Chương 7: Tiền công là cả đời
Truyện audio Giả Làm Bạn Gái Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Trước khi xác nhận quan hệ, Kính Chi cưng tôi theo kiểu mưa dầm thấm lâu, từng bước dè dặt. Sau khi chính thức lên ngôi, anh gỡ bỏ ngay hình tượng tổng tài lạnh lùng cấm dục. Bản chất thật của Mục Kính Chi lộ ra: một gã bạn trai siêu cấp bám dính.
Hễ tôi đi gặp khách hàng, trợ lý Hầu tự động gửi trước vào máy tôi thông tin về khách, kèm bảng đánh giá mức uy tín tín dụng chi li tới từng dấu phẩy. Hễ tôi đi mua sắm với Tuệ Nghi, Kính Chi vừa quẹt thẻ vô hạn độ, vừa đích thân lái xe tới làm cu li xách đồ cho hai chị em.
Một chiều cuối tuần, tôi hẹn vài người bạn đại học đi ăn lẩu bò. Xuống tới sảnh chung cư, tôi thấy ngay chiếc Maybach đen bóng loáng đỗ chễm chệ trước cửa. Kính Chi mặc sơ mi trắng xắn tay, dựa người nhàn nhã vào xe đợi sẵn, hút ánh nhìn của mọi người qua đường.
“Anh lại định làm tài xế cho em hả?” Tôi bất lực bước đến.
Kính Chi mở cửa xe cho tôi rất tự nhiên, gật đầu. “Ừ. Quán lẩu em ăn ở khu phố cổ, đường tắc lắm, lại không có chỗ đỗ, anh đưa đi thì tiện hơn.”
“Kính Chi.” Tôi chống nạnh. “Anh là thái tử gia Mục thị, quản mười mấy công ty con, mấy nghìn nhân viên, anh không bận sao?”
Anh thản nhiên nghiêng người cài dây an toàn cho tôi. “Bận.”
“Bận mà cứ lẽo đẽo theo em hoài? Em đi ăn với hội chị em, không phải bạn nam, anh có cần giám sát kỹ vậy không?”
Kính Chi chống một tay lên ghế, ghé sát mặt tôi, khẽ cắn vành tai tôi một cái, trầm giọng: “Vì nhớ em, và vì em quan trọng hơn công việc.”
Tim tôi nảy lên một nhịp. Tôi đầu hàng hoàn toàn. Mỗi lần tôi định cằn nhằn là anh lại đem gương mặt này và giọng điệu u mê này ra tấn công, tôi làm sao chịu nổi.
Cảnh thái tử gia Mục thị hóa thành kẻ bám đuôi rơi trọn vào mắt Tuệ Nghi. Một lần nó ghé biệt thự riêng của anh trai và bắt gặp Kính Chi đeo tạp dề hình con gấu, đứng trong bếp tỉ mỉ hầm canh gà cho tôi. Dạo ấy tôi thức khuya chạy deadline đến rụng cả tóc.
Tuệ Nghi ngồi trên sofa cắn hạt dưa, tiện tay quay lén một đoạn video gửi vào nhóm chat hội chị em hào môn. Kèm theo là chú thích ai oán: “Xem đi, thái tử gia sát phạt quyết đoán trên thương trường ngày nào, giờ thành chó Samoyed đợi vợ khen. Anh tôi hết cứu rồi.”
Tôi từ phòng làm việc đi xuống, nghe con bạn thân than phiền thì bật cười. Tôi vào thẳng bếp, ôm lấy eo Kính Chi từ phía sau, cọ cằm lên lưng anh. “Chó lớn Samoyed, canh hầm xong chưa?”
Kính Chi xoay lại, một tay múc canh bằng thìa, một tay thổi nguội rồi đưa tận miệng tôi, hoàn toàn mặc kệ cô em gái ngồi ngoài phòng khách. “Vừa miệng không?”
“Ngon lắm.” Tôi cười híp mắt.
Ngoài kia, Tuệ Nghi nhìn cảnh ngọt đến sâu răng, tức tối vứt vỏ hạt dưa vào thùng rác. “Tớ về đây! Tớ không ăn cơm chó nữa đâu! Hai người cấm rắc cẩu lương trước mặt người độc thân!”
Tôi cười phá lên, còn Kính Chi chỉ nhướng mày, thong thả bồi thêm: “Về cẩn thận, không tiễn, tiện tay đóng cửa giúp anh.”
Chuyện tình của chúng tôi không ồn ào, không drama cẩu huyết hãm hại nhau. Đó là những ngày tháng bình dị mà ấm áp. Ở đó, một cô gái thực tế như tôi học cách tin tưởng và tựa vào người khác, còn một tổng tài lạnh lùng học cách làm mái nhà bình yên nhất cho người con gái mình yêu.
Thời gian trôi đi, rồi cũng tròn một năm kể từ hôm tờ hợp đồng bạn gái giả được ký. Sự nghiệp của tôi thăng tiến như diều gặp gió. Tôi tự mở studio thiết kế riêng, nhận dự án mỏi tay. Tôi đã chứng minh mình hoàn toàn đứng vững trên đôi chân của mình, không cần dựa vào danh tiếng nhà họ Mục. Mục phu nhân cũng từ nghi ngờ chuyển sang rất quý cô con dâu tương lai mạnh mẽ, tự lập này.
Đúng ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, tôi nhận tin nhắn của Kính Chi hẹn đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp của Mục thị trên đỉnh đồi ven biển. Tôi đẩy cánh cửa gỗ lớn bước vào sảnh và hoàn toàn choáng ngợp.
Không khách hàng, không nhân viên. Cả không gian rộng được thắp sáng bằng hàng vạn ngọn nến lung linh. Lối đi trải thảm hoa hồng đỏ rực, dẫn tới tận ban công lộ thiên nhìn ra biển đêm mênh mông. Từ một góc khuất vang lên tiếng violon du dương.
Cuối con đường hoa, Kính Chi đang đợi. Anh mặc bộ tuxedo đen hoàn hảo, tóc vuốt ngược gọn gàng, khí chất cao quý như bậc đế vương bước ra từ thần thoại.
Tôi chầm chậm bước tới. Ngắm khung cảnh lãng mạn ngập mùi tiền này, bệnh càng căng thẳng càng nói nhảm của tôi lại tái phát. Tôi xách váy bước đến trước mặt anh, chớp mắt nhìn quanh.
“Mục tổng, anh bày binh bố trận hoành tráng vậy, có phải anh lại định thuê em diễn kịch gì để đối phó hội đồng quản trị không?”
Kính Chi bật cười. Dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng luôn biết cách phá vỡ bầu không khí sến súa nhất. Anh bước tới, nắm hai tay tôi, ánh mắt thâm tình bao trọn bóng hình tôi, chậm rãi mà chắc chắn.
Người đàn ông kiêu ngạo nhất giới kinh doanh, xưa nay chưa từng cúi đầu trước ai, lùi lại một bước, từ từ quỳ một gối xuống thảm hoa hồng.
“Lần này không phải diễn.” Anh ngước nhìn tôi, giọng trầm ấm hòa với tiếng sóng ngoài xa. “Lần này là thật.”
Từ túi áo ngực, anh lấy ra hộp nhung màu đỏ sẫm, bật nắp. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương hồng quý hiếm, lấp lánh rực rỡ, do chính tay anh thiết kế riêng cho tôi.
Tôi che miệng, mắt đỏ hoe, nhưng cái nết mê tiền vẫn không chịu nhường chỗ. Tôi nén tiếng nấc, nghẹn ngào hỏi: “Không có tiền công à?”
Kính Chi mỉm cười, đôi mắt sáng như sao trời. “Có.”
Tôi nhướng mày, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống má. Anh nâng chiếc nhẫn cao hơn một chút, gằn từng chữ, dâng trước mặt tôi cả sinh mệnh của mình.
“Tiền công là toàn bộ tài sản của Mục Kính Chi này, kể cả trái tim, linh hồn và mạng sống của anh, tùy em dùng.”
Tôi im lặng ba giây. Mọi kỷ niệm, từ ngày đầu gặp ở quán cà phê, bản hợp đồng năm mươi triệu tệ, những cái nắm tay tính phí, cho đến những đêm thức trắng có anh bên cạnh, cuộn trào trong đầu tôi. Tôi hít sâu, đưa bàn tay trái ra trước mặt anh, khẽ cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong đời mình.
“Mục tổng, vai diễn này e là hơi dài đấy.”
Kính Chi ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy chờ đợi mãnh liệt. “Em nhận không?”
“Nhận.” Tôi gật đầu, nước mắt lã chã rơi. “Với mức tiền công cao thế này, diễn cả đời cũng được.”
Kính Chi cười rạng rỡ, nắm tay tôi, cẩn thận và trân trọng đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út. Rồi anh đứng dậy, ôm trọn tôi vào lòng, cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn thật sâu, đóng dấu bản hợp đồng trọn đời mà không thế lực nào phá vỡ được.
Vài tháng sau, hôn lễ thế kỷ của thái tử gia Mục thị và nhà thiết kế Dung Vãn Thanh diễn ra hoành tráng nhất giới hào môn. Trong tiệc rượu, một vị chủ tịch tập đoàn đối tác hơi say, tò mò đến hỏi Kính Chi.
“Mục tổng, tôi nghe đồn lúc đầu cậu phải bỏ tiền thuê phu nhân làm bạn gái giả, có đúng không?”
Kính Chi một tay cầm ly vang, một tay ôm eo tôi, rất bình tĩnh thừa nhận: “Đúng.”
Vị chủ tịch cười lớn. “Chà, là doanh nhân sành sỏi, Mục tổng đánh giá thương vụ năm mươi triệu tệ năm xưa thế nào?”
Kính Chi quay sang, dịu dàng nhìn tôi đang phồng má nhai miếng bánh kem dâu tây ngay bên cạnh. Môi anh cong lên: “Lợi nhuận cả đời.”
Nghe thế tôi ngẩng phắt đầu, nuốt vội miếng bánh rồi xòe tay ra trước mặt anh. “Anh nói lại câu đó xem nào. Câu này nhờ em truyền cảm hứng, em phải thu phí bản quyền mồm mép đấy nhé.”
Kính Chi bật cười thành tiếng. Anh rất tự nhiên rút từ túi áo vest một tấm thẻ đen quyền lực vô hạn, đặt gọn vào lòng bàn tay tôi, vừa cưng chiều vừa đáp: “Vợ cứ quẹt đi, mã pin là sinh nhật em.”
Tôi mãn nguyện cất thẻ vào túi dạ hội. Ai nhìn vào cũng tặc lưỡi ghen tị trước độ chịu chi của Mục tổng. Chỉ tôi và Kính Chi biết, bản hợp đồng năm mươi triệu tệ năm ấy không hề là một giao dịch, mà là tấm vé một chiều đưa hai chúng tôi vào trái tim nhau, mãi mãi không có kỳ hạn kết thúc.
⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Giả Làm Bạn Gái Thái Tử Gia
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.