Chương 5: Cú đá của chú Diêm, bí mật nhà họ Hàn và cái tên Bùi Dạ Kình
Truyện audio Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại · 7 chương
Hẹn giờ
Chiếc USB nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, dưới ánh đèn chùm tỏa thứ ánh lạnh chói mắt. Trong mắt hai mẹ con và gã lang băm, vật chưa dài năm phân ấy chẳng khác quả lựu đạn rút chốt, chực nổ tung thổi bay sự nghiệp, danh vọng lẫn tự do của họ.
“Mày, mày nói láo! Trả lại đây cho tao!”
Chu Khắc Minh phản ứng đầu tiên. Lớp mặt nạ đạo mạo bị xé toạc, lão gầm khàn đục như dã thú bị dồn đường cùng, vứt cả vali y tế quý giá, lao tới định cướp USB, mắt vằn máu, răng nghiến chặt như con nghiện lên cơn vã. Nhưng lão quên mất người đứng trước mặt tôi là ai. Rầm! Chưa chạm tới vạt áo tôi, lão đã lãnh cú đá tạt sườn uy lực của chú Diêm vào mạn sườn. Lão lang băm bay như diều đứt dây, đập lưng vào bàn trà kính cường lực, mặt kính vỡ toang chói tai; lão ngã lăn xuống thảm, ôm bụng rên rỉ không dậy nổi.
“Hành hung người thi hành công vụ, cản trở tố giác tội phạm. Tội này không nhẹ đâu, bác sĩ Chu.”
Chú thu chân, phủi ống quần, giọng trầm ổn nặng ngàn cân. Tôi khoanh tay nhìn lão quằn quại, chép miệng.
“Chậc, bác sĩ Chu, tuổi cao sức yếu thì đừng học đòi làm phim hành động. Xương xốp hết rồi, ngã một cái là đi tong cột sống. Lát vào trại giam nhớ xin quản giáo cho nằm giường đệm mềm, không thì thoát vị đĩa đệm khổ lắm.”
Đám phóng viên nấp ở góc lại cười ngặt nghẽo. Họ đã hoàn toàn chuyển hướng, coi tôi như nữ thần công lý mỏ hỗn chuyên trừng trị kẻ ác. Còn Tống Nhược Lan đã sụp đổ hoàn toàn: bà ta lảo đảo lùi vài bước, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn. Lớp phấn đắt tiền đã trôi theo mồ hôi và nước mắt, lộ làn da nhăn nheo tái nhợt cùng vết thương rỉ máu ở nhân trung, thảm hơn cả mụ ăn mày ngoài phố.
“Lão Hàn, lão Hàn cứu tôi! Tôi bị oan! Nó vu khống tôi!”
Bà đưa đôi tay run bấu vào ống quần chồng, giọng thều thào đứt quãng. Nhưng Hàn Khải Nguyên chỉ đứng chết trân, mặt xám ngoét như tro. Ông nhìn chằm chằm chiếc USB trên tay tôi rồi nhìn xuống người vợ quỳ dưới chân, trong mắt không còn thương xót hay bao dung mà chỉ có ghê tởm tột độ. Kẻ cả đời kiêu căng, quý sĩ diện hơn mạng như ông làm sao nuốt nổi chuyện bị cắm sừng, bị lợi dụng, bị biến thành thằng ngốc trước bao con mắt?
Vợ bắt tay với anh trai móc ruột công ty, rồi còn dám mua bác sĩ ngụy tạo bệnh án tâm thần cho chính con gái ruột của ông. Dù ông chẳng thương gì tôi, đó vẫn là sự sỉ nhục không thể tha cho quyền lực tuyệt đối của ông trong cái nhà này.
“Cút ra!”
Ông gầm, giơ chân đá văng Tống Nhược Lan; bà ta trượt dài trên thảm, đập đầu vào chân giường rên đau.
“Đồ đàn bà độc ác, đồ rắn độc! Tao nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà! Mày dám phản bội tao, dám ăn cắp tiền tao! Tao giết mày!”
Ông mất trí định lao tới bóp cổ bà ta. “Đứng im, không ai được nhúc nhích!” Chú Diêm quát, ra hiệu cho hai cảnh sát khống chế ông. “Hàn chủ tịch, mong ông bình tĩnh, mọi việc để pháp luật giải quyết. Ông đánh chết bà ta ở đây thì ông cũng thành tội phạm giết người.” Hàn Khải Nguyên bị giữ chặt, vùng vẫy, miệng vẫn tuôn những lời tục tĩu nhất. Cảnh tượng hỗn loạn bi đát đến mức người ta phải lắc đầu: một dòng họ hào môn đứng đầu thành phố, chỉ qua một đêm tiệc thọ đã hóa trò hề thảm hại, thành bãi rác chất đầy dối trá và phản bội.
Tôi thông thả bước tới, trao USB cho chú Diêm.
“Chú Diêm, bằng chứng đều ở trong này, chú mang về kiểm tra. Cháu tin vào sự công minh của pháp luật.”
Chú nhận USB, cẩn thận cho vào túi niêm phong, vỗ vai tôi, mắt đầy tán thưởng: “Cháu làm tốt lắm, Tĩnh Nghi. Ông nội cháu trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ tự hào.” Nghe hai chữ “ông nội”, sống mũi tôi cay xè. Kiếp trước, ông nội là người duy nhất thật lòng thương và bảo vệ tôi trong cái nhà lạnh lẽo này. Vậy mà ông bị hai mẹ con kia hãm hại, bị Chu Khắc Minh chẩn đoán sai bệnh, liệt nửa người rồi chết trong uất ức. Kiếp này tôi trở lại, không chỉ trả thù cho mình mà còn phải đòi món nợ máu cho ông.
“Đội trưởng Diêm.”
Một viên cảnh sát pháp y bước vào, tay cầm xấp tài liệu.
“Chúng tôi đã lấy xong máu của mọi người. Test nhanh cho thấy gã thanh niên kia dương tính với một loại ma túy tổng hợp kích dục cực mạnh. Còn cô gái tên Tống Tuyết Dao…”
Viên cảnh sát ngập ngừng liếc Tuyết Dao đang co rúm trong góc.
“Cũng dương tính với một lượng nhỏ chất kích thích, có lẽ do vô tình hít phải hoặc dùng từ trước.”
Cả phòng ồ lên: “Tống Tuyết Dao cũng dùng chất kích thích!” Tôi nhếch mép cười thầm. Quả nhiên mẹ nào con nấy: Tuyết Dao bề ngoài ngây thơ ngoan ngoãn, thực chất là dân chơi chính hiệu các quán bar ngầm. Chuyện cô ta dương tính chẳng lạ, nhưng trong hoàn cảnh này nó thành đòn chí mạng đập tan hình tượng nạn nhân vô tội cô ta đang cố dựng. Nghe kết quả, mặt Tuyết Dao tái mét, gào lên: “Không, các người nói láo, tôi không dùng ma túy! Là chị ta, Hàn Tĩnh Nghi ép tôi!”
“Ồ, tôi ép em sao?”
Tôi khoanh tay, chậm rãi bước tới. Cô ta hoảng sợ lùi, co rúm vào góc tường; mảnh rèm rách trên người tuột xuống, lộ những vết cào đỏ ửng do gã trai bao để lại, thảm hại, dơ bẩn và nhục nhã tột cùng.
“Tuyết Dao à.”
Tôi hạ giọng, mỉa mai sâu cay.
“Em bảo tôi ép em dùng ma túy, vậy em có chứng cứ không? Hay em định nói tôi dùng siêu năng lực khống chế tâm trí, ép em tự nguyện đến quán bar ngầm khu Tây, thác loạn với đám thiếu gia rồi tự nguyện hít bột trắng vào mũi?”
“Chị, chị…” Tuyết Dao cứng họng, mắt trợn kinh hãi: cô ta không hiểu sao những bí mật dơ bẩn mình giấu kỹ lại nằm gọn trong tay tôi. Tôi cúi xuống, ghé tai cô ta thì thầm.
“Em gái yêu quý, bị lột mặt nạ giữa bàn dân thiên hạ cảm giác thế nào? Thích chứ? Đây mới là món quà nhỏ chị tặng em nhân sinh nhật bố. Vở kịch chưa hạ màn đâu.”
Tôi đứng thẳng, quay lưng, không nhìn cô ta thêm lần nào.
“Đội trưởng Diêm, phiền chú đưa tất cả họ về đồn. Cháu cũng sẽ đi theo phối hợp điều tra.”
Chú gật đầu, ra lệnh giải tất cả đi và thu dọn hiện trường. Tống Nhược Lan, Tuyết Dao, Chu Khắc Minh và gã trai bao lần lượt bị còng, áp giải ra khỏi phòng. Đám phóng viên cũng bị lùa ra ngoài, nhưng họ đã kịp có những tấm ảnh đắt giá nhất sự nghiệp. Chỉ còn Hàn Khải Nguyên đứng chơ vơ giữa căn phòng tan hoang, nhìn theo vợ và đứa con gái cưng bị dẫn đi, mắt trống rỗng. Sự nghiệp, gia đình, danh dự, tất cả sụp đổ trong một đêm. Tôi bước tới trước mặt ông, nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt.
“Bố, tiệc mừng thọ năm mươi tuổi này, con tặng bố một món quà bất ngờ như vậy, bố có thích không?”
Ông từ từ ngẩng đầu, đôi mắt vằn đỏ chứa đầy oán hận và căm phẫn: “Mày là con quỷ. Mày phá nát cái nhà này.”
“Phá nát sao?”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh vang trong không gian tĩnh mịch.
“Bố nhầm rồi, cái nhà này đã mục nát từ bên trong từ lâu. Con chỉ là người giật sập lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, để mặt trời chiếu vào những góc dơ bẩn nhất.”
Tôi tiến thêm một bước, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào đồng tử ông.
“Bố nghĩ Tống Nhược Lan vào tù là xong sao? Bố nghĩ phủi sạch được trách nhiệm trong vụ quỹ đen năm mươi triệu tệ đó sao? Bố đừng quên người ký duyệt các dự án đầu tư của công ty Hà Hải chính là bố.”
Hàn Khải Nguyên loạng choạng, sắc mặt từ trắng bệch sang xám ngoét: “Mày định làm gì?” “Con không định làm gì cả.” Tôi thong thả chỉnh cổ áo sơ mi, giọng nhẹ bẫng nhưng đe dọa chết người. “Con chỉ nhắc bố một điều: từ ngày mai cổ phiếu Hàn thị sẽ lao dốc không phanh. Cổ đông sẽ nổi điên, ngân hàng siết nợ, cảnh sát kinh tế gõ cửa phòng bố mỗi ngày. Bố chuẩn bị tinh thần đi.”
Tôi quay về phía cửa. Nhưng khi tay vừa chạm nắm đấm, một giọng khàn đặc vang sau lưng khiến tôi khựng lại.
“Hàn Tĩnh Nghi, mày đừng vội đắc ý.”
Giọng Hàn Khải Nguyên mang theo sự độc ác và tuyệt vọng cùng cực.
“Mày nghĩ nắm được thóp tao và Nhược Lan là mày thắng sao? Mày quên mất một người. Người đang nắm ba mươi phần trăm cổ phần Hàn thị. Người có quyền quyết định sinh tử của tập đoàn này không phải tao, cũng không phải mày.”
Tôi từ từ quay lại, nhíu mày. Ông nhếch mép cười ma rợ, mắt lóe tia sáng của con thú dữ bị dồn vào đường cùng sắp tung đòn cắn trả cuối.
“Mà là Bùi Dạ Kình.”
Cái tên vừa thốt ra, không khí trong phòng như đông đặc. Bùi Dạ Kình, đại thiếu gia nhà họ Bùi, kẻ thù truyền kiếp của tôi ở đời trước. Kẻ đứng sau chống lưng bằng tiền và quyền cho Tống Nhược Lan dồn tôi tới đường chết, kẻ mà tôi đã thề băm thành trăm mảnh nếu có cơ hội sống lại.
“Mày không biết đúng không?”
Thấy nét biến đổi tinh vi trên mặt tôi, nụ cười ma rợ của ông càng sâu.
“Ngày mai Bùi Dạ Kình chính thức về nước, và món quà đầu tiên hắn chuẩn bị cho mày là một bản hợp đồng hôn nhân.”
Ông cười sằng sặc, tiếng cười chói tai vang khắp hành lang vắng.
“Mày giỏi lắm Hàn Tĩnh Nghi, tống được mẹ kế và em gái vào tù, nhưng mày chuẩn bị đối mặt địa ngục thực sự đi. Bùi Dạ Kình sẽ không tha cho mày đâu.”
Tiếng cười ấy chói như móng tay cào bảng, rợn tóc gáy, vọng khắp căn phòng VIP tan hoang, đập vào các bức tường dán giấy dát vàng rồi xuyên thẳng vào tai tôi. Bùi Dạ Kình. Ba chữ đó như mũi khoan tẩm độc, xoáy sâu vào mảng ký ức tăm tối nhất của đời trước. Trong giới thượng lưu Hải Thành, nếu Hàn Khải Nguyên là con cáo già lọc lõi thì Bùi Dạ Kình là con sói tuyết cô độc, tàn nhẫn, máu lạnh đến mức không còn tình người.
Hắn là người kế vị duy nhất đế chế tài phiệt họ Bùi, cầm trong tay thứ quyền lực đủ lật đổ cả nền kinh tế bằng một cái búng ngón. Kiếp trước chính hắn đã bơm vốn cho Hàn thị khi công ty đứng trên bờ phá sản vì vụ quỹ đen bị phanh phui, và đổi lại đòi Hàn Khải Nguyên giao tôi cho hắn. Một bản hợp đồng hôn nhân ký lén trong bóng tối, một cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ có giam giữ, hành hạ tinh thần và những trận đòn không để lại vết.
Hắn biến tôi thành con hoàng yến gãy cánh, giam trong chiếc lồng vàng lạnh lẽo nơi biệt thự nhà họ Bùi, chặt đứt mọi sợi dây nối tôi với bên ngoài. Lý do? Hắn nói mắt tôi giống người con gái hắn yêu nhất, người đã chết trong một vụ tai nạn giao thông mà mẹ ruột tôi là tài xế; hắn trút mọi oán hận lên đầu tôi, xem tôi như công cụ xả giận.
Rồi khi tôi hóa điên, bị đẩy vào viện tâm thần, chính hắn đã khoanh tay nhìn tôi bị thiêu sống trong trận cháy bí ẩn ấy, ánh mắt lạnh tanh, chẳng chút xót thương.
Tôi hít sâu, để luồng khí lạnh tràn vào phổi, đè nén cơn run đang chực nổ tung. Tôi nhếch mép, nụ cười nhạt thếch mà đôi mắt sắc như dao cạo.
“Hợp đồng hôn nhân. Bố bán con gái để cứu cái ghế chủ tịch đang lung lay của mình, bố không thấy tởm sao?”
Hàn Khải Nguyên thôi cười, mắt lóe sự tàn nhẫn của kẻ sẵn sàng hy sinh tất cả vì quyền lực.
“Thế giới này kẻ mạnh làm vua. Mày phá kế hoạch của tao thì tao dùng mày lấp cái hố mày đào. Bùi Dạ Kình đã hứa, chỉ cần mày bước vào cửa nhà họ Bùi, hắn lập tức rót một tỷ tệ vào Hàn thị và giúp tao dọn rắc rối với cảnh sát kinh tế. Mày tưởng thoát được? Mày tưởng chống nổi nhà họ Bùi?”
Ông bước tới chỉ thẳng mặt tôi, giọng đe dọa tuyệt đối.
“Ngày mai, lúc Bùi Dạ Kình xuống máy bay, mày ngoan ngoãn chuẩn bị làm cô dâu đi. Dám phản kháng thì tao thề bắt mày trả giá đắt. Mày đừng quên tro cốt mẹ mày vẫn nằm trong hầm mộ nhà họ Hàn. Không nghe lời, tao rải tro bà ấy xuống sông cho cá ăn.”