Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Ấn nhân trung, xuân dược và gã trai bao phát cuồng

Truyện audio Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại · 7 chương

Chương 3: Ấn nhân trung, xuân dược và gã trai bao phát cuồngTrùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại
0:0011:07
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Tránh ra.”

Tôi lạnh lùng lên tiếng, sải bước tới. Giọng không lớn, nhưng uy áp của kẻ từng chết đi sống lại đủ khiến Tuyết Dao vô thức rụt cổ.

“Chị, chị định làm gì? Mẹ tôi ngất rồi, chị còn muốn hại bà ấy sao?”

Cô ta dang hai tay che trước mặt mẹ, đóng vai đứa con gái hiếu thảo xả thân cứu mẹ.

“Tôi bảo cô tránh ra.”

Tôi nhếch mép, gạt lọn tóc vướng má ra sau tai.

“Cô không thấy mẹ cô đang nguy kịch sao? Tôi từng học sơ cứu cấp tốc trên mạng, chuyên trị ca ngất lâm sàng do nhục quá hóa rồ. Để tôi giúp dì ấy thông kinh mạch.”

Không đợi Tuyết Dao phản ứng, tôi túm cổ áo cô ta ném sang bên nhẹ như ném bao tải bông, quỳ một chân xuống cạnh Tống Nhược Lan, giơ cao tay phải dưới ánh đèn chùm. Tôi hít sâu, dồn toàn bộ sức của kiếp trước cộng kiếp này vào ngón cái và ngón trỏ, nhắm huyệt nhân trung giữa mũi và môi trên của bà ta mà bấm mạnh. Không chỉ bấm, tôi còn dùng bộ móng cắt nhọn hoắt đính đá Swarovski ấn sâu vào da thịt, đẩy qua đẩy lại như đang nghiền nát một con rắn.

“Á á á á á!”

Tiếng thét thất thanh chói tai đâm thủng màng nhĩ, đánh thức cả linh hồn đang ngủ dưới chín tầng địa ngục. Người đàn bà vừa một giây trước còn hôn mê sâu bật dậy như con cá chết bị ném vào chảo mỡ sôi, bịt miệng, nước mắt nước mũi giàn giụa thật sự, trợn mắt nhìn tôi kinh hoàng. Vệt máu rỉ từ nhân trung làm hỏng bét lớp trang điểm hoàn hảo, khiến bà ta trông như mụ phù thủy vừa ăn vụng tương ớt bị sặc.

“Ấy chà, tỉnh rồi kìa.”

Tôi thong thả rút khăn ướt trên bàn, lau mấy ngón tay vừa hoàn thành ca phẫu thuật rực rỡ.

“Mọi người thấy chưa, y học cổ truyền nước nhà đúng là danh bất hư truyền: ấn huyệt một cái là hồn về xác. Dì Tống, dì thấy trong người sao? Có cần con ấn thêm huyệt thái dương cho tỉnh hẳn không? Nghe nói ấn thủng thái dương có thể khai mở luân xa, nhìn thấu sự dối trá của chính mình đấy.”

Đám phóng viên phía sau lại cười bò, vừa bấm máy tách tách vừa thì thầm: “Đại tiểu thư Hàn gia hôm nay bị ma nhập hay sao mà mỏ hỗn thượng thừa thế?”

Tống Nhược Lan lùi lại, run run chỉ vào mặt tôi, đau đến nói không thành tiếng: “Mày, con khốn, mày dám…”

Bà ta không ngờ tôi dám ra tay tàn độc thô bạo ngay trước mặt Hàn Khải Nguyên. Nhưng lúc này Hàn Khải Nguyên nào còn tâm trí lo vết máu của vợ yêu; trong đầu ông chỉ có một dãy số đang nhảy múa: năm mươi triệu tệ. Năm mươi triệu tệ quỹ đen của tập đoàn là tiền ông vét từ cổ đông để lót tay cho một dự án bất động sản khổng lồ ở phương Nam, thế mà giờ nó yên vị trong tài khoản công ty bình phong của ông anh vợ. Ông xông tới nắm chặt vai Tống Nhược Lan, nhấc bổng bà ta như nhấc con gà, mặt méo xệch vì giận, gân cổ nổi cuồn cuộn.

“Tống Nhược Lan, bà giải thích ngay! Công ty Hà Hải là sao? Số năm mươi triệu tệ thất thoát tháng trước sao lại liên quan tài khoản này? Bà với thằng anh bất tài của bà hùa nhau rút ruột công ty tôi đúng không?”

“Lão Hàn, ông nghe tôi giải thích, không phải như ông nghĩ!”

Não bà ta chạy hết công suất mà vẫn không tìm nổi lời nói dối nào đủ hoàn hảo để lấp cái lỗ to bằng lỗ đen vũ trụ này. Sự việc vỡ lở quá nhanh, hoàn toàn ngoài mọi kịch bản bà ta dày công dàn dựng. Thấy mẹ sắp bị bố bóp cổ, Tuyết Dao biết nếu không tung đòn quyết định ngay thì hai mẹ con chết không có chỗ chôn. Cô ta nghiến răng, gào lên.

“Bố, bố đừng để chị ta đánh lạc hướng! Chuyện tiền công ty có thể là hiểu lầm, mẹ quản lý tài chính có thể sai sót. Nhưng chuyện chị ta gọi trai bao, làm nhục gia phong thì rành rành! Bố nhìn mắt chị ta đỏ ngầu, người đổ mồ hôi, chị ta uống xuân dược rồi! Chị ta phê thuốc nên mới nói bậy vu khống mẹ con!”

Căn phòng chấn động lần nữa. Xuân dược, thuốc kích dục: đám phóng viên mừng như trúng mánh, dồn mắt vào tôi, quét từng tấc trên người tôi. Tôi khẽ nhíu mày. Tuyết Dao đúng là con gái ruột của Tống Nhược Lan, khả năng đổi trắng thay đen được di truyền trọn vẹn. Kiếp trước tôi quả thật đã trúng một thứ thuốc kích dục liều nặng tên là xuân dược Mộng Xuân Tiêu, vô sắc vô vị, hòa trong ly vang mà chính Tống Nhược Lan trao tôi giữa sảnh tiệc.

Tác dụng của nó cực kỳ khủng khiếp: làm người ta mất tỉnh táo, người nóng ran và thèm được chạm vào. Cũng vì thuốc mà kiếp trước lúc bị bắt gian, tôi trông thảm hại, áo quần xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, nói năng lung tung, trở thành chứng cứ sắt đá cho tội lẳng lơ. Nhưng kiếp này, vừa mở mắt trên giường tôi đã cảm nhận luồng tà hỏa cuộn trong người. Nhờ từng bị tiêm cả đống thuốc an thần trong viện tâm thần kiếp trước, sức chịu đựng của tôi giờ thuộc hàng phi thường.

Ba phút ngắn ngủi trước khi cửa bị đạp, tôi đã cầm chiếc nĩa ăn trái cây trên bàn đâm thật mạnh vào đùi, dùng cơn đau xé thịt để giữ đầu óc minh mẫn, rồi tu cạn hai chai nước suối lạnh để hạ nhiệt. Giờ tuy cơ thể vẫn âm ỉ khó chịu, bề ngoài tôi lại hoàn toàn bình thường, thậm chí lạnh lùng cao ngạo bức người.

“Ồ, xuân dược cơ à?”

Tôi nghiêng đầu, nhìn Tuyết Dao bằng ánh mắt thương hại như nhìn đứa trẻ thiểu năng.

“Tuyết Dao, hồi trung học em học hóa bị điểm liệt à? Em nhìn tôi từ đầu đến chân xem, quần áo chỉnh tề, mồ hôi trên trán là do điều hòa phòng này hỏng. Còn mắt tôi đỏ vì nhìn mãi nhan sắc giả tạo của hai mẹ con em nên bị ô nhiễm thị giác.”

Tôi bước tới một bước, ép Tuyết Dao phải lùi.

“Hơn nữa, nếu tôi thật sự uống thứ thuốc hạ lưu đó, em nghĩ tôi còn đứng đây giảng đạo lý, vạch đường dây tham ô của mẹ em và ấn nhân trung cho mẹ em chuẩn thế sao? Em tưởng xuân dược là kẹo vitamin C à?”

Bị tôi mắng cho không kịp vuốt mặt, Tuyết Dao vẫn cố cãi chày cãi cối.

“Chị đang cố kìm nén thôi! Bác sĩ Chu đang ngoài cửa. Lúc nãy sợ chị làm loạn, em đã gọi bác sĩ Chu tới tiêm thuốc an thần cho chị. Cứ để bác sĩ lấy máu chị đi xét nghiệm là biết ngay chị có uống thuốc không.”

Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên xách vali y tế, đeo kính gọng vàng, dáng đạo mạo vội chen qua đám đông bước vào: Chu Khắc Minh, bác sĩ gia đình của Hàn gia. Thấy lão, đồng tử tôi co lại, sát khí bùng lên đáy mắt. Lão lang băm cặn bã này, kiếp trước chính lão nhận tiền của Tống Nhược Lan. Làm giả bệnh án kết luận tôi tâm thần phân liệt hoang tưởng do dùng chất kích thích quá liều, tạo tiền đề hợp pháp để Hàn Khải Nguyên tống tôi vào viện tâm thần. Lão không phải bác sĩ, lão là đao phủ của hai mẹ con họ.

“Phu nhân, nhị tiểu thư, tôi đến rồi.”

Chu Khắc Minh cúi chào rồi đẩy gọng kính, ánh mắt ẩn ý lướt qua tôi.

“Nghe nói đại tiểu thư tinh thần kích động, có dấu hiệu dùng chất cấm. Để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị khống chế đại tiểu thư rồi lấy máu ngay tại chỗ.”

Hàn Khải Nguyên đang rối bời vì vụ bê bối, nghe vậy như tìm được cớ gác chuyện Tống Nhược Lan lại để dọn đống hỗn độn trước mắt: “Được, bác sĩ Chu, mau lấy máu nó. Nếu nó dám dùng thuốc dơ bẩn đó, tao đánh gãy chân nó!” Hai gã vệ sĩ lập tức tiến lên định đè tôi xuống giường.

“Dừng tay.”

Tôi lạnh lùng nói. Giọng không lớn nhưng nặng ngàn cân, khiến hai gã vô thức khựng lại. Tôi nhìn thẳng Chu Khắc Minh, khóe môi nhếch nụ cười quỷ dị.

“Bác sĩ Chu, ông định lấy máu tôi bằng cây kim đã tẩm sẵn ma túy tổng hợp, giấu trong ngăn phụ vali y tế của ông sao?”

Câu ấy như quả bom nguyên tử ném giữa phòng. Chu Khắc Minh giật nảy, mặt trắng bệch, chiếc vali suýt rơi. Lão lắp bắp: “Đại tiểu thư nói đùa gì vậy? Tôi là bác sĩ có y đức!”

“Y đức? Y đức của ông là chẩn đoán ông nội tôi tai biến mạch máu não thành khó tiêu vì ăn nhiều hải sản, để kéo dài giờ cấp cứu, gián tiếp làm ông liệt nửa người, mở đường cho bố tôi thâu tóm cổ phần?”

Tôi gằn từng chữ, moi ra một bí mật động trời của Hàn gia mà kiếp trước tôi vô tình nghe lén trước khi chết. Hàn Khải Nguyên loạng choạng lùi, trừng mắt nhìn tôi như thấy quỷ: “Mày, mày nói gì? Chuyện của ông nội mày…” Tôi không để ông nói hết, tiếp tục giáng đòn chí mạng.

“Bác sĩ Chu, ông nghĩ tôi ngu đến mức để một con chó săn của hai mẹ con kia đâm kim vào tay mình sao? Tuyết Dao nói đúng, tôi cũng muốn xét nghiệm máu để chứng minh trong sạch. Nhưng người lấy máu cho tôi tuyệt đối không phải ông.”

Tôi giơ chiếc iPhone của gã trai bao vừa giật được, màn hình vẫn sáng.

“Lúc nãy mượn điện thoại của vị huynh đài này xem lịch sử chuyển tiền, tôi tiện tay bấm một số khẩn. Không phải cảnh sát phường, mà là đội trưởng đội điều tra tội phạm kinh tế và ma túy của thành phố, chú Diêm, bạn chiến đấu năm xưa của ông nội tôi.”

Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn Tống Nhược Lan đang run như cầy sấy.

“Dì Tống, con báo chú Diêm rằng ở đây có một vụ giao dịch mại dâm dùng chất cấm quy mô lớn, kèm manh mối về đường dây rửa tiền xuyên quốc gia năm mươi triệu tệ. Tính thời gian thì xe đặc nhiệm chắc đã đậu kín dưới sảnh. Lát nữa pháp y của cục sẽ lên lấy máu tất cả mọi người trong phòng. Ai uống thuốc, ai không, ai trong sạch, ai dơ bẩn, khoa học sẽ trả lời.”

Cả phòng chết lặng. Tống Nhược Lan mềm nhũn, ngã phịch xuống sàn. Hàn Khải Nguyên ôm đầu, huyết áp vọt lên hai trăm. Kế hoạch hoàn hảo của họ bị tôi dồn vào đường cùng không chừa lối thoát. Báo cảnh sát, lại còn cảnh sát kinh tế, thế này thì Hàn thị coi như xong đời. Nhưng đúng lúc mọi người hoảng loạn vì cảnh sát sắp tới, một biến cố khác nổ ra, nằm ngoài dự tính của tất cả, kể cả tôi.

Gã trai bao, gã hàng dạt cơ bụng vẽ phấn nãy giờ vẫn quỳ co rúm dưới đất, bỗng phát ra tiếng gầm nghèn nghẹn như dã thú. Mọi ánh mắt dồn về gã: chàng thanh niên run sợ ban nãy giờ hai mắt đỏ như máu, mồ hôi ròng ròng cuốn trôi lớp phấn rẻ tiền trên mặt lẫn ngực, để lộ làn da đỏ rực bất thường. Gân xanh nổi cộm trên cổ và cánh tay giật giật, hơi thở khò khè mang theo cơn khát dục điên cuồng mất trí. Tống Nhược Lan trố mắt nhìn gã, như hiểu ra điều gì, bà ta thét kinh hãi: “Trời ơi, thuốc phát tác rồi!”

Hóa ra để vở bắt gian diễn ra chân thực nhất, bà ta không chỉ chuốc tôi mà còn cho gã trai bao uống một liều Mộng Xuân Tiêu gấp ba bình thường. Cốt để gã như con thú hoang lao vào xé quần áo tôi trước khi mọi người phá cửa. Nhưng bà ta tính không bằng trời tính. Từ lúc tỉnh dậy tôi đã dùng khí thế bức người cùng cái mỏ hỗn dọa gã khiếp vía, khiến gã không dám đụng một sợi lông. Giờ thời gian ủ bệnh đã hết, liều gấp ba tàn phá thần kinh gã, biến gã thành con quái vật chỉ còn bản năng nguyên thủy.

Gã chao đảo đứng lên, liếc quanh phòng bằng đôi mắt đỏ ngầu dại đi. Gã không nhìn tôi, vì trong tiềm thức gã tôi là con quỷ cái đáng sợ; cũng không thèm nhìn Tống Nhược Lan, bà già vừa bị bấm nhân trung chảy máu trông ghê quá. Ánh mắt con thú đói cuối cùng khóa vào mục tiêu gần nhất, trẻ nhất và ăn mặc gợi cảm nhất trong phòng: Tống Tuyết Dao.

“Nóng, nóng quá… Cho tôi đàn bà… Phu nhân, bà đã hứa cho tôi đàn bà…”

Gã lẩm bẩm vô nghĩa, nước dãi chảy ròng, rồi bằng tốc độ không ai ngờ, lao tới như con linh cẩu đói mồi.

“A a a á!”

Tiếng hét của Tuyết Dao xé toạc không khí. Ngay trước mặt mọi người, gã trai bao vạm vỡ nhào tới ghì cô ta xuống tấm thảm nhung, đôi tay chai sần xé phăng chiếc váy dạ hội hàng hiệu đính pha lê.

“Cứu tôi! Bố ơi! Mẹ ơi! Thằng điên này! Tránh ra! Cứu!”

Tuyết Dao giãy giụa tuyệt vọng, tiếng khóc vang khắp hành lang. Đám phóng viên đứng hình một giây rồi như bừng tỉnh, đồng loạt giơ máy. Tách! Tách! Tách! Flash chớp loạn như pháo hoa giao thừa, thu trọn cảnh nhị tiểu thư Hàn gia bị gã trai bao trần truồng đè xuống làm nhục ngay trước mắt bố mẹ ruột và cả chục ống kính. Tôi lùi một bước, khoanh tay tựa tường, nhếch môi mãn nguyện, thong thả thưởng thức tách trà xanh thượng hạng do chính hai mẹ con kia ủ, nay họ tự uống cạn. Gậy ông đập lưng ông, chỉ khác là lần này nó đến bằng đường truyền 5G.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích