Chương 2: Tờ đơn nghỉ việc và ly cà phê không linh hồn
Truyện audio Sau Khi Tôi Nghỉ Việc · 7 chương
Hẹn giờ
Chín giờ đúng sáng thứ hai, tôi bước vào phòng tổng tài. Lần này tay tôi không cầm báo cáo tài chính hay danh sách đối tác VIP, chỉ có một chiếc phong bì trắng mỏng dính, phẳng phiu.
Ngạn Phi đang đọc tin kinh tế trên máy tính bảng. Nghe bước chân, anh ngẩng lên. Ánh mắt đánh giá sắc bén quen thuộc quét qua tôi, rồi dừng ở chiếc phong bì.
Tôi bước tới, đặt chiếc phong bì lên mặt bàn gỗ mun nguyên khối, hơi cúi đầu: “Sở tổng, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Bản điện tử đã gửi qua hệ thống nhân sự, còn đây là bản cứng để anh lưu hồ sơ.”
Căn phòng đột nhiên đứng lại, đến tiếng điều hòa rè rè cũng nghe rõ mồn một. Ngạn Phi không buồn liếc phong bì dù một giây. Anh đặt máy tính bảng xuống, ngả người vào lưng ghế da, hai bàn tay đan chéo trên bàn.
Anh nhìn tôi đăm đăm, gương mặt đẹp không một góc chết nhưng lạnh như băng. Giọng anh trầm khàn: “Mạc Dao Quang, cô chắc chắn muốn dùng cách này để ép tôi giữ cô lại. Tôi?”
Cơ mặt tôi giật nhẹ. Nghỉ việc là nghỉ việc, có văn bản, có chữ ký, báo trước đủ ba mươi ngày theo luật lao động. Vậy mà qua miệng anh, nó thành một nước cờ tâm lý chiến trong vụ thâu tóm cổ phần.
Thấy tôi im lặng, anh càng thêm tự tin. Anh nhạt giọng, ra vẻ ban ơn: “Cho cô một đêm suy nghĩ lại, cầm thứ này ra ngoài.”
Tôi mỉm cười, nụ cười công nghiệp đạt chuẩn: “Sở tổng, cảm ơn anh đã châm chước, nhưng không cần một đêm đâu ạ. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ suốt hai tháng qua rồi.”
Các khớp ngón tay đang đan vào nhau của Ngạn Phi siết lại, mặt anh thoáng cứng đờ: “Hai tháng?”
Tôi gật đầu, thành thật: “Vâng. Từ tuần trước tôi đã bắt đầu chuyển giao vài việc vặt cho các phòng liên quan. Anh cứ yên tâm, dữ liệu khách hàng tôi mã hóa kỹ rồi, tôi không mang bí mật thương mại nào ra khỏi công ty.”
Anh trừng mắt, cố giữ chút uy nghiêm: “Rời khỏi vị trí trợ lý đặc biệt này, sau này cô muốn quay lại sẽ không còn cơ hội đâu.”
Tôi thở phào: “Thế thì tốt quá ạ. Tôi cứ lo mình mềm lòng, rồi lỡ tìm việc không được lại quay về quấy rầy công ty. Anh nói vậy là tôi yên tâm đi được rồi.”
Ngạn Phi mím chặt môi, nghiến răng đến nổi cả cơ hàm. Đôi mắt sâu nhìn tôi chằm chằm, như nhìn một loài sinh vật lạ chưa từng được ghi vào sách đỏ.
Ba ngày sau đó, phòng trợ lý tổng giám đốc thành một lớp huấn luyện cấp tốc. Đồng nghiệp nhìn tôi thu dọn đồ mà mắt rưng rưng.
Người thế chỗ tôi là trợ lý Kha, một chàng trai trẻ khá giỏi nhưng gần như chưa có kinh nghiệm đối phó với sếp tổng. Để cậu ta sống sót, tôi soạn riêng một file PDF tám mươi trang, in màu, đóng gáy tử tế, đề tên “Sổ tay vận hành Sở tổng”.
Trợ lý Kha cầm quyển sổ, lật vài trang đã tái mặt: “Chị Mạc, cái này chi tiết quá.” Tôi vỗ vai cậu ta, giọng cổ vũ: “Đọc kỹ vào, sinh mạng nghề nghiệp của em nằm cả ở trong đó.”
Cậu ta đọc xong trang đầu, rụt rè ngẩng lên: “Chị Mạc, Sở tổng đáng sợ đến mức này sao?” Tôi cười nhạt: “Không đáng sợ, chỉ là hơi nhiều biểu cảm dư thừa thôi.”
Suốt ba ngày bàn giao, Ngạn Phi cứ có những hành động lạ. Tổng tài bình thường chỉ gọi trợ lý khi cần việc. Anh thì một ngày ra khỏi phòng sáu lần.
Lần một, anh cầm cốc nước rỗng đi qua bàn tôi. Lần hai, anh ra hỏi trợ lý Kha mạng có ổn định không, trong khi đó là việc của phòng IT. Lần ba, anh đứng trước mặt tôi, gõ nhẹ xuống bàn, buông một câu lạnh nhạt: “Tài liệu dự án khu phía Nam, cô đã bàn giao kỹ chưa?”
Tôi mở file ngay, xoay màn hình cho anh xem: “Đã bàn giao xong, thưa Sở tổng. Tôi còn đính kèm cả tóm tắt các điểm rủi ro cần lưu ý.”
Anh nhìn màn hình sạch sẽ, thư mục đánh số rõ ràng, không chút lộn xộn, và đôi mắt anh sầm xuống. Tôi bàn giao mọi thứ gọn gàng, dứt khoát, lạnh lùng như một cỗ máy. Tôi không khóc, không nhắc chuyện cũ, không luyến tiếc chiếc ghế lưng cao.
Chiều ngày cuối, tôi ôm thùng đồ cá nhân đứng trước thang máy. Ngạn Phi đứng cách vài bước, dáng cao thẳng trong bộ âu phục. Cửa thang máy mở, tôi quay lại, gật đầu mỉm cười chuyên nghiệp lần cuối: “Tạm biệt Sở tổng, chúc anh và tập đoàn ngày càng phát triển.” Chẳng đợi anh đáp, tôi bước vào.
Tôi dậy lúc chín giờ sáng, không còn tiếng báo thức giục giã, không tin nhắn họp khẩn từ Ngạn Phi, cũng chẳng phải đoán hôm nay sếp thắt cà vạt màu gì. Hít thở bầu không khí tự do, không bị tư bản bóc lột, thật là tuyệt.
Tôi vừa nhấp ngụm sữa ấm thì điện thoại rung bần bật. Là tin nhắn của trợ lý Kha, người kế nhiệm đáng thương.
Trợ lý Kha nhắn: “Chị Mạc, cứu em trợ lý Kha. Sáng nay Sở tổng đã đi ngang qua bàn làm việc cũ của chị ba lần rồi.”
Tôi nhướng mày, thong thả gõ lại: “Đi ngang qua thôi mà, làm gì căng? Chắc sếp tập thể dục buổi sáng đấy.”
Trợ lý Kha nhắn: “Thể dục gì tầm này? Lần một, sếp bảo đi lấy tài liệu, nhưng tài liệu nằm rành rành ngay trên bàn sếp.”
Cậu ta nhắn tiếp: “Lần hai, sếp bảo đi thị sát khu vực văn phòng, khu này có mỗi cái bàn của sếp và bàn của em, thị sát cái gì?”
Rồi nhắn thêm: “Lần ba, em không nhịn được nữa, bèn đánh liều nói, ‘Sở tổng, cái bàn đó không mọc ra thư ký Mạc đâu ạ.’”
Tôi suýt sặc sữa, vội gõ: “Cậu dũng cảm thật đấy Tiểu Kha, rồi sao? Sếp có đuổi việc cậu không?”
Trợ lý Kha nhắn: “Sếp lườm em một cái lạnh run người, sát khí ngút ngàn, xong quay ngoắt đi vào phòng đóng sầm cửa lại.”
Tôi bật cười, gửi icon vỗ vai an ủi. Nhưng nỗi khổ của Tiểu Kha chưa hết. Mười lăm phút sau, cậu nhóc lại nhắn tin méo mó kể chuyện pha cà phê.
Tiểu Kha thề có trời đất là đã pha đúng công thức tôi bàn giao, sáu mươi lăm độ, ít đường, không đá. Ngạn Phi nhấp một ngụm Americano, đôi lông mày lập tức nhíu thành một đường chỉ.
Tiểu Kha run run hỏi: “Sở tổng, không đúng vị ạ?” Ngạn Phi đặt ly xuống cái cạch, trầm ngâm nhìn lớp bọt nâu, rồi nhả ra ba chữ: “Không có linh hồn.”
Đọc tới đây, tôi nằm ngửa trên sofa cười chảy nước mắt. Chiếc máy pha cà phê tự động ở phòng trà nước được cài sẵn nhiệt độ và áp suất bất di bất dịch, vậy mà Sở tổng còn đòi nó phải có thêm linh hồn.
Tôi thật tò mò, trong bộ phim điện ảnh đang chiếu trong đầu anh, tôi là cô thư ký tận tụy, hay là pháp sư chuyên đi gọi hồn cho cà phê.
Chuyện lạ của Ngạn Phi không dừng ở ly cà phê vô hồn. Nhóm chat kín tên là trại tị nạn Sở Phong, nơi đồng nghiệp vẫn giữ tôi lại làm cố vấn danh dự, tường thuật trực tiếp mọi chuyện.
Qua đó tôi biết sếp cũ đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sinh quan trầm trọng.
Hôm qua, Ngạn Phi có buổi họp đàm phán với đối tác ở phòng họp A. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại sải bước đẩy cửa phòng họp B.
Đúng lúc ấy, phòng nhân sự đang mở buổi tập huấn kỹ năng mềm cho nhân viên mới ở phòng B. Trên màn hình máy chiếu, chủ đề sờ sờ: làm sao giao tiếp với lãnh đạo có gương mặt lạnh lùng.
Giảng viên nhân sự đang say sưa chém gió, rằng khi lãnh đạo quá áp lực, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nhân viên chúng ta đừng hoảng sợ, phải biết giữ khoảng cách.
Cánh cửa bật mở. Ngạn Phi bước vào với gương mặt lạnh lùng hàng thật, và áp suất trong phòng tụt xuống âm độ. Cả phòng chết lặng, mấy nhân viên mới nín thở, có người làm rơi cả bút.
Giảng viên nhân sự run bần bật, lắp bắp: “Sở Sở tổng, ngài đến để làm ví dụ thực tế cho bài giảng của chúng tôi ạ?”
Ngạn Phi khựng đúng hai giây. Anh nhìn dòng chữ to đùng trên máy chiếu, mặt đen như đáy nồi. Anh không nói lời nào, quay người đi thẳng.
Sau chuyện ấy, công ty rộ lên lời đồn. Có người nói: “Ê, nghe bảo Sở tổng bị trầm cảm từ khi thư ký Mạc nghỉ việc.”
Người khác cãi: “Trầm cảm gì, y học gọi đó là hội chứng thiếu Mạc Dao Quang cấp tính.” Người đầu hỏi: “Biểu hiện thế nào?”
Câu đáp là: “Nhìn máy pha cà phê như kẻ thù giết cha, lại hay lạc đường ngay trong tòa nhà của mình.”
Nhóm trại tị nạn Sở Phong mở hẳn một chuyên mục, cập nhật hằng ngày tình hình vận hành của sếp. Nhân viên A báo cáo ngày một: Sở tổng chưa chạy lại bình thường, hôm nay sếp ký tên đối tác mà lại viết thành chữ Mạc.
Nhân viên B báo cáo ngày hai: vẫn chưa phục hồi, sếp họp mà nhìn chằm chằm vào khoảng không tận năm phút.
Trợ lý Kha báo cáo ngày ba, cấp báo, bệnh tình chuyển nặng: “Sáng nay sếp chỉ vào chậu xương rồng trên bàn cũ của chị Mạc và hỏi em, tại sao nó héo? Em phải trả lời sao đây chị Mạc ơi? Chẳng lẽ bảo vì nó cũng nhớ chị.”
Tôi đang đắp mặt nạ, thong thả gõ vào nhóm: “Tôi nói với sếp, vì cậu quên tưới nước ba ngày rồi, thay chậu mới đi.”
Nhìn điện thoại liên tục nhảy tin báo cáo về sự bất ổn của vị tổng tài bá đạo, tôi mỉm cười thư thái, vươn vai. Thật tốt. Không có Ngạn Phi, thế giới của tôi ngập nắng vàng, còn thế giới của Sở tổng chắc đang bị lỗi hệ điều hành nghiêm trọng rồi.