Chương 4: Hợp đồng bị lật và bí mật ba tháng
Truyện audio Giả Làm Bạn Gái Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Lần tăng ca tiếp theo của tôi là một buổi tiệc từ thiện rất lớn, tập hợp giới tinh hoa kinh doanh của cả thành phố. Lần này tôi đã lên tay nghề. Tôi khoác tay Kính Chi dạo quanh sảnh, thi thoảng mỉm cười gật đầu, đáp lời trôi chảy mọi câu hỏi han.
Mọi thứ êm xuôi cho tới khi cô Đàm, kẻ thù không đội trời chung từ buổi xem mắt hỏng hôm trước, bước lên bục phát biểu chính của sảnh tiệc, tay cầm mic.
“Kính thưa quý vị.” Giọng cô ta hả hê tột độ. “Hôm nay là ngày vui. Tôi có một câu chuyện rất thú vị muốn chia sẻ, đặc biệt liên quan đến một vị khách quý của chúng ta, Mục tổng.”
Bên dưới xôn xao. Tôi có linh cảm chẳng lành, ngón tay vô thức bấu chặt cánh tay Kính Chi.
Cô Đàm ra hiệu cho nhân viên bật màn hình LED khổng lồ phía sau. Màn hình chớp một cái rồi hiện lên rõ mồn một: một văn bản có hai chữ ký tươi rói. Dòng chữ in hoa cỡ lớn đập vào mắt cả khán phòng, ghi rõ bảng giá dịch vụ chi tiết của hợp đồng bạn gái giả.
“Cô Dung Vãn Thanh, người bạn gái mà Mục tổng tự hào khoe khắp nơi, thực chất chỉ là kẻ hám tiền!” Cô Đàm chỉ tay thẳng về phía tôi, giọng ré lên. “Cô ta chỉ là bạn gái thuê thôi! Nắm tay cũng tính phí, khoác vai cũng tính phí. Cô ta nhận tiền để diễn tình cảm, lừa tất cả chúng ta, lừa cả Mục phu nhân!”
Phòng tiệc nổ tung. Tiếng xì xào, chỉ trỏ bùng lên như ong vỡ tổ. “Trời ơi, Mục tổng bị lừa à? Đường đường thái tử gia mà phải bỏ tiền thuê bạn gái, mất mặt quá. Con nhỏ kia diễn sâu thật, nhìn mặt ngoan ngoãn thế cơ mà.”
Tôi chết lặng tại chỗ, tay lạnh toát. Tôi không xấu hổ vì nhận tiền làm việc, đó là công sức đàng hoàng, tôi sợ gì. Nhưng tôi sợ làm Kính Chi mất mặt. Đây là giới kinh doanh, danh dự của người thừa kế một tập đoàn nghìn tỷ tuyệt đối không thể thành trò cười.
Lòng tự trọng và tính trượng nghĩa trỗi dậy, tôi lập tức buông tay anh. Tôi định bước lên nhận hết tội về mình để giữ thể diện cho anh. Cứ bảo tôi dùng thủ đoạn lừa gạt, tống tiền anh ấy là xong.
Nhưng chân tôi vừa nhấc lên thì một bàn tay chắc nịch đã tóm lấy tay tôi, giật tôi lại. Lực mạnh đến mức tôi không thể giãy ra dù nửa bước.
Kính Chi sải lên trước, che khuất nửa người tôi sau lưng. Mặt anh lạnh tanh, không một chút hoảng hay xấu hổ. Anh nhận chiếc micro từ tay một nhân viên phục vụ gần đó, giọng trầm ổn, lấn át cả tiếng ồn trong sảnh.
“Đúng, hợp đồng này là thật.”
Cả hội trường nín thở. Kính Chi liếc cô Đàm đang đắc thắng trên sân khấu, ánh nhìn sắc lạnh như dao.
“Ban đầu, đúng là tôi đã bỏ năm mươi triệu tệ thuê cô ấy giả làm bạn gái mình.”
Mọi người nhìn nhau, trố mắt. Thái tử gia thừa nhận, thừa nhận một cách hiên ngang và rành mạch.
“Nhưng mọi người có biết vì sao tôi lại làm chuyện điên rồ, nực cười đến thế không?”
Kính Chi xoay lại, cúi nhìn tôi. Ánh mắt âm u, lạnh lẽo thường ngày của anh bỗng tan ra, thành một vẻ dịu dàng tôi chưa thấy bao giờ. Anh nâng bàn tay lạnh ngắt của tôi lên, gằn từng chữ, rõ ràng và chắc chắn.
“Vì tôi sợ. Tôi sợ nếu theo đuổi thẳng thắn, với thân phận đè nặng này, cô ấy sẽ thấy áp lực rồi thẳng thừng từ chối, không gặp tôi nữa. Tôi hết cách, đành nhờ em gái bày trò, dùng tiền dựng một cái cớ đường hoàng nhất để giữ cô ấy ở bên cạnh.”
Nước mắt tôi dâng lên khóe mi. Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao ngạo, hoàn hảo nhất tôi từng biết, giờ sẵn sàng phơi ra điểm yếu hèn nhát duy nhất của đời anh trước hàng trăm ánh mắt soi mói.
Kính Chi dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay đang run của tôi, giọng trầm thấp, mặc kệ xung quanh, như thể cả thế giới chỉ còn hai chúng tôi.
“Dung Vãn Thanh, hợp đồng là giả, nhưng việc tôi thích em luôn luôn là thật.”
Đó không hề là màn giải vây chống chế. Đó là một lời tỏ tình chấn động, phá tan lớp vỏ kiêu ngạo của tầng lớp hào môn để đổi lấy sự yên tâm tuyệt đối cho một cô gái bình thường là tôi.
Bên dưới khán phòng, Tuệ Nghi đứng vỗ tay đen đét, nước mắt đầm đìa, gào lên: “Anh tớ ngầu quá! Chiến hạm này tớ trèo thành công rồi!”
Cô Đàm trên sân khấu mặt tái không còn giọt máu. Cô ta vạch trần để bêu xấu tôi, nào ngờ lại làm bệ phóng hoàn hảo cho thái tử gia công khai tỏ tình với chân ái.
Rời bữa tiệc từ thiện bão táp ấy, tôi nhất quyết không để Kính Chi đưa về. Tôi túm cổ áo Tuệ Nghi, lôi cô bạn thân vào một quán rượu nhỏ vắng người để thẩm vấn.
“Khai mau!” Tôi đập bàn cái rầm. “Chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào? Hợp đồng giả, mưu mô, bày trò, cậu biết tuốt từ đầu phải không?”
Tuệ Nghi bị khí thế như muốn nuốt sống của tôi dọa cho sun vòi. Nó rót ly nước, uống ực lấy can đảm, rồi khai tuồn tuột như tội phạm đầu thú xin khoan hồng.
“Tớ khai, tớ khai hết. Thật ra anh tớ đã để ý cậu từ ba tháng trước rồi.”
Tôi đờ ra, hai chân mày xoắn lại. “Ba tháng trước, tớ làm gì mà gặp được thái tử gia nhà các cậu?”
Tuệ Nghi xua tay rối rít. “Cậu không nhớ hả? Cái hôm mưa tầm tã, cậu ra quán cà phê Highland ở góc phố chạy deadline. Hôm đó anh tớ một mình đi khảo sát mặt bằng cho dự án, không dẫn theo trợ lý. Bỗng bệnh đau dạ dày cấp tái phát, ổng ngồi gục ở bàn góc, mặt trắng bệch như tờ giấy.”
Ký ức mơ hồ ùa về. Tôi chớp mắt. Hình như đúng là có chuyện đó. Hôm ấy tôi thấy một người đàn ông mặc đồ đen gục xuống bàn, ôm bụng rên rỉ, tưởng người ta đột quỵ nên chạy lại hỏi thăm.
“Rồi sao nữa?”
“Cậu tưởng anh tớ lúc đó là dân văn phòng bị sếp bóc lột đúng không?” Tuệ Nghi cười gian. “Cậu chạy đi mua hộp sữa nóng với một vỉ thuốc dạ dày, nhét thẳng vào tay ổng. Xong còn chống nạnh mắng xối xả: Đẹp trai mà không biết chăm bản thân thì cũng vứt. Công việc làm sao sánh bằng mạng sống. Uống sữa xong thì về nhà ngủ đi ông nội.”
Tôi sờ trán, mặt nóng ran. “Tớ thật sự nói vậy sao?”
“Nguyên văn không sai một chữ.” Tuệ Nghi vỗ đùi bôm bốp. “Cậu phải hiểu, từ bé tới lớn người xung quanh anh tớ chỉ nịnh, tâng, hoặc sợ. Chưa ai dám chỉ mặt ổng mắng té tát vì tội không lo cho sức khỏe như cậu. Anh tớ bị cậu mắng cho tỉnh luôn.”
Nó chống cằm lên tay, giọng chuyển sang chế độ sến rùng mình. “Sau hôm đó anh tớ lén nhờ người xem camera quán cà phê, rồi mò ra cậu là bạn thân của tớ. Cậu biết ba tháng qua tớ khổ cỡ nào không? Đường đường tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn mà ngày nào cũng bắt tớ gửi ảnh đời thường của cậu. Ổng ngắm ảnh đại diện WeChat chó gặm xương của cậu chăm chú như đang soi báo cáo tài chính quý ba của tập đoàn. Tớ nhìn mà nổi da gà.”
Tôi cắn môi, tim đập loạn trong lồng ngực. Hóa ra những lần tình cờ đều là sự sắp đặt được tính toán công phu. Hóa ra tôi chẳng may mắn trúng độc đắc năm mươi triệu tệ từ trên trời rơi xuống, mà có người đã chủ động trải thảm đỏ nạm kim cương, từng bước dụ tôi vào cuộc đời anh.
“Anh tớ sợ cậu nghĩ ổng là phú nhị đại trăng hoa, sợ tiếp cận đột ngột thì cậu chạy mất dép. Nên khi thái hậu nhà tớ ép xem mắt, ổng chớp thời cơ nghĩ ra kế bạn gái giả này, ép tớ diễn chung để đưa cậu vào tròng.” Tuệ Nghi nắm tay tôi, mắt chớp chớp xúc động. “Vãn Thanh, cậu thấy anh tớ thâm tình chưa? Khổ tâm chưa?”
Tôi im lặng thật lâu, cúi xuống khuấy ly nước chanh trên bàn. Đầu óc tôi chạy lại bằng logic của một người làm kinh tế tự do. Tôi ngẩng lên, hỏi cực kỳ nghiêm túc: “Khoan. Tóm lại, ý tưởng giả làm bạn gái một ngày giá năm mươi triệu tệ là do anh cậu tự biên tự diễn, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy năm mươi triệu tệ tiền công ban đầu, rốt cuộc ai chuyển cho tớ?”
Tuệ Nghi ngớ ra. “Thì tiền của anh tớ. Ổng chuyển cho tớ, tớ lấy danh nghĩa mình chuyển lại cho cậu.”
Môi tôi từ từ cong lên, nụ cười rạng rỡ và vô cùng yên tâm. Mọi ngượng ngùng, xúc động bay sạch không còn một mảnh. Tôi vỗ mạnh vai Tuệ Nghi, gật gù khen ngợi.
“Tốt, rất tốt. Chịu chi, giữ chữ tín, ít ra chuyện tình này có nền tảng kinh tế cực vững. Anh cậu, tớ duyệt.”
Tuệ Nghi lắc đầu: “Đúng là đồ hám tài. Chịu thua hai ông bà này luôn.”