Chương 6: Sụp đổ, axit và phiên tòa
Truyện audio Trà Xanh Đụng Phải Bảo Bối Thái Tử Gia · 7 chương
Hẹn giờ
Sau đêm đó, số phận nhà Lệ Quyên được định đoạt nhanh như chớp. Ngay sáng hôm sau, mọi ngân hàng cùng lúc phong tỏa tài khoản và từ chối gia hạn các khoản vay của ông Liễu Đức Thịnh. Đối tác lớn nhỏ ùa nhau hủy hợp đồng, chịu đền bù hoặc viện cớ vi phạm điều khoản để rút vốn tức thì. Chuỗi cung ứng đứt gãy.
Tập đoàn của Thế Khải đứng đơn kiện, và tòa án gửi giấy triệu tập với các tội danh lừa đảo, trốn thuế cùng xâm phạm bản quyền trí tuệ. Mới đây còn là tài phiệt mới nổi thăng tiến như diều gặp gió, vậy mà nhà họ Liễu chỉ cần đúng ba ngày để tuyên bố phá sản hoàn toàn, mang trên lưng món nợ khổng lồ. Căn biệt thự dát vàng ngoại ô, dàn siêu xe, ngay cả đồ đạc trong nhà đều bị ngân hàng và chủ nợ tịch thu sạch.
Để có tiền sinh sống và giúp bố mẹ trốn chủ nợ, Lệ Quyên quyết định mang cả bộ sưu tập túi hàng hiệu, thứ ả vẫn huênh hoang là bản giới hạn toàn cầu, đi cầm đồ.
“Thu hết chỗ này đi, toàn hàng giới hạn, tôi giữ gìn kỹ lắm. Trả tôi một triệu tệ, tôi sang tên ngay.” Ả vẫn cố giữ giọng hợm hĩnh, hất cằm ra lệnh.
Chủ tiệm hỏi: “Cô gái, cô định diễn hài hay định lừa đảo thế? Tiệm tôi buôn bán đàng hoàng, không nhận hàng giả chợ đen.”
Ả như bị giẫm phải đuôi, rít lên. “Ông mù à? Hàng thật đấy! Bố tôi phải chi hàng trăm vạn mua từ Pháp về!”
“Mở mắt ra mà xem. Da cá sấu bạch tạng gì mà lót trong lại là da bò công nghiệp dập vân?” Ông chủ tiệm cầm chiếc túi lên, chăm chú chỉ vào logo chữ C xoắn. “Lại còn cái logo này dán lệch hai milimét, keo con voi nặc mùi. Bố cô muốn làm màu mà tiếc tiền, nên mua mớ hàng Quảng Châu loại một này gạt cô thôi. Cả đống rác này đem bán ve chai may ra được năm trăm tệ. Đi đi, không tôi báo công an vì tội tiêu thụ hàng giả.”
Tôi ngồi bên kia đường, cắn nốt miếng xúc xích nướng, nhấp ngụm trà chanh, lòng chẳng gợn chút thương xót. Quả báo thôi, có gì mà ngạc nhiên.
Chiều hôm sau, một cơn mưa rào thu lất phất đổ xuống, không khí se lạnh. Tôi vừa tan buổi học muộn ở thư viện, che chiếc ô trong suốt chuẩn bị ra cổng trường chờ Thế Khải đến đón thì một bóng đen từ sau bụi cây lao ra, chặn ngang đường.
“Tư Mẫn!” Lệ Quyên hét lên, nhào tới định chộp tay tôi. Tôi lùi một bước nhẹ nhàng, giày bệt né vũng nước, chĩa mũi ô về phía ả. “Đứng xa ra chút. Ô tôi nhỏ, che không xuể vi khuẩn đâu.”
Lệ Quyên bỗng quỳ phịch xuống mặt nhựa ướt sũng, nước mưa trộn nước mắt chảy ròng ròng. Ả chắp tay, dập đầu xuống đất bồm bộp.
“Tư Mẫn, đại tiểu thư, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Xin cô, xin cô nương tay. Bố tôi bị xã hội đen đuổi nợ, mẹ tôi nhập viện vì đột quỵ. Cả nhà bị đuổi ra đường, giờ chẳng biết đi đâu. Xin cô nói với Cổ thiếu gia rút đơn kiện, bảo các đối tác chừa cho nhà tôi đường sống. Tôi dập đầu với cô, tôi làm trâu làm ngựa cho cô.”
“Lệ Quyên, cô biết khuyết điểm lớn nhất của cô là gì không?” Tôi thong thả cất lời, giọng đều đều hòa vào tiếng mưa. “Là mỗi lần chuyện vỡ lở cô lại tự coi mình là nạn nhân, mà không bao giờ nhớ bộ mặt độc ác của mình lúc giẫm đạp người khác.”
Ả ngẩng lên, môi run. “Tôi… tôi chỉ lỡ lời thôi.”
“Lỡ lời?” Tôi nhếch mép cười lạnh. “Ném tiền vào mặt Tiểu Trúc để đuổi cậu ấy khỏi giường là lỡ lời. Mua chuộc Chí Bằng ăn cắp chất xám của tôi để đuổi tôi khỏi trường là lỡ lời. Ép xe tôi ngã xuống mương bùn rồi quăng xấp tiền bảo tôi đi mua xà phòng cũng là lỡ lời. Thuê săn ảnh dàn cảnh vu tôi làm gái bao, đẩy tôi vào đường chết tại dạ tiệc kim cương, vẫn là lỡ lời.”
Tôi nghiêng ô, ánh mắt tĩnh lặng và sắc bén. “Lúc cô dùng tiền và quyền thế đè bẹp người khác, cô đã bao giờ nghĩ tới ngày chính mình bị tiền đè chết chưa? Cô không hối hận vì tội ác của mình. Cô chỉ hối hận vì người cô đụng tới mạnh hơn, giàu hơn cô. Nếu tôi chỉ là một cô sinh viên nghèo thật, giờ này cả đời tôi đã tan nát vì mưu hèn kế bẩn của cô. Nên cất vở kịch nước mắt cá sấu này đi. Tự làm tự chịu, pháp luật không chỗ cho lòng thương hại giả dối.”
“Mày… mày đúng là đồ máu lạnh!” Thấy van xin vô ích, bản chất tàn độc của ả lộ ra. Ả điên cuồng gào, bất ngờ móc trong áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, mắt rực lửa lao về phía tôi. “Tao có chết cũng kéo mày chết chung! Phá nát mặt mày xem thái tử gia còn yêu mày không!”
Nhưng chưa tới gần một mét, một chiếc ô đen cỡ lớn bất thần vút tới, đập mạnh vào cổ tay ả. Lọ thủy tinh văng xa, rơi loảng xoảng. Chất lỏng mùi chua gắt tràn ra, sủi bọt xèo xèo trên mặt nhựa. Axit loãng.
Cùng lúc, một cánh tay rắn rỏi vòng từ sau lưng qua eo tôi, giật tôi vào một lồng ngực rộng. Ấm áp và quen thuộc, hương bạc hà thoảng nhẹ xua tan hơi lạnh của mưa. Thế Khải vứt chiếc ô vừa cầm đi. Ánh mắt cậu ấy như tu la từ cõi chết trở về, đen kịt đầy sát khí. Hôm nay cậu ấy khoác măng tô đen, đứng chắn hết phía trước tôi như một bức tường thành không gì phá nổi.
“Ngô Tư Mẫn!” Cậu ấy gầm với tôi, nhưng giọng run vì hoảng cực độ, vội xoay mặt tôi qua lại để kiểm tra. “Có sao không? Có dính giọt nào không?”
“Em không sao, không dính.” Tôi vỗ lưng cậu ấy trấn an, tim cũng đập thình thịch.
“Người đâu!” Thế Khải quát lạnh. Tức thì bốn vệ sĩ áo đen từ hai chiếc SUV đỗ gần đó lao tới như chớp, đè Lệ Quyên xuống đất, không cho cựa quậy.
“Cổ thiếu gia tha mạng, đau quá!” Ả khóc lóc thảm thiết.
Thế Khải híp mắt, nhả từng chữ lạnh như băng nung. “Dám mang axit định hại vợ tôi. Giao ả cho cảnh sát, tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Lần này không ngồi tù mười năm thì đừng hòng ra.”
Xong cậu ấy cởi áo măng tô đen, trùm kín tôi từ đầu đến chân, chỉ chừa đôi mắt. Cậu ấy ôm chặt tôi, tiện chân đá lọ thủy tinh vỡ vào góc tường để tôi không giẫm phải.
“Ai cho em đứng nói chuyện với thứ rác rưởi này? Em biết lúc nãy tim anh suýt ngừng không?” Thế Khải trừng mắt, cái miệng hỗn lại bắt đầu, nhưng ánh nhìn xót xa vô cùng. Cậu ấy bung ô đen che cho cả hai, không để giọt mưa nào chạm người tôi.
“Tại cô ta nhảy ra chặn đường chứ bộ.” Tôi bĩu môi, túm vạt áo ấm của cậu ấy. “Thôi, em đói rồi, dẫn em đi ăn lẩu bò đi.”
Thế Khải thở dài thườn thượt, véo má tôi qua lớp áo khoác. “Ăn ăn ăn. Trái tim mỏng manh của anh vừa bị tổn thương, em phải đền. Tối nay em chép nốt bài luận văn cho anh, không thì đừng mong anh gắp thịt bò cho.”
“Anh đúng là kẻ bóc lột sức lao động của vợ.” Tôi phẫn nộ tố cáo.
“Bóc lột hợp pháp cũng là bóc lột. Ai bảo em làm đại tiểu thư mà lười thế?”
Tiếng cãi vã ngọt ngào của chúng tôi nhỏ dần rồi tan vào màn mưa. Sau lưng, còi xe cảnh sát hú vang, lẫn tiếng khóc gào tuyệt vọng của Lệ Quyên. Cuối cùng ả cũng bị bóng tối của lòng tham và sự độc ác nuốt trọn. Còn thế giới của tôi, nhờ có tên cún bự dính người vừa bá đạo vừa lắm điều che ô bên cạnh, lúc nào cũng là mùa xuân ấm áp rực rỡ.
Sau vụ tạt axit trước cổng trường, Lệ Quyên chính thức chuyển hộ khẩu từ ký túc xá đại học sang buồng giam của sở cảnh sát. Với tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng bằng hóa chất nguy hiểm, cộng thêm sức ép từ đội luật sư tinh nhuệ của tập đoàn nhà Thế Khải, ả bị tòa tuyên bảy năm tù giam.
Nghe nói khi tòa tuyên án, ả khóc gào đến ngất, nhưng chẳng ai tới dự phiên để đỡ ả dậy. Vì cùng lúc đó, ông Liễu Đức Thịnh cũng phải hầu tòa ở một phiên khác, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Ông ta lãnh mười lăm năm, còn tập đoàn Liễu Thị bốc hơi khỏi bản đồ kinh tế thành phố như một bọt xà phòng.