Chương 4: Chiếc xe bọc thép giữa đồng quê
Truyện audio Trà Xanh Đụng Phải Bảo Bối Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Sau vụ đạo văn nổi danh thiên cổ với sinh nhật con mèo, phòng pháp chế của tập đoàn nhà Thế Khải làm việc nhanh như chớp. Chỉ ba ngày sau, nhà họ Liễu đã nhận giấy triệu tập của tòa vì tội xâm phạm tài sản trí tuệ và bôi nhọ danh dự.
Cơ hội của ả cuối cùng cũng tới, trong chuyến đi thực tế bắt buộc của môn kinh tế nông nghiệp. Nơi khảo sát là khu sinh thái nông nghiệp rộng lớn ở ngoại ô, cách trường ba mươi cây số. Muốn vào khu ấy phải đi trên con đường đất nện băng qua những cánh đồng lúa đang mùa nước nổi. Hai bên đường là mương bùn sình lầy, mặt đường chỉ vừa hai làn xe.
Hôm đó trời thu quang đãng, gió mát hiu hiu. Tôi không đi xe buýt của trường mà tự đạp xe. Thế Khải vốn đòi chở tôi, nhưng sáng nay tập đoàn họp cổ đông khẩn nên cậu ấy phải lủi thủi vào công ty, hẹn chiều sẽ đón tôi đi ăn hải sản.
Cảm giác dễ chịu ấy chỉ kéo dài tới khi một hồi còi inh tai đâm xuyên màng nhĩ tôi từ phía sau. Người ngồi sau tay lái chiếc xe hồng neon dẫn đầu, đeo cặp kính râm bản to đính đá, chính là Lệ Quyên.
Khi chiếc siêu xe hồng chạy song song với xe đạp tôi, Lệ Quyên bất ngờ bẻ lái, ép sát vào lề. Mũi xe thể thao quẹt qua bánh trước xe đạp, rít lên một tiếng rợn người. Bị ép quá gấp và bất ngờ, tôi mất thăng bằng. Bánh xe trượt trên nền bùn, cả tôi lẫn xe đạp lộn nhào, lăn lông lốc xuống mương ruộng đầy nước bùn thối ngay bên cạnh.
Bùn bắn tung lên cao cả mét. Tôi chìm nghỉm trong thứ bùn đen đặc từ đầu đến chân. Áo sơ mi lụa trắng và quần jean thoắt cái nhuộm màu bẩn thỉu. Nước bùn trào cả vào khóe miệng, đắng nghét.
Trên đường, Lệ Quyên gác tay lên cửa xe mui trần, tháo kính râm nhìn tôi bằng nửa con mắt, tiếng cười the thé đầy khoái trá.
“Ối giời, xin lỗi bạn học Tư Mẫn nhé. Xe xịn quá, máy V8 nhạy chân ga. Tôi lỡ tay lái hơi rộng chút. Ai ngờ cô đạp cái xe rách choán hết đường. Thấy cô lem luốc thế này tôi cũng áy náy. Dù sao nhà tôi sắp bị gã bạn trai hờ của cô kiện tới phá sản rồi, nên chỗ tiền lẻ này coi như tôi làm phúc. Cầm lấy, đi mua mấy cân xà phòng mà cọ cho sạch mùi bần hèn trên người. Đừng tưởng bám được đàn ông là ngon. Trong mắt tôi, cô mãi mãi chỉ là đồ rẻ rách thích bu theo người có tiền.”
Nhưng nụ cười ấy chưa tắt thì mặt đất dưới chân tôi rung lên. Đó không phải siêu xe thể thao hay SUV thường, mà là một chiếc xe bọc thép địa hình hạng nặng, loại giới siêu giàu dùng đi thám hiểm rừng sâu hoặc phục vụ quân đội. Thân xe sơn đen nhám chống đạn, gầm cao sừng sững, lốp xe to gai góc.
Lệ Quyên ngoái lại, mắt trợn hết cỡ, đồng tử co rút vì sợ. Chiếc xe bọc thép đen thui kia đang nhắm thẳng ba chiếc siêu xe mui trần mỏng manh của ả mà lao tới.
“Á! Phanh lại! Tránh ra!” Ả đập loạn vào vô lăng, nhưng chân ga chân phanh đã cứng đờ vì khiếp.
Rầm! Chiếc xe bọc thép nặng cả tấn tông nát đuôi chiếc siêu xe màu vàng, rồi hất nó văng sang một bên. Nó vẫn không dừng. Bánh khổng lồ nghiến bẹp đầu chiếc xe xanh đọt chuối rồi ủi thẳng vào đuôi chiếc mui trần hồng neon của Lệ Quyên. Ba chiếc siêu xe bóng loáng trị giá hàng tỷ, chỉ trong mười giây ngắn ngủi, đã bị cán dẹp lép như mấy miếng bánh tráng bị giẫm.
Chiếc xe bọc thép sừng sững phanh gấp, cách mương bùn chỗ tôi đứng đúng một mét. Khói bụi tản đi, để lộ biểu tượng tung cánh mạ bạc trên lưới tản nhiệt, gia huy họ Cổ nhà Thế Khải.
Cửa xe bật mở, từ buồng lái cao vút, một đôi chân dài bước xuống. Thế Khải mặc vest đen may đo tinh xảo, khoác hờ áo măng tô dạ, dáng vẻ chín chắn, lạnh lẽo và tàn nhẫn như bạo chúa bước ra từ phim hành động bốc lửa.
Đôi giày da đóng thủ công của cậu ấy giẫm thẳng xuống vũng bùn không chút ngần ngại. Đôi mắt đen thẳm lướt qua ba đống sắt vụn méo mó giữa đường, rồi dừng lại nơi hình ảnh thảm hại của tôi đang đứng dưới mương bùn.
Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, xuống nhanh bờ ruộng, vươn cánh tay rắn rỏi bế bổng tôi lên khỏi bùn bằng tư thế gọn gàng thành thạo, mặc cho bùn bẩn làm hỏng bộ vest đắt tiền.
“Đồ ngốc!” Thế Khải nghiến răng, giọng trầm khàn nén cơn giận tột cùng. “Em lại tự chuốc họa để anh phải xót phải không?”
Tôi vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, ngửi mùi bạc hà lẫn chút khói thuốc phảng phất, lòng bỗng yên lạ. Tôi nhỏ giọng mách. “Cô ta ép xe em ngã, còn ném tiền bảo em mua xà phòng tắm.”
Lúc này Lệ Quyên mới lóp ngóp bò ra khỏi chiếc mui trần hồng, giờ đã móp đuôi. Trán ả sưng u vì va nhẹ, mặt xám ngoét, run bần bật. Ả ngước nhìn khối xe bọc thép đồ sộ, rồi nhìn thái tử gia đang bế tôi, hoảng loạn tới mức không nói nên lời.
Thế Khải siết tôi bằng một tay, tay kia thong thả rút trong túi áo trong ra tấm thẻ đen quyền lực. Cậu ấy búng ngón tay, tấm thẻ bay vèo qua không trung, rơi bộp xuống trán Lệ Quyên rồi lăn vào vũng bùn, nằm cạnh mấy tờ tiền mặt vương vãi của ả.
“Giữ lấy.” Giọng Thế Khải vang lên giữa nơi vắng lặng, lạnh và sắc như lưỡi dao. “Cầm cái thẻ này mà đền ba chiếc xe đồ chơi bọc nhựa của cô, rồi nói với bố cô là công ty họ Liễu hết rồi.”
“Anh… anh nói gì?” Lệ Quyên lắp bắp.
Thế Khải híp mắt, nhìn ả như nhìn một vật đã chết. “Lúc nãy chân nào của cô đạp ga ép vợ tôi ngã? Cho cô hai mươi bốn tiếng thu dọn đồ, cút khỏi thành phố này. Mai tôi còn thấy mặt cô thì tôi mua lại toàn bộ cổ phần nhà họ Liễu, bán thẳng cho xưởng tái chế phế liệu, để cô với cả nhà có cả đời ngồi nhà mà ngẫm về luật nhân quả.”
Xong, cậu ấy xoay người bế tôi bước lên xe bọc thép, đóng sập cửa, bỏ mặc Lệ Quyên quỳ giữa đường đất gào khóc tuyệt vọng, xung quanh là ba đống phế liệu từng là siêu xe.
Trong khoang xe bọc thép thật ấm. Thế Khải đặt tôi lên băng ghế sau êm ái, kéo tấm vách ngăn buồng lái lên. Vẻ Diêm Vương ban nãy biến mất sạch. Cậu ấy cuống quýt lấy khăn ấm tẩm tinh dầu trong tủ lạnh mini, cẩn thận lau từng vệt bùn trên trán, má và tay tôi, nhẹ nhàng như sợ tôi đau.
“Đau không? Còn trầy chỗ nào không?” Mắt cậu ấy đỏ ngầu, tay vuốt má tôi hơi run.
Tôi lắc đầu, chớp mắt nhìn bộ vest lem bùn của cậu ấy rồi chợt bật cười. “Anh mặc vest đi xe bọc thép, trông lố quá, Thế Khải. Ban nãy hù người ta chết khiếp.”
Thế Khải trừng mắt, véo má tôi đau điếng. “Còn dám cười! Lần sau đi đâu mà không cho anh theo, anh mua sợi xích vàng xích em lại, quăng lên giường cho em ngủ cả đời. Đồ vô tâm, tim anh suýt nhảy khỏi lồng ngực rồi.”
Tôi ngả đầu lên vai cậu ấy, dụi mái tóc còn ướt bùn, cười khẽ. Dù bên ngoài thế giới có tàn nhẫn điên rồ đến đâu, thì trong khoang xe bọc thép này, tôi mãi mãi là ngoại lệ duy nhất được cậu ấy cưng chiều đến tận trời xanh.