Chương 2: Chiếc vòng thật, tài khoản Hà Hải và màn ngất của mẹ kế
Truyện audio Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại · 7 chương
Hẹn giờ
Lời tôi vừa dứt, căn phòng VIP hơn trăm mét vuông chìm vào tĩnh lặng rợn tóc gáy, như video đang chạy tốc độ gấp đôi bị ấn nút dừng. Tiếng máy ảnh tắt, hơi thở gã trai bao nghẹn trong cổ. Hàn Khải Nguyên, người đàn ông quyền lực hét ra lửa của Hàn thị, cũng đứng hình như bức tượng sáp lỗi khối. Mọi ánh mắt, từ mấy gã phóng viên lá cải đến hai tên vệ sĩ to xác, đồng loạt quay như đàn robot lập trình sẵn, ghim chặt vào cổ tay trái Tống Nhược Lan.
Nữ hoàng nước mắt cá sấu, người một giây trước còn diễn mẹ kế đau khổ vì đứa con hư, bỗng cứng đờ. Bản năng của kẻ có tật làm bà ta lùi nửa bước, bàn tay phải hấp tấp kéo tà khăn pashmina phủ lên cổ tay trái rồi giấu ra sau lưng. Động tác nhanh mà lóng ngóng, thô thiển đến nực cười. Tôi khoanh tay, nhếch mép. Trong lòng tôi đang bật một bản giao hưởng hoành tráng ăn mừng sự ngu dốt của đối thủ.
Kiếp trước bà ta cũng dùng đúng chiêu này: lấy cắp vòng ngọc, đặt hàng giả vào tay gã trai bao, rồi đổ tội lên đầu tôi. Nhưng kiếp trước tôi quá hoảng, quá sợ cơn thịnh nộ của bố nên chẳng để ý chi tiết nhỏ. Còn lần này, vừa tỉnh dậy mắt tôi đã được nâng lên độ phân giải 8K, nhìn rõ cả lỗ chân lông của đám đang diễn.
“Mẹ… mẹ làm sao đeo chiếc vòng đó được?” Giọng bà ta mất hẳn vẻ mượt mà lúc nãy, run rẩy như kẻ bám vào mép vực. “Con đừng vì muốn chối tội mà cắn càn, vu khống cả người lớn.”
Tuyết Dao vội lao lên che cho mẹ, xù lông như gà mái ghẹ. “Đúng đấy, chị điên rồi à? Mẹ em là phu nhân chủ tịch, thiếu gì trang sức mà đi lấy cái vòng đó. Chị đừng đánh trống lảng!”
“Ồ, vu khống sao?” Tôi thong thả tiến thêm hai bước, tới mức chỉ còn cách Nhược Lan chưa đầy một sải tay, cúi nhẹ để soi vào đôi mắt đang chao đảo ấy, giọng nhẹ như không mà sát thương cực cao. “Dì Tống à, nếu tay trái dì không có gì mờ ám thì sao phải giấu ra sau lưng kỹ thế? Hay tay dì vừa đột biến gen, mọc thêm sáu ngón, sợ phóng viên chụp được lại lên trang nhất tạp chí khoa học?”
Vài tiếng cười khúc khích bật ra sau đám phóng viên. Họ đã đánh hơi thấy mùi drama hào môn phức tạp hơn kịch bản ban đầu, và mọi ống kính lại quay về phía Nhược Lan.
Hàn Khải Nguyên cau mày. Là thương nhân lọc lõi, dù mù quáng tin vợ đến đâu, trước lời tôi chỉ điểm và thái độ lấp liếm của bà, ông cũng bắt đầu thấy cấn. “Nhược Lan,” ông cất giọng trầm đục. “Đưa tay trái ra đây.”
Nhược Lan cắn môi dưới đến bật máu, ngước đôi mắt ngấn nước diễn nét tổn thương. “Lão Hàn, đến ông cũng không tin tôi sao? Tôi ở bên ông hai mươi năm, vậy mà giờ ông nghe một đứa con gái bị bắt quả tang trai gái bất chính để nghi ngờ tôi.” Nếu là kiếp trước, ông đã mềm lòng, quay sang tát tôi để dỗ vợ. Nhưng hôm nay quá nhiều phóng viên, thể diện chủ tịch Hàn thị không cho phép bất cứ sự mập mờ nào.
“Tôi bảo bà đưa tay ra.” Ông gắt, bước tới một bước.
Tôi chẳng đủ kiên nhẫn xem đôi vợ chồng già diễn phim ngôn tình cẩu huyết nữa. Phản xạ Krav Maga luyện từ kiếp trước trỗi dậy: tay tôi chộp cổ tay phải của Nhược Lan giật mạnh về phía mình, tay kia hất phăng tà khăn đang phủ bàn tay trái. Xoạch. Chiếc khăn pashmina rơi xuống thảm. Và dưới chùm đèn pha lê, một vầng xanh biếc sâu thẳm hiện ra ngay trên cổ tay phu nhân chủ tịch. Chiếc vòng phỉ thúy đế vương, bảo vật gia truyền ông định đem đấu giá tối nay, khác một trời một vực với chiếc vòng nhựa đục ngầu lăn dưới chân gã trai bao.
“Á!” Nhược Lan hét thất thanh, cố rụt tay lại, nhưng tay tôi chẳng khác kìm sắt.
Tách, tách, tách! Đám phóng viên như phát điên, bấm máy liên tục. Tít ngày mai đã có sẵn: “Phu nhân Hàn thị đeo bảo vật gia truyền đi bắt gian con chồng, sự thật ngã ngửa sau vụ trộm thế kỷ”. Tôi buông cổ tay Tống Nhược Lan, vỗ hai tay vào nhau như vừa chạm thứ gì dơ, mỉm cười quay sang Hàn Khải Nguyên.
“Bố thấy chưa? Con đã bảo rồi, gu của con rất cao. Nếu con ăn trộm thì con thà nuốt cái vòng ngọc vào bụng còn hơn đem gán nợ cho gã trai bao xài đồ giả. Hóa ra kẻ trộm thật lại là người ngày ngày chung chăn gối với bố. Ha, kịch bản vừa ăn cướp vừa la làng này dì Tống diễn mượt quá, con xem mà suýt rớt nước mắt vì cảm động.”
Mặt Hàn Khải Nguyên biến ảo khôn lường, từ đỏ gay sang trắng bệch rồi tím tái như quả cà tím luộc. Ông nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay vợ, ngón tay run chỉ thẳng vào mặt bà ta.
“Bà giải thích thế nào? Sao vòng ngọc trong két của tôi lại nằm trên tay bà? Và sao bà lại bảo Tĩnh Nghi ăn cắp?”
Tống Nhược Lan lảo đảo. Phải công nhận tố chất tâm lý của người đàn bà này đáng nể: chỉ năm giây hoảng loạn, não bà đã nhảy số tìm ngay lối thoát mới. Bà ta khuỵu gối, ôm mặt nức nở, tiếng khóc bi thương đến mức người nghe cũng mủi lòng.
“Lão Hàn, tôi xin lỗi, tôi có tội. Nhưng tôi làm thế này là vì ai? Là muốn bảo vệ gia đình, giữ danh dự cho Tĩnh Nghi thôi.”
Tôi khoanh tay, chép miệng.
“Wow. Ăn trộm đổ tội cho con riêng của chồng mà bảo là để giữ danh dự cho nó. Logic của dì Tống đúng là bước đột phá mới của ngành tâm thần học. Dì nói tiếp đi, con đang lấy sổ ra ghi đây.”
Bà ta phớt lờ, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng, kể lể nghẹn ngào.
“Chiều nay tôi thấy Tĩnh Nghi lén lút ra từ phòng sách của ông, dáng vẻ rất khả nghi. Tôi sinh nghi vào kiểm tra thì thấy két mở, vòng ngọc biến mất. Tôi vội chạy sang phòng con bé thì thấy vòng vứt lăn lóc trên bàn trang điểm. Tôi sợ ông biết sẽ đánh chết nó nên mới lén lấy vòng đeo vào tay mình để giấu, định tối tiệc tàn sẽ khuyên con bé trả lại. Nào ngờ nó lại đổ ngược tội cho tôi.”
Tuyết Dao lập tức hùa theo, nước mắt cũng lã chã.
“Đúng vậy bố. Lúc nãy mẹ còn khóc với con, bảo không biết làm sao che giấu chuyện chị Hai ăn trộm. Mẹ hoàn toàn chỉ muốn giữ thể diện cho chị Hai thôi.”
Tôi đứng nghe mà trong lòng vỗ tay rào rào. Xuất sắc: một pha bẻ lái khét lẹt, biến mình từ kẻ trộm vu oan thành bà mẹ kế vĩ đại chịu nhục bao che cho đứa con hư. Kịch bản này mang đi tranh Cành Cọ Vàng ở Cannes thì ban giám khảo cũng đứng dậy vỗ tay mười phút. Quả nhiên Hàn Khải Nguyên, người coi sĩ diện hơn mạng sống, tìm được cái cớ hoàn hảo để bước xuống đài. Ông không muốn tin vợ độc ác, càng không muốn chuyện nhà thành trò cười trên mặt báo. Sắc mặt ông dịu đi, ánh nhìn Tống Nhược Lan bớt gay gắt, rồi ông quay sang trừng tôi.
“Tĩnh Nghi, mày còn gì để nói? Dì Tống bao dung với mày tới mức đó, mày không biết ơn lại còn cắn ngược. Chuyện cái vòng coi như mày hồ đồ, nhưng chuyện gọi trai bao đến làm loạn thì không chối được. Quần áo xộc xệch, nam nữ chung phòng, mày giải thích sao?”
Ông muốn dùng chuyện trai bao dập tắt chuyện vòng ngọc, nhanh chóng khép màn bằng cách gán cho tôi tội lăng loàn. Ông vẫy tay bảo vệ sĩ đuổi phóng viên ra ngoài, đóng cửa lại.
“Hôm nay tao phải dạy dỗ lại đứa con gái mất nết này.”
“Ấy khoan, đừng vội đóng cửa.”
Tôi thong thả tới tủ đầu giường, mở chai nước khoáng Evian nhấp một ngụm cho nhuận giọng, ung dung đến mức Hàn Khải Nguyên nhíu mày bực bội.
“Bố vội lấp liếm làm gì? Khán giả mua vé xem kịch, mới nửa chừng mà diễn viên đã đuổi khách thì làm ăn thất đức quá.”
Tôi đặt chai xuống, ánh mắt bỗng sắc lạnh găm vào gã trai bao đang quỳ run dưới đất.
“Hơn nữa dì Tống vừa nói một câu rất thú vị: dì bảo con dùng thẻ phụ của bố chuyển cho gã này năm mươi vạn tệ. Lời nói gió bay, chụp mũ thì dễ, nhưng chứng cứ đâu?”
Thấy tôi nhắc chuyện tiền, mắt Tống Nhược Lan xẹt tia tự tin. Bà ta đã sắp xếp cực kỳ cẩn thận, lén lấy thông tin thẻ phụ mang tên tôi từ trước để chuyển tiền, đảm bảo không sơ hở.
“Chứng cứ? Mày muốn chứng cứ chứ gì?”
Bà ta hừ lạnh, quay sang gã trai bao.
“Cậu, mở điện thoại cho ông chủ xem lịch sử chuyển tiền, cho mọi người thấy rõ tên người chuyển là Hàn Tĩnh Nghi.”
Gã loạng choạng thò tay vào đống quần áo dưới đất, lôi ra chiếc iPhone đời mới nhất, run run bấm mật khẩu, mở ứng dụng ngân hàng, định giơ ra trước mặt Hàn Khải Nguyên. Nhưng gã chưa kịp đưa lên thì tôi đã bước tới, giật phăng điện thoại khỏi tay gã bằng tốc độ kinh hoàng.
“Để tôi xem giúp. Mắt bố dạo này hơi kém, đọc số hay nhầm.”
Tôi mỉm cười, lướt ngón tay trên màn hình. Tống Nhược Lan khoanh tay hất mặt đắc ý, đinh ninh chỉ cần cái tên Hàn Tĩnh Nghi hiện trên biên lai chuyển tiền thì tôi vĩnh viễn không ngóc đầu dậy. Tôi nhìn màn hình, khóe môi từ từ cong thành đường cong hoàn mỹ mang vẻ chế giễu tột cùng. Kiếp trước tôi không biết chi tiết này; mãi tới khi bị nhốt trong viện tâm thần, một người bạn cũ vào thăm mới lén kể sự thật về dòng tiền đen của Tống Nhược Lan. Bà ta quá tự tin vào sự hoàn hảo của mình, quên rằng kẻ đi đêm lắm có ngày gặp ma.
“Chà chà.”
Tôi tặc lưỡi, giơ cao điện thoại cho đám phóng viên cùng thấy rõ màn hình.
“Dì Tống, dì bảo con dùng thẻ phụ của bố chuyển tiền, nhưng sao lịch sử giao dịch năm mươi vạn tệ lúc hai giờ chiều nay, tên người gửi lại không phải Hàn Tĩnh Nghi nhỉ?”
Mặt Tống Nhược Lan cứng đờ. “Mày, mày nói bậy gì đó, rõ ràng tao đã…” Bà ta suýt lỡ lời, vội cắn chặt lưỡi, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Hàn Khải Nguyên giật điện thoại từ tay tôi, nheo mắt nhìn dòng chữ; trong một tích tắc, đồng tử ông co rút, toàn thân chấn động như bị sét đánh.
“Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Hà Hải, quần đảo Cayman.”
Ông lẩm bẩm đọc tên người gửi, giọng run bàng hoàng và phẫn nộ tột độ. Cả phòng lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là im lặng trước cơn bão. Tôi thong thả chắp tay sau lưng, đi chậm rãi quanh phòng, giọng trong trẻo mà từng chữ nện như búa tạ xuống đầu Tống Nhược Lan.
“Công ty Hà Hải nghe quen quen nhỉ? À, con nhớ ra. Đó chẳng phải công ty bình phong do cậu ruột dì Tống, Tống Chí Viễn, đứng tên giám đốc sao? Trùng hợp, tháng trước Hàn thị vừa thất thoát đúng năm mươi triệu tệ quỹ đen vào một tài khoản ma ở nước ngoài, mà người phụ trách dự án đó lại chính là dì Tống.”
Tôi dừng bước, quay ngoắt lại, cười rạng rỡ như nắng xuân nhưng mắt lạnh như băng ngàn năm.
“Dì định lấy thẻ của con để chuyển tiền vu oan cho con, nhưng quên mất quy tắc nhập môn của dân làm ăn gian lận: lúc chuyển tiền phi pháp trên máy tính phải nhìn xem mình đang đăng nhập tài khoản nào. Dì luống cuống thế nào lại dùng đúng tài khoản công ty vỏ bọc đang chứa tiền tham ô của Hàn thị để trả tiền gã trai bao. Dì không những tự vạch áo cho người xem lưng chuyện dàn cảnh hại con, mà còn tự tay nộp bằng chứng rút ruột công ty của chồng cho báo chí.”
Tôi nghiêng đầu chớp mắt, buông câu châm biếm sâu cay nhất.
“Dì bỏ năm mươi vạn tiền tham ô mua một gã trai dạt về hại con gái chồng. Chi phí đầu tư thì cao mà chất lượng kịch bản như phim rác mạng. Dì Tống, con lo ngại thực sự cho năng lực quản lý tài chính của dì đấy.”
Ngay lúc đó, mắt Tống Nhược Lan lật ngược, trắng dã. Bà ta ôm ngực, há miệng thở dốc như cá mắc cạn, rồi bịch một tiếng ngã lăn ra thảm nhung đắt tiền, bất tỉnh nhân sự. Chẳng rõ ngất thật hay giả vờ để né đòn, nhưng với tôi vở này mới chỉ là màn mở đầu.
Tiếng cơ thể bà ta đập xuống tấm thảm dệt tay nhập từ Ba Tư nghe trầm đục, êm tai vô cùng. Căn phòng VIP rơi vào tĩnh lặng ma mị. Đám phóng viên ngơ ngác hạ máy, hai gã vệ sĩ nhìn nhau trố mắt. Còn Tuyết Dao thì mất đúng ba giây mới tải xong thực tại, lao tới ôm thân hình mềm nhũn của mẹ mà gào như đang diễn cảnh khóc tang trong phim Tam Quốc.
“Mẹ ơi, mẹ sao thế? Bác sĩ đâu, gọi bác sĩ mau! Chị Hai, chị vừa lòng chưa? Chị ép mẹ tôi nhồi máu cơ tim rồi đấy! Đồ máu lạnh, đồ độc ác!”
Cô ta ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt trừng trừng nhìn tôi, nước mũi tèm lem làm nhòe cả lớp nền đắt tiền, thảm đến không tả nổi. Tôi khoanh tay, mũi giày cao gót gõ nhịp trên sàn, thích thú thưởng thức tiết mục nghệ thuật đương đại.
“Nhồi máu cơ tim à? Nhồi máu mà lúc ngã tay phải còn kịp chống thảm giảm sốc, hai đầu gối khép lại ý tứ để sườn xám khỏi hớ, đặc biệt hàng mi giả gắn keo vẫn run bần bật vì cố nhắm mắt? Diễn xuất thế này mà thả vào showbiz thì lứa tiểu hoa đang hot xách dép chạy tám kiếp cũng chẳng kịp.”