Chương 7: Phần đời còn lại để tôi theo đuổi cậu
Truyện audio Biết Tôi Có Hôn Ước Với Nam Thần Trùm Trường Liền Phát Điên · 7 chương
Hẹn giờ
Sau ngày tỏ tình trên sân thượng, Thương Dật Phàm chính thức thăng cấp từ thực tập sinh lên bạn trai chính thức, và cả trường được chứng kiến sự biến đổi kinh hoàng đảo lộn thế giới quan về một vị đại ca. Đây là phần bonus ngọt lịm mà đến giờ nhớ lại tôi vẫn buồn cười.
Chuyện đổi xưng hô trước. Gia Tuấn đứng hành lang hét lớn: “Dật Phàm, lát đi đánh bi-a không?” Anh đang giải đề vật lý, cau mày gắt: ồn ào, không đi. Đúng lúc ấy tôi thò đầu qua cửa lớp, vẫy tay gọi: “Dật Phàm ơi.” Anh lập tức ném bút, gương mặt lạnh lùng trong tích tắc chuyển thành dịu dàng, ngoan ngoãn thưa: “Ừ, tôi đây.” Tốc độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Gia Tuấn đứng ngoài hành lang nhìn mà chỉ biết lắc đầu thở dài.
Rồi chuyện quản lý ăn uống. Tôi bị viêm họng nhẹ, ho khù khụ vài hôm, vậy mà lúc đi ngang tủ kem ở cửa hàng tiện lợi mắt tôi sáng rực. Tôi kéo tay áo anh, chớp mắt làm nũng đòi ăn kem. Anh kiên quyết lắc đầu: đang đau họng, ăn vào mất giọng bây giờ. Tôi phụng phịu mặc cả, chỉ một cây thôi mà. Anh lạnh mặt: ăn một cây thì tôi mua hai chai siro ho cho cậu uống thay cơm.
Tôi lườm, đòi một cây rưỡi, đầu óc lúc đó chập mạch nên tự dưng tăng số lượng. Anh bó tay ôm trán thở dài: một cây rưỡi, cậu định ăn kiểu nào, liếm nửa cây rồi bỏ à? Cuối cùng dưới ánh mắt cún con của tôi, anh đành thỏa hiệp mua một cây, nhưng anh bóc vỏ, tự mình cắn hết ba phần tư, chỉ chừa lại đúng phần dưới cùng đưa cho tôi, bảo đây phần của cậu, ăn nhanh kẻo chảy. Tôi tức chết đi được.
Lại có lần đi ăn hải sản liên hoan lớp, trùm trường một thời vang bóng nay xắn tay áo, kiên nhẫn ngồi bóc tôm, gỡ ghẹ rồi xếp gọn vào bát bạn gái. Gia Tuấn ngồi đối diện nhai mực mà rớt nước mắt: đại ca, tôn nghiêm của mày đâu, khí phách một mình gánh sáu thằng trường bên đâu rồi?
Anh lười biếng lau tay vào khăn ướt, đẩy bát tôm đã bóc sang cho tôi, liếc bạn thân: “Tôn nghiêm có ăn no được không? Có dỗ bạn gái vui được không? Có mua nổi nhà không? Không thì dẹp.” Gia Tuấn nghẹn họng, cúi đầu gặm tiếp con mực, vừa nhai vừa lẩm bẩm rằng phải đi tìm bạn gái ngay kẻo thành người thừa duy nhất. Tình yêu quả thật khiến một thằng con trai trưởng thành, nhưng cũng khiến một trùm trường rớt giá thảm hại không phanh.
Hè năm đó, khi kỳ thi đại học đã ngã ngũ, bốn đứa chúng tôi, tôi, Dật Phàm, Văn Khâm và Tư Ngạn, quyết định tổ chức một chuyến du lịch biển tự túc để kỷ niệm tốt nghiệp. Mọi thứ hoàn hảo cho đến khi chúng tôi kéo vali vào sảnh khách sạn ven biển. Đang mùa cao điểm, khách sạn chỉ còn đúng hai phòng đôi.
Chị lễ tân nhìn bốn chúng tôi, một nam một nữ đi sát nhau, hai nam kia tuy đứng cách một chút nhưng ánh mắt dính chặt, nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi: nhóm mình hai cặp đôi, chia hai phòng đúng không ạ, đây là thẻ phòng, hai phòng cạnh nhau ở tầng bốn, view biển rất đẹp. Tôi vui vẻ gật đầu cảm ơn. Dật Phàm tự nhiên nhận một thẻ, Tư Ngạn cũng điềm nhiên nhận thẻ còn lại.
Mọi chuyện có vẻ hợp lý, cho đến khi Văn Khâm, nam thần học bá IQ cao ngất, bỗng đứng khựng lại, chớp mắt nhìn thẻ trên tay Dật Phàm rồi sang thẻ trên tay Tư Ngạn. “Khoan đã!” Sắc mặt cậu trắng bệch. Chúng tôi quay lại nhìn. Cậu nuốt nước bọt, chỉ vào hai tấm thẻ: “Tớ thấy hình như có gì đó sai sai. Nếu Tư Ngạn cầm một thẻ, Dật Phàm cầm một thẻ, vậy tớ ngủ với ai? Ngọc Nghiên, cậu ngủ với ai?”
Tôi chớp mắt vô tội: tôi ngủ với Dật Phàm, cậu ngủ với người yêu cậu, tụi mình mười tám tuổi vào đại học hết rồi, có gì lạ đâu. Văn Khâm lùi hai bước, kinh hãi nhìn Tư Ngạn đang nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm, quay sang gào lên: “Kha Ngọc Nghiên, cậu định bỏ mặc tớ à? Chúng ta là thanh mai trúc mã cơ mà!”
Tôi nhún vai, xua tay như đuổi tà, bảo anh Tư Ngạn, xách người yêu anh đi cho đỡ ồn. Tư Ngạn gật đầu, túm cổ áo Văn Khâm lôi sềnh sệch về phía thang máy: được, cảm ơn nhé. Văn Khâm bám khung cửa thang máy gào tuyệt vọng: “Ngọc Nghiên, đồ không có lương tâm, cậu từng thề sẽ bảo vệ tớ trước dông bão cuộc đời cơ mà!”
Tôi khoác tay Dật Phàm ung dung kéo vali đi theo, bỏ lại câu lạnh lùng vô tình: tớ bảo vệ bí mật của cậu, không bao gồm bảo vệ sự trong trắng của cậu, tự cầu đa phúc đi. Tư Ngạn bật cười thành tiếng, Dật Phàm cũng nhếch mép xoa đầu tôi khen bạn gái ngoan lắm, chỉ có Văn Khâm nước mắt lưng tròng bị lôi vào thang máy trong bất lực tột cùng.
Chuyến du lịch khép lại bằng một cơn mưa rào mùa hạ. Sự thật là tôi ngủ trên giường, Dật Phàm ngủ sofa, còn cặp kia thế nào thì tôi không biết. Tối cuối trước khi về, tôi và anh tay trong tay đi dạo dọc bờ biển vắng, sóng rì rào, gió thổi tung tóc mang vị mặn của biển.
Tôi chợt dừng, ngước nhìn anh, tò mò: “Dật Phàm này, sau này tôi cứ nghĩ mãi, nếu hồi đó tôi không bỏ cuộc mà vẫn bám theo cậu, thì cậu định làm giá làm ngầu tới bao giờ?” Anh khựng lại, nhìn ra biển khơi đen thẫm, im lặng rất lâu, trong mắt lướt qua tia hối hận mỏng manh. “Không biết,” anh thành thật đáp. “Có lẽ sẽ mất rất lâu để nhận ra mình ngu ngốc thế nào.”
Tôi bật cười: “Vậy nếu, tôi nói là nếu thôi nhé, gia đình tôi thật sự ép tôi cưới Văn Khâm và cậu ấy cũng đồng ý thì sao?” Mặt anh lập tức tối sầm, ánh mắt sắc lẹm, gằn từng chữ: “Không có khả năng.” Tôi bảo tôi đã nói là nếu mà. “Không có chữ nếu.” Anh dứt khoát chặt đứt mộng tưởng của tôi, bàn tay siết chặt tay tôi hơn. Tôi trêu anh vô lý thật, rõ ràng tự anh suýt đẩy tôi đi mà. Anh không cãi, trùm trường kiêu ngạo ngày nào giờ dịu dàng cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng, mang hơi ấm và sự bình yên vô tận.
“Ừ, lỗi của tôi.” Tôi cười khanh khách, nhón chân vòng tay qua cổ anh: thế sau này anh còn dám giả ngầu chảnh chọe với tôi nữa không? “Không.” Anh trả lời không cần nghĩ một giây. Sao sửa tính nhanh vậy đại ca? Anh vòng tay ôm trọn eo tôi kéo sát vào người, dưới bầu trời đầy sao và tiếng sóng vỗ rì rào, giọng điệu cam tâm tình nguyện của cả một đời: “Bởi vì suýt mất bạn gái một lần rồi, sợ rồi, không dám nữa.”
Còn tôn nghiêm trùm trường thì sao ở đại học? Để thực hiện lời thề làm con rể tốt hơn Văn Khâm, Dật Phàm thật sự đã liều mạng học suốt năm lớp mười hai. Kết quả, gã ngốc đội sổ năm nào lội ngược dòng ngoạn mục, cùng tôi và Văn Khâm thi đỗ đại học Z, ngôi trường danh tiếng nhất thủ đô.
Lên đại học chẳng còn bộ đồng phục cấp ba kìm hãm, nhan sắc anh như được tháo phong ấn: cao một mét tám tám, vai rộng eo thon, gương mặt lạnh lùng góc cạnh, thêm phong cách ăn mặc tối giản mà cuốn hút. Chỉ tháng đầu nhập học, anh đã lọt top nam thần khoa công nghệ thông tin. Dĩ nhiên đi kèm danh tiếng là vô số rắc rối mang tên vệ tinh.
Một chiều tan học sớm, tôi ghé sân bóng rổ tìm anh. Vừa tới rìa sân đã thấy một cô nàng khóa dưới xinh xắn, váy xòe, ngượng ngùng đưa chai nước tăng lực cho anh, tay lăm lăm chiếc điện thoại mở sẵn mã QR: “Đàn anh chơi bóng hay quá, em xin liên hệ của anh được không ạ?” Tôi khoanh tay tựa gốc cây, định bụng xem bạn trai nhà mình xử lý ra sao.
Anh vừa lau mồ hôi bằng vạt áo, mắt nhàn nhạt liếc qua màn hình, không nhận nước cũng không lấy máy, chỉ lười biếng nhếch mép: “Không được.” Cô gái hụt hẫng song vẫn cố vớt vát, chỉ làm bạn thôi cũng không được sao? Anh thở dài, giọng ba phần bất lực bảy phần chiều chuộng: “Không được, hôn phu của tôi quản rất nghiêm. Cô ấy mà thấy tôi thêm bạn gái là cắt tiền tiêu vặt của tôi, còn bắt tôi quỳ vỏ sầu riêng.”
Cô gái và toàn bộ nam sinh trên sân đứng hình. Gia Tuấn đứng cạnh ném quả bóng cái rầm xuống đất, gào: “Dật Phàm, mày bớt tự biên tự diễn cái kịch bản đó đi được không? Tiền trong thẻ mày mua nổi cả cái sân bóng này, ai cắt tiền mày, ai bắt mày quỳ sầu riêng hả?” Anh mặc kệ, vì mắt tinh đã thấy tôi đứng cười ngặt nghẽo dưới gốc cây. Lập tức chiếc đuôi vô hình sau lưng trùm trường vểnh tít.
Anh vứt khăn lau mồ hôi cho Gia Tuấn, chạy chậm về phía tôi, ngoan ngoãn cúi đầu: “Bà chủ, trưa nay ăn gì, tôi xách cặp cho.” Tôi nhón chân xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh: ngoan lắm, thưởng cho một chầu lẩu ếch. Anh mỉm cười, tự nhiên nắm tay tôi nhét vào túi áo khoác của mình: “Đi.” Gia Tuấn phía sau gào lên, cho tao đi ăn chung với, tôn nghiêm của mày bị chó tha rồi, tao phải ăn bù phần của tao.
Dù lên đại học, thỉnh thoảng tôi vẫn bị kẹt giữa những cuộc chiến vô tri của Dật Phàm và Văn Khâm. Văn Khâm và Tư Ngạn dọn ra thuê căn hộ cao cấp sống chung. Cuối tuần tôi kéo Dật Phàm sang chơi, tiện ăn trực bữa cơm do chính tay Tư Ngạn, vị tổng tài bá đạo tương lai, vào bếp nấu. Đang ngồi phòng khách chơi game, anh bỗng thấy một con Corgi chân ngắn cũn chạy lon ton ra. “Chó ở đâu ra đây?”
Văn Khâm đang gọt trái cây, ưu nhã đáp: Tư Ngạn mới mua cho tớ tuần trước, nó tên Bánh Bao. Rồi cậu quay sang tôi, đôi mắt hoa đào híp lại: “Ngọc Nghiên, cậu làm mẹ nuôi Bánh Bao nhé.” Tôi chưa kịp gật thì anh đã nhảy dựng, ôm chặt tôi vào lòng, trừng mắt: ai cho cậu nhận vơ, chó của cậu với tên họ Nghiêm kia, liên quan gì mà bắt bạn gái tôi làm mẹ nuôi, cậu muốn hưởng lợi nâng vai vế hả?
Văn Khâm chậc lưỡi: làm mẹ nuôi chó thì liên quan gì vai vế? Anh cãi chày cãi cối: cô ấy làm mẹ nuôi thì đương nhiên tôi thành bố nuôi, cậu với tên kia là bố đẻ, thế chẳng hóa ra gia đình ta quá phức tạp? Tư Ngạn bưng đĩa sườn xào chua ngọt từ bếp ra, đặt mạnh xuống bàn, lạnh lùng: “Dật Phàm, não cậu dạo này mọc nấm à? Có ăn cơm không thì bảo.”
Anh hừ lạnh, kéo tôi ngồi xuống bàn ăn: “Ăn! Tại sao không ăn? Ngọc Nghiên, lát nữa em ăn thật nhiều sườn vào, ăn sập cái nhà này cho anh.” Tôi ôm trán. Mười tám hay hai mươi tuổi, mấy chàng trai này cãi nhau vẫn như học sinh mẫu giáo. Còn tôi, cựu đội trưởng hậu cần tình yêu, giờ thành khán giả VIP bất đắc dĩ của gánh xiếc này.
Rồi đến lễ tốt nghiệp đại học năm ấy. Trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh, tôi mặc áo cử nhân, ôm bó hướng dương to tướng đứng chụp ảnh giữa sân trường, xung quanh bạn bè cười nói rôm rả. Dật Phàm mặc vest đen chỉn chu, tay cầm một hộp nhung nhỏ màu đỏ, len qua đám đông bước tới.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, tim tôi lỡ một nhịp. Đám bạn tự động dạt ra thành một vòng tròn lớn, tiếng huýt sáo rộ lên. Tư Ngạn khoanh tay xem kịch hay, Văn Khâm rút điện thoại quay video. Anh đứng trước mặt tôi, hít một hơi sâu rồi chậm rãi quỳ một chân xuống nền gạch. Đám đông bùng nổ, tôi che miệng, hốc mắt nóng lên.
Bốn năm thanh xuân trôi qua, thiếu niên bốc đồng ngốc nghếch năm nào đã thành người đàn ông trưởng thành vững chãi, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn si tình và cố chấp như ngày đầu gặp nhau dưới mưa. Anh mở hộp nhung, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới nắng hè. “Ngọc Nghiên.” Giọng anh trầm ấm vang giữa sân trường. “Sáu năm trước, tôi từng ghen tị phát điên với hai chữ hôn ước của cậu và Cố Văn Khâm.” Văn Khâm đứng ngoài vòng tròn, ho khan, ngượng ngùng gãi đầu. Anh mỉm cười, trong mắt chỉ có hình bóng tôi.
“Hôm đó tôi tự hứa sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, ưu tú hơn, để một ngày có thể đường hoàng thay thế vị trí ấy. Bốn năm qua tôi học lập trình đến rụng tóc, kiếm được thùng vàng đầu tiên, và cũng đàn trọn vẹn được một bản piano không sai nốt nào.” Mọi người bật cười, nước mắt tôi lăn dài. “Tôi không dám chắc mình hoàn hảo nhất,” anh siết chặt chiếc hộp, hơi thở khẽ run, “nhưng tôi dám chắc, tôi là người yêu cậu nhất. Cậu đã dạy tôi cách theo đuổi một người, giờ cậu có thể dạy tôi cách làm một người chồng được không?”
Gió hè lướt qua thổi tung tà áo cử nhân của hai đứa. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ hỏi: “Lần này là hôn ước thật, không phải người lớn nói đùa. Cậu có bằng lòng đính hôn với tôi không?” Tôi khóc nấc, gật đầu lia lịa: “Tôi đồng ý.” Anh thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ được tảng đá ngàn cân, vội vàng đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi rồi đứng bật dậy, bế bổng tôi xoay một vòng giữa tiếng vỗ tay rào rào.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh dưới nắng, tôi ôm cổ anh thì thầm: “Dật Phàm, lần này không cần anh làm giá nữa đâu, phần đời còn lại để tôi theo đuổi anh.” Anh hôn phớt lên trán tôi, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo: “Không cần. Chỉ cần em đừng chạy cả đời này để anh bám đuôi em hết.”
⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Biết Tôi Có Hôn Ước Với Nam Thần Trùm Trường Liền Phát Điên
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.