Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Một tháng theo đuổi ngược

Truyện audio Biết Tôi Có Hôn Ước Với Nam Thần Trùm Trường Liền Phát Điên · 7 chương

Chương 5: Một tháng theo đuổi ngượcBiết Tôi Có Hôn Ước Với Nam Thần Trùm Trường Liền Phát Điên
0:009:38
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Dưới tán ô đen, mưa vẫn xối xả gõ nhịp xuống mặt đường. Lời tỏ tình thẳng thắn và vụng về của Dật Phàm còn vang bên tai, mang hơi nóng xua đi cái lạnh của chiều thu. Tôi nhìn đôi mắt đen đầy khẩn trương của anh, khóe môi từ từ cong lên. Nhưng Kha Ngọc Nghiên đâu phải cô gái dễ dãi.

Trùm trường hành hạ tôi suốt cả tháng, giờ nói một câu “rất thích” là xong chuyện sao? Tôi hắng giọng, cố làm mặt lạnh, hơi hếch cằm: “Thích tôi? Cậu nghĩ nói thích là tôi lập tức làm bạn gái cậu chắc?” Anh chớp mắt, vành tai đỏ bừng nhưng giọng kiên định: “Vậy cậu muốn tôi làm gì?” Tôi cười xảo quyệt: “Theo đuổi tôi một tháng đi.”

Anh gật đầu không do dự. Tôi kể ra từng điều: trước kia tôi đứng phơi nắng chờ cậu chơi bóng cả buổi chiều, giờ đến lượt cậu chờ tôi; tôi từng mua trà sữa, mua bữa sáng cho cậu, vậy từ mai bữa sáng cùng nước uống của tôi cậu bao hết; tôi từng ngày nào cũng nhắn chúc ngủ ngon, hỏi cậu đang làm gì; tôi từng ngốc nghếch hỏi cậu có thích tôi không.

Tôi nheo mắt cười híp lại. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng trầm khàn đầy chiều chuộng vô điều kiện: “Thích, rất thích.” Tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi vội giơ tay che nửa khuôn mặt đang bừng nóng, cắn môi: “Câu này hôm nay không tính, đến cuối tháng hỏi lại.”

Thế là vị thế hai chúng tôi đảo ngược hoàn toàn. Chiến dịch theo đuổi ngược của đóa hướng dương mang tên Thương Dật Phàm chính thức khởi động. Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm sáu giờ rưỡi, điện thoại tôi đã báo tin: “Dậy chưa?” Tôi mở mắt nhìn màn hình, tủm tỉm rồi cố tình quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ tiếp. Đúng chín mươi phút sau, khi đã rửa mặt, thay đồng phục xong xuôi, tôi mới thong thả cầm máy gõ: “Dậy rồi.” Bên kia trả lời ngay trong vài giây. “Ăn sáng chưa?” Ba phút sau. “Tôi mua rồi.” Hai phút sau. “Xuống lấy đi.”

Tôi ngẩn người, chạy vội ra ban công nhìn xuống. Dưới bóng cây long não trước cổng chung cư, một thiếu niên cao lớn mặc áo trắng quần đen tựa lưng vào tường, tay xách túi đồ ăn sáng nóng hổi, sống lưng thẳng tắp, ngẩng nhìn đúng cửa sổ phòng tôi. Thấy tôi ló đầu, anh khẽ nhếch khóe môi, giơ cái túi lắc lắc. Trùm trường quả nhiên nói được làm được, khả năng mặt dày của anh vượt xa tưởng tượng của tôi. Tôi xuống nhận túi đồ ăn, anh đưa xong còn dặn mặc thêm áo vì sáng nay trời hơi lạnh, rồi mới chịu quay đi, bước chân nhẹ như người vừa trúng số.

Dù đã vào giai đoạn “thực tập sinh bạn trai” và biết thừa Văn Khâm là gay, cái tính ghen vô lý của anh chẳng thuyên giảm. Với anh, hễ giống đực nào lại gần tôi trong vòng một mét đều là tình địch, mà Văn Khâm là tên nguy hiểm nhất nhờ cái danh thanh mai trúc mã chống lưng.

Một giờ ra chơi nọ, tôi chụm đầu vào điện thoại Văn Khâm xem cậu chọn áo sơ mi tặng sinh nhật Tư Ngạn. Tôi chỉ màn hình bảo màu xám khói này đẹp hơn, hợp lắm, vai gần như tựa hẳn vào cánh tay cậu. Bỗng một mảng bóng tối từ đâu đổ xuống. Dật Phàm sải bước tới, lôi chiếc ghế nhựa nhét thẳng vào giữa tôi và Văn Khâm rồi ngang nhiên ngồi xuống, bờ vai rộng tách chúng tôi ra xa cả sải tay.

Tôi nhăn mặt hỏi cậu làm gì thế, đang rộng rãi tự dưng chen vào. Anh gác một tay lên lưng ghế tôi, mặt không đổi sắc: “Chỗ này mát.” Văn Khâm ngồi bên kia nhìn quạt trần quay tít trên đầu mình, rồi nhìn quạt tường đang thổi vào mặt anh, khóe miệng giật giật, tao nhã hỏi cậu thiếu oxy não à. Anh liếc xéo: “Liên quan gì đến cậu?”

Văn Khâm hừ nhẹ, đôi mắt hoa đào lóe tia trêu ác ý, cố tình nghiêng người qua tấm lưng to đùng của anh vẫy tay với tôi: “Vợ chưa cưới ơi, xem nốt cái áo này đi.” Không khí đông cứng. Dật Phàm quay phắt đầu, ánh mắt sắc như dao cạo như muốn chẻ Văn Khâm làm đôi. Cậu vẫn không nao núng, mỉm cười dịu dàng: “À đúng rồi Ngọc Nghiên, mẹ tớ dặn tối nay cậu sang nhà ăn cơm, mẹ nấu món sườn xào chua ngọt cậu thích nhất đấy.”

Tôi chưa kịp đáp thì anh đập tay xuống bàn cái rầm: “Tôi cũng đi.” Tôi trố mắt hỏi cậu dở hơi à, người ta mời tôi chứ có mời cậu đâu. Anh cứng cổ cãi, giọng vừa ngang ngược vừa tủi thân: nhà cậu ta thiếu bát đũa thì tôi tự mang, thiếu chỗ ngồi thì tôi tự mang ghế, tóm lại cậu đi đâu tôi đi đó. Tôi bật cười gục xuống bàn. Văn Khâm chậc lưỡi bất lực cất điện thoại, đấu khẩu với kẻ đang yêu đúng là tự hạ IQ.

Không chỉ một mình Dật Phàm, Nghiêm Tư Ngạn, nam thần trường số bảy, cũng có tính chiếm hữu chẳng kém. Thấy dạo này Văn Khâm cứ mở miệng là gọi tôi “vợ chưa cưới” để chọc tức Dật Phàm, anh bắt đầu ngứa mắt. Một buổi tối anh khoanh tay dựa tường, nhìn Văn Khâm đang xếp sách vở: gọi vợ chưa cưới vui lắm à.

Văn Khâm ngẩng lên cười tủm tỉm: ghen hả. Tư Ngạn hừ lạnh không đáp. Năm phút sau điện thoại tôi rung, tin của Tư Ngạn: bao giờ cô mới trả Văn Khâm lại cho tôi, cô mượn lâu quá rồi. Tôi đang uống trà sữa thì suýt sặc, gõ trả đũa: anh muốn lấy liền thì báo, tôi ship hỏa tốc, hay muốn ship cả mã để tự nhận cho đỡ chua lòm.

Để giải quyết mớ bòng bong, tôi đề nghị một bữa lẩu đủ bốn người: tôi, Dật Phàm, Văn Khâm và Tư Ngạn. Chúng tôi chọn bàn góc. Không khí khá kỳ quặc: Văn Khâm và Tư Ngạn vì muốn giấu nên làm bộ lạnh nhạt, ngồi cách nhau nửa thước, còn Dật Phàm dính chặt lấy tôi như kẹo cao su.

Chị nhân viên bưng nồi lẩu ra, niềm nở hỏi bàn mình là hai cặp đôi đi hẹn hò phải không ạ, quán đang tặng nước ép cho các cặp. Dật Phàm cực kỳ hài lòng, ưỡn ngực chuẩn bị xác nhận, nhưng tôi nhanh miệng hơn, chỉ vào mình và anh: “Đúng rồi chị, tôi với người này là một cặp.”

Khóe môi anh cong tận mang tai. Ngay sau đó tôi chỉ sang hai người ngồi đối diện: “Còn hai người này là một cặp.” Cả bàn im phăng phắc. Chị nhân viên trố mắt nhìn hai chàng trai đẹp, nụ cười cứng đờ, lắp bắp chúc các bạn ngon miệng rồi chuồn thẳng. Tư Ngạn nhướng mày, khóe môi hiện nụ cười cực kỳ thỏa mãn, gật đầu cảm ơn tôi. Văn Khâm thì không vui, bị công khai trước người ngoài khiến cậu ngượng chín mặt, tức tối thò chân dưới gầm bàn định đá Tư Ngạn.

“Á!” Tôi ôm cẳng chân kêu lên. Dật Phàm lập tức buông đũa, nắm tay tôi, mặt tối sầm nhìn Văn Khâm: “Cậu đá cô ấy.” Văn Khâm lúng túng thu chân, đỏ mặt giải thích tớ đá nhầm, tớ định đá tên mặt than kia cơ. Tư Ngạn nhấp ngụm trà, nhàn nhạt châm ngòi: đá nhầm người thì tối nay anh ngủ nhầm ngoài ban công cho mát. Dật Phàm bực bội kéo ghế tôi sát lại, gắp miếng thịt bò bỏ vào bát: đừng chơi với mấy người có vấn đề thần kinh vận động nữa, ăn đi, tôi che chở cậu.

Tôi vừa xoa chân vừa bật cười nhìn ba chàng trai trước mặt. Bữa lẩu ấy tôi ăn no đến mức không đứng dậy nổi, còn trùm trường của tôi bận rộn bóc vỏ tôm tận răng cho tôi, bỏ mặc hình tượng cao ngạo lạnh lùng. Văn Khâm nhìn cảnh đó, nâng ly nước ép được tặng, mỉm cười thì thầm với Tư Ngạn rằng cuối cùng cũng có người trị được trùm trường.

Khi một tháng thử thách sắp kết thúc thì xảy ra một sự kiện cao trào nhẹ, khơi lại cái gai hôn ước trong lòng anh. Cuối tuần đó là tiệc mừng thọ ông nội Văn Khâm. Hai nhà vốn thân thiết nên nhà tôi có mặt đông đủ. Giữa bữa tiệc, khi rượu đã ngà ngà, mấy người lớn cao hứng trêu đùa. Mẹ Cố nắm tay tôi, cười nói với mẹ tôi: hai đứa lớn cả rồi, sắp thi đại học, chuyện hôn ước mình đùa hồi bé chắc phải tính dần, tôi ưng bé Ngọc Nghiên làm con dâu lắm.

Mẹ tôi hùa theo: được thế thì còn gì bằng. Chỉ là lời bông đùa trên bàn tiệc, tôi và Văn Khâm nghe xong chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Nhưng thế giới này nhỏ bé, không biết ai trong bữa tiệc đã nghe được, và hôm sau tin bay thẳng đến trường. Cả khối mười hai rúng động: tin chuẩn không cần chỉnh, Kha Ngọc Nghiên và Cố Văn Khâm sắp đính hôn sau tốt nghiệp, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.

Lúc đó Dật Phàm đang tập bóng rổ. Gia Tuấn hớt hải chạy từ tòa nhà học ra, thở hổn hển báo cáo. Nghe tới câu “sắp đính hôn thật”, quả bóng trong tay anh rơi phịch xuống đất, nảy vài nhịp rồi lăn ra ngoài đường biên. Sắc mặt anh không trầm xuống hắc ám như trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cũng không gầm thét đòi tính sổ Văn Khâm. Trong đôi mắt anh chỉ có một tia hoảng loạn tột độ. Anh bỏ mặc Gia Tuấn, bỏ mặc trận bóng, cắm đầu chạy thẳng lên tầng ba, tìm đến lớp 12A3. Cả hành lang tầng ba tròn mắt nhìn trùm trường chạy như bị ma đuổi.

Tôi đang giải bài thì bị một lực mạnh kéo tuột ra hành lang. Dật Phàm thở dốc, ngực phập phồng, áp tôi vào tường, hai tay chống hai bên, vây tôi trong không gian tràn ngập hơi thở của anh. Giọng anh run rẩy: “Ngọc Nghiên, cậu thật sự muốn đính hôn với cậu ta à?” Tôi ngẩn người, lắc đầu vội: không, tin đồn nhảm thôi, người lớn nói đùa trong bữa tiệc. “Nếu gia đình cậu ép thì sao?”

Mắt anh vằn những tia máu nhỏ, cố chấp lẫn bất an lộ rõ trên gương mặt vốn kiêu hãnh. Tôi thở dài xoa dịu, bố mẹ tôi tâm lý lắm, sẽ không ép đâu. Anh im lặng rất lâu, hơi thở nóng phả lên trán tôi, bàn tay trượt xuống nắm chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau như sợ tôi biến mất. Rồi giọng anh trở nên vô cùng nghiêm túc, từng chữ như đang lập lời thề trước thần linh: “Nếu có, tôi sẽ cố khiến họ thích tôi hơn cậu ấy.”

Tôi chớp mắt hỏi cậu định làm thế nào, Văn Khâm là con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh đấy. “Tôi sẽ học tốt hơn.” Anh đáp không do dự. “Thành tích cậu ta đứng nhất thì tôi giành vị trí nhất. Thi đại học, tôi sẽ đậu vào trường danh giá nhất.” Tôi nén cười hỏi còn gì nữa. “Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, không để cậu thiệt thòi.”

Anh cúi xuống cọ trán vào trán tôi, ánh mắt mềm nhũn. “Tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn bất cứ ai trên đời.” Trái tim tôi tan thành một vũng nước. Tên ngốc này lúc hung dữ thì như sói, lúc yêu vào lại ngoan như chú cún bự. Cái dáng cúi đầu cọ trán ấy khiến tôi chỉ muốn xoa đầu anh ngay giữa hành lang đông người. Tôi vòng tay qua eo anh vỗ về: “Được rồi, tôi ghi nhận.”

Nhưng giây sau anh bỗng đứng thẳng dậy, hắng giọng bổ sung rất trịnh trọng: “Và tôi cũng sẽ học piano, tôi sẽ đánh được nguyên bài, không gõ từng phím nữa.” Tôi sửng sốt một giây rồi gục vào ngực anh cười run bần bật, đau cả bụng: “Trùm trường đáng thương của tôi, chấp niệm đánh bại hôn phu trên mọi mặt trận của anh rốt cuộc sâu đậm đến mức nào vậy?”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích