Chương 3: Lời thật giữa tiệc và cơn ghen
Truyện audio Giả Làm Bạn Gái Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Cuối tuần, tôi phải làm đúng nghĩa vụ ở điều bốn của hợp đồng: cùng Kính Chi dự tiệc sinh nhật của phu nhân chủ tịch một tập đoàn đối tác. Đó là lần đầu tôi chính thức xuất hiện trước cả giới thượng lưu với danh nghĩa bạn gái thái tử gia. Vì thế Tuệ Nghi tự phong mình làm huấn luyện viên phong thái hoàng gia, rồi nhốt tôi trong phòng thay đồ suốt ba tiếng.
“Nghe tớ dặn này.” Tuệ Nghi chống nạnh, chỉ ngón trỏ thẳng vào mặt tôi. “Lát nữa mấy bà cô tọc mạch với mấy cô tiểu thư ghen ăn tức ở thế nào cũng xúm lại soi cậu. Cậu phải giữ vững phong thái.”
“Phong thái gì?” Tôi chớp mắt, để chuyên gia trang điểm tô nốt lớp son đỏ rực.
“Lạnh lùng, cao ngạo, không vướng bụi trần.” Tuệ Nghi vung tay minh họa. “Cậu phải cho họ thấy cậu bên anh tớ là vì tình yêu đích thực, vì tâm hồn đồng điệu. Cậu hoàn toàn không màng tiền bạc, danh vọng, hay cái ghế thiếu phu nhân Mục thị. Hiểu chưa?”
Tôi liếc chiếc túi Hermes bạch tạng sáu chữ số nằm trên bàn trang điểm, đáp thật lòng: “Không làm được. Tớ quan tâm lắm. Đống tiền này hấp dẫn quá.”
Tuệ Nghi suýt hộc máu. “Trời ơi, con nhỏ này! Tớ biết cậu quan tâm, nhưng phải giả vờ là không. Cậu mà lòi cái nết mê tiền ra thì người ta cười anh tớ, lây luôn sang cả tớ.”
“Rồi rồi. Giả thanh cao, coi tiền như rác, đặt tình yêu lên trên hết. Tớ nhớ.” Tôi gật đầu lia lịa.
Bước vào sảnh tiệc rực ánh đèn pha lê, tôi khoác tay Kính Chi, lưng thẳng, nụ cười đoan trang mười điểm. Chiếc váy dạ hội lụa satin đen ôm sát tôn lên dáng người thon thả. Đứng cạnh Kính Chi cao lớn lạnh lùng, hai chúng tôi giống một bức tranh hoàn hảo bước ra từ tạp chí thời trang.
Đúng như Tuệ Nghi đoán, thái tử gia vừa dắt bạn gái vào là đám đông ùa tới. Sau mấy câu xã giao giả lả, mũi dùi bắt đầu chĩa vào tôi. Một phu nhân đeo chuỗi ngọc trai to cỡ quả trứng cút che miệng cười, giọng sắc lẻm.
“Cô Dung đúng là có phúc. Bao tiểu thư danh giá xếp hàng dài, vậy mà Mục tổng chỉ si tình mình cô. Không biết cô Dung xuất thân từ danh gia vọng tộc nào nhỉ?”
Tôi còn chưa kịp diễn vai thanh cao thì Kính Chi đã bóp nhẹ tay tôi, thản nhiên trả lời thay: “Cô ấy là người nhà họ Dung, làm thiết kế. Gia thế không quan trọng, quan trọng là tôi thích.”
Câu đáp ngang ngược ấy làm vị phu nhân nghẹn họng. Nhưng một cô tiểu thư váy hồng khác, mà tôi mang máng nhớ từng nằm trong hàng người xếp hàng dài, vẫn chưa cam tâm và bước tới hỏi vặn.
“Mục tổng ưu tú như thế, chắc cô Dung yêu anh ấy sâu đậm lắm. Không biết cô thích nhất điểm nào ở Mục tổng? Chắc là sự tinh tế, tâm hồn sâu sắc, và tài kinh doanh của anh ấy rồi.”
Đứng giữa ánh mắt soi mói của hàng chục người, lại bị áp lực của giới nhà giàu đè lên, đầu óc tôi bỗng đình công. Căn bệnh càng căng thẳng càng nói nhảm tái phát. Tôi định nói: “Tính anh ấy rất tốt, luôn chu đáo.”
Nhưng vừa mở miệng, trong đầu tôi lại hiện lên bản hợp đồng giá năm mươi triệu tệ, những lần anh chuyển khoản ting ting nhanh gọn sau mỗi cái nắm tay, và cả chiếc Koenigsegg Gemera. Não chưa kịp kiểm duyệt, tôi đã buột ra một hơi, rất dõng dạc.
“Tôi thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai, rất giàu, và nhất là trả tiền cực kỳ đúng hạn.”
Cả sảnh tiệc im phăng phắc. Tiếng vĩ cầm trên sân khấu như trượt nhịp, rít lên một tiếng chói tai. Mấy phu nhân trợn mắt đến mức lớp phấn muốn nứt. Cô tiểu thư váy hồng há hốc miệng, không tin nổi tai mình.
Ngay cả Tuệ Nghi đứng xa xa, tay cầm ly rượu vang, cũng run đến đổ ục cả ly xuống thảm.
Tiêu rồi, cái nết mê tiền lòi ra hết rồi. Nhận ra mình vừa nói gì, tôi lạnh toát sống lưng. Tôi nhắm chặt mắt, gào thầm trong bụng: xong, bay năm mươi triệu tệ. Anh ta sẽ hủy hợp đồng, rồi bắt mình đền thiệt hại danh dự nhà họ Mục mất!
Giữa khoảng lặng, khi những ánh mắt quanh tôi chuyển sang khinh khỉnh, một tiếng cười trầm thấp đầy từ tính vang lên. Là Kính Chi, người đàn ông nổi tiếng mặt liệt, ngàn năm không nặn ra nổi nụ cười. Lúc này anh đang đan mười ngón tay vào tay tôi, môi cong rạng rỡ, nhìn tôi cưng chiều đến mức như có thể vắt ra nước.
Anh quét mắt một vòng qua những kẻ đang chờ xem trò cười, giọng vang vọng khắp sảnh: “Bạn gái tôi nói rất đúng. Cô ấy luôn thẳng thắn, chân thật như vậy, không hoa mỹ, không đạo đức giả.”
Rồi anh cúi xuống sát tai tôi, giọng đầy ý cười, rất thật lòng: “Tôi cực kỳ thích.”
Cả khán phòng sững sờ. Người ta chê tôi hám tiền, vậy mà thái tử gia lại khen tôi chân thật. Rốt cuộc đây là kiểu logic sủng vợ mù quáng gì vậy?
Tôi ngơ ngác nhìn lên anh, tim chợt trễ một nhịp. Giữa ánh đèn lộng lẫy và những ánh mắt ganh tị vây quanh, sự che chở công khai và lòng dung túng vô điều kiện của Kính Chi khiến tôi mơ hồ nhận ra một điều đáng sợ. Chữ dự phòng trong hợp đồng, có lẽ anh ta không hề nói đùa.
Sau đêm phát ngôn chấn động ở bữa tiệc hào môn, tiếng tăm của tôi trong giới thượng lưu rẽ sang một hướng rất lạ. Kẻ thẳng đến mức thô như tôi lại được thái tử gia Mục thị cưng lên tận trời. Thậm chí có vài bà phu nhân lén hỏi Tuệ Nghi liệu tôi có theo học khóa thao túng tâm lý đàn ông nào không, để họ ghi danh cho con gái mình.
Dĩ nhiên tôi chẳng bận tâm đến mấy lời đồn rảnh rỗi ấy. Tôi còn đang bận sấp mặt với một dự án thiết kế nội thất mới.
Chiều thứ sáu, tôi mang laptop đến một quán cà phê vắng để gặp khách hàng. Khách chưa tới thì một dáng người quen bất ngờ đứng trước bàn tôi.
“Vãn Thanh, thật sự là em sao?”
Tôi ngẩng lên khỏi màn hình. Trước mặt là Bùi Tùng Hiên, đàn anh khóa trên hồi đại học, từng là nam thần khoa kiến trúc, và cũng là người từng hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho tôi. Anh ta mặc vest sáng màu, nụ cười ấm như gió xuân, toát đủ mười phần phong độ trí thức.
“Đàn anh Bùi, lâu quá không gặp.” Tôi mỉm cười, lịch sự đứng dậy chào.
Tùng Hiên thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi, chứa sự ngạc nhiên và chút ngưỡng mộ chẳng buồn giấu.
“Em càng lúc càng xinh. Anh nghe nói gần đây em làm thiết kế tự do, năng lực rất tốt. Trùng hợp thật, công ty anh đang có dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp, thiếu một lead designer mảng nội thất. Em có muốn hợp tác không?”
Vừa nghe hai chữ dự án và nghỉ dưỡng cao cấp, mắt tôi sáng như đèn pha ô tô. “Đương nhiên là muốn rồi. Ngân sách thế nào ạ?”
Tùng Hiên bật cười vì vẻ thực tế của tôi. “Ngân sách rất linh hoạt, anh cam đoan không để em thiệt. Chuyện công việc nói ở đây không tiện. Tối nay em rảnh không? Anh mời em bữa tối, vừa ăn vừa bàn chi tiết.”
Tôi đang định mở lịch trên điện thoại thì một luồng khí lạnh bất ngờ ập tới, phủ kín cả không gian quanh bàn.
“Không rảnh.”
Hai chữ ngắn, lạnh ngắt. Một bàn tay lớn thon dài đưa tới, thong dong gập màn hình laptop của tôi lại, tiếng cạch dứt khoát. Tôi giật mình quay sang. Kính Chi đã đứng cạnh tôi từ lúc nào chẳng hay.
Hôm nay anh mặc vest xám than may đo thủ công, cài kín cúc, gương mặt góc cạnh đẹp như tượng, nhưng ánh mắt thì âm u đến phát sợ. Anh nhìn chằm chằm Tùng Hiên như nhìn một bản hợp đồng lỗ hàng chục tỷ tệ.
Tùng Hiên hơi sững lại. “Vị này là?”
“Bạn trai cô ấy.” Kính Chi đáp nhạt, kéo ghế ngồi sát ngay cạnh tôi, gần đến mức hai vai chạm nhau. “Tối nay cô ấy có hẹn với tôi.”
Tùng Hiên mỉm cười lịch sự, nhưng trong mắt thoáng qua nét không cam lòng. “Thì ra là bạn trai của Vãn Thanh. Tôi là đàn anh hồi đại học của em ấy, định mời em ấy bữa tối để bàn công việc.”
“Công việc trong giờ hành chính đã đủ mệt.” Kính Chi vắt chân, phong thái áp đảo hoàn toàn. “Sau sáu giờ tối, thời gian của cô ấy thuộc về tôi. Bùi tiên sinh muốn bàn dự án thì xin gửi email vào giờ làm việc ngày mai.”
Bị chặn mọi đường lui, Tùng Hiên chỉ biết gượng cười đứng dậy, để lại danh thiếp rồi đi.
Chờ bóng đàn anh khuất sau cửa kính, tôi quay sang lườm người bên cạnh. “Mục tổng, anh quyết định thay tôi từ bao giờ thế? Đó là dự án lớn đấy. Anh biết nó đáng bao nhiêu tiền không?”
Kính Chi bình thản giơ tay gọi phục vụ, bảo mang ly nước ấm đặt trước mặt tôi, rồi mới thong thả đáp: “Là bạn trai giả, anh phải giữ tính chân thật của vai diễn. Em đi ăn tối riêng với đàn ông khác, lỡ báo chí chụp được, làm tổn hại danh dự Mục thị thì sao?”
Tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn dáng vẻ đạo mạo của anh. “Đừng tưởng tôi không thấy tia lửa xẹt xẹt trong mắt anh lúc nãy. Mục tổng, lý do này sáo rỗng quá. Anh chặn đường tài lộc của tôi chỉ vì cái vai diễn à?”
Tôi chồm mặt lại sát anh, cười trêu: “Ghen thì nói thẳng là ghen, bày đặt vòng vo.”
Tôi chỉ định chọc anh một chút, tưởng rằng một thái tử gia kiêu ngạo sẽ đỏ bừng mặt hoặc lạnh lùng bác lại. Ai ngờ Kính Chi chẳng né. Anh xoay hẳn người lại đối diện tôi, gần đến nỗi tôi thấy rõ bóng mình ngơ ngác trong đôi mắt đen thẳm của anh.
Anh nhìn tôi, giọng trầm ấm mà chắc nịch: “Ừ, anh ghen.”
Tôi nghẹn họng, người cứng đơ tại chỗ, tim đập dồn dập. Anh không vòng vo, không chối. Cú đánh thẳng này mạnh quá, sức sát thương quá lớn, khiến một kẻ mồm mép tép nhảy như tôi chẳng biết đáp gì.
“Dự án khu nghỉ dưỡng đó, Mục thị cũng đang chuẩn bị làm một cái.” Kính Chi xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, khóe môi khẽ cong. “Mai anh bảo trợ lý gửi hồ sơ qua cho em. Đừng đi ăn tối với kẻ khác nữa. Cứ ăn tối với anh, dự án anh giao cho em.”