Chương 4: Cảnh sát tới, màn tố cáo tâm thần và chiếc USB
Truyện audio Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại · 7 chương
Hẹn giờ
Xoẹt! Tiếng lụa cao cấp bị xé khô khốc, sắc lẹm, cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong căn phòng. Chiếc váy dạ hội trị giá cả trăm vạn tệ của Tuyết Dao giờ chẳng khác miếng giẻ lau bị chó ngao Tây Tạng cắn. Gã trai bao gầm gừ, mắt đỏ vằn như ác quỷ hiện hình; liều Mộng Xuân Tiêu gấp ba đã biến gã từ tên hèn thành cỗ máy mất kiểm soát. Gã đè Tuyết Dao nằm sấp trên thảm, một tay kẹp hai cổ tay cô ta qua đầu, tay còn lại cuồng loạn xé nội y.
“Tránh ra, đồ súc sinh! Buông tao ra! Bố ơi, mẹ ơi, cứu con!”
Tuyết Dao gào khản cổ, gương mặt ngây thơ vô số tội méo xệch vì kinh hoàng, nước mắt nước mũi mồ hôi trộn lẫn làm lớp trang điểm chảy dòng dòng, thành một bức tranh thảm họa. Cô ta giãy như cá trên thớt nhưng sức một thiên kim trói gà không chặt sao đọ nổi gã đàn ông đang cuồng dâm. Mọi thứ nhanh và bạo liệt như thước phim kinh dị tua nhanh khiến cả phòng đứng chết trân.
Đám phóng viên, vốn được Tống Nhược Lan thuê tới để chụp cảnh tôi thân bại danh liệt, lại hăng hái tác nghiệp hơn bao giờ hết. Màn trập tách tách liên hồi soi từng góc thê thảm của nhị tiểu thư Hàn gia. Họ biết rõ bức ảnh này mai sẽ sập máy chủ Weibo; tít báo chẳng cần giật gân, chỉ cần viết đúng sự thật: “Nhị tiểu thư Hàn thị thay chị gái chịu trận oanh liệt với trai bao ngay tiệc mừng thọ của bố”.
“Dừng tay lại, lũ khốn! Không được chụp! Bỏ máy xuống!”
Hàn Khải Nguyên cuối cùng cũng hoàn hồn, gầm như sư tử già bị thương, lao tới định giật máy. Nhưng ông quên rằng đám phóng viên này vốn là lưu manh giả danh tri thức do chính vợ ông thuê về; thấy món lợi khổng lồ trước mắt, họ đâu còn coi chủ tịch Hàn thị ra gì. Vài gã to con đứng ra cản, miệng hô hào đồng nghiệp: “Chụp đi, chụp cận cảnh vào, góc này đẹp!” Lúc đó Tống Nhược Lan, người mẹ vĩ đại của năm, mới lồm cồm bò dậy, huyệt nhân trung vẫn rỉ máu.
Thấy con gái cưng bị làm nhục giữa bàn dân thiên hạ, bà ta gần như phát điên: “Tuyết Dao, con tôi! Đồ súc sinh, buông con gái tao ra!” Bà ta chộp chiếc bình hoa pha lê Baccarat trên bàn trang điểm định phang vào đầu gã trai bao, nhưng chưa kịp bước thì một cánh tay đã tóm chặt cổ tay bà. Lực mạnh dứt khoát khiến bình hoa tuột tay rơi xuống thảm vỡ tan.
“Dì Tống, bình tĩnh nào.”
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ êm như gió xuân, mắt lạnh như băng ngàn năm, siết cổ tay bà ép bà quay lại nhìn mình.
“Dì định phá chuyện tốt của em gái con sao? Dì xem, hai người họ nhiệt tình thế cơ mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi rơm này còn được dì tẩm đẫm dầu Mộng Xuân Tiêu. Dì cất công đạo diễn một vở hoành tráng thế này, sao lại nỡ phá cảnh quay đắt giá nhất?”
“Mày, con quỷ cái! Mày đã làm gì gã?”
Bà ta gào, mắt hằn học muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Bà ta không thể hiểu sao thuốc bỏ trong ly rượu của tôi không phát huy mà gã trai bao lại phát điên nhắm vào con gái mình. Tôi chậc lưỡi, buông tay, thong thả phủi bụi vô hình trên tay áo.
“Dì Tống, dì đánh giá thấp con rồi. Dì nghĩ con ngu đến mức uống ly rượu vang do chính tay người đàn bà từng thuê người cắt phanh xe của mẹ ruột con đưa sao?”
Tôi hạ giọng chỉ đủ hai chúng tôi nghe, từng chữ rít qua kẽ răng đầy sát khí. Kiếp trước tôi dại dột tin sự hiền lành giả dối của bà ta; còn kiếp này, bà ta vừa đưa ly rượu là tôi lén rót vào chậu kim tiền nơi góc sảnh. Còn vì sao gã trai bao phát điên thì tôi cũng chẳng rõ, chắc ông trời có mắt, hoặc gã uống quá liều mà không xả nên thấy Tuyết Dao ăn mặc hở hang thì thú tính bùng lên. “Mày, mày biết…” Tống Nhược Lan trợn mắt, đồng tử co lại vì kinh hãi: việc bà nhúng tay vào cái chết của mẹ tôi là bí mật động trời bà tưởng đã chôn vĩnh viễn.
“Con biết nhiều thứ lắm, dì Tống ạ.”
Tôi nhếch mép, lùi lại nhường sân khấu.
“Nhưng giờ không phải lúc ôn chuyện cũ. Dì xem, con gái dì sắp bị lột sạch rồi kìa.”
Bà ta quay phắt lại. Tiếng gào của Tuyết Dao đã khản đặc, chuyển thành những tiếng nức nở tuyệt vọng; gã trai bao xé toạc lớp áo lót, đôi bàn tay dơ bẩn thô bạo sờ soạng khắp người cô ta. “Bảo vệ đâu? Chết hết rồi à? Kéo thằng điên này ra!” Hàn Khải Nguyên gầm, đá văng một gã phóng viên cố lao tới cứu con. Hai vệ sĩ lúc này mới hoàn hồn xông vào, nhưng gã trai bao đang phê thuốc sức mạnh gấp bội, gầm gừ chống trả.
Bốn người đàn ông vật nhau trên sàn, tiếng la hét, tiếng chửi, tiếng máy ảnh lách cách thành một bản giao hưởng hỗn loạn đến nực cười.
Tôi khoanh tay tựa tường, thong thả rút điện thoại xem giờ. Mười lăm phút kể từ khi tôi gọi chú Diêm. Với tốc độ của đội đặc nhiệm, họ hẳn đã ở dưới sảnh. Và quả nhiên: “Cảnh sát đây!” Giọng dõng dạc uy nghiêm vang từ cửa. Cánh cửa gỗ sồi vốn đã bị đạp tung nay lại hứng thêm một cú đẩy bạo liệt. Một toán cảnh sát vũ trang đầy đủ ập vào, dẫn đầu là người đàn ông trung niên mặt chữ điền cương nghị, mắt sắc như chim ưng: chú Diêm, người đứng đầu đội điều tra kinh tế và ma túy.
Sự xuất hiện của họ như gáo nước lạnh tạt vào chảo dầu sôi, mọi hành động trong phòng đóng băng. Đám phóng viên giấu máy ra sau lưng, lấm lét nhìn nhau; hai vệ sĩ buông gã trai bao nép vào góc; Hàn Khải Nguyên và Tống Nhược Lan mặt không còn giọt máu. Chỉ gã trai bao vẫn ngọ nguậy cố bò về phía Tuyết Dao, nhưng lập tức bị hai cảnh sát cơ động đè xuống sàn còng tay. Tuyết Dao co rúm, vội kéo mảnh rèm rách che thân thể gần như trần trụi, khóc nấc từng hồi.
Trong lúc chờ, tôi nghe rõ tiếng thở của từng người: Hàn Khải Nguyên gấp gáp như ống bễ, Tống Nhược Lan đứt quãng như sắp tắt, Tuyết Dao nấc không ra tiếng. Còn gã trai bao thì thở hổn hển như con thú vừa thoát khỏi bẫy, mắt vẫn đỏ ngầu.
“Có chuyện gì ở đây? Ai là người báo án?”
Chú Diêm quét mắt qua căn phòng bừa bộn, dừng ở gã trai bao đang giãy và Tuyết Dao đang khóc. Tôi thong thả bước ra từ góc phòng, mỉm cười chào.
“Chào chú Diêm, là cháu gọi ạ. Cháu là Hàn Tĩnh Nghi.”
Chú liếc tôi, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị.
“Cháu Tĩnh Nghi, cháu báo có giao dịch mại dâm dùng chất cấm và đường dây rửa tiền. Tình hình cụ thể thế nào?”
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!”
Hàn Khải Nguyên vội bước tới, cố nặn nụ cười hòa hoãn dù mồ hôi tuôn như tắm.
“Đây là chuyện nội bộ gia đình tôi. Con gái tôi nói đùa quá trớn thôi. Không có mại dâm, không có chất cấm gì cả, còn rửa tiền thì càng là nói bậy.”
Ông quay sang trừng tôi, ánh mắt đe dọa tột cùng: “Tĩnh Nghi, mày còn không mau giải thích với cảnh sát! Mày định phá nát cái nhà này mới vừa lòng sao?” Tôi nhún vai, vờ vô tội.
“Bố, con đâu nói bậy. Bố nhìn gã đàn ông kia xem, rõ ràng là đang phê thuốc kích dục liều cao. Còn chuyện rửa tiền…”
Tôi ngừng một nhịp, liếc Tống Nhược Lan đang run nép sau lưng chồng.
“Dì Tống vừa tự tay đăng nhập vào tài khoản công ty Hà Hải, chứng minh nguồn năm mươi vạn tệ trả cho gã trai bao này là tiền tham ô từ Hàn thị đấy ạ.”
“Mày ngậm miệng lại!”
Hàn Khải Nguyên gầm, giơ tay định tát tôi, nhưng chú Diêm đã bước lên chắn trước mặt tôi.
“Hàn chủ tịch, mong ông bình tĩnh. Chúng tôi nhận tin báo liên quan chất cấm và tội phạm kinh tế nên buộc phải điều tra. Mọi người trong phòng không ai được rời đi cho tới khi có kết luận của pháp y và kỹ thuật hình sự.”
Chú ra hiệu cho viên cảnh sát bên cạnh: “Tiểu Ngô, gọi đội pháp y lên. Lấy mẫu máu và nước tiểu của tất cả người có mặt, đặc biệt là gã thanh niên kia và cô gái đang khóc. Thu giữ toàn bộ điện thoại, máy tính và thiết bị điện tử trong phòng.” “Khoan đã!” Tống Nhược Lan hoảng hốt kêu, giọng sắc như móng tay cào lên kính.
Bà ta biết nếu điện thoại của bà và gã trai bao bị thu, nếu máu gã được xét nghiệm ra Mộng Xuân Tiêu thì bà chết chắc. Bà vội lao tới ôm chân Hàn Khải Nguyên, khóc lóc van xin.
Từng giây trôi qua trong phòng đều đặc quánh. Tôi nhìn kim đồng hồ treo tường, nhẩm tính: chú Diêm đã tới, pháp y đang đi lên, và mỗi phút chậm trễ của bà ta là một phút bằng chứng thêm vững chắc.
“Lão Hàn, ông phải làm gì đi! Không thể để cảnh sát điều tra! Chuyện này mà lộ ra ngoài thì danh tiếng Hàn thị hủy hết, cổ phiếu lao dốc không phanh. Ông phải cứu cái nhà này!”
Hàn Khải Nguyên cũng đang đứng trên đống lửa. Ông biết rõ vụ quỹ đen năm mươi triệu tệ mà bị cảnh sát sờ gáy thì không chỉ Tống Nhược Lan đi tù, ông cũng vướng vì tội buông lỏng quản lý, thậm chí đồng phạm. Ông nghiến răng, hạ giọng với chú Diêm.
“Đội trưởng Diêm, nể tình tôi với ông cụ nhà anh từng quen biết, anh giơ cao đánh khẽ giúp tôi được không? Tôi hứa tự giải quyết nội bộ, sẽ trả lời anh thỏa đáng.”
“Luật pháp bất vị thân.”
Chú Diêm lạnh lùng đáp.
“Hàn chủ tịch, nếu ông thực sự trong sạch thì không cần sợ chúng tôi điều tra.”
Thấy Hàn Khải Nguyên không xoay chuyển được tình thế, Tống Nhược Lan rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Bà ta đảo mắt quanh phòng và khi chạm phải bác sĩ Chu Khắc Minh đang co rúm trong góc, một tia độc ác lóe trong đầu. Bà đột ngột bật dậy, chỉ thẳng mặt tôi, gào điên loạn.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo! Chính nó, Hàn Tĩnh Nghi, đã dàn xếp tất cả! Nó bị tâm thần phân liệt, cứ hoang tưởng tôi muốn hại nó, nên tự bỏ thuốc kích dục vào ly rượu mình, tự thuê gã trai bao này tới rồi vu oan cho tôi và em gái nó!”
Bà ta quay sang Chu Khắc Minh quát: “Bác sĩ Chu, ông là bác sĩ điều trị của nó, ông mau nói thật cho cảnh sát đi! Có phải nó bị bệnh tâm thần rất nặng, thường có hành vi bạo lực và hoang tưởng không?” Lão ta giật mình, lấm lét nhìn bà rồi nhìn tôi. Lão biết đây là cơ hội cuối để thoát tội: nếu chứng minh được tôi tâm thần thì lời tôi vô giá trị, lão sẽ tiếp tục được bao che. Lão đẩy gọng kính, hắng giọng, cố lấy lại vẻ đạo mạo.
“Đúng vậy, thưa đồng chí cảnh sát, đại tiểu thư Hàn Tĩnh Nghi quả có tiền sử tâm thần phân liệt hoang tưởng. Gần đây bệnh có dấu hiệu nặng thêm. Những lời cô ấy nói nãy giờ, kể cả chuyện rửa tiền hay đầu độc, đều là hoang tưởng. Tôi đề nghị đưa cô ấy đi viện tâm thần giám định và điều trị ngay, kẻo gây nguy hiểm cho người khác.”
Lời lão như chiếc phao ném cho hai mẹ con. Tuyết Dao thôi khóc, mắt lóe đắc ý; Hàn Khải Nguyên thở phào, dường như cũng muốn dùng cớ này lấp liếm.
“Cháu Tĩnh Nghi, cháu có tiền sử bệnh tâm thần sao?”
Chú Diêm nhíu mày nhìn tôi, nghi hoặc. Cả phòng nín thở chờ phản ứng. Họ đinh ninh trước kết luận chuyên môn của một bác sĩ uy tín, tôi sẽ hoảng loạn gào cãi, và điều đó càng chứng minh tôi điên. Nhưng tôi chỉ cười rạng rỡ tươi tắn, chẳng có chút dáng vẻ nào của người bị dồn vào chân tường. Tôi thong thả thò tay vào túi áo khoác, lôi ra một chiếc USB bạc nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh đèn.
“Bệnh tâm thần à?”
Tôi tặc lưỡi, xoay xoay chiếc USB.
“Bác sĩ Chu, ông chẩn đoán giỏi thật. Nhưng ông biết không, bệnh nhân tâm thần đôi khi có sở thích kỳ lạ. Ví dụ gắn camera siêu nhỏ trong phòng sách của bố mình rồi vô tình quay được cảnh một vị bác sĩ y đức nhận một vali tiền mặt từ phu nhân chủ tịch để đổi lấy tờ giấy chứng nhận tâm thần giả.”
Tôi ngừng lại, nhìn thẳng đôi mắt kinh hãi của Chu Khắc Minh và Tống Nhược Lan, gằn từng chữ.
“Và USB này không chỉ có video ấy, mà còn có cả ghi âm cuộc gọi giữa dì Tống và giám đốc công ty Hà Hải, bàn việc chuyển năm mươi triệu tệ ra nước ngoài. Chú Diêm, chú có muốn mượn máy tính khách sạn xem một bộ phim tài liệu về sự băng hoại đạo đức của giới hào môn không ạ?”