Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Sân khấu của riêng em

Truyện audio Giả Làm Bạn Gái Thái Tử Gia · 7 chương

Chương 6: Sân khấu của riêng emGiả Làm Bạn Gái Thái Tử Gia
0:009:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sự thấu hiểu và bao dung của Kính Chi tiếp cho tôi một nguồn sức mạnh lớn. Tôi quyết định đối diện với tình cảm của mình. Nhưng trước tiên, tôi cần chứng minh, với mọi người và với chính mình, rằng tôi xứng đáng đứng cạnh anh.

Tháng ấy, tôi ghi danh vào Không Gian Tương Lai, cuộc thi thiết kế nội thất danh giá bậc nhất cả nước. Qua nhiều vòng thi khắt khe, đồ án Ngôi Nhà Ánh Sáng của tôi lọt vào đêm chung kết. Đối thủ trực tiếp của tôi là Kiều Yên Nhiên, một nhà thiết kế có tiếng nhưng nổi danh trong nghề nhờ những chiêu dìm đối thủ.

Đúng ba ngày trước đêm chung kết, trên diễn đàn lớn nhất của giới kiến trúc xuất hiện một bài bóc phốt ẩn danh. Bài viết đăng loạt ảnh tôi bước lên bước xuống siêu xe của Kính Chi, cùng ảnh tôi dự tiệc bên anh. Tiêu đề giật gân bằng chữ đỏ chót: “Thí sinh DT lọt chung kết Không Gian Tương Lai thực chất chỉ là bồ nhí của đại gia, dùng tình đổi suất, tác phẩm thiết kế được mua bằng tiền của tập đoàn M.”

Mạng xã hội bùng nổ. Lời miệt thị, chửi rủa đổ xuống đầu tôi như sóng thần. Có người còn gửi email yêu cầu ban tổ chức tước quyền thi của tôi. Đọc những tin ấy, tôi tức đến mức suýt đập nát con chuột máy tính.

Tôi biết rõ ai đứng sau. Ngoài Yên Nhiên, chẳng ai vừa có động cơ vừa có thủ đoạn hèn hạ đến thế.

Tối đó, Kính Chi tìm đến, sắc mặt âm trầm, sát khí lộ rõ. Đụng đến anh thì anh có thể lười tính toán, nhưng đụng đến tôi thì thái tử gia tuyệt đối không nương tay. Anh đã dặn trợ lý Hầu chuẩn bị sẵn đội luật sư và bộ phận xử lý khủng hoảng.

“Em chỉ cần gật đầu,” Kính Chi nói lạnh băng, “trong một giờ, bài viết đó sẽ biến mất khỏi internet. Kiều Yên Nhiên sẽ nhận trát hầu tòa vì tội phỉ báng.”

Tôi lại lắc đầu. Tôi nhìn anh, mắt rực lửa quyết tâm.

“Không được. Nếu anh dùng quyền lực của Mục thị để xóa bài, người ta sẽ càng tin em có tật giật mình, tin em thật sự dùng tiền nhà họ Mục để che cho sự yếu kém của mình. Lần này em muốn tự tay vả mặt cô ta.”

Kính Chi nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt. Sát khí trong mắt anh dần nhường chỗ cho niềm tự hào và sự dung túng. Anh không khuyên can, cũng không bắt tôi phải yếu đuối nấp sau lưng anh. Anh gật đầu, rút trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ màu bạc, đặt lên bàn.

“Được. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh không dùng quyền để dẹp scandal, anh chỉ đưa em vũ khí. Trong này là toàn bộ bằng chứng chứng minh bản vẽ Kiều Yên Nhiên nộp ở vòng bán kết đã sao chép trắng trợn ý tưởng từ một đồ án tốt nghiệp của sinh viên năm ngoái. Còn có cả lịch sử chuyển tiền cho bên truyền thông bẩn. Phần còn lại, sân khấu là của em.”

Đêm chung kết, khán phòng chật kín. Kính Chi mặc vest đen chỉnh tề, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế VIP đầu tiên. Tới lượt tôi thuyết trình, Yên Nhiên ngồi ở hàng thí sinh, khẽ nhếch mép cười khẩy chờ xem kịch hay. Vài giám khảo cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy định kiến.

Nhưng tôi bước lên bục thật ung dung. Tôi không chiếu bản vẽ của mình ngay mà cắm chiếc USB bạc vào máy tính chủ. Màn hình LED lớn sau lưng tôi lập tức hiện hai bản vẽ cạnh nhau. Một bên là tác phẩm bán kết của Yên Nhiên, một bên là đồ án gốc, các đường nét trùng nhau tới tám mươi phần trăm. Tiếp đó là hàng loạt sao kê giao dịch ngân hàng đáng ngờ.

Cả hội trường nhốn nháo. Yên Nhiên bật dậy, mặt trắng như tờ giấy, miệng lắp bắp không thành lời.

Tôi cầm micro, giọng vang, sắc và chắc.

“Mấy hôm nay có người bảo năng lực của tôi là đồ giả, là thứ dùng tiền mua được. Hôm nay tôi đứng đây để mọi người thấy ai mới thật sự là kẻ dùng tiền gian lận, dùng tiền mua danh trục lợi, giẫm lên chất xám của người khác.”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang truyền hình trực tiếp, rồi hướng mắt về người đàn ông ngồi hàng ghế đầu. Môi tôi nở nụ cười rực rỡ nhất, ngạo nghễ nhất.

“Tôi là Dung Vãn Thanh, xuất thân bình thường, đi lên nhờ thực lực của chính mình. Phải, tôi có thể thích một người đàn ông rất giàu và rất quyền lực. Nhưng thế không có nghĩa tài năng, lòng tự trọng của tôi là thứ anh ấy mua được. Tôi đứng cạnh anh ấy không phải vì anh ấy là thái tử gia Mục thị, mà vì tôi đủ tự tin để xứng với tình yêu ấy.”

Dưới khán đài, tràng pháo tay vang lên. Người vỗ tay đầu tiên chính là Kính Chi. Vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng ấy khẽ cong môi thành một nụ cười rạng rỡ, đầy kiêu hãnh. Ánh mắt anh nhìn tôi trên sân khấu lấp lánh như đang ngắm báu vật quý nhất thế gian.

Đêm đó tôi giành giải nhất, không ai còn nghi ngờ. Yên Nhiên bị tước tư cách thi đấu và phải chịu làn sóng tẩy chay từ giới kiến trúc.

Thế nhưng tâm điểm của mạng xã hội đêm đó không phải chiến thắng của tôi, mà là một bài đăng cực ngắn trên trang cá nhân chính thức của Kính Chi. Tài khoản tích xanh quyền lực ấy nhiều năm nay chỉ dùng đăng báo cáo tài chính. Lần này nó đăng ảnh Dung Vãn Thanh ôm cúp vô địch, cười rạng rỡ trên sân khấu, kèm dòng trạng thái.

“Bạn gái tôi rất giỏi. Năng lực của cô ấy, không ai mua nổi. Tôi chỉ là một gã đàn ông may mắn vô cùng, vì được cô ấy cho phép thích cô ấy.”

Chỉ sau một đêm, bài đăng leo thẳng lên top một hot search. Cả mạng xã hội nổ tung vì màn phát cẩu lương có sức hủy diệt của thái tử gia. Tôi nằm trên giường, trùm chăn lướt bình luận, vành tai đỏ ửng, vừa buồn cười vừa ngọt đến nghẹt thở. Tôi biết bức tường cuối cùng trong lòng mình đã bị người đàn ông này, bằng sự tinh tế của anh, đập tan hoàn toàn.

Sau đêm chung kết rung chuyển mạng xã hội, tôi tự thưởng cho mình giấc ngủ nướng no nê tới tận trưa hôm sau. Mở mắt ra, tôi thấy vô số tin nhắn chúc mừng của bạn bè, khách hàng, và dĩ nhiên không thể thiếu hàng chục tin nhắn gào ầm ĩ của chiến hạm trưởng Mục Tuệ Nghi.

Nhưng tôi không trả lời ai. Tôi thong thả làm vệ sinh cá nhân, chọn chiếc váy liền xanh nhạt thanh lịch nhất trong tủ, rồi lôi từ ngăn kéo an toàn ra một tập tài liệu quen thuộc. Hôm nay, Dung Vãn Thanh tôi có một giao dịch rất hệ trọng cần thực hiện.

Ba mươi phút sau, tôi hiên ngang bước vào trụ sở chính của Mục thị, với thân phận bạn gái được Mục tổng công khai gắn tên xác nhận. Quầy lễ tân không ai dám cản. Trợ lý Hầu vừa thấy tôi bước ra khỏi thang máy chuyên dụng đã vội cúi chào, rồi lập tức lui ra, đóng chặt cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

Trong căn phòng rộng bao quát cả thành phố, Kính Chi đang ngồi ký duyệt hồ sơ. Thấy tôi, anh đặt bút xuống, khóe môi nhuốm ý cười cưng chiều. Anh đứng lên, dang hai tay định ôm tôi.

“Dậy rồi à? Quán quân của anh đến đòi quà chúc mừng sao?”

Bốp! Anh chưa nói dứt câu, tôi đã đập tập hồ sơ xuống mặt bàn gỗ gụ trị giá hàng trăm triệu tệ của anh. Âm thanh khô khốc làm Kính Chi khựng lại. Anh cúi mắt xuống, thấy dòng chữ in đậm quen thuộc: “Hợp đồng cung cấp dịch vụ bạn gái giả.”

Nụ cười của Kính Chi nhạt đi, trong mắt anh thoáng hiện nét căng thẳng hiếm thấy. Dù tối qua anh đã công khai bảo vệ tôi, và tôi cũng ngầm nhận tình cảm trên sân khấu, nhưng với tính thực tế và rạch ròi đến cực đoan của tôi, anh bỗng không chắc.

“Vãn Thanh.” Giọng anh trầm xuống, dè dặt dò xét. “Em mang cái này làm gì? Đừng nói em định thanh lý hợp đồng, rồi cuốn gói bỏ chạy nhé?”

Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm, nhìn anh rất nghiêm túc. “Mục tổng, anh làm ăn nên anh hiểu nguyên tắc. Chúng ta đã ký hợp đồng rõ ràng. Giờ mục tiêu ban đầu là đối phó phụ huynh đã hoàn thành xuất sắc, còn vượt xa dự kiến. Đối tác bị lộ, hợp đồng bị công khai, rủi ro dự án quá cao. Tôi thấy bản hợp đồng này.”

Tôi ngừng một nhịp, nhấc bản hợp đồng lên. Kính Chi cau chặt mày, định đưa tay giữ lại.

Xoẹt! Xoẹt! Ngay trước mặt vị thái tử gia quyền lực nhất Mục thị, tôi xé toạc bản hợp đồng năm mươi triệu tệ thành từng mảnh nhỏ mà không chớp mắt, rồi ném hết vào thùng rác.

Kính Chi ngẩn ra. Anh lặng im nhìn tôi, hầu kết khẽ lên xuống. “Em xé hợp đồng, vậy giờ quan hệ của chúng ta là gì?”

Môi tôi cong lên nụ cười ranh mãnh. Tôi thò tay vào túi xách, rút ra một tờ A4 phẳng phiu khác, đặt lên bàn rồi gõ ngón tay vào dòng tiêu đề. “Vì thế tôi mới mang cho anh cái này.”

Kính Chi cúi xuống đọc. Trên tờ giấy trắng tinh, dòng chữ in đậm ngay ngắn đập vào mắt anh: “Đơn xin chuyển chính thức từ bạn gái giả sang bạn gái thật.” Bên dưới là các điều khoản bổ sung do chính tôi thức đêm soạn ra.

“Điều một, bãi bỏ việc tính phí nắm tay và ôm ấp, từ nay dùng không giới hạn. Điều hai, bên B, Dung Vãn Thanh, có nghĩa vụ mang đến tình yêu, sự chung thủy và những bữa tối tự nấu, tần suất tùy tâm trạng. Điều ba, bên A, Mục Kính Chi, có nghĩa vụ dung túng vô điều kiện và tuyệt đối không được chê bản vẽ của bên B. Quan trọng nhất, tiền ăn, tiền đi chơi vẫn do bên A trả toàn bộ.”

Anh đọc tới đâu, nét căng thẳng trên mặt tan tới đó. Thay vào đó là nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng góc phòng làm việc lạnh lẽo. Anh ngước nhìn tôi, tim như được rót đầy một hũ mật ngọt.

“Mục tổng cứ xem xét.” Tôi hắng giọng, cố làm vẻ mặt đàm phán thương mại. “Nếu điều khoản nào chưa hợp lý thì.”

Tôi chưa nói hết câu, Kính Chi đã đưa tay ôm eo kéo giật tôi lại gần. Tôi mất đà, ngã vào vòng tay vững chãi và ấm áp của anh. Anh cúi xuống, chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi tôi, hơi thở mùi bạc hà mát lành phả lên mặt.

“Em không định để anh đọc kỹ à?”

Tôi chống tay lên ngực anh, tai nóng bừng.

“Không cần.” Kính Chi đáp khàn khàn, mắt khóa chặt môi tôi. “Điều khoản có em là đủ rồi.”

Nói xong, anh cúi xuống, đặt môi mình lên môi tôi. Đó không còn là cái nắm tay rẻ rúng có tính phí, cũng chẳng phải cái ôm eo diễn kịch trước mặt phụ huynh. Nụ hôn này chứa tất cả sự kiên nhẫn và kìm nén suốt bao tháng qua, sâu đậm, mãnh liệt mà vẫn đầy trân trọng.

Bản hợp đồng giả giá năm mươi triệu tệ chính thức bị khai tử. Thái tử gia nhà họ Mục, từ giây phút này, chính thức chuyển chính.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích