Chương 6: Lời đe dọa tro cốt và màn quậy tung sân bay
Truyện audio Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại · 7 chương
Hẹn giờ
Lời đe dọa của Hàn Khải Nguyên như nhát búa tạ giáng vào điểm yếu duy nhất của tôi: tro cốt của mẹ. Mẹ tôi mất khi tôi mới mười tuổi, trước khi đi bà chỉ có một tâm nguyện, được nằm trong khu lăng mộ Hàn gia, cạnh người đàn ông bà đã dành cả thanh xuân để yêu, dù ông tàn nhẫn và bội bạc. Kiếp trước chính vì lời đe dọa này tôi cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn bước vào địa ngục của Bùi Dạ Kình. Nhưng kiếp này tôi chớp mắt, gói mọi cảm xúc hỗn loạn xuống đáy mắt; khi mở ra, chỉ còn sự lạnh lùng tĩnh lặng của mặt hồ đóng băng.
“Bố nói xong chưa?”
Tôi nghiêng đầu, bình thản đến mức ông sững sờ.
“Nếu xong rồi thì con xin phép đi trước, đồn cảnh sát còn chờ con khai. À, còn chuyện tro cốt của mẹ con…”
Tôi bước sát lại, chỉ cách nửa bước. Mùi xì gà Havana đắt tiền trên người ông xộc vào mũi, giờ chỉ khiến tôi buồn nôn. Tôi ghé tai ông, thì thầm nhẹ bẫng mà sát khí ngút trời.
“Bố cứ thử đụng vào một hạt bụi của bà ấy xem. Con hứa sẽ không đem tro của bố rải xuống sông đâu. Con sẽ trộn nó với xi măng, đổ thành cái bệ bồn cầu công cộng giữa quảng trường thành phố, cho ngàn người giẫm và đi vệ sinh lên đầu bố mỗi ngày. Bố có tin không?”
Hàn Khải Nguyên giật bắn lùi lại, trừng mắt nhìn tôi như nhìn quái vật. Ông không thể tin đứa con gái nhu nhược, luôn khao khát tình thương của mình ngày nào lại thốt ra những lời tàn độc đến thế. Tôi không cho ông kịp phản ứng, quay lưng bước thẳng ra cửa. Hành lang khách sạn vắng lặng, chỉ còn tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn đá hoa cương; sau lưng tôi cánh cửa phòng VIP khép lại, nhốt Hàn Khải Nguyên cùng sự sụp đổ của đế chế ông dày công xây dựng.
Đêm ấy tôi ngồi ở đồn tới gần sáng để hợp tác điều tra. Mọi bằng chứng tôi nộp đều hoàn hảo không một kẽ hở. USB chứa video Chu Khắc Minh nhận hối lộ, ghi âm cuộc gọi rửa tiền của Tống Nhược Lan, kết quả dương tính ma túy của gã trai bao và Tuyết Dao, tạo thành chuỗi xích sắt khóa chặt đường sống của họ. Tống Nhược Lan bị tạm giữ vì tham ô, rửa tiền và cố ý gây thương tích cho gã trai bao. Tuyết Dao bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Chu Khắc Minh bị tước giấy phép hành nghề, đối mặt án tù vì nhận hối lộ và làm giả hồ sơ bệnh án. Chỉ một đêm, cục diện Hàn gia đảo lộn. Báo sáng hôm sau đăng những dòng tít đỏ rực bóc trần toàn bộ sự thật về đêm tiệc thọ đẫm máu và nước mắt. Cổ phiếu Hàn thị vừa mở phiên đã đồng loạt giảm sàn, bay hơi hàng tỷ tệ chỉ trong vài giờ. Hàn Khải Nguyên bị gọi lên cơ quan điều tra giải trình trách nhiệm trong vụ quỹ đen.
Suốt buổi lấy lời khai, viên điều tra liên tục nhìn tôi như nhìn vật thể lạ. Một cô gái vừa bị dựng cục bắt gian lại bình tĩnh trình bày từng mốc thời gian, từng số tài khoản, thậm chí chỉ sẵn chỗ giấu camera trong phòng sách. Tôi không giải thích vì sao mình biết nhiều thế, chỉ nói rằng đó là kết quả của một cái đầu từng bị đẩy tới đường cùng.
Tôi bước ra khỏi đồn lúc những tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng. Không khí buổi sáng lành lạnh xua tan mệt mỏi sau đêm thức trắng; bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Một khởi đầu mới, một kiếp sống mới, nhưng tôi hiểu trận chiến thật sự mới vừa mở màn. Bùi Dạ Kình vẫn lơ lửng trên đầu tôi như thanh gươm Damocles. Hắn sắp hồi hương, sắp xách bản hợp đồng hôn nhân đáng nguyền rủa ấy đến tìm tôi. Tôi rút điện thoại bấm một số quen thuộc. Chuông vang vài tiếng rồi có người nhấc máy.
“A lô, Lão Ca.”
Giọng tôi chuyển sang nghiêm túc lạnh lùng. Lão Ca là một hacker mũ đen khét tiếng thế giới ngầm mà kiếp trước tôi tình cờ cứu mạng; kiếp này tôi chủ động liên lạc từ sớm, dùng một khoản tiền lớn mua đứt sự trung thành của anh ta.
“Đại tiểu thư, cô gọi sớm vậy? Chuyện đêm qua làm tốt lắm, mạng xã hội đang nổ tung vì cô đấy.”
Giọng anh ta ngái ngủ.
“Bỏ chuyện đó đi. Tôi cần anh làm ngay một việc: tra cho tôi toàn bộ lịch trình chuyến bay của Bùi Dạ Kình về nước hôm nay. Giờ hạ cánh, cửa ra, biển số xe đón, cả tên các vệ sĩ đi theo. Tôi muốn thông tin chi tiết từng phút.”
Lão Ca im vài giây, có vẻ ngạc nhiên. “Bùi Dạ Kình, đại thiếu gia nhà họ Bùi. Cô định đụng đến hắn sao? Cô biết hắn nguy hiểm cỡ nào không?” “Tôi biết.” Tôi đáp ngắn gọn. “Chính vì nguy hiểm nên tôi phải ra tay trước.” “Được, cho tôi ba mươi phút.” Anh ta cúp máy.
Tôi bỏ điện thoại vào túi, đi tới chiếc Porsche Panamera đen đậu bên lề, chiếc xe tôi sắm từ tiền riêng trước khi chuyện xảy ra và đứng tên người khác để Hàn Khải Nguyên không phong tỏa được. Tôi ngồi vào ghế lái, gương mặt góc cạnh lạnh lùng tàn nhẫn của Bùi Dạ Kình hiện lên trong đầu. Kiếp trước tôi là con mồi yếu đuối bị hắn dồn vào góc rồi hành hạ tới chết. Lần này tôi không bỏ chạy, cũng không để hắn có dịp ép tôi ký cái hợp đồng hôn nhân ấy. Tôi sẽ tự tìm tới, lật ngược thế cờ, biến hắn từ thợ săn thành con mồi trong ván cờ của chính tôi.
Trên đường tới đó, tôi nhớ lại gương mặt gầy gò của ông nội những ngày cuối, bàn tay run run nắm lấy tay tôi mà không nói được một lời. Chính nụ cười méo mó nơi khóe miệng ông khi ấy đã cho tôi thêm sức: dù phải chơi bẩn với quỷ dữ, tôi cũng không được thua lần thứ hai.
“Bùi Dạ Kình.”
Tôi lầm bầm, khóe môi nhếch nụ cười nguy hiểm.
“Chào mừng anh trở về địa ngục.”
Đúng ba mươi phút sau điện thoại rung: Lão Ca gửi tệp tài liệu mã hóa. Tôi lướt nhanh. Chuyến bay tư nhân hạ cánh sân bay quốc tế Hải Thành lúc mười giờ sáng nay. Hắn ra bằng cổng VIP số ba. Xe rước hắn là chiếc Rolls-Royce Phantom bọc thép đen, biển tám tám tám tám. Đi cùng hắn là bốn vệ sĩ tinh nhuệ, toàn cựu lính đánh thuê từng làm việc quốc tế. Bây giờ mới bảy giờ, còn ba tiếng. Tôi nổ máy, lao vút trên cao tốc vắng về phía sân bay.
Tôi không định ám sát hắn, đó là hành động ngu ngốc và tự sát. Tôi có một kế hoạch khác, điên mà liều, nhưng nếu thành sẽ đập tan hẳn toan tính ép hôn của hai gã đàn ông kia.
Tôi ghé một tiệm salon tóc cao cấp ở trung tâm vừa mở cửa, quăng một xấp tiền mặt lên bàn: “Cắt ngắn, nhuộm bạch kim, trang điểm gothic. Càng nổi loạn, càng điên càng tốt. Tôi có một tiếng rưỡi.” Anh thợ liếc xấp tiền, liếc sang tôi rồi gật đầu rối rít. Chưa đầy chín mươi phút sau, trong gương hiện ra một cô gái hoàn toàn xa lạ. Mái tóc dài mềm mại thường ngày đã biến mất, thay bằng tóc tém bạch kim cắt xéo cá tính, mắt đậm tông khói đen, môi đỏ mận thâm độc.
Tôi thay bộ công sở thanh lịch bằng áo khoác da đinh tán, quần jean rách tả tơi và đôi boot quân đội cao cổ; trông tôi chẳng giống tiểu thư hào môn mà giống nữ ca sĩ rock vừa dùng thuốc lắc. Hoàn hảo. Tôi ghé một cửa hàng lưu niệm gần sân bay, mua chiếc loa phóng thanh cầm tay to nhất, cuộn băng rôn đỏ chót và cây bút lông viết bảng. Tôi trải băng rôn trên nắp capo, viết một dòng chữ to tướng, nét cuồng loạn méo mó, rồi cuộn lại ném vào ghế phụ.
Đúng chín giờ bốn mươi lăm tôi có mặt ở bãi đỗ VIP sân bay, đỗ chiếc Porsche ngay cạnh chiếc Rolls-Royce biển tám tám tám tám. Bốn gã vệ sĩ to con mặc vest đen kính râm vây quanh xe, cảnh giác cao độ. Tôi thong thả bước xuống, cầm loa và băng rôn, tiến lại mỉm cười thân thiện với một gã.
“Chào anh trai, cho hỏi đây có phải xe đón Bùi tổng không?”
Giọng tôi cố ra vẻ lả lơi điệu đà. Gã nhíu mày nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt khinh bỉ: “Cô là ai? Tránh ra. Khu vực này không phận sự miễn vào.” “Tôi á?” Tôi chớp mắt cười khúc khích. “Tôi là vợ sắp cưới của Bùi tổng đây.” Gã sững rồi bật cười hô hố: “Vợ sắp cưới? Cô điên à? Bùi tổng của chúng tôi làm gì có vợ sắp cưới. Cút ngay trước khi tôi ném cô ra ngoài.” “Ấy, đừng nóng.” Tôi lùi một bước, giơ hai tay đầu hàng.
“Anh không tin thì lát Bùi tổng ra anh cứ hỏi anh ấy.” Tôi đi vòng ra sau chiếc Rolls-Royce; bọn vệ sĩ vẫn canh nhưng chẳng ai để mắt tới một con ranh ăn mặc kỳ dị điên khùng.
Đúng mười giờ mười, cánh cửa kính tự động cổng VIP số ba mở ra. Một nhóm người bước ra, dẫn đầu là người đàn ông cao lớn mặc áo măng tô đen dài quá gối, gương mặt góc cạnh sắc sảo như tạc từ đá cẩm thạch, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, uy nghiêm bức người. Bùi Dạ Kình. Tim tôi lỡ một nhịp, ớn lạnh chạy dọc sống lưng; ký ức về những trận đòn, những lời nhục mạ kiếp trước ùa về khiến tôi suýt không thở nổi. Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, hít sâu, siết chặt chiếc loa.
Hắn sải bước tới Rolls-Royce, vệ sĩ cúi gập chào, một gã nhanh tay mở cửa xe. Ngay lúc hắn sắp bước lên, tôi hành động. Tôi nhảy phốc lên nắp capo chiếc Porsche, tung cuộn băng rôn đỏ chót dài ba mét bay phấp phới đập vào mắt mọi người. Trên băng rôn, dòng chữ bút lông đen hiện rõ mồn một: “Bùi Dạ Kình, đồ tồi, anh làm tôi có bầu rồi định bỏ chạy sao? Trả lại thanh xuân cho tôi.” Cùng lúc tôi bật loa, ghì sát miệng gào hết cỡ bằng giọng thê lương như người vợ bị phụ tình trong phim Quỳnh Dao.
“Bùi Dạ Kình, anh là đồ cặn bã, đồ sở khanh! Anh lừa tình tôi, lừa tiền tôi! Giờ tôi mang thai con anh mà anh còn định về nước cưới thiên kim nhà họ Hàn sao? Anh còn tính người không? Hôm nay anh không cho mẹ con tôi danh phận, tôi chết ngay tại đây cho anh xem!”
Tiếng gào qua loa cộng dòng chữ đỏ chót trên băng rôn như quả bom hạt nhân thả xuống sảnh VIP sân bay Hải Thành. Cả không gian rộng lớn vốn chỉ có tiếng chân vội và thông báo chuyến bay êm ái bỗng đông cứng. Hành khách VIP, doanh nhân xách cặp da, tiếp viên kéo vali đồng loạt dừng bước, quay đầu há hốc nhìn về bãi xe.
Cả đám vệ sĩ từng sống chết ở chiến trường Trung Đông cũng đơ ra ba giây, nhìn nhau lơ ngơ rồi nhìn tôi oai vệ đứng trên nắp capo, một tay cầm loa, một tay chỉ mặt ông chủ của chúng. Còn Bùi Dạ Kình, bước chân sắp lên xe khựng lại giữa không trung. Hắn chậm rãi quay lại, ánh nhìn như lưỡi dao cạo quét qua tấm băng rôn rực rỡ rồi đậu trên gương mặt trang điểm gothic của tôi. Đôi lông mày rậm nhíu chặt thành nếp nhăn sâu giữa trán.
Tôi thề lúc ấy mình đã thấy một thoáng lúng túng ngỡ ngàng lướt qua đôi mắt vốn lạnh như băng ngàn năm của vị bạo chúa. Hắn không nhận ra tôi, đúng như tôi tính: lớp trang điểm ghê rợn, mái tóc bạch kim cắt xéo cùng cách ăn mặc lôi thôi đã che kín thân phận đại tiểu thư Hàn Tĩnh Nghi. Trong mắt hắn lúc này tôi chỉ là con điên từ đâu chui ra, dám chặn đường hất chậu nước bẩn “sở khanh làm gái có chửa” lên đầu hắn giữa thanh thiên bạch nhật.
“Bắt con điên đó lại!”
Đội trưởng vệ sĩ cuối cùng cũng hoàn hồn, gầm lên, rút bộ đàm định gọi thêm người. Bốn gã hộ pháp lao về phía tôi như bầy sói đói. “Đứng lại! Đứa nào dám đụng vào tao, tao nhảy xuống đập đầu vào xe tự tử cho tụi mày xem! Một xác hai mạng, để xem ngày mai báo chí viết gì về Bùi tổng của tụi mày!” Tôi gào qua loa, làm bộ định đâm đầu xuống nền.
Đám vệ sĩ chùn bước, dè dặt liếc Bùi Dạ Kình đợi chỉ thị; chúng biết rõ ông chủ mắc chứng sạch sẽ cực độ, ghét nhất ồn ào và rắc rối truyền thông. Một người đàn bà đang gào mang thai mà chết ngay trước mũi xe hắn thì cổ phiếu Bùi thị ngày mai bốc hơi vài tỷ. Bùi Dạ Kình đứng thẳng, vạt măng tô đen bay phấp phới trong gió.
Hắn thong thả gỡ kính râm hàng hiệu, để lộ đôi mắt đen sâu hun hút như vực thẳm, soi xét tôi bằng cái nhìn lạnh lùng sắc bén như đang quét từng tế bào trên người tôi.
“Cô là ai?”
Giọng hắn trầm thấp từ tính nhưng mang áp lực vô hình khiến người nghe nghẹt thở. Tôi nuốt nước bọt, cố kìm cơn run lan trong huyết quản. Kiếp trước mỗi lần hắn dùng giọng này là tôi lại chịu một trận bạo hành tinh thần kinh khủng. Nhưng kiếp này tôi mới là người nắm đằng chuôi.
“Tôi là ai á? Ngủ với tôi xong anh hỏi tôi là ai? Bùi Dạ Kình, anh mất trí nhớ hay giả ngu? Đêm ở khách sạn Bellagio Las Vegas tháng trước, anh say, đè tôi xuống giường, hứa mua biệt thự siêu xe cho tôi. Giờ tôi có thai, anh lại định quất ngựa truy phong à?”
Tôi bịa trơn tru như kịch bản phim truyền hình dài tập. Tôi cố tình nhắc Las Vegas vì biết tháng trước hắn thực sự có chuyến công tác bí mật ở đó, thông tin chưa từng công bố. Quả nhiên nghe ba chữ “Las Vegas”, đồng tử Bùi Dạ Kình khẽ co lại, hắn nheo mắt, sát khí trong mắt dày đặc.