Chương 5: Dạ tiệc kim cương ở khách sạn Imperial
Truyện audio Trà Xanh Đụng Phải Bảo Bối Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Tôi hóng được tin tình báo từ ông nội, người đang nhâm nhi trà chiều ở bên kia nửa vòng trái đất. Theo đó, ông Liễu Đức Thịnh, bố của Lệ Quyên, đã vét sạch số tiền mặt cuối cùng trong két để hối lộ một tay cò, đổi lấy tấm thiệp hạng bét vào dự dạ tiệc kim cương.
Nói cho dễ hiểu, giới thượng lưu cũng chia thành năm bảy bậc. Nhà họ Cổ của Thế Khải là tài phiệt công nghệ thế hệ mới, thâu tóm thị trường, hô mưa gọi gió. Còn họ Ngô nhà tôi thuộc giới tiền cũ, thế gia vọng tộc trăm năm, nắm huyết mạch tài chính, ngân hàng và bất động sản cốt lõi. Cổ gia và Ngô gia là hai thái cực song song, một bên sắc bén, một bên trầm sâu.
Dạ tiệc tối nay chính là sân khấu để Ngô gia chính thức giới thiệu với giới kinh doanh trong nước người thừa kế duy nhất, vị đại tiểu thư họ Ngô. Tức là giới thiệu tôi.
Tiểu Trúc, người bị Lệ Quyên kéo theo nhưng vẫn lén nhắn tin cho tôi, thuật lại lời ả tuyên bố, nhắm vào Thế Khải: “Đám ỷ có tí tiền bẩn mà ngông cuồng, cứ đợi đấy. Tối nay bổn tiểu thư sẽ ra mắt đại tiểu thư Ngô gia, đỉnh cao quyền lực thật sự. Lúc đó coi ai là người phải quỳ xuống van xin.”
Ả còn thuê sẵn mấy tay săn ảnh chuyên nghiệp phục quanh khách sạn. Ả chắc mẩm loại nghèo kiết xác mà thích trèo cao như tôi kiểu gì cũng bám theo Thế Khải vào đại tiệc. Kế hoạch của ả là dựng chuyện tôi làm gái bao hạng sang lẻn vào tiệc thượng lưu để mồi chài các đại gia lớn tuổi, chụp ảnh tung lên mạng cho tôi nhục tới mức tự tử.
Đọc xong tin nhắn của Tiểu Trúc, tôi đang nằm dài trên sofa nhấm cherry, không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Chuyện gì mà em cười như nhặt được vàng vậy?” Thế Khải hỏi.
“Em cười Lệ Quyên.” Tôi chớp mắt. “Cô ta định tối nay tới ôm chân đại tiểu thư Ngô gia, nhờ người ta trị anh đấy.”
Tôi thở dài thượt, nhìn bộ lễ phục lấp lánh treo trên giá. “Em không muốn đi đâu. Ở nhà ăn lẩu xem phim chẳng sướng hơn sao? Ở đó toàn mấy ông bụng bự bàn kinh tế vĩ mô, buồn ngủ muốn chết. Hay em giả bị đau bụng nhé?”
“Vậy thì vì anh mà đi.” Thế Khải đặt tôi đứng trước gương lớn, xoay người tôi lại, một tay vòng qua eo, tay kia gỡ chiếc kẹp cho mái tóc dài xõa xuống. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi qua gương dịu dàng đến tan chảy. “Hôm nay là ngày em chính thức ra ánh sáng, làm nữ hoàng của Ngô gia. Anh muốn đứng cạnh em để lũ ruồi muỗi đều biết em là người của anh, ai cũng cấm lại gần.”
Tám giờ tối, khách sạn bảy sao Imperial chói lọi ánh pha lê, sáng rực cả một góc trời. Ở sảnh ngoài dành cho khách VIP hạng thường và dân đi ké, Lệ Quyên mặc váy xẻ tà đỏ rực, trang điểm sắc nét, đang hãnh diện đứng giữa đám sinh viên trường tôi. Bố ả thì mồ hôi đầm đìa, tay cầm ly rượu đi vòng vòng nịnh nọt mà chẳng ai đoái hoài.
“Cứ yên tâm.” Lệ Quyên hất cằm, vân vê chiếc nhẫn kim cương giả vừa thuê ở tiệm. “Nhà họ Liễu sắp bắt tay Ngô gia rồi. Khi đó tập đoàn của thằng Cổ Thế Khải chỉ là đồ bỏ. Dám đập xe tôi à? Tôi sẽ bắt chúng quỳ xuống xin tôi.”
Ngay lúc đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng, biển tứ quý chướng mắt, từ từ lăn bánh tới đỗ trước cửa chính. Thế Khải xuống trước, cài lại nút vest, đảo mắt nhìn quanh với dáng vẻ ngạo nghễ lạnh lùng, rồi vòng sang bên kia, cẩn thận mở cửa và đưa tay đỡ. Tôi đặt tay vào tay cậu ấy, nhẹ nhàng bước xuống.
Lệ Quyên liếc mắt ra hiệu cho đám săn ảnh nấp sau cột đá, rồi ưỡn ngực, cầm ly sâm panh, mắt liếc xéo, ả tiến thẳng tới phía chúng tôi, cả đám nữ sinh hiếu kỳ đi theo.
“Chậc chậc, rắn rết có khác, hang nào cũng chui lọt.” Giọng the thé của ả thu hút mấy vị khách đang đứng đợi qua cửa an ninh. Ả đứng trước mặt tôi, ánh mắt khinh miệt quét từ đầu tới chân rồi bật cười lớn.
“Tư Mẫn, biết cô nghèo, nhưng không ngờ cô rẻ rúng đến thế. Đây là dạ tiệc kim cương của giới tài phiệt, thiệp mời kiểm soát gắt gao. Con mọt sách nghèo hèn như cô, không gia thế, không địa vị, vào đây bằng cách nào? Đừng bảo là cô trà trộn vào làm gái bao cho mấy lão béo bụng phệ để kiếm tiền nhé.”
Đám nữ sinh sau lưng ả xì xào. “Trời, dạo này Tư Mẫn ăn mặc đẹp hẳn, hóa ra làm nghề đó.” “Vào đây săn đại gia chứ gì nữa.” “Ghê tởm thật.”
Thế Khải đang che gió cho tôi, nghe mấy lời dơ bẩn ấy, lưng cậu ấy lập tức cứng đờ. Đôi mắt tối sầm, sát khí cuồn cuộn dâng lên làm nhiệt độ xung quanh như tụt xuống dưới không. Cậu ấy bước lên nửa bước, định túm cổ Lệ Quyên ném xuống đài phun nước.
Nhưng tôi nhanh hơn một nhịp. Tôi giơ tay ngăn Thế Khải, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy như xoa lông một con chó đang dựng. Rồi tôi bước lên đối diện Lệ Quyên, chẳng nổi giận cũng chẳng lung lay, chỉ nhàn nhạt nhếch môi, thả ra một câu hỏi đánh vào chỗ hiểm.
“Lệ Quyên, trước khi cô há mồm sủa bậy, cô đã bao giờ nhìn kỹ xem logo trên tấm thiệp trong tay bố cô và chữ Ngô trong tên tôi có giống nhau chỗ nào không?”
Lời vừa rơi, nụ cười đắc chí của ả đông cứng. Cả khoảng không quanh đó chìm vào im lặng chết người. Trò vui thật sự giờ mới bắt đầu.
“Ngô… Ngô gia?” Mất chừng ba giây, Lệ Quyên chợt cười ngặt nghẽo, tiếng cười the thé như móng tay cào kính. “Ha ha ha! Tư Mẫn, cô điên vì ảo tưởng hả? Đừng tưởng họ Ngô là người nhà Ngô gia. Cả nước này có hàng chục vạn người họ Ngô. Cô nghĩ mình là ai? Đọc tiểu thuyết tổng tài nhiều quá nên hỏng đầu rồi chắc? Đại tiểu thư Ngô gia thuộc hàng nào chứ, được nuôi trong nhung lụa từ nhỏ, sao lại là đứa ngày ngày ăn mì tôm, mặc đồ ngủ chợ đêm như cô?”
Càng đắc ý, ả vẫy tay ra hiệu cho đám săn ảnh nấp sau cột đá tạc sư tử chụp thật kỹ. “Mai đăng trang nhất cho tôi. Nữ sinh nghèo hèn mạo danh thân phận, lẻn vào tiệc kim cương săn đại gia. Để xem qua đêm nay cô còn mặt mũi nào đến trường.”
Thấy thái tử gia nổi giận, ả hơi co lại. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng đàn ông khàn khàn nịnh bợ vang lên từ phía sau. “Ôi chao, Khải thiếu, vinh hạnh quá, không ngờ gặp ngài ở đây.”
Thấy bố tới, Lệ Quyên như được tiếp sinh lực, chạy lại ôm tay bố, õng ẹo mách tội. “Bố ơi, bố tới đúng lúc quá! Con nhỏ Tư Mẫn này ghen với nhà mình nên lén bám Khải thiếu tới đây phá đám. Nghèo rớt mồng tơi mà còn dám nhận bừa là người Ngô gia. Bố gọi bảo vệ tống nó đi, kẻo nó làm bẩn thể diện nhà mình trước các đại gia.”
Ông ta chỉ thẳng mặt tôi, quát bằng giọng kẻ có tiền kênh kiệu. “Cô gái này, cô học cùng trường với con gái tôi đúng không? Tôi khuyên cô biết điều đi, chỗ này không dành cho người không gia thế như cô. Cút ngay trước khi tôi gọi an ninh! Khải thiếu là bậc nào, cô tưởng bám được ngài ấy thì bước chân vào giới thượng lưu được sao? Mơ đi.”
Thế Khải bên cạnh tôi bật cười, không phải nụ cười lịch sự mà là cái nhếch mép chế giễu lạnh buốt tận xương. Cậu ấy từ tốn kéo tôi ra sau lưng, che chắn tuyệt đối, rồi nghiêng đầu nhìn ông Liễu Đức Thịnh.
“Liễu Đổng, giỏi lắm, đòi gọi an ninh tống vợ tôi đi.” Cậu ấy híp mắt, từng chữ rơi ra rành rọt. “Vậy ông có biết tấm thiệp rách mà ông đang nâng niu là do ai ban cho không?”
Đúng lúc đó, cánh cửa chính bằng gỗ lim nguyên khối cao năm mét của khách sạn Imperial từ từ mở rộng hai bên. Dàn nhạc giao hưởng bên trong tấu khúc dạo đầu trang nghiêm. Một cụ già mặc đồng phục quản gia cổ điển kiểu Anh, tóc bạc chải gọn, dáng vẻ uy nghi bước ra. Theo sau là hai hàng vệ sĩ áo đen đeo tai nghe, chuyên nghiệp đến mức nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.
Ông Liễu Đức Thịnh thấy quản gia xuất hiện thì mắt sáng rỡ, vội buông tay con gái, vuốt phẳng vạt vest, nở nụ cười tươi nhất có thể, khom lưng chạy lon ton ra chặn đường. “Chào quản gia Phùng, tôi là Liễu Đức Thịnh của tập đoàn bất động sản Liễu Thị, rất hân hạnh.”
Chưa nói hết câu, ông ta đã bị quản gia Phùng lướt qua như lướt một hạt bụi vô hình. Gương mặt uy nghiêm của cụ không đổi sắc, bước chân vững vàng, đi thẳng tới trước mặt tôi. Quản gia Phùng dừng lại, lùi nửa bước, cúi gập người chín mươi độ vô cùng chuẩn mực và kính cẩn. Hai hàng vệ sĩ phía sau cũng đồng loạt cúi rạp.
Giọng ấm trầm đầy uy lực của vị quản gia già vang lên trong bầu không gian lặng ngắt. “Đại tiểu thư, hoan nghênh người trở về. Lão phu nhân cùng các vị trong hội đồng quản trị đang đợi người ở phòng tiệc chính. Kính mời đại tiểu thư và Cổ thiếu gia di giá.”
Ly sâm panh tuột khỏi những ngón tay run rẩy của Lệ Quyên. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ trên nền cẩm thạch chói tai, đánh thức tất cả mọi người.
Tôi lười nhác vén lọn tóc rủ trước trán ra sau tai, khẽ gật đầu. “Ông vất vả rồi, quản gia Phùng. Ông nội dạo này khỏe không ạ?”
“Thưa đại tiểu thư, lão gia bên kia bán cầu vẫn khỏe, ngày nào cũng dặn đại tiểu thư nhớ ăn uống đầy đủ.” Quản gia Phùng cười hiền từ rồi nghiêng người nhường lối.
Tôi quay sang hai bố con nhà họ Liễu. “Đại… đại tiểu thư.” Ông Liễu Đức Thịnh lắp bắp, giọng khản đặc vì hãi. Còn Lệ Quyên hoàn toàn mất tiếng, đứng chôn chân, mặt tái nhợt như xác chết trôi. Lớp trang điểm lộng lẫy giờ nhìn thảm hại hết sức. Ả không dám tin vào mắt mình: con bé ăn mì tôm, mặc đồ ngủ không logo, kẻ ả giày xéo suốt thời gian qua, hóa ra là người thừa kế của thế lực tài phiệt lớn nhất.
Tôi hờ hững lướt qua họ, khoác tay Thế Khải đang chìa ra. “Đi thôi anh, em hơi đói. Mong là tiệc có tôm hùm, chứ em không thích nấm truffle đâu. Mùi như bùn đất.” Tôi khẽ càu nhàu.
Thế Khải cười cưng chiều, bóp nhẹ mũi tôi. “Chỉ nghĩ tới ăn. Trong kia có bếp trưởng nhà hàng ba sao Michelin. Anh đã dặn họ làm riêng cho em một đĩa tôm lớn. Đi nào.”
Chúng tôi thong dong bước trên thảm đỏ vào đại sảnh rực ánh đèn. Quản gia Phùng và đội vệ sĩ theo sau hộ tống. Qua ngưỡng cửa lớn, tôi dừng lại, quay nửa đầu nhìn hai bố con ông Liễu Đức Thịnh vẫn đứng run bên ngoài. Giọng tôi không to, nhưng giữa sự im lặng, nó rành rọt, trong trẻo, sắc như lưỡi dao.
“Liễu Đổng, tối nay ông khỏi mất công tìm đường rót vốn. Ngô gia tôi tuy lắm tiền nhưng không có hứng đầu tư vào kẻ hay hất canh lên áo người khác, càng không hợp tác với gia đình có truyền thống ép xe đạp của tôi xuống mương bùn. Ông hiểu ý tôi chưa?”
Ông Liễu Đức Thịnh như bị sét đánh. Bản án tôi tuyên nghe nhẹ tênh, nhưng sức nặng đủ nghiền nát nhà họ Liễu, khiến họ vĩnh viễn không ngóc đầu nổi trong giới kinh doanh. Không ai dám làm ăn với kẻ đã đắc tội đại tiểu thư Ngô gia.
Bịch! Hai chân ông ta khuỵu, ngã quỵ xuống đất. Ông ta tuyệt vọng vò tóc, mắt hằn tia máu đỏ ngầu. Rồi ông ta quay phắt sang đứa con gái quý hóa đang cắn môi run rẩy.
“Đồ con ranh!” Ông ta rống như con thú dữ bị dồn vào đường cùng, dốc chút sức tàn vung tay giáng một cú tát như trời giáng vào mặt Lệ Quyên.
Chát! Âm thanh chói tai vang lên, Lệ Quyên bị tát lệch mặt, ngã sấp trên thảm đỏ. Váy xẻ tà của ả rách toạc, máu rịn bên khóe miệng.
“Mày hại chết bố rồi! Mày biết mày vừa đắc tội với ai không hả? Đồ sao chổi! Tao nuôi mày để mày rước họa diệt môn về nhà thế này à?” Ông Liễu Đức Thịnh vừa khóc vừa chửi, hét lên giữa chốn đông người, vứt bỏ hết thể diện.
Lệ Quyên ôm bên má sưng vù, ngước nhìn bóng lưng tôi và Thế Khải khuất dần sau cánh cửa đang khép. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt tàn tạ, nỗi hối hận muộn màng và sự nhục nhã nhấn ả xuống tận đáy vực. Đám chị em ngày thường xu nịnh ả giờ lùi xa tít, nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ ghê tởm như nhìn một đống rác.
Cánh cửa gỗ lim sập lại, ngăn hẳn tiếng ồn và bi kịch nhà họ Liễu ở bên ngoài.
Bên trong, tôi nhón chân trên đôi giày bệt, vươn vai thật khoan khoái. “Xong việc rồi, mệt quá. Anh đi lấy tôm cho em đi.” Tôi ra lệnh cho vị thái tử gia đang nắm tay mình.
Thế Khải nhìn tôi, vừa bất lực vừa ngập tràn cưng chiều, vuốt lại lọn tóc hơi rối của tôi, nhẹ giọng. “Tuân lệnh, đại tiểu thư của anh. Em ra góc kia ngồi nghỉ, anh bóc tôm mang tận miệng cho em. Lát có ai mời rượu thì em cứ nói buồn ngủ không uống, có gì đổ hết lên đầu anh, nghe chưa?”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Có tên cún bự vừa bá đạo vừa ngoan ngoãn thế này dọn chiến trường thay mình, làm đại tiểu thư thật sự sảng khoái.