Chương 6: Lão Lữ siết cổ đồng bọn, Từ Mạn Chi lật mặt và bản đếm ngược giả
Truyện audio Tan Làm Công Sở Tiện Tay Phá Luôn Vụ Án · 8 chương
Hẹn giờ
Kinh khủng nhất là Hồ Tư Văn, kẻ vừa hùng hổ như muốn giết cả thế giới, giờ nằm bẹp dưới sàn, hai chân co giật. Lão Lữ dùng thân hình chín mươi ký đè lên hắn, và lão không dùng tay không. Từ thắt lưng hàng hiệu lão rút ra sợi dây thép mảnh như sợi cước, quấn quanh cổ hắn rồi giật ngược ra sau bằng lực đạo tàn nhẫn, dứt khoát của kẻ đã làm việc này vô số lần.
Hồ Tư Văn giãy giụa tuyệt vọng, con dao rơi loảng xoảng, hai tay cào điên cuồng vào cánh tay mập mạp của lão nhưng vô ích. Lão nghiến răng, gương mặt béo phệ méo đi trong nụ cười tà ác, tận hưởng khoảnh khắc tước mạng kẻ dưới quyền.
“Đệt… đệt mợ.”
Tôi lùi một bước, hai chân bủn rủn, lưng đập vào dãy bàn điều khiển. “Lão Lữ đang làm cái quái gì vậy? Lão là sát thủ chuyên nghiệp à?”
Từ Mạn Chi khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo trong ánh sáng hắt ra từ màn hình. “Ông ấy là doanh nhân. Mà doanh nhân thì phải biết quét dọn rác của mình thật sạch.”
Tôi quay sang bà ta, cái mỏ hỗn lần này cũng lắp bắp: “Chị… chị biết từ trước? Tinh Hà này rốt cuộc là cái ổ quỷ gì? Ở đây mọi người đi làm vì KPI hay vì thích giết người vậy?”
Bà ta thở dài, kéo một chiếc ghế xoay ngồi xuống, đặt cây gậy bóng chày lên đùi, nhìn thẳng vào mắt tôi và bắt đầu lật tấm màn đen tối nhất của tập đoàn.
“Tử Mặc, cậu ngồi phòng IT, chỉ quen sửa mạng và dọn dữ liệu. Cậu không biết là suốt ba năm nay, Tinh Hà đã thành lớp vỏ ngụy trang tuyệt hảo cho một đường dây rửa tiền khổng lồ.”
Ngón tay bà ta gõ nhịp xuống mặt bàn, giọng đều đều như đọc báo cáo doanh thu quý. “Lữ Hồng Phát, Hồ Tư Văn và cả thằng Doãn Cẩm Vinh đang nằm trong thùng rác kia, chúng cùng một phe. Chúng dựng các dự án truyền thông ma, khai khống chi phí nhân sự, giả mạo hồ sơ để moi hàng chục triệu tệ của công ty mẹ.”
“Thế chị đứng đâu trong cái phe đó? Giám đốc tài chính mà không biết dòng tiền chảy đi đâu à?”
Thói quen phân tích dữ liệu trỗi dậy, tôi tạm quên nỗi sợ.
Bà ta chỉ lên màn hình: Hồ Tư Văn đã ngừng giãy, nằm bất động, còn lão Lữ thong thả lau sợi dây thép bằng chiếc áo của nạn nhân.
Khóe môi bà ta nhếch lên, ánh mắt đầy châm biếm. “Ông ta cố tình để lộ cho Hồ Tư Văn biết Cẩm Vinh đang giữ bằng chứng đe dọa cả hai. Sau đó dàn cảnh bằng chiếc áo vest và cái đồng hồ Rolex, lừa Hồ Tư Văn tự tay đập nát đầu Cẩm Vinh trong bóng tối.”
Tôi há hốc miệng. Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh rùng rợn này khớp vào nhau gọn gàng đến lạnh người. “Thế còn con búp bê silicon năm vạn tệ?”
Tôi lắp bắp hỏi.
“Ông ta bịa ra để thao túng tâm lý Hồ Tư Văn. Khi xuất hiện dưới hầm B2, ông ta cố tình nói đó là búp bê silicon để Hồ Tư Văn nhận ra mình đã giết nhầm đồng bọn. Ông ta muốn hắn hoảng loạn, muốn hắn phát điên rồi tấn công mình. Chỉ khi Hồ Tư Văn ra tay trước, Lữ Hồng Phát mới có cớ phòng vệ chính đáng.”
Sự thật tàn nhẫn đập xuống đầu tôi như một cây búa tạ. Lão Lữ, lão già bụng phệ đầu hói, cả ngày giảng giải công ty là nhà, rồi vắt kiệt sức lực nhân viên. Lão không chỉ là tên tư bản bóc lột, mà là kẻ thao túng tâm lý hạng nhất, một con quỷ khoác áo doanh nhân. Lão lợi dụng sự ngu muội và lòng tham của Hồ Tư Văn để mượn dao giết người, rồi tận dụng sự có mặt của tôi. Thằng IT xui xẻo tăng ca muộn, làm nhân chứng sống cho vở kịch “giám đốc nhân sự phát điên giết sếp”.
Tôi lấy tay quệt mặt, buồn nôn dâng lên tận họng. Chính tôi vừa dâng Hồ Tư Văn cho lão xử lý. Chính tôi vừa đẩy cánh cửa nhốt hai kẻ ấy lại với nhau. Lão đã dùng tôi để dựng nên một căn phòng kín hoàn hảo cho án mạng.
“Đúng vậy, cậu làm rất xuất sắc vai trò con cờ.”
Từ Mạn Chi gật đầu, không giấu sự mỉa mai. “Mai cảnh sát đến sẽ thấy Hồ Tư Văn giết Doãn Cẩm Vinh rồi tấn công Lữ Hồng Phát. Sếp của cậu sẽ thành nạn nhân đáng thương phòng vệ chính đáng giết kẻ ác. Mọi tội tham ô, rửa tiền sẽ đổ hết lên đầu hai kẻ đã chết. Một mũi tên trúng ba đích. Hoàn hảo.”
Tôi dán mắt vào màn hình. Lão Lữ xử lý xong thi thể Hồ Tư Văn, đứng dậy chỉnh cổ áo, vỗ vỗ bụng phệ. Rồi lão chậm rãi quay về phía ống kính hồng ngoại, đôi mắt ti hí xuyên qua màn hình như nhìn thẳng vào tôi và bà ta. Môi nhếch thành nụ cười quỷ dị đầy thách thức, một ngón tay mập mạp đặt ngang môi làm dấu suỵt.
Lông tơ trên gáy tôi dựng đứng. “Lão biết. Lão biết có camera ở đây!”
Tôi lùi hoảng hốt, chỉ vào màn hình.
“Tất nhiên ông ta biết. Hệ thống an ninh nội bộ này do chính ông ta phê duyệt.”
Từ Mạn Chi điềm tĩnh đáp, tay siết cây gậy bóng chày.
“Vậy sao lão vẫn ra tay trước camera? Không sợ lưu lại bằng chứng à?”
Tôi gào lên, cảm giác logic của thế giới đang sụp đổ.
Bà ta từ từ đứng dậy, quay sang nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, vô hồn đến đáng sợ. “Vì ông ta biết chắc đoạn băng này sẽ không bao giờ được mang ra khỏi tầng hầm B2.”
Câu nói nhẹ bẫng mà sát khí ngút trời. Chưa kịp để não tôi xử lý, bà ta đã vung mạnh cây gậy bóng chày hợp kim, đập nát chiếc màn hình trung tâm đang chiếu gương mặt cười cợt của lão Lữ. Kính vỡ loảng xoảng chói tai, tia lửa điện xẹt sáng rực một góc phòng. Tôi giật bắn, lùi sát tường, hai tay đưa lên thủ thế.
“Chị làm cái trò gì vậy? Chị điên à?”
Cái mỏ hỗn của tôi bắt đầu mất kiểm soát. “Chị đập nát bằng chứng rồi lấy gì tống lão vào tù? Chị bảo chị là người công ty mẹ phái xuống cơ mà!”
Bà ta không trả lời. Bà ta nâng gậy bóng chày, chĩa thẳng vào mặt tôi dưới ánh chớp tắt của tia lửa điện. Nụ cười trên môi vị giám đốc tài chính còn tà ác, bệnh hoạn hơn cả nụ cười của Hồ Tư Văn hay lão Lữ.
“Tử Mặc à.”
Bà ta tặc lưỡi, bước từng bước chậm rãi về phía tôi. “Cậu đúng là thằng nhóc thông minh, nhưng lại mắc căn bệnh nan y của dân văn phòng: quá dễ tin lời sếp.”
Tôi nuốt khan, lưng dán chặt vào tường bê tông. “Chị nói thế nghĩa là sao?”
“Tôi đúng là CFO. Tôi đúng là biết đường dây rửa tiền ấy.”
Bà ta nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên lòng tham trần trụi. “Nhưng ai nói với cậu rằng tôi do công ty mẹ cử xuống điều tra?”
Bà ta cười khanh khách. “Tôi chính là người giữ các tài khoản ngân hàng nước ngoài của Lữ Hồng Phát, và cũng chính tôi giúp ông ta tẩy sạch khoản tiền ấy. Cẩm Vinh đe dọa ông ta tức là đe dọa tôi. Cái kế mượn tay Hồ Tư Văn giết Cẩm Vinh, do tôi vạch ra cho ông ta.”
Tim tôi như bị bóp nát. Mười tám đời tổ tông cái hệ sinh thái tư bản này. Chẳng một ai tử tế, chẳng một ai vô tội. Tất cả bọn họ đều là lũ quỷ ăn thịt người.
Bọn họ câu kết với nhau hút máu công ty, và sẵn sàng cắn xé lẫn nhau ngay khi lợi ích bị đe dọa. Não tôi chạy hết công suất hai trăm phần trăm để tìm đường sống, và việc đầu tiên nó nghĩ ra là câu giờ.
“Vậy sao chị lại đứng đây? Sao chị lại đập nát camera?”
“Vì Lữ Hồng Phát là con lợn tham lam.”
Từ Mạn Chi gằn giọng, hận thù hằn rõ trên từng nét mặt. “Ông ta hứa xong việc sẽ chia tôi năm mươi phần trăm số tiền đã rửa. Nhưng chiều nay tôi phát hiện ông ta lén chuyển toàn bộ sang một tài khoản tiền ảo ẩn danh. Ông ta định nướng chín cả Hồ Tư Văn lẫn Cẩm Vinh, rồi sẽ đến lượt tôi.”
Bà ta vung gậy đập mạnh xuống một bàn phím máy tính trên bàn, nó vỡ nát thành từng mảnh. “Tôi xuống đây để đảm bảo Lữ Hồng Phát không thể rời tầng hầm này cùng mật khẩu ví tiền ảo. Tôi đã chờ cơ hội, và cậu, Tử Mặc, cậu tặng tôi món quà tuyệt vời nhất: cậu khóa chặt ông ta trong phòng B2. Giờ ông ta không thoát được, còn tôi có đủ thời gian ép ông ta nhả mật khẩu.”
Mũi gậy chạm vào ngực tôi, ấn xuống. “Nhưng trước tiên tôi phải xử lý nốt ẩn số cuối cùng. Cậu biết nhiều quá rồi, anh chàng IT. Cậu đã bắt gặp tôi ở đây, đã nhìn thấy sự thật nằm trong bảng cân đối của tôi đêm nay. Mạng cậu là một khoản nợ khó đòi, cần được xóa sổ.”
Sát khí ập tới. Bà ta siết cán gậy, sắp vung một cú vỡ sọ. Phòng giám sát chật hẹp, tôi hết chỗ né; vũ khí duy nhất là bình xịt khử mùi cạn nửa và cái mỏ hỗn bất chấp trời đất.
Đúng lúc bà ta giơ gậy lên, tôi bỗng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, chu môi một cái dài thượt. “Chậc chậc chậc.”
Tôi lắc đầu, tặc lưỡi liên hồi, nhìn người đàn bà quyền lực sắp ra tay giết mình bằng ánh mắt coi thường hết mức. “Chị Mạn Chi, nói thẳng nhé: làm giám đốc tài chính chị cừ thật, nhưng bàn đến đầu óc của dân tội phạm công nghệ cao thì chị chỉ là gà mờ thôi.”
Cây gậy khựng lại giữa không trung. Bà ta cau mày, nghi hoặc: “Cậu nói gì?”
“Tôi nói chị là gà mờ.”
Tôi hất cằm, giọng trào phúng đến cùng cực. “Chị đập nát cái màn hình thì được tích sự gì? Chị tưởng camera an ninh của tập đoàn Tinh Hà lưu dữ liệu ở cái màn hình đó chắc? Chị xem phim Hồng Kông thập niên chín mươi nhiều quá nên lú rồi à?”
Tôi chỉ vào đống kính vỡ dưới sàn, cười khẩy. “Dữ liệu camera đẩy thẳng qua cáp quang lên server đám mây đặt ở trụ sở chính tại Thượng Hải. Chị đập nát màn hình ở đây thì trên Thượng Hải người ta vẫn đang xem full HD không che cảnh lão Lữ siết cổ thằng Văn, lẫn cảnh chị đứng đây múa gậy bóng chày như con rối hề.”
Bà ta biến sắc, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nhợt nhạt đi trong chớp mắt. Bà ta là dân tài chính, rành những con số, nhưng hệ thống mạng thì mù tịt. Lời nói dối của tôi đánh trúng tử huyệt vô tri công nghệ của bà ta.
“Cậu… cậu lừa tôi.”
Bà ta lắp bắp, nhưng cây gậy đã hạ xuống một chút.
“Lừa hay không, chị tự đi hỏi lão Lữ xem hệ thống này do ai lập.”
Tôi tiến một bước, ép ngược lại khí thế. “Nhưng đó chưa phải điều ngu xuẩn nhất của chị đâu, thưa chị Mạn Chi.”
Tôi thò tay vào túi quần, chậm rãi rút điện thoại ra. Màn hình vẫn sáng, hiện một ứng dụng đếm ngược, những con số đang nhảy lùi: 00:15:13.
“Cái gì đây?”
Bà ta lùi lại, mắt dán chặt vào dãy số.
“Bảo hiểm nhân thọ của một thằng IT bị ép tăng ca lúc hai giờ sáng.”
Tôi nhếch mép, nụ cười của kẻ nắm sinh mệnh người khác. “Chị nghĩ tôi xuống cái hầm mộ này mà không phòng bị gì sao? Trước khi rời bàn làm việc ở tầng mười lăm, tôi viết sẵn một đoạn script hẹn giờ. Nếu sau ba mươi phút tôi không nhập mật khẩu hủy lệnh, toàn bộ cơ sở dữ liệu nội bộ của Tinh Hà. Kể cả mấy file Excel thu chi quỹ đen chị giấu trong thư mục ẩn mang tên ‘ảnh đi biển Thái Lan hai nghìn không trăm hai mươi mốt’. Sẽ tự động được CC gửi đồng loạt cho cục cảnh sát kinh tế và những báo đài lớn nhất thủ đô.”
Bà ta đứng chết trân. Cây gậy bóng chày tuột khỏi tay, rơi xuống sàn đánh keng một tiếng chói tai. “Cậu… sao cậu biết thư mục đó?”
Bà ta lẩm bẩm, sự kiêu ngạo sụp đổ hoàn toàn, nhường chỗ cho nỗi sợ tột cùng.
Tôi cười thầm. Sao tôi biết ư? Vì tôi là thằng IT khổ sở, tháng nào cũng phải dọn ổ cứng cho các sếp vì mấy người toàn lưu bừa rác vào đó. Tôi tình cờ thấy thư mục ấy từ lâu. Dù có đặt mật khẩu, năm mươi GB cho vài bức ảnh đi biển thì chỉ lừa được chó.
“Còn chưa đầy mười lăm phút.”
Tôi liếc đồng hồ, giọng lạnh như tử thần đọc bản án. “Chị muốn nện vỡ đầu tôi, hay muốn tôi nhấn nút hủy? Chọn đi, giám đốc tài chính.”
Từ Mạn Chi hoàn toàn gục ngã. Bà ta khuỵu hai gối xuống nền nhà bẩn thỉu, ôm đầu, giọng run rẩy van xin: “Hủy lệnh đi, Tử Mặc, tôi xin cậu. Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, hủy lệnh đi.”
Nhìn người đàn bà quyền lực đang quỳ dưới chân, tôi hả hê, thứ khoái cảm của người lao động vùng lên chưa bao giờ ngọt đến thế. Tôi từ tốn nâng ngón cái lên màn hình, sắp bấm nút hủy.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh chói tai rợn người dội ra từ loa phát thanh trên trần, xé toạc sự tĩnh mịch của tầng hầm:
“Cảnh báo! Hệ thống ghi nhận sự cố chập điện nghiêm trọng ở phòng lưu trữ B2. Khí chữa cháy Halon sẽ phun ra sau một trăm tám mươi giây. Mọi nhân viên phải sơ tán ngay. Các cửa ngăn tầng hầm sẽ đóng kín để cách ly khí Halon.”
Tôi và Từ Mạn Chi cùng ngẩng phắt lên, mặt trắng bệch như tờ giấy. Halon. Hệ thống chữa cháy chuyên dụng cho phòng server và kho tài liệu mật, dập lửa bằng cách hút cạn oxy trong không khí. Còn nguyên nhân kích hoạt: sự cố đoản mạch tại phòng B2, chính là do tôi, do cú chọc chìa khóa xe máy vào bánh răng cái máy hủy tài liệu lúc nãy đã gây chập điện hệ thống nội bộ.
“Cậu… cậu làm cái quái gì vậy?”
Bà ta gào, túm lấy ống quần tôi. “Khí Halon! Nó sẽ rút cạn oxy! Chúng ta chết ngạt ở đây mất!”