Chương 1: Chiếc túi da cá sấu đựng rác
Truyện audio Trà Xanh Đụng Phải Bảo Bối Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Có người lên diễn đàn hỏi, sống chung phòng với một cô tiểu thư con nhà giàu thì cảm giác thế nào. Nếu là trước hôm nay, chắc tôi lười tới mức chẳng thèm gõ nổi một dòng trả lời. Ngày nào tôi cũng ngủ cả mười tiếng, đói thì pha mì tôm, chán thì rúc vào chăn bấm điện thoại.
Chuyện là tôi, Tư Mẫn, vốn là người nối dõi duy nhất của họ Ngô, dòng họ có quyền thế số một cái đất này. Vậy mà tính tôi cứ lười chảy thây, sống theo chủ nghĩa nằm thẳng. Đồ tôi mặc đều là lụa tằm dệt tay nguyên chất, do thợ già tay nghề cao may riêng, không gắn nhãn hiệu nào, nhẹ như mây. Nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng đồ ngủ bán vội ở chợ đêm, giá vài chục tệ một bộ.
Mọi thứ đổi khác từ khi Lệ Quyên dọn tới. Hôm ấy, cửa phòng bốn trăm lẻ hai trong ký túc xá đại học A bị ai đó đạp tung. Bốn gã vệ sĩ mặt hầm hầm, vest đen kính đen, khiêng vào tám chiếc vali khổng lồ. Giữa họ là Lệ Quyên, cô bạn mới chuyển khoa, người treo kín hàng hiệu lấp lánh, nhìn chẳng khác một cột đèn giao thông biết đi.
Vừa vào phòng, ả nhăn cặp lông mày xăm lỗi, quạt quạt tay trước mũi với vẻ ghê tởm. “Trời ơi, phòng gì mà bốc mùi người nghèo. Giường của tôi là cái nào đây?”
Tiểu Trúc đang ngồi đọc sách, rụt rè chỉ vào chiếc giường bỏ trống trong góc. Ả liếc chiếc giường ấy, rồi nhìn sang giường của Tiểu Trúc nằm cạnh khung cửa sổ thoáng mát. Ả hất cằm, móc trong chiếc túi Hermès ra một xấp tiền dày cộp và quẳng lên bàn.
“Tiểu Trúc, lấy tiền này rồi dọn đi chỗ khác. Chưa đủ thì cứ nói, tôi mua đứt luôn căn phòng này, đục thông thành phòng thay đồ cũng chẳng sao. Tôi không quen ở chung một chỗ chật chội với người lạ.”
Khi đó tôi đang nằm vắt vẻo trên giường tầng, mặc bộ lụa trắng trơn, bưng bát mì tôm sườn heo chua cay. Tôi húp một hơi thật to, rột một tiếng, phá nát màn tổng tài bá đạo mà ả vừa dày công dựng lên.
Ả quay sang tôi, giọng chê bai. “Còn cô thì sao, bộ dạng nghèo hèn bần tiện, đồ ngủ mua ngoài chợ, ăn mì tôm rẻ rách. Học khoa tài chính cũng chẳng ích gì, cả đời này cô đừng mơ chạm tới tầng lớp của tôi. Thôi thế này đi, tốt nghiệp xong về nhà tôi làm người ở, tôi trả lương gấp đôi.”
Tôi chớp mắt, gắp thêm đũa mì nhai nhồm nhoàm. Nhà ả thế nào tôi có biết. Vài tháng trước họ trúng mánh lớn, vì mảnh đất hoang ngoại ô bỗng lọt vào quy hoạch đô thị. Gia đình buôn bán lặt vặt qua một đêm nhảy lên hàng tài phiệt mới nổi. Hèn gì tính nết cứ như trọc phú.
“Mở to mắt ra mà nhìn. Túi da cá sấu bạch tạng của Hermès, bản giới hạn toàn cầu đấy. Giá trị của nó ngang cả đời cô gộp lại. Người ta xếp hàng chờ mua kéo dài nửa vòng trái đất, hạng như cô thì sờ cái quai cũng không xứng.”
Tôi nuốt xong miếng mì, đặt bát xuống, vươn vai. “Cô chắc đây là hàng giới hạn toàn cầu, khó mua lắm hả?” Tôi hỏi bằng giọng uể oải.
“Tất nhiên. Cả thế giới chỉ có năm cái.” Ả vênh mặt, cái mũi độn silicon dường như muốn chọc thủng trần nhà.
Tôi thở dài, chậm rãi trèo xuống giường. Tôi xỏ đôi dép đi trong nhà, mà thật ra là da cừu thủ công của Ý, lọc cọc đi về phía gầm giường.
“Con nhà quê, định làm gì thế? Quỳ xuống chiêm ngưỡng túi của tôi chắc?” Ả cười khẩy.
Tôi chẳng đáp, chỉ cúi kéo ra một thùng các tông. Dưới ánh mắt ngơ ngác của ả và đám vệ sĩ, tôi lặng lẽ lôi ra ba chiếc túi da cá sấu bạch tạng giống hệt cái ả đang cầm.
Cái thứ nhất tôi quăng xuống sàn, đồ lót màu hồng đang chờ giặt lăn ra. “Hôm qua tôi dùng nó đựng đồ bẩn, chưa kịp giặt.”
Cái thứ hai tôi ném lên bàn, rơi ra mấy sợi lông mèo trắng và một món đồ cào móng. “Bữa trước mèo nhà tôi chui vào đó ngủ, lông dính đầy, tôi bực nên vứt xó.”
Cái thứ ba, tôi tiện tay nhét vỏ mì tôm cùng đôi đũa dùng một lần vào, buộc quai lại. “Còn cái này hợp để đựng rác nhỉ. Lát nữa nhờ cô mang đi đổ hộ.”
“Cô… cô là đồ giả! Chắc chắn là hàng fake!” Ngón tay sơn móng đính đá của ả run bần bật chĩa vào ba chiếc túi. “Loại nghèo rớt mồng tơi như cô lấy đâu ra tiền mua hàng thật? Đồ chợ đen chứ gì! Tôi báo cảnh sát bắt cô!”
Tôi ngáp đến rớm nước mắt, tựa lưng vào tủ quần áo. “Thật hay giả tôi không rõ. Chỉ biết túi của tôi nhét vừa hai con mèo, còn túi của cô thì cùng lắm nhét vừa cái nết của cô.”
“Mày dám chửi tao!” Ả rú lên, nhào tới, tay vung lên định tát.
Ngay lúc bàn tay ả đang lơ lửng giữa không trung, chiếc điện thoại vứt trên giường của tôi bỗng đổ chuông ầm ĩ. Nhạc chuông là đoạn ghi âm một giọng đàn ông trầm ấm đang rống lên. “Tư Mẫn, nghe máy mau! Lại cúp máy anh để ngủ đúng không?”
Nghe giọng ấy, ả khựng tay lại, cau mày vì thấy quen quen mà chẳng nhớ nổi là ai.
Tôi thản nhiên nhận cuộc gọi và bật loa ngoài. Đầu dây vang lên giọng quát đầy hờn dỗi của Thế Khải, thái tử gia tập đoàn công nghệ đứng đầu, cũng là trúc mã lớn lên cùng tôi từ thuở nằm nôi.
“Tổ tông ơi, cuối cùng em cũng chịu nghe máy! Anh dặn cả trăm lần rồi, sáng sớm đừng ăn mì tôm. Dạ dày em yếu thế nào em không biết à? Anh cho vệ sĩ mang bát yến chưng lê tới cổng ký túc xá từ mười lăm phút trước, sao em không xuống lấy? Em muốn anh tức chết cho em thành góa phụ hay sao?”
Tôi ngoáy tai, đáp tỉnh bơ. “Yến ngọt quá, thiếu vị mặn của mì tôm. Với lại trong phòng có người đang định lấy tiền ném chết em, em sợ nên không dám ra.”
Đầu dây im đúng ba giây, rồi một tiếng rầm vang lên như ai vừa hất tung bàn làm việc. Giọng Thế Khải chùng xuống, âm u như la sát dưới địa phủ, nhưng lại bao bọc đến mức vô lý.
“Đứa nào? Đứa nào chán sống mà dám lấy tiền đập em? Cả thành phố này chỉ mình anh được quyền đập tiền vào em. Em cứ giữ nó ở yên đó, anh chở máy xúc tới chôn sống nó ngay.”
Tôi liếc sang Lệ Quyên. Mặt ả tái xanh, môi giật giật. Chắc ả cuối cùng đã nhận ra giọng của thái tử gia lừng danh khoa công nghệ, chính là người mà ngày mai ả định tung tin mình là vị hôn thê.
“Khỏi cần máy xúc.” Tôi nở nụ cười hiền lành vô hại. “Anh bóc sẵn mười con tôm hùm đất mang tới đây là được. Tự nhiên em đói rồi.”
“Tuân lệnh vợ yêu! Nửa tiếng nữa tôm tới. Em mà lén ăn thêm cọng mì nào thì tối nay biết tay anh.” Giọng Thế Khải đổi sang hớn hở như cún thấy xương, rồi ngoan ngoãn cúp máy.
Tôi tắt điện thoại, đút tay vào túi bộ đồ ngủ, nhìn Lệ Quyên đang đứng đơ giữa phòng, nhếch môi. “Tiểu thư Liễu, lúc nãy cô định trả tôi bao nhiêu tiền lương để làm người ở nhỉ? Để tôi hỏi bạn trai xem anh ấy có cho tôi đi làm thêm không.”
Sau chuyện ba chiếc túi đựng rác hôm đó, Lệ Quyên lặng lẽ hẳn vài ngày. Tiểu Trúc kể lại, ngay tối ấy ả kéo vali chuồn khỏi ký túc xá, thuê một phòng tổng thống của khách sạn năm sao gần trường. Lúc đi ả còn lầm bầm chửi, cố chấp cho rằng cuộc gọi kia chỉ là chiêu trò, tôi mướn diễn viên lồng tiếng trên mạng để hù ả.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ba ngày sau, trang chủ diễn đàn sinh viên trường A bỗng có một bài đăng nằm chình ình. Tiêu đề đỏ chói: vị hôn thê bí mật, môn đăng hộ đối với nam thần khoa công nghệ Thế Khải, đã chính thức lộ diện.
Bài kèm một loạt ảnh chụp lén Lệ Quyên bước xuống từ xe sang, người đầy đồ hiệu, góc nghiêng dàn dựng kỹ để ra dáng tiểu thư đài các. Tấm cuối cùng mới đáng chú ý, là ảnh chụp màn hình cuộc nhắn tin WeChat giữa ả và một tài khoản mang tên Khải Thiếu.
Khải Thiếu dặn dò sến súa hết chỗ nói. “Bé cưng, sáng nay đi học nhớ ăn sáng. Cuối tuần anh dành thời gian dẫn em đi thử váy đính hôn. Nhà anh thúc giục quá rồi, chuyện của chúng mình không giấu mãi được.”
Lệ Quyên đáp lại bằng một biểu tượng e thẹn. “Ghét anh ghê, em còn muốn đi học nữa mà.”