Chương 6: Sân thượng lúc hoàng hôn
Truyện audio Biết Tôi Có Hôn Ước Với Nam Thần Trùm Trường Liền Phát Điên · 7 chương
Hẹn giờ
Màn hụt đính hôn trong tiệc mừng thọ ông nội Cố hóa ra là cú hích lớn, không chỉ với Dật Phàm mà cả với Văn Khâm. Cậu là người thông minh, hiểu rằng nếu cứ dùng tôi làm bình phong, người lớn hai nhà sẽ ngày càng lún sâu vào ảo tưởng môn đăng hộ đối, đến lúc từ chối sẽ thành mớ bòng bong làm tổn thương tất cả. Quan trọng hơn, Tư Ngạn, người bên ngoài luôn kiêu ngạo lạnh lùng, đang vì cậu mà âm thầm nhẫn nhịn trong bóng tối.
Một chiều cuối tuần, Văn Khâm hẹn tôi và Tư Ngạn ra quán cà phê sách quen thuộc. Bầu không khí nặng nề. Văn Khâm cúi nhìn bọt sữa trong ly macchiato, ngón tay thon khẽ miết thành ly. Tư Ngạn ngồi bên không nói gì, chỉ vươn tay nắm chặt bàn tay đang hơi run của cậu dưới gầm bàn.
Văn Khâm ngẩng đầu, hít một hơi sâu: “Tớ quyết định rồi. Tuần tới, sau khi thi xong đợt khảo sát, tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ.” Tư Ngạn nhíu mày, ánh mắt đầy xót xa lo lắng: anh chắc không, sắp thi đại học, nếu gia đình phản ứng gắt thì tâm lý anh sẽ bị ảnh hưởng, em không muốn anh vì thế mà mất đi tương lai.
Văn Khâm lắc đầu, cười nhạt: giấu thêm nữa mới làm anh áp lực, hơn nữa anh không muốn Ngọc Nghiên cứ phải đứng ra gánh chịu, càng không muốn em tiếp tục làm người yêu bí mật. Tư Ngạn siết tay cậu, giọng trầm ấm kiên định: nếu anh chưa sẵn sàng, em đợi bao lâu cũng được. “Nếu họ không chấp nhận thì sao?” Văn Khâm rũ mắt. “Thì em vẫn ở đây.” Tư Ngạn đáp gọn mà chắc như đinh đóng cột. “Anh đi đâu, em đi đó. Họ không chấp nhận, em sẽ dùng cả đời này chứng minh em chăm sóc anh tốt hơn bất kỳ ai.”
Cảnh ấy cảm động đến rơi nước mắt, như thước phim thanh xuân tuyệt đẹp về tình yêu và lòng dũng cảm. Nắng vàng xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt hai thiếu niên ưu tú, tạo thành bức tranh hoàn mỹ. Rồi bức tranh ấy bị một giọng nói chua loét phá bĩnh. Tôi đẩy cửa kính bước vào, tay cầm hai cây kẹo hồ lô, mặt nhăn nhó: “Hai người nói xong chưa? Tôi nể tình cho hai người không gian riêng nên ra hiên đứng mười bảy phút rồi đấy, muỗi cắn tổng cộng sáu nốt trên bắp chân, nước đường hồ lô của tôi chảy hết rồi.”
Bầu không khí lãng mạn vỡ vụn. Tư Ngạn trừng mắt nhìn tôi, còn Văn Khâm bật cười, vẫy tay gọi tôi vào. Tôi ngồi phịch xuống ghế, vừa xoa bắp chân vừa cắn miếng hồ lô chua ngọt, thầm nghĩ làm bình phong suốt ba năm đến lúc này mới coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng kế hoạch, tối chủ nhật tuần đó Văn Khâm nói thật với gia đình. Không có màn ép cưới hay đập phá máu me như phim, nhưng nước mắt và cú sốc nặng thì không tránh khỏi. Bố Cố trầm mặc hút gần nửa bao thuốc ngoài ban công, bảo cần thời gian tiêu hóa; mẹ Cố khóc sưng cả hai mắt. Bà là người phụ nữ truyền thống, đùng cái biết cậu con độc đinh ngoan ngoãn xuất sắc thích con trai, làm sao chấp nhận ngay.
Văn Khâm quỳ trước sofa, nắm tay mẹ, giải thích từng chút, kể Tư Ngạn đã tốt với cậu thế nào, giúp cậu vượt qua áp lực học tập ra sao. Khóc cạn nước mắt, mẹ Cố sụt sịt, bỗng ngẩng lên hỏi một câu như sét đánh: “Thế Ngọc Nghiên, con bé biết chuyện này từ bao giờ?” Văn Khâm lúng túng: dạ, ba năm trước, hồi lớp mười. Mắt mẹ Cố trợn tròn: vậy những lúc con bảo đi học nhóm, đi xem phim với Ngọc Nghiên đều là giả, con bé giúp con che giấu? Cậu chột dạ cúi gằm: vâng ạ.
Ngay tối đó tôi đang ung dung nằm cắn hạt dưa xem phim hài thì điện thoại đổ chuông. Vừa nghe máy, một giọng nữ the thé như xuyên thủng màng nhĩ: “Kha Ngọc Nghiên!” Tôi giật bắn, suýt cắn phải lưỡi, luống cuống đứng bật dậy, đập gót chân vào thành giường: dạ, dì Cố, con nghe ạ. Đầu dây bên kia, mẹ Cố nghiến răng: “Giỏi, giỏi lắm. Ba năm nay dì cứ mua bánh, mua hoa quả, mua đồ ngon gửi sang, dặn con qua nhà ăn cơm, thì ra là để con làm nội gián, làm bình phong cho thằng nhóc thối nhà dì hả?”
Tôi toát mồ hôi hột, chân nhũn ra, giọng méo xệch: dì ơi dì bình tĩnh, cho con cơ hội giải thích, con không phải nội gián mà là nạn nhân, dì không biết ba năm qua con ăn cẩu lương muốn ngộ độc đâu. Bên kia vang tiếng thở dài rồi mẹ Cố khẽ phì cười, giọng dịu hẳn: con bé này, dì biết con thương nó nên mới giúp, mấy đứa chơi với nhau từ bé, dì chỉ cần thời gian thôi.
Nghe giọng bà nghẹn lại, lồng ngực tôi cũng xót xa, tôi hứa sẽ qua xoa vai và nấu chè hạt sen cho dì hạ hỏa. Cúp máy mà tay tôi còn run, ngồi phịch xuống giường nhìn trần nhà, vừa thương Văn Khâm vừa nhẹ nhõm vì từ nay không phải giấu thêm nữa.
Cuộc gọi kết thúc, tôi biết bước ngoặt khó nhất của Văn Khâm đã qua. Bóng tối được phơi dưới ánh sáng, và tương lai của cậu dù lắm gai cũng sẽ có gia đình lẫn Tư Ngạn kề bên. Còn tôi, cuối cùng cũng được tháo cái danh hôn phu giả xuống. Giờ tôi có việc quan trọng hơn cần giải quyết: một tháng thử thách của chú cún bự Thương Dật Phàm đã hết hạn.
Kỳ thi cuối kỳ khắc nghiệt nhất năm lớp mười hai cuối cùng cũng xong. Chuông hết giờ vang lên cùng tiếng thở phào của cả ngàn học sinh dọc các hành lang, giấy nháp đề cũ tung trắng ngoài cửa sổ như tuyết rơi giữa mùa hè. Tôi đang uể oải thu bút thước thì từ cửa lớp một bàn tay lớn vươn tới xách thẳng ba lô của tôi lên vai.
Dật Phàm đứng đó, áo phông trắng đơn giản, tóc đen hơi rối vì gió, đôi mắt sáng rực xen lẫn khẩn trương không giấu nổi. “Đi thôi.” Anh nắm cổ tay tôi kéo đi trước bao ánh mắt tò mò. Tôi lầm bầm hỏi đi căn tin hả, tôi đói quá, rồi ngoan ngoãn để anh dắt. Nhưng anh không xuống căn tin; anh kéo tôi leo một mạch lên bậc thang cao nhất của dãy nhà học, đẩy cánh cửa sắt rỉ ra sân thượng.
Bầu trời chạng vạng chìm trong hoàng hôn rực rỡ, những dải mây cam đỏ vắt ngang chân trời nhuộm không gian thành bức tranh sơn dầu lãng mạn. Gió chiều thổi tung tà áo, mang hương ngọc lan từ sân trường bay lên. Mặt trời đỏ au lặn dần sau dãy nhà xa xa, phủ lên sân thượng một lớp ánh vàng ấm áp. Sân thượng vắng lặng, chỉ có tôi và anh. Anh buông tay tôi, bước tới rìa lan can, vò rối mái tóc, yết hầu liên tục trượt lên xuống.
Một người ngang tàng tự tin như trùm trường giờ giống cậu nam sinh cấp hai lần đầu đứng trước người mình thích. Tôi khoanh tay, tủm tỉm đánh tiếng trước: “Này, nay là mùng mấy rồi nhỉ?” Anh quay lại, sống lưng thẳng tắp, giọng hơi khàn: “Một tháng rồi.” Tôi gật gù híp mắt: đúng một tháng kể từ ngày ai đó che ô cho tôi dưới mưa, cậu có muốn hỏi tôi gì không?
Anh bước tới, khoảng cách chỉ còn nửa bước chân. Ánh hoàng hôn hắt lên sườn mặt góc cạnh, tôn vẻ đẹp trai đến nghẹt thở. Lần này ánh mắt anh không né tránh, cũng hết ngập ngừng lóng ngóng; đôi mắt đen ghim chặt lấy tôi, chứa chân thành và nhiệt huyết rực lửa của tuổi trẻ. “Kha Ngọc Nghiên.” Anh khẽ gọi, nâng niu như gọi một báu vật. “Một tháng qua tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể.” Anh hít sâu. “Cậu có thể thích tôi lại không?”
Gió như ngừng thổi. Nhìn ánh mắt mong chờ đến căng thẳng ấy, lòng tôi ngọt ngào xen chút muốn trêu. Tôi chớp mắt, gõ gõ ngón trỏ vào cằm, kéo dài giọng: “Ừm, chuyện này à, để tôi nghĩ xem đã.” Anh lập tức căng cứng cả người, cơ bắp như hóa đá, môi hơi mím, ánh mắt hoảng hốt.
Năm giây, mười giây, anh đứng như tượng, không dám thở mạnh, chỉ sợ chớp mắt một cái tôi lại thốt ra hai chữ từ chối. Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, tôi không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, tiếng cười trong vắt giữa không gian yên tĩnh. Tôi kiễng chân nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cong như vành trăng khuyết: “Được.”
Anh ngây ngẩn. Vài giây sau não anh mới xử lý xong, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ, hai tay buông thõng, chỉ đôi mắt rực sáng như chứa cả dải ngân hà. Tôi nghiêng đầu hỏi sao thế, không vui à. “Vui.” Giọng anh lạc đi vì xúc động. Tôi chọc: thế sao mặt cứ ngơ ra thế, nhìn chẳng giống vui tí nào.
Giây sau, không một lời báo trước, anh ôm trầm lấy tôi, dùng sức kéo sát vào lồng ngực rộng và vững, cánh tay siết chặt vòng eo, đầu gục xuống hõm vai, cọ mái tóc mềm vào cổ tôi như chú cún bự tìm được chủ. Tôi áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập dồn dập điên cuồng, tốc độ đủ phá kỷ lục thế giới.
Tôi luồn tay ôm lại, vỗ nhè nhẹ lên lưng, thì thầm cười: “À, giờ tôi nhìn ra rồi, vui đến mức tim sắp nhảy ra ngoài luôn.” Anh không đáp, chỉ siết chặt hơn, vùi mặt sâu hơn, hơi thở nóng lướt qua vành tai mang theo một câu trầm khàn kiên định: “Ngọc Nghiên, cậu là của tôi rồi, không được đổi ý đâu.”
Tôi nhắm mắt, tận hưởng hương bạc hà thoang thoảng lẫn mùi nắng của thanh xuân. Ừ, không đổi ý. Trùm trường đẹp trai thế này mà bỏ thì phí lắm. Dưới chân chúng tôi, tiếng học sinh vừa thi xong reo hò ngoài sân trường vọng lên, nghe như bản nhạc nền dành riêng cho hai người.