Chương 3: Cuốn sổ tay và cuộc kiểm toán tình cảm
Truyện audio Sau Khi Tôi Nghỉ Việc · 7 chương
Hẹn giờ
Những tin đồn thổi phồng trong nhóm chat, chuyện sếp đi nhầm phòng hay đứng hỏi thăm cây xương rồng, thật ra chỉ là vài lần chập mạch hiếm hoi của Ngạn Phi.
Sự thật là sau khi tôi đi, Sở Phong không sụp đổ như trong phim, và Ngạn Phi cũng chưa hóa thành kẻ ngớ ngẩn mất trí vì thất tình. Anh vẫn là Sở Ngạn Phi, người đứng đầu hàng ngàn nhân viên cùng những dự án khổng lồ.
Ngày nào anh cũng giải quyết cả đống hợp đồng, vẫn ép các phòng ban chạy tiến độ đến không kịp thở, vẫn chỉ cần một cái nhìn lạnh là hàng chục giám đốc trong phòng họp im bặt. Bộ máy Sở Phong vẫn chạy trơn tru dưới bàn tay sắt của anh.
Tuy vậy, những người sát cạnh anh đều tinh ý thấy Sở tổng có điều khác lạ. Chẳng hạn, trong lịch họp buổi chiều, trợ lý Kha sót mất một lưu ý nhỏ về thói quen của đối tác. Ngạn Phi tự cầm bút ghi thêm, tay không ngừng, nhưng đường cong nơi khóe môi anh hạ xuống vài độ lạnh lẽo.
Còn ở một bữa tiệc xã giao, khi một vị đối tác vô tình nhắc đến hai chữ thư ký Mạc, bàn tay đang xoay ly rượu của Ngạn Phi chợt khựng lại.
Một buổi chiều, người trợ lý mới pha xong cà phê, bưng khay đứng run run trước phòng tổng giám đốc: “Anh Kha, rốt cuộc thì sau này cà phê của Sở tổng pha theo công thức nào mới đúng ạ? Em pha y hệt file hướng dẫn tám mươi trang của chị Mạc mà sếp vẫn không uống.”
Trợ lý Kha nhìn cuốn bí kíp rồi thở dài một hơi đầy triết lý: “Pha theo công thức thì dễ. Cái khó ở đây là, cậu nghĩ Sở tổng đang uống cà phê hay đang uống người pha cà phê?”
Đúng lúc ấy cửa phòng làm việc mở ra, Ngạn Phi đứng nơi bậu cửa, ánh mắt như phi đao quét qua. Trợ lý Kha lạnh sống lưng, đứng nghiêm, toát mồ hôi chữa lời: “Cụ, ý tôi là, Sở tổng uống một loại thói quen.”
Ngạn Phi đi lướt qua họ, thẳng tới phòng họp. Lần này anh không cãi nửa lời, vì sâu trong lòng, anh nhận ra câu đó hoàn toàn đúng.
Anh nhớ chứ không chỉ một ly cà phê sáu mươi lăm độ. Anh nhớ người đặt ly xuống bàn đúng vào lúc anh cần nghỉ nhất. Anh nhớ người tiện tay kéo rèm cho đỡ chói nắng, và giọng nói bình tĩnh nhắc: “Sở tổng, mười phút nữa anh có cuộc họp.”
Thỉnh thoảng người ấy còn nhìn thẳng vào anh, không ngạo mạn, không nịnh nọt, mà nói: “Sở tổng, anh cau mày lần thứ ba rồi, báo cáo này nên ném cho phòng tài chính sửa lại thôi.”
Giờ đây chẳng ai nói với anh câu đó nữa. Công ty vẫn chạy được, chỉ là trong thế giới đầy những con số khô khan của anh, bỗng khuyết mất một người phiên dịch.
Ngạn Phi là người đứng đầu một tập đoàn, tư duy logic và khả năng phân tích của anh luôn thuộc hàng thượng thừa. Một tuần trôi qua, tôi không quay lại, không nhắn tin, không đăng dòng trạng thái buồn bã tiếc nuối nào. Anh bắt đầu lờ mờ thấy một sự thật nằm ngoài vùng hiểu biết của mình.
Cô không giận dỗi. Cô không dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
Sáng ngày thứ tám, Ngạn Phi bấm bộ đàm gọi thẳng giám đốc nhân sự: “Đơn nghỉ việc của Mạc Dao Quang nộp lên hệ thống khi nào?”
Giám đốc nhân sự vội tra cứu: “Dạ thưa Sở tổng, đơn được nộp chính thức vào đêm muộn, trước khi bắt đầu bàn giao ạ.”
“Trước đó cô ấy có dấu hiệu gì không?”
“Dạ, hệ thống nội bộ ghi nhận thư ký Mạc đã truy cập và tải file quy trình từ chức từ tận hai tháng trước rồi ạ.”
Đầu dây bên này lặng đi hoàn toàn. “Hai tháng?” Ngạn Phi ngả lưng vào ghế, ngực như bị đấm mạnh một cú.
Nghĩa là trong khi anh còn đắc ý tin rằng cô thầm yêu mình, thì cô đã lặng lẽ đếm ngược từng ngày để rời xa anh. Cú vả mặt này đau thật, nhưng rõ ràng đến mức không cãi được.
Anh mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ tay bàn giao tám mươi trang tôi để lại. Ở phần phụ lục ghi thói quen sinh hoạt, mắt anh chạm ngay một dòng được bôi highlight vàng chóe.
“Lưu ý quan trọng: khi Sở tổng bảo cứ làm như cũ, các em đừng hoảng. Thật ra chính anh ấy cũng hay không nhớ như cũ là như thế nào. Cứ lật ngay phụ lục ba, trang bảy mươi lăm mà đối chiếu.”
Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu, gân xanh trên trán giật nhẹ. Rồi anh ngẩng lên nhìn trợ lý Kha, đang đứng nép ở góc tường chẳng dám thở mạnh, và trầm giọng hỏi: “Trước đây, cô ấy có từng phàn nàn gì về tôi không?”
Trợ lý Kha toát mồ hôi, ấp úng: “Cái này, có một lần thư ký Mạc uống say trong tiệc tất niên, có nói một câu.”
“Nói gì? Cứ nói thẳng.”
“Cô ấy nói, làm việc ở Sở Phong lương cao thì cao thật, nhưng Sở tổng thỉnh thoảng giống hệt một kẻ cô đơn giữa nhân loại.”
Lạ là anh không hề giận. Lời nói thẳng ấy như chậu nước lạnh tạt vào cái hệ thống tự luyến của anh, buộc anh phải xem lại toàn bộ dữ liệu.
Anh bắt đầu nhớ lại những câu thoại đậm chất phim truyền hình mà hai năm qua mình đã nói với cô. “Cô không cần lúc nào cũng nhớ khẩu vị của tôi. Cô không cần giả vờ bình tĩnh. Khoảng cách này rất nguy hiểm. Cô chắc chắn muốn dùng cách này ép tôi giữ cô lại.”
Từng câu từng chữ, hồi đó anh thấy mình thật sâu sắc, ngầu không ai bằng. Giờ nghe lại trong đầu, chính anh cũng xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống.
Ngạn Phi mệt mỏi day trán, trải qua một cuộc kiểm toán tình cảm khắc nghiệt nhất đời. Lần đầu tiên, vị tổng tài trẻ rút ra một kết luận vừa tỉnh táo vừa tàn nhẫn.
Anh thích Mạc Dao Quang, đó là sự thật. Nhưng cô chưa chắc đã thích anh, còn anh trước nay đã tự tin và ảo tưởng đến mức đáng xấu hổ.