Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Sân thượng hoàng hôn và quyển sổ nợ

Truyện audio Trúc Mã Oan Gia Chỉ Cưng Chiều Tôi · 7 chương

Chương 7: Sân thượng hoàng hôn và quyển sổ nợTrúc Mã Oan Gia Chỉ Cưng Chiều Tôi
0:007:14
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Mọi chuyện đã sáng như ban ngày. Cả trường ngầm xem chúng tôi là một đôi, chỉ có điều tôi vẫn chưa chính thức nhận lời Quang Huy.

Thục Anh chống cằm nhìn tôi chằm chằm, ngứa mắt mắng. “Tạ Khánh Ngân, hồi tám tuổi mày dám vác nguyên ổ gà thả vào lớp múa của bà La Sát, gan to ngất trời. Giờ bảo mày gật đầu làm bạn gái người ta mà mày hèn thế?”

Tôi chống chế yếu ớt. “Thả gà dễ hơn nhiều. Con gà đâu có biết khoanh tay đứng cười nhạo tao.”

Thục Anh lườm tôi rách mặt. “Mười bảy năm rồi mà mày còn chưa quen với cậu ta chắc? Nhưng người ta cũng đứng che cho mày mười bảy năm rồi đấy con ạ.”

Câu nói của nó làm tôi chững lại. Phải rồi, tôi đang trốn cái gì chứ? Tôi cầm điện thoại, gom hết can đảm của hai kiếp cộng lại, gửi cho cậu ta một tin nhắn: tan tiết tự học, lên sân thượng gặp tôi.

Hoàng hôn trên sân thượng trường cấp ba lộng gió, bầu trời nhuốm một màu cam đào đẹp tuyệt. Quang Huy tựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, tà áo đồng phục phấp phới theo gió. Nghe tiếng bước chân, cậu ta quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt.

Tôi hít sâu, đi đến trước mặt cậu ta. Trong đầu tôi đã tập sẵn hàng chục câu thoại trơn tru, từ ngôn tình đẫm nước mắt đến hài hước duyên dáng.

“Vũ Quang Huy, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

“Ừ, em nói đi.” Cậu ta rũ mắt nhìn tôi, kiên nhẫn chờ.

Tôi ấp úng, đầu óc bỗng trống trơn, cả kịch bản đã soạn bốc hơi đi đâu mất. Tôi đứng nghẹn lời nhìn cậu ta, mặt đỏ như tôm luộc. Quang Huy đợi hơn một phút, cuối cùng bật cười, giọng biếng nhác.

“Khánh Ngân, em định đứng nhìn tôi đến khi lễ tốt nghiệp diễn ra luôn sao?”

Tôi dậm chân tức tối. “Cậu im đi! Tôi đang lấy dũng khí. Không thấy tôi đang rất căng thẳng à?”

“Vậy sao?” Cậu ta nhướng mày, buông lỏng hai tay, thong thả bước sát lại. Cậu ta cúi đầu, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến nỗi hơi thở hòa làm một. “Dũng khí đâu tự nhiên sinh ra. Nếu em thiếu…” Giọng cậu ta trầm bổng, ấm áp vang bên tai tôi. “Vậy lấy của tôi đi.”

Tôi ngước mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm, dịu dàng đến cực điểm.

“Tôi thích em.” Quang Huy cất giọng, không trêu đùa, không cợt nhả, từng chữ nặng trĩu chân thành. “Thích từ rất lâu rồi. Từ hồi em buộc tóc hai sừng, bắt tôi đi trộm xoài cho em.”

Tim tôi đập loạn, tôi cố vớt vát chút sĩ diện. “Câu này cậu nói rồi.”

“Vậy tôi đổi câu khác.”

“Câu gì?”

Quang Huy cúi sát hơn, trán cậu ta khẽ chạm trán tôi. Cậu ta cười, tiếng cười rung trong lồng ngực. “Khánh Ngân, làm bạn gái tôi nhé. Từ nay em phụ trách gây họa, tôi phụ trách theo sau dọn dẹp cho em.”

Mũi tôi cay xè, mắt nóng lên. Tôi khẽ phản kháng. “Thế nếu… nếu sau này vào đại học, tôi lớn rồi, hiền ngoan, không gây họa nữa thì sao?”

Cậu ta hơi nghiêng đầu, cọ mũi vào chóp mũi tôi, giọng vô lại. “Vậy thì tôi sẽ gây họa.”

“Cậu gây chuyện gì?”

“Gây chuyện với em, bám lấy em, kiếm chuyện cãi nhau với em cả đời.”

Một giọt nước mắt lăn trên má tôi, nhưng khóe môi tôi cong lên rạng rỡ. Tôi vươn tay níu chặt tay áo cậu ta. “Hay lắm. Vậy tôi miễn cưỡng cho cậu từ thực tập sinh lên chính thức.”

Quang Huy lập tức luồn năm ngón tay đan vào tay tôi, siết thật chặt. Nụ cười ấy còn chói lòa hơn ráng chiều nơi chân trời.

“Bạn gái à, thỏa thuận là thế, nhưng tối nay hai mươi câu toán vẫn phải làm đủ nhé.”

Tôi lập tức biến sắc, dùng sức rút tay. “Vũ Quang Huy, giờ tôi nói chia tay còn kịp không?”

Cậu ta phá lên cười, kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt không buông. “Không kịp. Hàng đã bán, miễn đổi trả dưới mọi hình thức.”

Chuyện về sau, đời sinh viên chẳng biến tôi thành thiếu nữ dịu dàng thục nữ như mẹ tôi ngày đêm mong đợi. Và dĩ nhiên cũng chẳng làm Quang Huy bớt cái tật độc miệng ngàn năm. Ngược lại, môi trường mới chỉ trao thêm cho cậu ấy nền tảng học thuật cao hơn, để cà khịa tôi theo kiểu tri thức hơn mà thôi.

Vào đại học, hai đứa không học chung ngành, bởi tôi có cái miệng không biết mệt và thói thích tụ tập. Tôi chọn truyền thông, chuyên tổ chức sự kiện, đi đến đâu là dựng lên cái chợ náo nhiệt đến đó. Còn Quang Huy giữ đúng phong thái học thần lạnh lùng, cậu ấy chọn kỹ thuật công nghệ.

Dù khác khoa, tiếng tăm của Quang Huy ở đại học còn chói hơn thời cấp ba. Nhập học chưa bao lâu, tấm ảnh cậu ấy áo sơ mi trắng đứng thuyết trình trong phòng lab đã leo thẳng top một diễn đàn trường. Tôi cũng không kém, nổi đình đám bên khoa truyền thông nhờ chiến tích làm MC quẩy tung sân khấu hội thao tân sinh viên.

Một chiều thứ sáu, sau buổi họp câu lạc bộ, một anh khóa trên thân thiện chạy lại, nhét vào tay tôi ly trà sữa trân châu đầy topping lạnh toát.

“Khánh Ngân, dạo này em chạy sự kiện vất vả, anh mời em ly trà sữa lấy sức nhé.”

Anh ấy cười rất tươi. Tôi định từ chối nhưng liếc thấy logo hãng trà sữa đắt nhất nhì thành phố, nước miếng tự động ực xuống. Tôi vừa đưa tay nhận thì điện thoại trong túi rung bần bật.

Tối đó, tôi vừa tắm xong, thủng thẳng xuống sảnh ký túc xá thì thấy một dáng người cao ráo quen thuộc dựa vào gốc cây bàng. Quang Huy mặc áo phông đen đơn giản, quần thụng, tay xách hai túi nilon to đùng đựng đầy trà sữa đủ mọi thương hiệu trên thị trường. Tôi trố mắt chạy đến, nhìn đống đồ uống đủ cho cả một trung đội.

“Vũ Quang Huy, cậu buôn lậu trà sữa hay định mở đại lý phân phối dưới ký túc xá nữ thế?”

Cậu ta rũ mắt nhìn tôi, nhét cả hai túi nặng trịch vào tay tôi, nhàn nhạt đáp. “Tôi đang thực hiện chiến lược bảo vệ thị phần.”

“Thị phần gì?”

“Thị phần dạ dày của em.” Cậu ta híp mắt, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện ra. “Nghe nói chiều nay có đối thủ cạnh tranh định dùng hàng dùng thử để lôi kéo khách hàng tiềm năng của tôi. Là nhà đầu tư có tầm nhìn, tôi quyết định bơm thẳng vốn để đập tan ý chí của đối thủ.”

Tôi ôm hai túi trà sữa, cười gập bụng. Tên nam sinh khối kỹ thuật này hết thuốc chữa thật rồi. Tôi cố nín cười, hất cằm. “Được rồi, nhà đầu tư Vũ. Nhưng bơm vốn nhiều thế, cậu không sợ lỗ à?”

Cậu ta không đáp ngay, thong thả lôi từ ba lô ra một quyển sổ nhỏ bìa đã sờn cũ, trông khá quen mắt. Cậu ta giở vài trang, chìa ra cho tôi xem. Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn. Trên trang giấy ố vàng là những dòng chữ ngay ngắn, viết từ nhiều năm trước.

Ngày mười lăm tháng năm, tám tuổi, Tạ Khánh Ngân nợ Vũ Quang Huy một cây kem ốc quế vì làm rơi xuống đất.

Ngày hai mươi tháng chín, mười tuổi, Tạ Khánh Ngân nợ Vũ Quang Huy một lời xin lỗi vì ném nhầm dép lê của cậu ta lên mái nhà.

Một ngày đầu tháng năm, mười lăm tuổi, Tạ Khánh Ngân nợ Vũ Quang Huy một lần tiền bảo kê, để thoát trận đòn chổi lông gà của dì Tạ.

Tạ Khánh Ngân nợ Vũ Quang Huy một trăm ba mươi bảy ly trà sữa.

Và dòng cuối cùng, mực mới tinh, nét chữ vô cùng kiên định: Tạ Khánh Ngân nợ Vũ Quang Huy một đời làm bạn gái.

Đọc xong, mặt tôi đỏ bừng, đưa tay định giật cuốn sổ. “Cậu điên à? Ghi mấy chuyện vặt từ đời nào đời nào này làm gì?”

Quang Huy nhanh tay rụt lại, giơ cuốn sổ lên cao, mắt chan chứa ý cười dịu dàng. “Phải ghi chứ. Trí nhớ em tệ lắm, tôi sợ em quên mất mình nợ tôi bao nhiêu.”

Tôi bĩu môi, ngẩng mặt nhìn cậu ta, hỏi ngang ngược. “Nợ nhiều như vậy, lãi mẹ đẻ lãi con, tôi phá sản rồi, không đủ khả năng chi trả. Giờ cậu muốn tôi trả nợ thế nào?”

Gió đêm hè lùa qua tán cây xào xạc. Quang Huy cúi xuống, khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại. Một tay cậu ta nâng nhẹ cằm tôi, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ, thật nâng niu lên trán tôi, hơi thở thoảng mùi bạc hà mát lạnh quấn quanh chóp mũi. Giọng cậu ta trầm ấm vang lên giữa tiếng tim tôi đập thình thịch.

“Trả từ từ. Cả đời còn dài, chúng ta cứ thong thả mà tính sổ.”

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trúc Mã Oan Gia Chỉ Cưng Chiều Tôi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích