Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cà phê hòa tan và con vịt vàng

Truyện audio Bố Gán Nợ Tôi Cho Ông Trùm Tôi Bị Cưng Chiều Như Bảo Bối · 8 chương

Chương 2: Cà phê hòa tan và con vịt vàngBố Gán Nợ Tôi Cho Ông Trùm Tôi Bị Cưng Chiều Như Bảo Bối
0:005:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Dinh thự của Thừa Diệp nằm biệt lập trên ngọn đồi thoai thoải, cây cối rậm rạp bao quanh, kiến trúc xám đen lạnh lẽo y như chủ nhân. Vừa bước qua cửa lớn, cảm giác đầu tiên của tôi không phải choáng ngợp trước sự xa hoa mà là lạnh: lạnh từ sàn cẩm thạch bóng loáng, lạnh từ gương mặt đám người hầu xếp hàng ngay ngắn.

“Cô Tống, đây là bản quy tắc quản gia.” Trợ lý của Thừa Diệp, một thanh niên đeo kính cận nho nhã tên Lương Khải, trao cho tôi xấp tài liệu dày cộp ít nhất ba chục trang A4. “Tiên sinh sinh hoạt cực kỳ nghiêm ngặt. Đúng sáu giờ sáng phải có cà phê pha thủ công, nhiệt độ tám mươi lăm độ, đặt trên bàn. Bữa sáng đổi món liên tục, một tháng không trùng. Quần áo của tiên sinh phải phẳng phiu không một nếp, xếp theo màu từ đậm đến nhạt. Đặc biệt, sau mười giờ đêm trong nhà tuyệt đối không được có tiếng động.”

Tôi lật xấp quy tắc, bụng cười khẩy: dậy sáu giờ, pha cà phê đúng nhiệt độ, phân loại áo quần theo dải quang phổ. Anh ta thuê quản gia hay thuê robot lập trình sẵn vậy? Xin lỗi nhé, tôi là con cá mặn lười biếng chỉ thích nằm dài trên nệm mút. Bắt tôi sống kiểu doanh trại thì thà ném tôi vào chuồng cọp.

“Tôi biết rồi,” tôi đáp gọn, nhận chìa khóa phòng rồi kéo vali lên tầng hai. Căn phòng dành cho tôi rộng thênh thang, giường lông ngỗng êm ái, điều hòa hai chiều mát rượi. Tôi quẳng vali sang một bên, ngả lưng ngủ một giấc ngon lành, nợ nần gì đó để mai tính.

Sáng hôm sau, tám rưỡi tôi mới lờ đờ mở mắt. Vệ sinh cá nhân thong thả xong, tôi mặc bộ đồ ngủ lụa hồng phấn in hình dưa hấu, xỏ đôi dép bông lẹt xẹt đi xuống lầu. Phòng khách ngột ngạt như sắp đóng băng. Thừa Diệp đã chỉnh tề âu phục, ngồi đầu chiếc bàn ăn dài ngoẵng, mặt đen như đít nồi, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, cộc, cộc, cộc.

“Cô Tống, bây giờ là mấy giờ?” Giọng hắn lạnh tanh, đè nặng áp lực.

“Tám giờ ba lăm.” Tôi ngáp một cái thật to, kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện, tiện tay chộp quả táo trên bàn cắn một miếng giòn rụm. “Chào buổi sáng, chủ nợ.”

“Quy tắc quản gia ghi rõ, sáu giờ sáng phải chuẩn bị xong bữa sáng và cà phê.” Hắn nheo mắt, sát khí bắt đầu tỏa ra.

“Anh Cung này.” Tôi chống cằm, chớp mắt nhìn hắn với vẻ vô tội hết mức. “Hôm qua tôi nghiền ngẫm kỹ hợp đồng gán nợ. Văn bản chỉ viết tôi tới làm quản gia để trừ nợ, đâu có viết tôi bán thân làm nô lệ phong kiến. Tôi là lao động bị ép buộc gián tiếp, không bảo hiểm, không lương tăng ca. Với đồng hồ sinh học của tôi, dậy lúc tám giờ là đã nể mặt anh lắm.”

Hắn nghẹn lời, ngón tay đang gõ bàn khựng lại. “Cà phê của tôi đâu?”

Tôi đứng dậy ra quầy bếp, lôi gói cà phê hòa tan ba trong một mua vội ở tiệm tạp hóa hôm qua, xé toạc đổ vào chiếc cốc sứ sang trọng của hắn. Hứng nước nóng từ cây nước rồi lấy đũa khuấy vài vòng cho tan. “Đây, cà phê hòa tan vị đậm đà, nhanh gọn lẹ, đảm bảo đủ caffeine cho anh tỉnh táo đi bóc lột người khác.”

Nhìn cốc cà phê hòa tan nổi bọt lềnh bềnh, khóe mắt hắn giật dữ dội. Hắn là bậc sành cà phê, hạt phải nhập từ nông trại riêng, vậy mà giờ bị tôi ép uống thứ cà phê gói bình dân. “Tống Tri Hạ, cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi à?”

“Đâu dám.” Tôi nhún vai. “Nếu thấy tôi làm việc không đạt, anh hoàn toàn có thể đuổi tôi về. Tôi sẵn lòng dọn đồ đi ngay.” Trong bụng tôi thầm đắc ý. Tên này ghét nhất là cẩu thả và vô kỷ luật. Tôi cứ bày trò lười biếng thế này, hắn chịu không nổi ắt sẽ tống cổ tôi, hợp đồng do hắn đơn phương hủy, nợ của bố coi như xong.

Hắn nhìn tôi chằm chằm suốt hai phút. Bầu không khí căng thẳng tới độ chú bảo vệ ngoài cửa cũng vã mồ hôi. Thế nhưng đúng lúc tôi tưởng hắn sắp đập bàn quát tôi cút thì Thừa Diệp hít một hơi sâu, bưng cốc sứ lên uống một ngụm lớn. Tôi trố mắt. Hắn uống thật đấy ư? “Vị cũng không tệ.” Hắn đặt cốc xuống, vẻ mặt đã trở lại sự bình thản đáng sợ. “Còn chiếc áo sơ mi tôi dặn cô ủi tối qua đâu?”

Tôi hơi chột dạ. Tối qua xem phim khuya quá, lúc ủi tôi lỡ để bàn là đè lên vạt áo sơ mi trắng của hắn hơi lâu, cháy xém một mảng nhỏ bằng đồng xu. Để che tội, tôi lấy cây bút lông không phai màu của mình hí hoáy vẽ lên chỗ cháy một chú vịt con vàng đang bơi tung tăng. Tôi lủi thủi chạy lên phòng lấy áo xuống, giơ lên trước mặt hắn. “Cái này, vải của anh dễ bắt nhiệt quá. Nhưng tôi thấy áo trắng đơn điệu nên sáng tạo thêm cho anh một điểm nhấn nghệ thuật, dễ thương, tràn đầy sức sống thanh xuân.”

Trợ lý Lương Khải đứng cạnh, vừa thấy con vịt vàng trên chiếc áo may riêng đắt ngang một chiếc xe máy thì suýt ngất tại chỗ. Anh ta run rẩy liếc Thừa Diệp, sẵn sàng chứng kiến một trận lôi đình. Thừa Diệp nhận chiếc áo, nhìn chăm chăm con vịt vàng có cái mỏ to tướng nguệch ngoạc trên ngực áo. Hắn lặng đi thật lâu, lâu tới mức tôi bắt đầu thấy hối hận vì trò đùa quá đà. “Lần sau vẽ con nào ngầu hơn một chút.”

“Hả?” Tôi ngẩn người.

“Tôi bảo lần sau vẽ hình nào có uy quyền hơn. Con vịt này trông ngốc nghếch y như cô.” Nói xong, hắn thản nhiên cởi áo khoác ngoài, mặc luôn chiếc sơ mi hình vịt vàng vào người trước sự kinh hoàng của toàn bộ nhân viên trong nhà. Cài cúc cẩn thận, chỉnh lại cổ áo rồi quay sang Lương Khải đang há hốc mồm. “Đi thôi, đến công ty họp cổ đông.”

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn bước ra cửa với chú vịt vàng nổi bần bật trên nền áo đen tuyền, tôi đứng chết trân. Tên này bị chập dây thần kinh nào rồi chăng? Hay bị bố tôi lừa nhiều tiền quá nên hóa điên?

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích