Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Trùng sinh giữa vở kịch bắt gian và chiếc vòng ngọc giả

Truyện audio Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại · 7 chương

Chương 1: Trùng sinh giữa vở kịch bắt gian và chiếc vòng ngọc giảTrùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại
0:0011:36
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thiên hạ trùng sinh là ôm chân tổng tài, hô mưa gọi gió, báo thù hả hê. Còn tôi trùng sinh trúng ngay phút đang nằm trên giường khách sạn với anh chàng sáu múi giả, sắp bị mẹ kế đạp cửa bắt gian. Thôi lỡ rồi, sân khấu dựng sẵn, đèn bật sáng, để tôi tự tay trải thảm cho bà ấy đoạt luôn cúp ảnh hậu Oscar trọn đời.

Tôi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mặt là một bộ ngực trần đang gồng lên tuyệt vọng, bóng nhẫy như con gà quay treo ngoài tiệm cơm gà Hải Nam. Ngoài cánh cửa gỗ sồi cách âm của khách sạn năm sao, tiếng chân rầm rập kéo tới, ồn ào dồn dập như đàn linh dương đầu bò di cư qua thảo nguyên Serengeti mùa hạn. Tôi chớp mắt hai cái, nhìn chùm đèn pha lê trên trần, rồi liếc gã đàn ông lạ đang run lẩy bẩy bên cạnh. Não tôi mất đúng ba giây để tải xong dữ liệu. À, tôi trùng sinh rồi.

Trùng sinh về đúng ngày tồi tệ nhất kiếp trước: lễ mừng thọ năm mươi tuổi của bố tôi, Hàn Khải Nguyên, chủ tịch tập đoàn Hàn thị. Cũng là ngày Tống Nhược Lan, người mẹ kế ngoài mặt đoan trang hiền thục như Quan Âm Bồ Tát nhưng bên trong độc hơn cả nọc rắn Mamba đen. Dàn dựng một vở bắt gian kinh thiên động địa để tống cổ tôi khỏi nhà.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác của lần này kiếp trước: tim đập như trống, tay chân mềm nhũn, cổ họng bỏng rát vì thuốc. Còn bây giờ, dù thuốc vẫn âm ỉ trong máu, đầu óc tôi sáng như vừa được rửa bằng nước đá. Có thứ gì đó trong tôi đã chết đi ở kiếp trước, và thứ mới mọc lên thay nó lạnh, cứng và cực kỳ tỉnh táo.

Kiếp trước, lúc cánh cửa ấy bật mở, tôi hoảng loạn gào khóc, vơ vội chăn che thân, khản cổ giải thích rằng mình bị chuốc thuốc, không biết gã này là ai. Đáp lại tôi là cái tát nổ đom đóm của bố, đèn flash chớp liên hồi của đám phóng viên “tình cờ” có mặt, và những giọt nước mắt cá sấu của Tống Nhược Lan. Rốt cuộc tôi mang tiếng thiên kim lăng loàn, ăn trộm bảo vật nhà đi nuôi trai bao, bị nhốt vào viện tâm thần rồi chết trong một trận hỏa hoạn bí ẩn. Nhưng đó là kiếp trước.

Kiếp này, tôi vươn vai, xương cốt kêu rắc rắc sảng khoái, quay sang gã trai bao đang nằm cạnh. Gã định làm ra vẻ uể oải quyến rũ, ngặt nỗi căng thẳng quá nên nhìn như đang bị co giật nhẹ.

“Này anh trai.”

Tôi cất giọng nhàn nhạt, như hỏi giá mớ rau ngoài chợ.

“Lần sau nhận show nhớ đầu tư chút nhé. Cơ bụng sáu múi vẽ bằng phấn tạo khối kìa, đổ mồ hôi là nó trôi tuột sang một bên, nhìn như anh có tới ba cái rốn. Ga giường cotton Ai Cập mười vạn tệ của tôi dơ hết rồi.”

Gã trợn mắt há hốc, không hiểu sao một cô gái vừa bị chuốc thuốc mê tỉnh dậy lại bình tĩnh bình phẩm kỹ thuật trang điểm cơ thể của mình. Gã ấp úng “Cô, cô…”. Tôi đưa một ngón tay lên môi.

“Xuỵt. Đếm ngược nhé. Ba, hai, một.”

Rầm! Cánh cửa gỗ sồi đáng thương bị đạp tung bằng cú đạp đủ sập cả một góc tường. Ánh sáng từ hành lang ùa vào chói lòa, hàng chục ống kính đen ngòm chĩa thẳng vào giường, đèn flash chớp như vũ trường. Đi đầu là Hàn Khải Nguyên, mặt đỏ gay như gan lợn luộc quá lửa, gân xanh giật liên hồi. Sát phía sau là Tống Nhược Lan, mẹ kế yêu quý của tôi, bận sườn xám lụa tơ tằm thanh lịch, tay cầm khăn thêu hoa lan che nửa miệng, đôi mắt đã rưng rưng chực khóc.

Và dĩ nhiên không thể thiếu Tống Tuyết Dao, cô em cùng mẹ khác cha mặt ngây thơ vô số tội, lấp ló sau lưng mẹ, khóe môi giấu không nổi nụ cười đắc ý.

“Súc sinh! Mày, mày làm cái trò đồi bại gì thế này?”

Hàn Khải Nguyên gầm, đủ đánh thức các vị Pharaoh đang ngủ yên trong kim tự tháp. Tống Nhược Lan lảo đảo lùi nửa bước, diễn cú sốc phản vệ cực đạt, tựa hẳn vào Tuyết Dao, giọng run nghẹn.

“Trời ơi Tĩnh Nghi, sao con hồ đồ thế? Hôm nay là đại thọ của bố con, quan khách, đối tác đầy dưới sảnh, vậy mà con dắt đàn ông lạ vào phòng nghỉ làm chuyện xằng bậy? Dù con thiếu tình cảm thì cũng phải giữ thể diện cho Hàn gia chứ!”

Một câu mà ghim ba nhát dao: vừa chốt rằng tôi làm bậy, vừa nhắc tôi phá đám tiệc thọ của bố, lại ngầm bảo tôi là hạng đàn bà lẳng lơ thiếu đàn ông. Kịch bản xuất sắc, lời thoại chuẩn xác, biểu cảm mười điểm không có nhưng. Nếu giới giải trí thiếu Tống Nhược Lan thì đúng là mất mát khổng lồ cho điện ảnh nước nhà. Cả phòng chìm trong im lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng máy ảnh tanh tách. Ai cũng chờ phản ứng của tôi: chờ khóc, chờ quỳ van xin, chờ sụp đổ.

Nhưng tôi chỉ chậm rãi ngồi dậy, thong thả kéo chăn lụa che kín từ ngực xuống chân, tao nhã như nữ hoàng chuẩn bị ngự lãm buổi chầu sáng. Với tay lấy sợi dây thun trên bàn đầu giường búi mái tóc dài thành một búi củ tỏi, rồi đưa mắt lướt qua đám đông đứng chết trân ở cửa.

“Bố.”

Tôi cười, nụ cười rạng rỡ chân thành đến mức Hàn Khải Nguyên sững lại.

“Bố gào làm gì, con đâu có điếc. Với lại đèn flash chói quá, bố bảo mấy anh phóng viên tắt đi được không? Da con dạo này hơi khô, lớp nền chưa kỹ, lên hình mà bật flash sợ lộ khuyết điểm, làm tổn hại nhan sắc đại tiểu thư Hàn gia.”

Câu ấy rơi xuống như quả bom xịt, khiến mọi người đơ toàn tập. Hàn Khải Nguyên há miệng định mắng nhưng bị sự trơ tráo của tôi làm nghẹn họng. Tống Nhược Lan quên cả khóc, chiếc khăn khựng giữa không trung, ánh mắt lóe lên nỗi bối rối cực độ: kịch bản của bà ta không có đoạn này. Con mồi sa bẫy lẽ ra phải giãy giụa chứ, sao lại còn thong thả đòi tắt flash để chụp ảnh cho đẹp? Thấy mẹ đứng hình, Tuyết Dao vội bước lên đóng vai cô em đau lòng xót dạ.

“Chị Hai, chị điên rồi sao? Chị bị bắt quả tang làm chuyện dơ bẩn với một tên trai bao mà còn quan tâm chụp ảnh? Chị biết bố đang giận thế nào không?”

Tôi nhướng mày, đánh giá cô ta từ đầu xuống chân bằng ánh mắt khinh khỉnh.

“Tuyết Dao à, nói chuyện dùng não một chút. Bắt quả tang chuyện dơ bẩn gì? Em nhìn kỹ hiện trường xem.”

Tôi chỉ sang gã đàn ông đang co rúm như con nhộng sắp hóa ngài.

“Quần áo tôi còn nguyên trên người, áo sơ mi chưa bung nổi một cúc. Còn vị huynh đài này…”

Tôi vỗ vai gã trai bao.

“Đến cái quần đùi siêu nhân chén ba phân anh ta còn chưa kịp cởi. Chúng tôi nằm cách nhau nửa mét, giữa nhét lọt cả con bò tót. Em bảo làm chuyện dơ bẩn kiểu gì, giao phối qua Bluetooth hay thụ tinh qua AirDrop?”

Vài tiếng phì cười nghẹn vang lên phía sau, mấy gã phóng viên cố nhịn đến vai run bần bật. Mặt Tuyết Dao đỏ bừng rồi tái mét, cô ta lắp bắp: “Chị ngụy biện! Rõ ràng chị gọi hắn tới. Không thì sao hắn khỏa thân nửa người nằm trên giường chị?” Tống Nhược Lan lúc này đã lấy lại phong độ. Bà ta chỉnh nét mặt, nước mắt lại rơi như đập Tam Hiệp xả lũ, bước lên, giọng nghẹn ngào pha sự bao dung giả tạo đến buồn nôn.

“Tĩnh Nghi, con đừng cãi cố. Mẹ biết dạo này con áp lực vì chuyển công ty, nhưng không thể buông thả bản thân như vậy. Mẹ điều tra rồi: cậu thanh niên này là nhân viên của câu lạc bộ đêm Lưu Quang. Chính con đã dùng thẻ phụ của bố chuyển cho cậu ta năm mươi vạn tệ để bao trọn đêm nay.”

Rồi bà ta quay sang gã trai bao, giọng đanh lại, ngầm dọa nạt.

“Cậu nói đi, có phải đại tiểu thư gọi cậu đến không? Cậu nói thật thì Hàn gia sẽ không làm khó. Còn nếu bao che, cậu chuẩn bị ra tòa.”

Nghe chữ “ra tòa”, gã sợ vỡ mật. Theo đúng kịch bản bị Tống Nhược Lan nhồi sọ từ trước, gã vội quỳ rạp trên giường, chỉ tay vào tôi, gào thảm thiết.

“Hàn chủ tịch, phu nhân, tôi vô tội! Là Hàn đại tiểu thư gọi tôi đến! Cô ấy bảo thích thân hình tôi, ép tôi hầu hạ. Cô ấy còn nói nếu tôi làm cô ấy vui, cô ấy cho thêm tiền!”

“Súc sinh, mày còn gì để chối nữa không?”

Hàn Khải Nguyên rút luôn chiếc thắt lưng da cá sấu Hermes, định xông vào quất tôi. Tôi giơ một tay cản lại.

“Khoan đã bố.”

Giọng tôi vẫn bình thản, không một tia hoảng sợ.

“Trước khi bố đánh con, cho con hỏi một câu. Dựa vào đâu mà dì Tống với bố tin rằng con bỏ năm mươi vạn tệ, tương đương một chiếc túi Birkin giới hạn, để bao một gã đàn ông chất lượng thế này?”

Tôi hất cằm về phía gã trai bao, mở màn chê cơ thể không nương tay.

“Bố nhìn kỹ nhé: cao chưa nổi mét bảy lăm, giày độn gót sáu phân, cơ ngực xẹp như hai quả trứng cút ốp la bỏ quên trên chảo. Cơ bụng thì như con vừa nói, phấn tạo khối rẻ tiền, lem nhem như tranh trừu tượng của Picasso. Cằm tiêm filler quá tay, nhọn như mũi cuốc chim, nằm xuống là chọc thủng cả cái gối.”

Tôi thở dài, nhìn Tống Nhược Lan bằng ánh mắt thất vọng.

“Dì Tống, dì muốn hại con, làm nhục danh dự con, thì ít nhất cũng phải tìm một diễn viên xứng tầm đại tiểu thư Hàn gia chứ. Tìm một gã hàng dạt kém chất lượng thế này nhét vào giường con, dì đang sỉ nhục nhân phẩm con hay sỉ nhục gu thẩm mỹ của con? IQ con thỉnh thoảng có tụt sốc, nhưng gu đàn ông của con tuyệt đối không âm vô cực thế này.”

“Mày, mày, con ranh con mồm mép!”

Hàn Khải Nguyên tức đến ngực phập phồng nhưng bàn tay cầm thắt lưng khựng lại. Lời tôi quá logic: Hàn Tĩnh Nghi nổi tiếng giới thượng lưu là kẻ kiêu ngạo, kén chọn. Ngay cả thiếu gia nhà họ Bùi theo đuổi ba năm cô còn chê phàm phu tục tử, làm sao hạ mình bao một gã trai bao rẻ tiền thế. Tống Nhược Lan cắn răng, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Kế hoạch A đang bị cái miệng độc địa của tôi xé thành từng mảnh.

Nhưng bà ta là nữ hoàng bạch liên hoa lăn lộn trong Hàn gia hai mươi năm, vẫn còn kế hoạch B, đòn sát thủ thực sự. Mắt bà ta lóe tia ác độc; giọng bà ta đột ngột đổi từ đau lòng sang thất vọng tột cùng.

“Tĩnh Nghi, mẹ định giữ lại chút thể diện cuối cùng cho con, giấu chuyện này đi coi như con nhất thời hồ đồ. Nhưng thái độ con ngoan cố quá, mẹ không thể bao che thêm nữa.”

Bà ta quay sang Hàn Khải Nguyên, nước mắt lã chã.

“Lão Hàn, ông đừng đánh con bé, chuyện nam nữ buông thả chỉ là chuyện nhỏ. Còn có chuyện tày đình hơn: chiếc vòng ngọc phỉ thúy đế vương xanh trong két phòng sách, món ông định mang đấu giá từ thiện tối nay, đã biến mất rồi.”

Đám đông ồ lên. Chiếc vòng ấy trị giá ít nhất ba mươi triệu tệ. Hàn Khải Nguyên biến sắc, tóm vai bà ta: “Bà nói gì? Mất rồi? Sao lại mất?” Tống Nhược Lan khóc nấc, chỉ vào tôi.

“Lúc nãy quản gia báo, chiều nay chỉ có Tĩnh Nghi vào phòng sách. Hơn nữa…”

Bà ta quay phắt sang gã trai bao quát: “Cậu nói mau! Lúc nãy cậu khai đại tiểu thư không có tiền mặt trả cậu nên đã gán nợ bằng thứ gì?”

Gã mừng như bắt được phao, thò tay vào chiếc quần jean vứt dưới sàn, móc ra một chiếc vòng ngọc xanh biếc rồi run rẩy giơ cao.

“Là, là cái này! Đại tiểu thư bảo vòng này rất giá trị, đưa tôi để bịt miệng, bảo sau đêm nay phải biến khỏi thành phố.”

Không khí như đóng băng, mọi ánh mắt dồn vào chiếc vòng trong tay gã rồi chuyển sang tôi. Bằng chứng rành rành, vật chứng rành rành, lần này tưởng hết đường chối cãi. Tuyết Dao hét the thé: “Trời ơi chị Hai, chị vì bao nuôi đàn ông mà dám ăn cắp bảo vật gia đình? Đồ vô liêm sỉ!” Hàn Khải Nguyên nhìn tôi, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang ghê tởm tột độ, lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ: “Bắt nó, trói lại, giao cảnh sát. Hàn gia ta không có đứa con gái trộm cắp như mày.” Hai gã vệ sĩ lực lưỡng lập tức bước lên toan nắm tay tôi.

Tống Nhược Lan đứng sau Hàn Khải Nguyên, rốt cuộc cũng nhếch môi nở nụ cười đắc thắng không giấu nổi. Bà ta tưởng ván này thắng chắc, mà quên rằng Hàn Tĩnh Nghi ngồi trên giường lúc này không còn là con nhãi ngây thơ kiếp trước. Tôi là con ác quỷ vừa trèo lên từ địa ngục, xách theo món nợ máu và một cái đầu lạnh như băng.

Tôi khẽ cười khẩy, một tiếng cười nhẹ mà khiến hai gã vệ sĩ rùng mình khựng lại. Tôi gạt tay gã vệ sĩ, bước xuống giường, đôi chân trần giẫm lên thảm nhung, đi thẳng về phía gã trai bao đang cầm vòng. Tôi cúi nhìn chiếc vòng xanh mướt rồi ngẩng lên, giọng trong trẻo vang khắp phòng.

“Bố, trước khi bố tống con vào tù, bố có muốn mời chuyên gia thẩm định xem món đồ chơi thủy tinh ép nhựa xanh lá, giá chín chục tệ mua trên Taobao, đang nằm trong tay gã này thật ra là gì không?”

Tôi dừng một nhịp, ánh mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt đang biến sắc của Tống Nhược Lan, khóe môi cong thành nụ cười thâm độc nhất.

“Vì chiếc vòng phỉ thúy đế vương thật, trị giá ba mươi triệu tệ, hiện đang đeo chễm chệ trên cổ tay trái của người đứng ngay sau lưng bố đấy.”

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích