Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Ngón tay sếp tổng, búp bê silicon và lời thú tội của hung thủ

Truyện audio Tan Làm Công Sở Tiện Tay Phá Luôn Vụ Án · 8 chương

Chương 4: Ngón tay sếp tổng, búp bê silicon và lời thú tội của hung thủTan Làm Công Sở Tiện Tay Phá Luôn Vụ Án
0:0011:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Đưa đây.”

Hồ Tư Văn vươn tay định giật. Tôi rụt tay lại, lườm hắn: “Anh định tự hack server à? Đưa cáp LAN đây.”

Hắn nghiến răng quăng cuộn cáp xanh về phía tôi. Tôi chụp lấy, nhanh chóng tìm ra cổng kết nối nhỏ xíu giấu dưới lớp cao su che ở mép dưới điện thoại, cắm một đầu vào máy, đầu còn lại vào cổng LAN phía sau cái máy hủy tài liệu.

“Xong rồi. Giờ tôi cần mật khẩu để mở khóa màn hình.”

Tôi nhìn hắn, nhún vai. “Anh hỏi tôi, tôi biết đâu mật khẩu điện thoại của lão?”

“Thế thì chịu.”

Hắn gắt.

Tôi lại giở trò chây ì: không có mật khẩu thì không vào được terminal, không vào được terminal thì không hủy nổi email, anh cứ đi hỏi lão Lữ đi. Hồ Tư Văn phát điên, đi tới đi lui, vò đầu bứt tóc, rồi đột ngột đứng khựng, mắt sáng lên.

“Vân tay! Điện thoại này mở bằng vân tay.”

Hắn chỉ vào phím home.

Tôi nhìn phím home loang máu, rồi liếc cái thùng. “Ý anh là sao?”

Tôi nuốt nước bọt, linh cảm chẳng lành trào lên.

“Lấy ngón tay của lão ra cho tôi. Ngón cái bên phải.”

Giọng hắn lạnh và độc ác như quỷ dữ.

“Anh bị điên à?”

Tôi gào lên, lùi một bước. “Anh chặt lão ra trăm mảnh rồi, giờ bảo tôi đi tìm ngón tay cái trong cái đống nham nhở kia? Tôi lấy kính lúp ra tìm chắc!”

Hồ Tư Văn rút phắt con dao dọc giấy, kê thẳng vào cổ tôi. Lần này lưỡi dao cứa nhẹ vào da, một dòng máu ấm rỉ ra. “Hoặc cậu tìm thấy ngón tay ông ta, hoặc tôi chặt ngón tay cậu thế vào.”

Đôi mắt hắn điên cuồng, rõ ràng không hề nói đùa; hắn bị dồn vào đường cùng và chẳng việc gì không dám làm để thoát thân. Tôi nghiến răng, nhắm mắt, nén cho nước mắt đừng rơi, rồi lại thọc tay vào cái thùng địa ngục. Mỗi lần chạm phải thứ gì mềm nhũn trơn trượt, cả người tôi lại run lên vì ớn lạnh. Cuối cùng tay tôi chạm vào một bàn tay, mập mạp, buốt giá. Tôi nhấc nó lên. Dưới ánh đèn đỏ, bàn tay phải của lão Lữ lộ ra, chiếc nhẫn cưới vàng chóe vẫn đeo ở ngón áp út.

Tôi bóp ngón cái của lão, lấy vạt áo chùi sạch máu rồi ấn lên phím home. Tít. Màn hình bật sáng. Tôi thở ra thật dài, quăng bàn tay đứt rời trở lại thùng.

Vào được rồi. Tôi mở ứng dụng terminal, gõ lia lịa những dòng lệnh giả trên màn hình cảm ứng nhỏ xíu. Hồ Tư Văn đứng sát sau lưng, không hiểu code nhưng dõi từng nét mặt tôi. Tôi cho chữ chạy dọc màn hình, làm nó trông phức tạp và nguy hiểm, miệng lẩm bẩm “đang vào server, đang giải mã” như hacker chạy đua với thời gian. Thực ra chẳng có server nào; tôi chỉ mở ứng dụng ghi chú, gõ bừa vài dòng vô nghĩa và chuẩn bị cho cú lật kèo cuối cùng.

“Xong chưa?”

Hồ Tư Văn giục, giọng đầy sốt ruột.

“Sắp rồi. Đang bẻ tường lửa.”

Ngón tay tôi vẫn lướt trên bàn phím ảo. Rồi tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn qua hình phản chiếu trên màn hình đen bóng.

“Anh Hồ.”

“Sao?”

Hắn nhíu mày.

“Anh có biết vì sao lão Lữ lại cài bài diễn văn đa cấp làm nhạc chuông báo thức lúc hai giờ sáng không?”

Giọng tôi đột nhiên bình tĩnh, không còn chút sợ hãi hay cợt nhả nào.

Hồ Tư Văn khựng lại, chẳng hiểu vì sao tôi hỏi một câu vô nghĩa vào lúc này. “Vì,” tôi nhếch mép, ngón cái nhấn mạnh vào một nút trên màn hình, “đó không phải báo thức.”

Đúng khoảnh khắc ngón tay tôi chạm màn hình, âm thanh chói tai đến rợn người lại vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch của tầng hầm. Nhưng lần này nó không phát ra từ chiếc điện thoại trong tay tôi. Nó phát ra từ một góc tối khác của căn phòng:

“Đừng bao giờ bỏ giấc mơ chỉ vì bạn là một con đại bàng! Hãy dang cánh bay cao trên bầu trời tư bản!”

Hồ Tư Văn chết đứng, mặt không còn giọt máu. Hắn xoay đầu thật chậm về phía góc tối vừa phát ra âm thanh, và từ sau dãy kệ sắt số mười bốn, một bóng đen to lớn, béo ục ịch đang thong thả bước ra. Rồi một giọng ồm ồm quen thuộc đến phát ám vang lên:

“Hồ Tư Văn, cậu băm vằm con hình nhân silicon năm vạn tệ của tôi, cậu tưởng thoát nổi à?”

Lữ Hồng Phát, sếp tổng bằng xương bằng thịt, đứng đó không sứt một cọng lông. Trên tay lão là chiếc điện thoại đang phát bài diễn văn đa cấp. Lão nhìn Hồ Tư Văn như nhìn con chuột sắp bị mèo vờn chết.

Lúc hai giờ mười lăm sáng dưới tầng hầm, sếp tổng xuất hiện: trong kịch bản bình thường đây là sự mẫn cán của bậc vĩ nhân tư bản. Nhưng giữa căn phòng đỏ quạch nồng mùi máu này, lão chẳng khác một trò đùa ác ý của Thượng Đế nhắm vào cái mạng quèn của tôi. Lão bước ra từ bóng tối, thân hình ục ịch bọc trong chiếc sơ mi lụa nhăn nhúm, bụng phệ rung rinh, mặt bóng nhẫy mồ hôi nở nụ cười kiêu ngạo của kỳ thủ vừa chiếu tướng đối thủ ở công viên. Lão bấm tắt thứ âm thanh đại bàng khốn nạn, chắp tay sau lưng, hất hàm nhìn Hồ Tư Văn bằng nửa con mắt.

“Sao nào, giám đốc Hồ có bất ngờ không?”

Giọng lão ồm ồm, đầy mùi xì gà rẻ tiền hòa với mùi mốc tầng hầm. “Cậu tưởng tôi khờ chắc? Cậu nghĩ mấy trò rút ruột quỹ công đoàn, làm giả hồ sơ nhân sự để ăn chặn tiền bảo hiểm mà qua mắt được tôi? Từ tháng trước tôi đã nghi cậu.”

Lão ung dung tiến lên hai bước, hoàn toàn coi thường gã nhân viên đang chết trân cạnh chiếc máy hủy tài liệu nhuốm máu. “Tôi biết đêm nay cậu sẽ mò vào phòng tôi để thủ tiêu đám chứng từ gốc, nên tôi dùng kế đáp kế.”

Lão vỗ ngực đen đét, đắc ý như thể vừa bào chế ra thuốc trường sinh. “Tôi đặt riêng một con búp bê silicon cỡ người thật, khoác áo vest của tôi, đeo đồng hồ của tôi, ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc, quay lưng ra cửa. Còn tôi chui xuống đây từ lúc chạng vạng, rung đùi nhâm nhi trà, chờ cậu sa lưới.”

Lão chỉ thẳng vào cái thùng nhựa đen đẫm máu, cười khùng khục. “Và đúng như dự đoán, cậu sợ tội đến mất trí rồi, Hồ Tư Văn ạ. Thấy có người ngồi đó, cậu chẳng thèm kiểm tra, cứ thế lao vào đâm chém, rồi hì hục vác cái xác silicon nặng chín mươi ký xuống tận hầm B2 để phi tang. Cậu có biết con búp bê đó tôi đặt ở Quảng Châu tốn năm vạn tệ không hả? Chất liệu silicon y như người thật, còn có hệ thống sưởi ấm ba mươi bảy độ C. Cậu băm nát đồ của tôi, mai tôi báo cảnh sát gông cổ cậu vì tội phá hoại tài sản công ty và tham ô!”

Không gian tĩnh đến mức tôi nghe rõ mạch máu trong đầu mình đập thình thịch, chực nổ tung. Tôi chôn chân tại chỗ, tay trái vẫn cắm sợi cáp LAN vào chiếc điện thoại dính máu, tay phải vừa ném ngón tay cái đứt lìa của ai đó trở lại thùng rác. Tôi từ từ quay sang nhìn lão Lữ, rồi cúi xuống nhìn đôi tay nhớp nháp thứ chất lỏng đỏ sẫm tanh tưởi.

Silicon cái con khỉ, mười tám đời tổ tông nhà lão già hoang tưởng. Silicon nào có xương sườn chọc thủng cả găng tay bảo hộ? Silicon nào có máu tươi đông vón, bốc mùi thối như chuột chết? Silicon nào có vân tay thật mở khóa được điện thoại? Lão đần độn này đang tự đạo diễn một phim trinh thám hạng ba trong đầu, hoàn toàn không nhận ra thứ nằm trong thùng chẳng phải búp bê thế thân của lão, mà là một xác người thật.

Tôi quay sang Hồ Tư Văn. Gã giám đốc nhân sự đang gánh một trận địa chấn tâm lý cỡ vũ trụ. Lưỡi dao trong tay hắn rung rung, mắt trợn tròn nhìn lão Lữ bằng xương bằng thịt đang đứng sừng sững, rồi nhìn xuống thùng rác nhuốm máu, rồi nhìn tôi. Bộ óc thiên tài tội phạm của hắn như vừa dính màn hình xanh chết chóc.

Vậy hắn đã giết ai? Hắn rình trong bóng tối, lẻn vào phòng giám đốc, thấy kẻ mặc vest và đeo Rolex của lão Lữ gục trên bàn làm việc liền bổ búa vỡ sọ, bọc nilon, vác xuống hầm băm ra phi tang. Hắn chắc mẩm đã tiễn ông sếp bóc lột lên thiên đàng, vậy mà mục tiêu sống sờ sờ đây, đang mắng hắn vì tội phá búp bê silicon năm vạn tệ.

“Silicon?”

Hồ Tư Văn lẩm bẩm, giọng vỡ vụn. Hắn từ từ đưa bàn tay dính máu lên ngang tầm mắt, nhìn những mảnh thịt vụn bám dưới móng tay mình.

“Chứ còn cái gì nữa!”

Lão Lữ gắt, chống nạnh, bụng mỡ rung bần bật. “Cậu chém sướng tay quá nên mù mắt rồi à? Dao dọc giấy của cậu bén đấy, nhưng làm sao cắt nổi xương người? Chắc cậu chém trúng khung thép hợp kim bên trong con búp bê nên mới kẹt máy hủy giấy. Đồ ngu xuẩn! Tôi ghi âm hết cuộc đối thoại của cậu với thằng nhãi Tử Mặc rồi. Cậu xong đời rồi.”

Rồi lão hất cằm sang tôi, giọng kẻ bề trên: “Tử Mặc, cậu làm tốt. Màn kịch câu giờ của cậu rất xuất sắc, ba năm tôi đào tạo cậu không uổng. Mai xuống phòng tài chính lĩnh thưởng một tệ, rồi viết cho tôi bản tường trình. Giờ tránh ra. Tôi gọi bảo vệ lên áp giải thằng khốn này.”

Tôi cạn lời. Lão Lữ rút bộ đàm, món vũ khí bí mật liên lạc nội bộ lúc cúp điện, định bấm gọi thì một tiếng cười bật ra. Đầu tiên chỉ là tiếng khục khặc nén trong cổ, rồi thành tràng cười sằng sặc vang khắp tầng hầm. Hồ Tư Văn ngửa mặt cười đến chảy nước mắt, run bần bật, một tay ôm bụng, tay kia vung dao dọc giấy. Lão Lữ nhíu mày, lùi nửa bước, vẻ ngạo mạn xẹp đi.

“Cậu cười cái gì? Điên rồi à?”

“Ha ha ha!”

Hồ Tư Văn gập người, rồi bất ngờ đứng thẳng. Trong mắt hắn chẳng còn hoang mang hay sợ hãi, chỉ còn một thứ méo mó, điên loạn, độc ác tận cùng. Khóe miệng hắn kéo toác đến mang tai.

“Sếp Lữ, ông quả là một thiên tài, thiên tài của ảo tưởng. Ông nghĩ tôi khờ đến mức không phân biệt nổi mùi nhựa silicon khét với mùi máu tươi của động vật có vú ư?”

Hồ Tư Văn tiến lên một bước.

Hắn bước lên, giày lõm bõm trong vũng máu loãng. “Ông đặt làm búp bê silicon, tôi công nhận có thấy hóa đơn năm vạn tệ. Nhưng ông có biết không?”

Hắn nghiêng đầu, mắt trợn lên đầy ác ý. “Tuần trước, quản lý hành chính Doãn Cẩm Vinh đã lén khiêng con búp bê của ông ra chợ đen bán lấy tiền trả nợ cờ bạc.”

Sắc mặt lão Lữ cứng đờ. “Cậu… cậu nói bậy bạ gì đấy? Cẩm Vinh? Tối nay thằng Cẩm Vinh còn bảo nó lên phòng tôi sửa điều hòa cơ mà…”

Giọng lão nhỏ dần rồi nghẹn lại. Đôi mắt ti hí mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm cái thùng, thấy chiếc áo vest quen thuộc, thấy chiếc Rolex hàng Quảng Châu loại ba. Và có lẽ cũng bắt đầu ngửi ra thứ mùi mà cái mũi nghẹt xoang lẫn xì gà của lão nãy giờ chưa kịp phân biệt.

“Đúng thế đấy, sếp tổng kính mến.”

Hồ Tư Văn vỗ tay bồm bộp, giọng châm biếm cay độc. “Cẩm Vinh lên phòng ông sửa điều hòa, thấy áo vest ông vắt trên ghế thì mặc thử, thấy đồng hồ ông trên bàn thì đeo thử. Rồi ngồi vào ghế của ông, xoay lưng ra cửa, tận hưởng cảm giác làm chủ tịch trong vài phút.”

Hắn giơ dao lên, liếm vệt máu trên mu bàn tay, mắt sáng rực phấn khích bệnh hoạn. “Rồi tôi từ bóng tối bước vào, ngỡ đó là ông. Tôi đập nát hộp sọ hắn bằng một chiếc cúp pha lê, chặt hắn ra bảy khúc, nhét vào cái máy hủy giấy này.”

Hắn chĩa dao về phía lão Lữ, cười gằn. “Ông thấy đấy, sếp Lữ. Kế hoạch của ông hoàn hảo lắm, chỉ tiếc thứ nằm trong thùng không phải búp bê silicon năm vạn tệ, mà là quản lý hành chính Doãn Cẩm Vinh. Giờ ông đang kẹt chung phòng kín với kẻ vừa băm nhân viên của ông thành thịt vụn.”

Chiếc bộ đàm trên tay lão Lữ rơi xoảng xuống nền gạch. Gương mặt hống hách lúc nãy giờ xám ngoét như tro tàn. Môi lão run bần bật, mồ hôi hột tuôn như tắm, trôi cả lớp keo vuốt tóc rẻ tiền trên cái đầu hói. Lão lùi từng bước, cái bụng phệ co rúm vì kinh hãi.

“Cậu… cậu giết Cẩm Vinh…”

Lão lẩm bẩm, đôi chân bắt đầu run rẩy. Chỉ là một nhầm lẫn đáng tiếc của khâu nhân sự mà thôi.

Hồ Tư Văn nhún vai, thản nhiên đến rợn gáy. “Nhưng không sao. Đã lỡ xuống tận hầm B2 rồi, máy hủy giấy lại đang chạy dở, tiện tay tôi tối ưu luôn bộ máy lãnh đạo công ty. Giết một người cũng tử hình, giết hai người cũng tử hình. Thêm ông và thằng nhãi mỏ hỗn kia nữa là trọn vẹn một quy trình khép kín.”

Nói xong, ánh mắt hắn khóa chặt vào lão Lữ, sát khí bùng nổ. Hắn gầm lên như dã thú, siết chặt con dao dọc giấy, lao thẳng về phía lão sếp tổng béo phệ.

Lão Lữ thét lên the thé, còn chói hơn heo bị chọc tiết. Thay vì chạy, bản năng sinh tồn hèn hạ của một ông sếp lại xui lão làm việc đê tiện nhất đời. Lão quay phắt lại, bám chặt hai vai tôi, dồn cả chín mươi ký cân nặng xoay người tôi ra phía trước, biến tôi thành tấm khiên đỡ đạn.

Mẹ kiếp tư bản, mẹ kiếp Lữ Hồng Phát! Tôi bị đẩy lảo đảo, suýt ngã sấp mặt vào cái máy hủy tài liệu. Sau lưng, lão co rúm trốn như con rùa rụt cổ. Trước mặt, Hồ Tư Văn lao tới với tốc độ của tử thần, mũi dao nhắm thẳng ngực tôi.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích