Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Vỏ sầu riêng và chiếc nhẫn kim cương

Truyện audio Trà Xanh Đụng Phải Bảo Bối Thái Tử Gia · 7 chương

Chương 7: Vỏ sầu riêng và chiếc nhẫn kim cươngTrà Xanh Đụng Phải Bảo Bối Thái Tử Gia
0:006:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Giữa xuân, một ngày nắng dịu. Hoa anh đào trong khuôn viên đại học A nở rộ, cánh hoa lả tả trong gió, cảnh đẹp như tranh. Thời tiết thế này thích hợp nhất cho việc ngủ nướng.

“Cổ học trưởng, em thích anh từ hôm đầu tiên vào trường. Đây là hộp cơm em dậy từ năm giờ sáng tự làm, xin anh nhận lấy tấm lòng của em.” Một cô bé nhắm nghiền mắt, gom hết can đảm mà hét.

“Cô rảnh đến phát rồ à?” Giọng khàn trầm của Thế Khải cất lên, chẳng nể nang. “Cô tưởng mình là đầu bếp ba sao Michelin chắc, mà dám đem đồ ăn không rõ gốc gác, không biết có vệ sinh an toàn không, tới chặn đường tôi?”

Cái miệng hỗn của cậu ấy bắt đầu nã đạn. “Vợ tôi dạ dày yếu lắm, ăn hải sản nhập bằng chuyên cơ còn thi thoảng đau bụng. Tôi mà xách cái hộp cơm nguội ngắt này của cô về, lỡ vợ tôi ăn xong bị tào tháo rượt thì cô đền mạng cho cô ấy được không? Đưa cho tôi á?”

Thế Khải cười khẩy, giơ hộp dâu tây lên. “Mắt cô để đâu mà không thấy tôi đang cầm quà vặt đi cống nạp vợ? Cô nghĩ trên đời có gã nào có vợ rồi còn dám ăn hộp cơm hình trái tim của cô gái khác? Trừ khi chán sống. Tránh ra, dâu chảy nước hết bây giờ.”

Rồi cậu ấy quay sang tôi. “Bà cô tổ dậy rồi à? Há miệng anh đút dâu cho. Ngọt lắm đó.”

Tôi hừ lạnh, chẳng thèm ăn dâu mà đưa tay nhéo mạnh cái má đang phồng của cậu ấy. “Học trưởng Cổ dạo này sức hút ghê nhỉ. Đứng dưới gốc cây năm phút mà ong bướm tự bay tới nộp mạng. Em thấy hộp bento kia có trứng cuộn hình trái tim xinh lắm mà. Sao không ăn?”

Bị nhéo méo cả miệng, Thế Khải vội kêu oan. “Oan quá đại tiểu thư ơi! Anh đang đi tìm em thì con bé đó ở đâu nhảy ra chắn đường. Anh thề với trời đất, trong mắt anh ngoài em ra, mấy con ruồi cái kia đều là vi khuẩn hết. Em đừng ghen bóng ghen gió, hỏng hết hình tượng học bá.”

“Ai thèm ghen.” Tôi bĩu môi, giật hộp dâu cắn một miếng, vị ngọt lịm tan trên lưỡi. “Nhưng phạt thì vẫn phạt. Tối nay về chung cư anh biết mình phải làm gì chứ?”

Nghe chữ phạt, lưng Thế Khải đơ lại, cậu ấy nuốt nước bọt cái ực. “Tư Mẫn, nhà mình hết vỏ sầu riêng rồi, hay anh quỳ bàn phím nhé? Bàn phím cơ, đắt tiền luôn.”

“Không được, em thích mùi sầu riêng. Tan học ghé siêu thị mua quả to nhất cho em, bóc thịt cho em ăn, vỏ thì anh tự lo.” Tôi hất cằm ra lệnh bá đạo.

Tối đó, tại căn hộ chung cư sang trọng trên đỉnh tòa tháp giữa thành phố, Thế Khải hì hục bổ xong quả sầu riêng Thái to bằng cái nồi cơm điện. Cậu ấy xếp từng múi vàng ươm béo ngậy lên đĩa sứ, cắm thêm một chiếc nĩa bạc, cẩn thận bưng ra phòng khách cho tôi.

“Ăn xong chưa?” Thế Khải khoanh tay đứng trước mặt tôi, gương mặt nghiêm nghị như tử tù sắp bị dẫn ra pháp trường. Ngay dưới chân cậu ấy, hai mảnh vỏ sầu riêng đầy gai nhọn vừa được tách ra nằm đó.

“Xong rồi.” Tôi gật đầu, phủi tay. “Quỳ đi. Học trưởng Cổ đào hoa của tôi.”

Thế Khải hít sâu, xắn ống quần âu, nhắm mắt nhắm mũi, sẵn sàng gập gối xuống thứ hình cụ tra tấn khốc liệt nhất thế kỷ hai mươi mốt. Nhưng khi đầu gối chỉ còn cách đám gai chừng một xăng ti mét, cậu ấy bỗng khựng lại. Cậu ấy đổi sang quỳ một chân, còn đầu gối kia đặt nhẹ lên phần rìa không gai của vỏ.

Đúng là IQ thiên tài công nghệ có khác, tìm được cả góc mù.

Tôi cau mày định mắng cậu ấy gian lận thì Thế Khải đã nhanh như chớp thọc tay vào túi quần, lôi ra chiếc hộp nhung xanh đen tuyền tuyệt đẹp. Tách! Nắp hộp bật mở. Dưới ánh đèn pha lê phòng khách, một chiếc nhẫn kim cương hiện ra, viên đá chính hình giọt lệ lớn lấp lánh đến chói mắt. Kiểu dáng cực kỳ tinh xảo, cổ điển mà vẫn hiện đại, rõ ràng không phải hàng chợ cứ có tiền là mua được, mà là hàng đặt làm thủ công độc quyền.

Thế Khải quỳ một chân, ngẩng lên nhìn tôi. Cặp mắt đen láy thường ngày hay giễu cợt, cái miệng hỗn chuyên đi mắng thiên hạ, giờ đây thâm tình, dịu dàng và nghiêm túc đến mức tim tôi hẫng một nhịp.

“Ngô Tư Mẫn!” Giọng ấm trầm của cậu ấy cất lên, run run vì hồi hộp. “Anh biết em là đại tiểu thư Ngô gia, tiền tài danh vọng gì em cũng không thiếu. Em thích giả nghèo, thích nằm thẳng, thích lười, vậy để anh làm người xông pha thay em.”

Cậu ấy nắm bàn tay trái tôi, khẽ vuốt từng ngón. “Anh nộp hết cho em: tài sản, cổ phần tập đoàn, thẻ ngân hàng đen, mật khẩu két sắt, và cả con người anh. Từ nay tiền anh em cứ tiêu, người anh em cứ sai, bài tập của em anh chép, cơm em ăn anh nấu, tôm em ăn anh lột, ai chọc em giận thì anh mang máy xúc đi san phẳng nhà người đó.”

Thế Khải hít sâu, đôi mắt sáng như sao trời đêm. “Chỉ cần em gật đầu, cả đời này anh nguyện làm cún bự dính người của riêng em. Đại tiểu thư, gả cho anh nhé.”

Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc phim hoạt hình văng vẳng từ tivi. Tôi cụp mắt, nhìn vị thái tử gia quỳ trên phần rìa vỏ sầu riêng, nhìn chiếc nhẫn lóng lánh, rồi nhìn gương mặt đẹp trai căng thẳng đến vã mồ hôi. Trong lòng tôi, một dòng suối nóng đang chảy cuồn cuộn, ấm áp ngọt ngào đến tan ra.

Nhưng cái tính độc miệng không cho tôi sến quá ba giây. Tôi hắng giọng, lười nhác gõ ngón tay lên tay vịn sofa. “Chép bài tập thì dễ. Còn luận văn tốt nghiệp của em, anh nhận bao trọn gói không? Khó nhằn lắm đấy.”

Nghe vậy, Thế Khải thở phào như vừa trút được cả ngọn Thái Sơn. Khóe môi cậu ấy cong lên thành nụ cười rạng rỡ mà lưu manh. “Bao! Luận văn tốt nghiệp thì có là gì, sau này con mình đi học, bài tập của con anh cũng chép nốt. Cả nhà chỉ cần một mình em nằm sofa ăn sầu riêng là đủ.”

“Chốt đơn.” Tôi mỉm cười, chìa bàn tay trái ra trước mặt cậu ấy.

Thế Khải bật cười, vội lấy nhẫn ra, trịnh trọng lồng vào ngón áp út của tôi. Vừa khít, hoàn hảo như sinh ra để nằm trên tay tôi. Đeo nhẫn xong, cậu ấy không kìm được nữa, bật dậy, cúi xuống bế bổng tôi khỏi sofa rồi xoay tròn giữa phòng khách.

“Vợ ơi, vợ anh nhận lời rồi! Cuối cùng anh cũng được danh chính ngôn thuận!” Thái tử gia của tập đoàn công nghệ trị giá nghìn tỷ la hét ầm ĩ, chẳng khác đứa trẻ được cho kẹo, quên sạch hình tượng. Tôi vòng tay ôm cổ cậu ấy, cười đến cay khóe mắt, mặc cậu ấy xoay tới chóng mặt.

Hai đứa trúc mã từ thuở bé tắm mưa, cãi nhau om sòm, bảo vệ nhau qua bao giông bão, cuối cùng buộc chặt đời nhau bằng một chiếc nhẫn và vô vàn lời hứa ngọt ngào. Có người mơ về soái ca tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết, có người thích những câu chuyện kịch tính ướt đẫm nước mắt. Còn kịch bản đẹp nhất đời tôi là thế này: ngoài kia, cậu ấy sẵn sàng xé xác kẻ nào dám đụng đến tôi. Còn khi về nhà, cậu ấy luôn là người tự tay bóc từng con tôm hùm, dọn những cái vỏ sầu riêng và chiều hết mọi thói lười vô lý của tôi.

Thế là kịch bản dở tệ của cô nữ phụ trà xanh bị chúng tôi ném thẳng vào thùng rác. Còn câu chuyện ngọt ngào và ngốc nghếch của tôi với Thế Khải thì giờ mới thực sự lật sang trang rực rỡ nhất.

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Đụng Phải Bảo Bối Thái Tử Gia

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích