Chương 6: Vụ bắt cóc hụt và khu nghỉ dưỡng Hoàng Gia
Truyện audio Bố Gán Nợ Tôi Cho Ông Trùm Tôi Bị Cưng Chiều Như Bảo Bối · 8 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Nghe Lương Khải lén kể lại chiến tích túm cà vạt, vỗ má, cắn vai Thừa Diệp đêm qua, tôi chỉ muốn đào hố chui xuống sống trọn đời. Xấu hổ quá mức, tôi quyết định trốn khỏi dinh thự, xách giỏ ra siêu thị ngoại ô mua đồ ăn vặt, nhân tiện hít thở cho bớt nhục.
Nhưng họa vô đơn chí. Tôi vừa bước khỏi cổng siêu thị với hai túi bim bim khổng lồ thì một chiếc xe tải nhỏ sơn bạc bất thình lình lao đến, thắng kít trước mặt. Cửa xe bật mở, ba gã đàn ông đeo mặt nạ đen nhảy xuống, bịt miệng tôi bằng chiếc khăn ẩm rồi lôi tuột lên xe chỉ trong nháy mắt. “Ưm… ưm… bim bim của bà!” Tôi chỉ kịp rên thầm tiếc nuối cho túi đồ ăn vặt rơi xuống đất trước khi mọi thứ tối sầm.
Lúc tỉnh dậy, xung quanh là một nhà kho bỏ hoang bụi bặm, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Hai tay tôi bị trói lỏng vào lưng chiếc ghế gỗ mục. Trước mặt là gã đàn ông trung niên có vết sẹo dài trên mặt, kẻ đầu sỏ phe đối địch từng thua Thừa Diệp trên thương trường. “Tỉnh rồi hả, con ranh?” Gã sẹo cười gằn, rút con dao găm sáng loáng gõ cộp cộp xuống bàn. “Biết tao là ai chứ? Tao chính là cơn ác mộng của Cung Thừa Diệp. Hôm qua thấy nó nâng niu mày giữa tiệc, tao hiểu ngay mày là tử huyệt của nó.”
Tôi chớp mắt nhìn quanh căn phòng không điều hòa, muỗi vo ve quanh chân, rồi nhìn con dao của gã. Cơn bực chợt bùng lên. Tôi thở dài thườn thượt. “Này anh sẹo, các anh bắt cóc nghiệp dư thế? Trói thì thắt nút dở tệ. Muỗi cắn ngứa hết cả chân tôi rồi đây này.”
Gã sẹo đực mặt, con dao suýt rơi. “Mày… mày không sợ tao rạch mặt mày à?”
“Sợ chứ. Nhưng tôi sợ tụt huyết áp hơn.” Tôi đảo mắt, bụng sôi réo, vì từ sáng tôi chưa ăn gì. “Tôi mà ngất rồi co giật chết đói ở đây thì các anh lấy gì tống tiền Cung Thừa Diệp? Lúc đó anh ta kéo người san phẳng cái xưởng này, băm các anh thành trăm mảnh thì đừng trách tôi không cảnh báo.”
Đám đàn em phía sau gã ngơ ngác nhìn nhau. Một tên ghé sát thì thào: “Đại ca, con nhỏ này nói nghe cũng có lý. Nghe bảo ngài Cung tàn bạo lắm, con tin mà chết thật thì mình hết đường sống.” Gã sẹo nghiến răng, mồ hôi rịn đầy trán. “Mẹ nó, mày đòi ăn gì?”
“Cho một ly trà sữa nướng ba phần đường thêm trân châu, một phần gà rán sốt cay, tiện thể xoay cái quạt máy kia sang đây hộ. Nóng chảy mỡ rồi.” Tôi hất hàm ra lệnh. Nửa giờ sau, một cảnh kỳ dị bày ra tại sào huyệt bắt cóc: con tin ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, vừa hút trà sữa soàn soạt vừa gặm cánh gà giòn tan. Miệng còn luyên thuyên chỉ đám bắt cóc chơi bài tiến lên cho đỡ chán.
“Đã bảo ba bích không được chặn con heo mà! Anh đánh thế thì mất trắng!” Tôi vừa nhai gà vừa mắng tên đàn em bên cạnh. Tên kia gãi đầu cười trừ: “Chị dâu dạy phải, em lú quá.”
Đúng khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ long trời vang lên. Rầm! Cánh cổng sắt dày của nhà kho bị chiếc xe địa hình hạng nặng húc văng sang một bên, khói bụi mịt mù. Hàng chục xe đen bóng lao vào bao vây khu vực. Thừa Diệp bước xuống, không mặc vest, chỉ một chiếc sơ mi đen xắn tay áo, tay cầm khẩu súng ngắn sáng loáng.
Mặt hắn tối sầm như tu la từ địa ngục trồi lên, con ngươi đỏ ngầu những tia máu hung tợn. Sát khí cuồn cuộn khiến lũ bắt cóc run cầm cập, đồng loạt vứt vũ khí, giơ tay xin hàng. “Thả cô ấy ra, tôi tha cho các người còn nguyên xác.” Giọng hắn run lên vì kìm nén cơn thịnh nộ tột cùng.
Nhưng khi khói bụi lắng xuống, cảnh tượng đập vào mắt hắn là tôi đang cầm cái đùi gà ăn dở, bên cạnh là ly trà sữa cắm ống hút, còn lũ bắt cóc ngồi xổm xung quanh như học sinh tiểu học nghe giảng. Thấy hắn, tôi vội đặt đùi gà xuống, làm bộ yếu đuối tội nghiệp. “Cung Thừa Diệp, sao anh đến muộn thế? Gà rán nguội hết cả rồi.”
Khẩu súng suýt rơi khỏi tay hắn. Cơn giận ngút trời hóa thành nỗi bất lực lẫn hoảng loạn chưa từng có. Hắn quăng súng sang bên, lao tới như cơn gió, chẳng màng dầu mỡ dính trên người tôi mà ôm chầm tôi vào lòng, chặt đến mức tôi nghẹt thở. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, cả người run bần bật. “Tri Hạ, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đau chỗ nào nói anh nghe.”
Nghe giọng hắn run lạc đi, cảm nhận nhịp tim loạn xạ như muốn nổ tung trong lồng ngực ấy, mọi sự cợt nhả trong tôi bỗng tan biến. Tôi nhận ra người đàn ông này thật sự sợ hãi, hắn sợ mất tôi. Tôi chậm rãi giơ hai tay, nhẹ nhàng vòng qua lưng hắn, vỗ vỗ vài cái an ủi. “Em không sao, thật đấy, một cọng tóc cũng không rụng. Đừng sợ.”
Hắn vùi đầu vào cổ tôi, hít sâu mùi hương quen thuộc, thì thầm giọng khàn đặc: “Anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt nữa.”
Sau vụ bắt cóc hụt, tôi được Thừa Diệp chăm sóc và bảo vệ ở cấp độ nguyên thủ quốc gia. Dinh thự tăng thêm hai vòng an ninh. Đồ ăn thức uống năm bữa mỗi ngày toàn món bổ dưỡng do đầu bếp hàng đầu nấu. Hắn thậm chí còn mang tài liệu về phòng khách làm việc, chỉ để ngẩng đầu lên là thấy tôi nằm ườn trên sofa xem phim hoạt hình. Mối quan hệ của hai đứa ấm dần theo ngày tháng. Tôi thôi gọi hắn là tên tư bản, hắn cũng không còn nhắc nửa chữ trừ nợ. Chỉ có một điều khiến tôi canh cánh: bố.
Đã gần hai tháng kể từ ngày tôi ký khế ước bán thân. Tôi nghĩ bố ở trạm xá từ thiện chắc phải sống thiếu thốn, lo cho con gái đến gầy mòn hốc hác. Ba tháng sắp hết, nợ coi như trả gần xong. Tôi quyết định lén đến thăm để tạo cho ông một bất ngờ lớn. Sáng thứ hai, nhân lúc Thừa Diệp phải đến tập đoàn chủ trì cuộc họp cổ đông kéo dài cả ngày, tôi viện cớ ngủ nướng rồi lẻn ra cửa sau. Bắt taxi thẳng đến khu điều dưỡng sinh thái ngoại ô, nơi bố bảo là trạm xá từ thiện rách nát.
Chiếc taxi đỗ lại trước cổng một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp năm sao, có rừng thông xanh rì bao quanh, hồ nhân tạo và sân golf trải dài hút tầm mắt. Tôi đứng trước cổng lớn mạ vàng, ngẩn ngơ đọc tấm biển: “Khu nghỉ dưỡng dưỡng lão Hoàng Gia”. “Bác tài ơi, bác đưa nhầm nơi rồi phải không? Tôi tìm trạm xá từ thiện cho người vô gia cư với con nợ cơ mà.” Bác tài phá lên cười: “Cô gái ơi, cả thành phố này ai chẳng biết khu Hoàng Gia là đất đỏ bậc nhất. Ở đây một tháng bằng người ta đi làm cả năm. Từ thiện nỗi gì.”
Linh tính mách có điều gì đó cực kỳ mờ ám. Tôi bước vào sảnh lễ tân, hỏi phòng của bệnh nhân tên Tống Văn Thịnh. Nghe tên bố tôi, cô lễ tân lập tức rạng rỡ, thái độ cung kính vô cùng: “Dạ, bác Tống ở căn biệt thự VIP số một nhìn ra hồ bơi. Em xin dẫn đường cho tiểu thư.”
Biệt thự VIP số một hướng hồ bơi. Tôi theo cô nhân viên với lòng ngổn ngang trăm mối. Càng vào sâu, cảnh càng xa hoa lộng lẫy. Tới trước căn biệt thự có vườn hoa rực rỡ, tôi nhờ cô lễ tân trở lại rồi rón rén lại gần cửa sổ kính sát đất đang mở toang. Trong phòng khách, tiếng nhạc khiêu vũ du dương vang lên rộn rã.
Cảnh đập vào mắt tôi không phải người cha già yếu gầy còm ăn cơm chan nước mắt. Mà là bố ruột tôi, mặc áo sơ mi hoa hòe sặc sỡ đậm chất đi biển Hawaii, chân xỏ dép lào, tay cầm ly vang đỏ đắt tiền lắc qua lắc lại đầy sành điệu. Đối diện là nhóm các cụ ông cụ bà ăn mặc sang trọng, ai cũng tươi cười hớn hở.
“Tôi nói cho các ông bà nghe nhé.” Giọng bố vang hào sảng khắp phòng. “Nuôi con gái phải có chiến lược. Con bé Tri Hạ nhà tôi bướng lắm, lười như cá mặn, mắt để trên trán chả ngó ai. Thằng rể Thừa Diệp của tôi thích con bé nửa năm mà không dám mở lời vì sợ bị mắng.”
Một bà cụ tò mò: “Vậy ông làm cách nào gả được con gái cho cậu chủ cả một tập đoàn tài chính?”
Bố ngửa cổ cười đắc ý, vỗ đùi đánh đét. “Ha ha ha, thì dùng mưu chứ sao! Tôi nhờ thằng rể in một tờ giấy nợ giả năm chục tỷ, dán mấy tờ niêm phong lung tung lên cửa, rồi tự cầm củ hành tây quệt mắt, khóc um bảo sắp bị chặt tay cho cá sấu ăn. Con bé thương bố nên cắn câu liền, ngoan ngoãn ký hợp đồng gán nợ để sang làm quản gia cho thằng rể.”
Tôi đứng chôn chân ngoài cửa sổ, toàn thân cứng đơ như hóa đá. Tai ù đi, từng lời của bố như những tia sét giáng thẳng xuống đầu. Giấy nợ giả, hành tây, cá sấu.
“Thế cậu Cung không phản đối à?” Một ông cụ khác hỏi.
“Phản đối gì! Thằng rể mừng như vớ được vàng.” Bố rút từ túi áo ra xấp tài liệu ném lên bàn khoe. “Nó tặng tôi căn biệt thự nghỉ dưỡng này, lại còn sang tên mười phần trăm cổ phần công ty con làm sính lễ trước. Hôm nọ hai đứa cãi nhau, tôi còn phải nửa đêm chạy sang dinh thự cắt cầu dao, khóa trái cửa nhốt hai đứa chung một phòng để tạo cơ hội đấy. Bố vợ như tôi tìm đâu ra người thứ hai.”
Cả đám bạn già ồ lên vỗ tay: “Ông Tống cao tay thật, gừng càng già càng cay!” Bố nâng ly vang lên, mặt mày đỏ au hớn hở. “Nào, cạn ly! Chắc chỉ vài tuần nữa là tôi được bế cháu ngoại rồi. Ha ha ha!”
Ngoài khung cửa, tôi nắm chặt hai tay, móng bấm sâu vào lòng bàn tay. Thì ra từ đầu chí cuối chẳng có món nợ nào. Chẳng có công ty sinh học nào phá sản. Chẳng có nguy cơ bị chặt tay hay đi tù. Tất cả chỉ là một vở kịch lố bịch do bố ruột tôi cùng gã Thừa Diệp đạo mạo ấy hợp lực dàn dựng để gài tôi. Hắn khi thì vai chủ nợ lạnh lùng, khi thì vai kẻ si tình, còn tôi như con ngốc xoay như chong chóng, lúc áy náy xuống bếp, lúc lo lắng pha sữa ấm, thậm chí suýt trao cả trái tim cho hắn.
Ngọn lửa giận và cảm giác bị phản bội, bị trêu đùa bùng lên thiêu cháy mọi lý trí. Tôi không xông vào phơi trần trò hề của bố, chỉ lặng lẽ xoay lưng, lê những bước nặng trĩu rời khu nghỉ dưỡng. Gió ngoại ô quất lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cơn phẫn nộ đang dâng trong lồng ngực. Cung Thừa Diệp, bố, hai người giỏi lắm, dám xem con cá mặn này là trò tiêu khiển sao? Được lắm, ván cờ này bổn cô nương không thèm chơi cùng hai người nữa.