày chỉ biết gõ phím chơi game, định học trong hai tuần? Anh điềm nhiên: “Ừ.”

Đêm văn nghệ, Văn Khâm mặc vest trắng ngồi bên cây đại dương cầm, những ngón tay lướt trên phím như mây trôi nước chảy, diễn một bản sonata cực mượt, đám con gái dưới sân khấu hú rát cổ. Đến lượt Dật Phàm bước lên, áo sơ mi đen, gương mặt lạnh lùng đẹp không góc chết.

Khi anh tiến tới cây đàn, tôi nín thở chờ đợi. Rồi: tò te tí, tò te tí te. Anh đánh đúng một bài “Con bướm vàng” với tốc độ chậm rì, từng ngón gõ cẩn thận và gồng cứng như đang gõ trái sầu riêng. Tôi ngồi dưới khán đài ôm bụng cười suýt tắt thở, cả trường vỗ tay rào rào trong sự ngơ ngác.

Tan tiết mục, tôi chạy ra hậu trường tìm anh. Anh đang cài lại cúc áo, mặt ửng đỏ mà vẫn gắng làm ra vẻ lạnh lùng. Tôi lau nước mắt vì cười nhiều quá, bảo cậu không cần cạnh tranh với Văn Khâm đâu. Anh hếch cằm: “Ai thèm cạnh tranh.” Tôi mỉm cười không vạch trần, chỉ là lúc ánh mắt lướt qua chiếc ba lô hé mở của anh, tôi tình cờ thấy gáy cuốn sách “Piano cơ bản cấp tốc trong mười bốn ngày”.

Chuyện tình tay ba mà thực ra là tay bốn ngày càng rối, vì tôi vẫn phải làm bình phong che hẹn hò cho Văn Khâm. Chiều thứ bảy, cậu muốn sang trường bên gặp Tư Ngạn, như thường lệ kéo tôi theo đóng vai đôi bạn trẻ ngoan ngoãn đi cà phê học bài.

Ai ngờ oan gia ngõ hẹp: Dật Phàm vô tình thấy chúng tôi lên xe buýt cùng nhau, tưởng tôi và hôn phu đi hẹn hò, bèn lặng lẽ bám theo, kéo Gia Tuấn đi cùng. Gia Tuấn than vãn suốt đường: mày làm cái quái gì, sao cứ bám người ta? “Đi ngang qua.” Gia Tuấn gào lên, trường mình ở phía đông, nhà mày ở phía bắc, giờ đang đi về phía tây, ngang qua cái gì? Anh cứng họng hai giây: “Tao thích đi đường vòng.”

Hai người bám tới một quán cà phê nhỏ kín đáo, trốn sau chậu kim tiền to đùng trước cửa kính, thò đầu nhìn lén. Rồi cảnh tượng trước mắt làm CPU trong não anh quá tải trực tiếp. Trong quán, tôi ngồi một mình ở bàn nhỏ cắm cúi ăn bánh ngọt. Bàn sát bên là Văn Khâm và một nam sinh cực kỳ cao lớn điển trai, Nghiêm Tư Ngạn, ngồi đối diện nhau. Tư Ngạn cau mày, lấy chiếc thìa inox gõ nhẹ lên mu bàn tay Văn Khâm, giọng trầm ấm nhưng đầy kiểm soát: bảo bao lần dạ dày yếu thì cấm uống cà phê lạnh.

Văn Khâm, nam thần kiêu ngạo của trường tôi, chớp mắt cười nịnh: tớ chỉ uống một ngụm thôi mà. “Không.” Tư Ngạn giật phăng ly cà phê về phía mình, đẩy sang ly sữa nóng. Tôi nhét miếng bánh tiramisu vào miệng, chán nản cất giọng: “Hai người yêu nhau nhỏ tiếng thôi được không, đừng rải cẩu lương vào mặt tôi nữa, ăn bánh ngọt tôi ngấy lắm rồi.”

Ngoài cửa kính, thế giới quan của trùm trường vỡ vụn thành từng mảnh. Tình địch số một, nam thần hoàn mỹ, hôn phu của người anh thích, lại đang làm nũng với một cậu con trai khác, còn cô gái anh để ý lại ngồi ăn bánh y như bà thím già chứng kiến con cháu yêu đương. Đầu óc anh quay cuồng, không xử lý nổi lượng thông tin ấy. Năm phút sau anh không nhịn nữa, đẩy cửa bước vào quán, nắm cổ tay tôi kéo tuột ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Văn Khâm và Tư Ngạn, kéo tới một con hẻm vắng sau quán.

Tôi vùng ra, xoa cổ tay đỏ ửng, hỏi cậu làm cái gì vậy. Ngực anh phập phồng: “Cậu biết chuyện của Cố Văn Khâm với tên trường số bảy kia không?” Tôi bình thản gật. “Biết mà cậu vẫn muốn đính hôn với cậu ấy?” Giọng anh cao lên một quãng tám, mang theo cơn giận khó hiểu. Tôi lườm, ai bảo tôi muốn, hôn ước chỉ là người lớn đùa nhau hồi nhỏ, mấy người trong trường tự đồn thôi.

Anh im lặng. Một giây, hai giây, ba giây, mặt vẫn cố lạnh, nhưng tôi thấy khóe miệng anh lén nhếch lên, cố đè nén một nụ cười rạng rỡ. Tôi híp mắt hỏi cười cái gì. Anh cụp mắt thu nụ cười: “Không cười, cậu nhìn nhầm.” Rồi quay đi, mới vài bước đã nghe bốp một tiếng, mũi giày vấp thẳng vào bậc thềm vì mải vui sướng mà không nhìn đường.

Tôi cạn lời với tên ngốc này, nhưng khoan đã, tôi đâu định để anh vui dễ dàng thế. Nếu để anh biết tôi chẳng có hôn ước rồi đắc ý thì bao nhiêu ấm ức trước kia ai đền? Đã đến lúc trùm trường trả giá cho sự làm giá của mình. Anh xoa mũi giày, quay lại, giọng đã mềm hẳn: “Nếu cậu không thích Cố Văn Khâm, vậy cậu thích ai?” Tôi khoanh tay: “Hiện tại không thích ai cả, bận học.” Mắt anh tối lại, bước thêm một bước, giọng khàn khàn: “Vậy trước đây?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng: “Trước đây thích cậu.”

Cơ thể anh cứng đờ, đôi mắt đen mở to, lóe lên tia sáng rực rỡ xen lẫn kinh ngạc không giấu nổi. Anh tiến thêm bước nữa, ép sát: “Thật sao? Vậy bây giờ…” Tôi nở nụ cười nhạt, vô tình đâm một nhát chí mạng: “Hết rồi.” Vỏn vẹn hai chữ, gọn ghẽ dứt khoát. Trùm trường như bị điểm huyệt, đứng chết lặng, nụ cười chưa kịp nở trọn trên môi đã đông cứng rồi vỡ vụn. Tôi vẫy tay chào, quay lưng bỏ đi, để lại một pho tượng đá nứt nẻ giữa con hẻm chiều thu.

Nửa đêm điện thoại Gia Tuấn đổ chuông. Giọng Dật Phàm ở đầu dây thê lương như bóng ma: “Làm sao để một người từng thích mình thích lại mình?” Gia Tuấn đang ngái ngủ, cáu kỉnh hỏi mày đang hỏi tao đấy à. “Ừ. Một người từng thích mày.” “Nhưng bị chính cái mỏ hỗn và sự lạnh lùng của mày làm cho hết thích.” Anh im lặng rất lâu: “Ừ.” Gia Tuấn thở dài sườn sượt, buông câu chốt trước khi cúp máy: “Nghiệp quật đấy đại ca, chúc mày may mắn.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích