Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Bị bắt cóc, cuộc giao dịch với bạo chúa và cái kết của Hàn gia

Truyện audio Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại · 7 chương

Chương 7: Bị bắt cóc, cuộc giao dịch với bạo chúa và cái kết của Hàn giaTrùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại
0:0010:00
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Bắt cô ta lại, bịt miệng, ném lên xe.”

Hắn lạnh lùng ra lệnh, không đôi co thêm nửa lời. Đám vệ sĩ như được ân xá, lập tức lao lên. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này: tôi ném mạnh chiếc loa vào mặt tên vệ sĩ đi đầu, hắn lảo đảo ôm mũi la oai oái. Nhân lúc hỗn loạn tôi nhảy khỏi nắp capo, rút từ túi áo khoác xấp ảnh dày tung lên không trung.

“Mọi người xem đi, đây là bằng chứng! Ảnh giường chiếu của Bùi tổng với tôi! Hắn là đồ cặn bã! Mọi người chụp lại đăng lên mạng cho cả thế giới biết bộ mặt thật của hắn!”

Những bức ảnh bay lả tả như bươm bướm trắng. Đám đông ồ lên, vài người nhanh tay nhặt ảnh dưới đất xem rồi trố mắt. Đám phóng viên săn tin chầu chực ở sân bay để chụp Bùi Dạ Kình cũng đánh hơi mùi drama, vội giương ống kính bấm tách tách. Bùi Dạ Kình cau mày, bước tới nhặt một tấm rơi dưới chân. Đó là ảnh chụp từ góc camera giấu kín, hơi mờ: một người đàn ông có góc nghiêng y hệt hắn nằm trên giường ôm hôn say đắm cô gái tóc bạch kim, chính là tôi lúc này.

Tất nhiên là sản phẩm photoshop đỉnh cao của Lão Ca, nhưng trong cảnh hỗn loạn, góc chụp mờ ảo, dáng người giống hệt, đến mẹ đẻ Bùi Dạ Kình nhìn cũng phải giật mình, huống chi đám đông hiếu kỳ.

“Cô muốn chết sao?”

Hắn bóp nát tấm ảnh, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay, giọng không còn lạnh lùng thường thấy mà là cơn giận tột độ của vị vua bị xúc phạm.

“Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn một danh phận! Bùi Dạ Kình, anh không nhận mẹ con tôi thì tôi bám theo anh đến cùng trời cuối đất. Tôi sẽ tới công ty anh, tới nhà anh, tới cả đám cưới của anh với con ả Hàn Tĩnh Nghi kia để làm loạn!”

Tôi tiếp tục diễn vai kẻ điên tình, gào đến khản cổ. Tôi cố nhắc tên Hàn Tĩnh Nghi để hắn hiểu cuộc hôn nhân hắn định ép sẽ không bao giờ yên ổn. Tôi muốn biến hắn thành trò cười trên mặt báo, biến cái tên Bùi Dạ Kình thành vết nhơ gắn liền “sở khanh, bỏ rơi thai phụ”. Một kẻ kiêu ngạo coi trọng thể diện như hắn còn muốn cưới cô gái có ông bố dính án kinh tế, khi bản thân đang bị một con điên bám đuôi tố cáo không?

“Làm cô ta có chửa, đưa cô ta đi!”

Bùi Dạ Kình gầm. Hắn không chịu nổi thêm sự nhục nhã này nữa, bước nhanh lên Rolls-Royce, đóng sầm cửa. Đám vệ sĩ không dám chần chừ: hai gã to con xông vào, một gã bẻ quặt hai tay tôi ra sau, gã kia dí chiếc khăn tẩm thuốc mê lên miệng và mũi tôi. Tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng sức một cô gái sao đọ nổi hai gã lính đánh thuê. Mùi thuốc mê hăng nồng xộc lên óc, cảnh vật nhòe dần.

Trước lúc mất hẳn ý thức, tôi mờ mờ thấy chiếc Rolls-Royce lăn bánh, bỏ lại đám đông nhao nhác cùng tiếng máy ảnh lách cách không dứt. Bước đầu kế hoạch thành công: tôi đã biến mình thành quả bom hẹn giờ gắn chặt vào người Bùi Dạ Kình.

Khi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Tôi mở mắt: trần nhà cao vút chạm trổ hoa văn tinh xảo phong cách châu Âu cổ điển. Tôi nằm trên chiếc giường king size trải ga lụa đen tuyền, không gian rộng lớn xa hoa mà lạnh lẽo, quyện mùi gỗ trầm hương quen thuộc đến ám ảnh. Đây là biệt thự riêng của Bùi Dạ Kình ở ngoại ô Hải Thành, nơi kiếp trước tôi bị giam cầm suốt ba năm, nơi chứng kiến những cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời tôi.

Tôi bật dậy định bước xuống thì thấy cổ chân phải bị xích bằng sợi xích sáng loáng nối với chân giường. Tôi cười nhạt: đúng phong cách Bùi Dạ Kình, hắn thích giam những thứ hắn không kiểm soát nổi.

“Tỉnh rồi sao?”

Giọng lạnh băng vang từ góc phòng tối. Tôi quay lại. Bùi Dạ Kình ngả người trên chiếc ghế bành bọc da, tay xoay ly vang đỏ như máu, ánh mắt sắc lẻm găm vào tôi như thú dữ ngắm con mồi trong chuồng. Hắn đã cởi bộ vest chỉnh tề, mặc áo sơ mi đen cài hờ hai cúc trên, để lộ xương quai xanh vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

“Tháo xích ra.”

Tôi lạnh lùng nói, không chút sợ hãi. Hắn khẽ nhếch mép, đứng dậy, chậm rãi tới bên giường, cúi xuống ghé sát gương mặt hoàn mỹ vào mặt tôi, hơi thở quyện mùi vang phả vào má tôi.

“Cô có biết những kẻ dám làm nhục tôi trước đám đông, kết cục thường ra sao không?”

Hắn thì thầm, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má tôi, rồi bất ngờ bóp chặt cằm, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi có thể bóp chết cô ngay lúc này mà không ai trên thế giới biết cô từng tồn tại.”

Tôi nhìn thẳng đôi mắt đen thẳm ấy, khóe môi cong thành nụ cười thách thức.

“Anh giết được tôi, nhưng không xóa được ảnh và video tôi đã cài chế độ tự động gửi cho hàng trăm tòa soạn lớn nhỏ cả nước. Trong hai mươi bốn giờ tới mà tôi không tự hủy lệnh thì cả Hải Thành sẽ biết Bùi tổng lẫy lừng không chỉ lừa tình mà còn bắt cóc, giết người diệt khẩu. Cổ phiếu Bùi thị sẽ bốc hơi bao nhiêu tỷ nhỉ? Tôi tò mò lắm.”

Lực bóp ở cằm bỗng tăng khiến tôi đau điếng, nhưng tôi không chớp mắt, kiên cường đối mặt cơn thịnh nộ của hắn. Hắn nheo mắt, sát khí bùng nổ: hắn không tin nổi một con nhóc dám uy hiếp mình, lại còn dùng chính chiêu tống tiền hèn hạ nhất để dồn hắn vào đường cùng.

“Cô muốn gì?”

Hắn gằn từng chữ.

“Tôi muốn một cuộc giao dịch.”

Tôi hất tay hắn ra, xoa cái cằm đỏ ửng.

“Anh hủy bản hợp đồng hôn nhân với Hàn Khải Nguyên, rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi Hàn thị, và từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Hắn sững người, cau mày, mắt đầy nghi hoặc.

“Sao cô biết bản hợp đồng hôn nhân, và vì sao muốn tôi hủy nó? Cô có thù oán gì với Hàn gia?”

Tôi bật cười, tiếng cười lạnh và chua chát. Tôi đưa tay lên chà mạnh trên mặt, lau lớp trang điểm gothic dày cộp, vuốt mái tóc bạch kim giả ngược ra sau.

“Bởi vì tôi chính là Hàn Tĩnh Nghi.”

Đồng tử hắn co rút dữ dội. Hắn lùi một bước, nhìn chằm chằm gương mặt mộc của tôi, nỗi ngỡ ngàng hiện rõ từng đường nét. “Cô là Hàn Tĩnh Nghi,” hắn lẩm bẩm, như không dám tin mắt mình. Cô con gái ruột bị Hàn Khải Nguyên coi như cỏ rác, cô gái hắn định dùng làm công cụ trả thù, hóa ra lại là con điên đã quậy tung sân bay sáng nay, tống tiền hắn bằng ảnh nóng photoshop.

“Bất ngờ lắm đúng không, Bùi tổng?”

Tôi nhếch mép, ánh mắt trào phúng.

“Anh định dùng tôi trả thù cho người con gái anh yêu. Hàn Khải Nguyên định bán tôi để giữ cái ghế chủ tịch. Các người xem tôi như món hàng, con cờ muốn xoay sao thì xoay, nhưng nhầm rồi, Hàn Tĩnh Nghi này không phải thứ để các người giẫm.”

Tôi đứng dậy, kéo căng sợi xích bạc, bước tới áp sát hắn.

“Anh nghe cho kỹ. Mẹ tôi đúng là người cầm lái chiếc xe gây tai nạn năm đó, nhưng bà không cố ý. Chiếc xe ấy bị người ta cắt phanh từ trước khi bà bước lên. Kẻ đứng sau chính là Tống Nhược Lan, người đàn bà đang ngồi trong trại giam kia. Anh hận nhầm người rồi. Anh dùng ba năm kiếp trước hành hạ tôi, ép tôi phát điên, rồi trơ mắt nhìn tôi chết cháy ở viện tâm thần. Món nợ máu ấy tôi vốn định tính với anh. Nhưng hôm nay tôi cho anh một cơ hội.”

Tôi chỉ thẳng mặt hắn, giọng sắc như dao.

“Hủy hợp đồng, cắt đứt mọi liên hệ với Hàn thị, để Hàn Khải Nguyên tự sinh tự diệt với đống nợ và án kinh tế của ông ta. Anh đồng ý thì tôi hủy lệnh gửi email, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Còn nếu không…”

Tôi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà tàn độc.

“Thì ngày mai Bùi thị sẽ cùng Hàn thị nắm tay nhau xuống địa ngục. Tôi không ngại chết thêm một lần nữa đâu.”

Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Ánh mắt hắn đi qua vô vàn cung bậc, từ ngỡ ngàng, phẫn nộ, nghi ngờ đến bàng hoàng, rồi cuối cùng là một cú chấn động sâu sắc. Hắn nghe rõ từng chữ: “kiếp trước”, “ba năm hành hạ”, “chết cháy”. Những lời hoang đường ấy nếu thốt từ miệng người khác thì hắn sẽ cho là điên. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy hận thù, bi thương và kiên định tột cùng của tôi, hắn bỗng rờn rợn như có hơi lạnh bò dọc sống lưng.

Hắn nhớ lại vụ tai nạn ấy: hắn từng điều tra rất cặn kẽ, mọi chứng cứ đều quy lỗi cho mẹ tôi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến người giật dây phía sau. Và nếu những gì tôi nói là thật thì hắn đã thành kẻ thù hận mù quáng, một sát nhân gián tiếp giết hại người vô tội. Bùi Dạ Kình nhắm mắt, hít sâu. Lúc mở ra, vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn mọi khi đã tan biến, nhường chỗ cho một nỗi mỏi mệt rối rắm khó gọi tên. Hắn móc từ túi áo vest một chiếc chìa khóa nhỏ rồi quăng lên giường.

“Mở khóa đi.”

Giọng hắn khàn đặc. Tôi nhặt chìa, nhanh chóng mở xích ở cổ chân.

“Tôi sẽ cho người điều tra lại vụ tai nạn năm đó.”

Hắn quay lưng đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc.

“Nếu sự thật đúng như cô nói, tôi sẽ không tha cho Tống Nhược Lan. Còn Hàn thị, tôi rút vốn ngay. Hợp đồng hôn nhân coi như chưa từng có.”

Hắn dừng một nhịp, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mang tia áy náy hắn cố giấu.

“Cô có thể đi. Từ nay về sau Bùi Dạ Kình tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời cô nữa.”

Tôi đứng lặng nhìn bóng lưng cao lớn mà cô độc ấy. Kiếp trước tôi từng hận hắn thấu xương, từng muốn băm hắn thành trăm mảnh. Nhưng giờ phút này, khi hắn chịu lùi bước, khi hắn đồng ý trả lại tự do cho tôi, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Tôi không nói thêm lời nào, quay lưng bước ra khỏi căn phòng, rời khỏi biệt thự nhà họ Bùi, bước vào màn đêm bao la của Hải Thành. Gió đêm thổi tung mái tóc bạch kim giả, mang theo hơi sương lạnh buốt. Tôi lấy điện thoại gọi Lão Ca, bảo hủy lệnh gửi email.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn đứng trước mặt ai mà không đưa ra mệnh lệnh. Vai hắn hơi chùng xuống, như người vừa tháo xong một chiếc áo giáp đeo suốt nhiều năm nay. Tôi không biết hắn sẽ làm gì với phần sự thật tôi vừa nói, nhưng tôi biết mình đã gieo được một hạt nghi ngờ vào chỗ sâu nhất của hắn.

“Mọi chuyện kết thúc rồi.”

Tôi nói, giọng nhẹ bẫng.

Ngày hôm sau, giới tài chính Hải Thành chấn động trước hai tin lớn. Thứ nhất, Bùi thị đơn phương tuyên bố rút hết số vốn dự định đổ vào Hàn thị và cắt mọi quan hệ làm ăn với Hàn Khải Nguyên. Thứ hai, Hàn Khải Nguyên bị cơ quan điều tra chính thức khởi tố và tạm giam vì tham ô, rửa tiền cùng buông lỏng quản lý gây hậu quả nặng nề; Hàn thị tuyên bố phá sản. Tống Nhược Lan, Tống Tuyết Dao và Chu Khắc Minh đều lãnh những bản án xứng với tội của mình.

Đứng trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, tôi nhìn xuống Hải Thành nhộn nhịp dưới nắng rực rỡ. Hàn gia đã sụp đổ. Những kẻ hãm hại tôi đã đền tội. Ác mộng kiếp trước đã thực sự khép lại. Tôi mỉm cười, duỗi vai, hít một hơi đầy lồng ngực; bầu không khí tự do thật ngọt ngào. Từ nay tôi không còn là Hàn Tĩnh Nghi yếu đuối bi lụy của kiếp trước. Tôi là Hàn Tĩnh Nghi của hôm nay, một người phụ nữ tự do, bản lĩnh và sở hữu cái mỏ hỗn đủ làm mọi kẻ thù phải run. Cuộc đời tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu.

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trùng Sinh Vào Ngày Tôi Bị Mẹ Kế Hãm Hại

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích