Chương 7: Tờ giấy để lại và ba ngày lật tung thành phố
Truyện audio Bố Gán Nợ Tôi Cho Ông Trùm Tôi Bị Cưng Chiều Như Bảo Bối · 8 chương
Hẹn giờ
Rời khu nghỉ dưỡng dưỡng lão năm sao của lão Tống, tôi không khóc, cũng chẳng gào thét. Một con cá mặn chân chính đã nổi giận thì tuyệt đối không phí calo vào chuyện rơi nước mắt. Tôi bắt xe thẳng về dinh thự. Lúc này hai giờ chiều, dinh thự vắng ngắt như chùa Bà Đanh, chỉ vài người giúp việc đang lau dọn tầng trệt. Thấy tôi về với gương mặt lạnh tanh, bác quản gia già niềm nở: “Cô Tống về rồi ạ. Ngài Cung vừa gọi dặn tối nay họp xong sớm, ngài sẽ mua cua sốt cay và bánh hạt dẻ về cho cô ăn khuya.”
Tôi nhếch mép, nuốt ngược cục tức nghẹn nơi cổ họng. “Bác cứ bảo ngài Cung để dành cua cho bố tôi thì hơn. Ông ấy bên kia chỉ thiếu mở tiệc ăn mừng tới sáng.” Bác quản gia ngơ ngác không hiểu gì, còn tôi sải bước thẳng lên lầu.
Vào phòng ngủ, tôi kéo chiếc vali cũ mang theo từ hôm bị siết nợ ở gầm giường ra. Áo quần lụa là, trang sức, túi xách hàng hiệu mà Thừa Diệp sắm cho tôi suốt hai tháng qua, một món tôi cũng không đụng. Tôi chỉ nhét vào đúng ba bộ đồ ngủ thân thuộc: khủng long, vịt vàng, cùng cục sạc và vài gói snack ăn dở. Trước khi kéo khóa vali, tôi sang phòng làm việc của hắn.
Trên chiếc bàn gỗ mun bóng loáng, tôi đặt chiếc sơ mi đen có con vịt vàng ngốc nghếch do chính tay tôi từng vẽ. Cạnh chiếc áo, tôi xé tờ giấy trắng, cầm bút lông đen đề ba dòng chữ lớn: “Một, giấy nợ năm mươi tỷ là giả, tình phụ tử rách nát là thật. Hai, tôi, Tống Tri Hạ, chính thức đơn phương thanh lý hợp đồng quản gia. Ba, Cung lão đại, chúc anh với bố tôi bách niên giai lão, con đàn cháu đống. Vĩnh biệt hai kẻ lừa đảo.”
Tôi chặn tờ giấy bằng chiếc bật lửa mạ vàng của hắn rồi xách vali đi một mạch ra cửa sau. Muốn xóa sạch dấu vết, tôi rút luôn sim điện thoại bẻ đôi ném vào thùng rác ven đường. Dùng tiền mặt mua vé xe khách đường dài về thẳng một làng chài ven biển hẻo lánh. Chốn không có thương trường khốc liệt, không thế lực ngầm, và quan trọng nhất là không có hai gã đàn ông mưu mô xảo quyệt.
Sáu giờ tối tại dinh thự nhà họ Cung, Thừa Diệp bước xuống xe, lòng hồ hởi vô cùng. Tay hắn xách hộp cua sốt cay còn nóng hổi, nghi ngút khói, cùng chiếc hộp nhung đựng vòng tay kim cương, định bụng tối nay sẽ thổ lộ hết sự thật rồi ngỏ lời cầu hôn tôi. “Tri Hạ đâu rồi?” Hắn vừa cởi áo khoác vừa hỏi, ánh mắt vô thức hướng về chiếc sofa nơi tôi hay nằm ườn. Sofa trống trơn.
Bác quản gia run rẩy tiến lại, mặt tái mét. “Thưa ngài, chiều nay cô Tống đi đâu về, có vẻ giận lắm. Cô lên phòng thu dọn hành lý, rời đi từ hai giờ rồi ạ.” Keng! Hộp bánh hạt dẻ trên tay hắn rơi xuống sàn cẩm thạch. Gương mặt hắn trong tích tắc đông cứng như băng tuyết ngàn năm, sát khí bùng lên hút cạn không khí xung quanh. “Ai cho phép các người để cô ấy đi?”
Hắn lao lên tầng hai, đạp tung cửa phòng ngủ. Phòng trống hoác, tủ quần áo chỉ còn những món hắn mua, toàn bộ đồ cũ của tôi biến mất sạch sẽ. Sang bàn làm việc, ánh mắt hắn rơi vào tờ giấy nhắn cùng chiếc sơ mi hình vịt vàng. Đọc từng nét chữ nghiến răng nghiến lợi của tôi, đồng tử hắn co rút dữ dội, tờ giấy bị bóp nát vụn.
Hắn hiểu rằng kế hoạch hoàn hảo của hắn và bố vợ đã bại lộ hoàn toàn. “Lương Khải!” Hắn gầm vào điện thoại, giọng khàn đặc mang nỗi hoảng loạn tột cùng chưa từng xuất hiện suốt hai mươi tám năm qua. “Huy động toàn bộ người ở các chi nhánh, trích xuất mọi camera giao thông, bến xe, nhà ga. Trong hai tiếng mà không tìm ra Tri Hạ thì các người chuẩn bị tinh thần cút khỏi đất này cho tôi.”
Ngay sau đó hắn bấm một dãy số khẩn cấp khác. Đầu dây vừa bắt máy, tiếng lão Tống còn đang say sưa hát hò: “Alô, con rể quý hả? Tối nay sang đây uống với bố vài ly!”
“Bố.” Hắn lạnh giọng chặn lời, nghe run run vì nén giận. “Con gái bố đã biết chuyện giấy nợ giả. Cô ấy gom đồ bỏ trốn rồi.”
“Cái gì?” Đầu dây bên kia vang tiếng ly rượu vỡ loảng xoảng. Lão Tống hét toáng, giọng ngập kinh hoàng: “Nó biết rồi á? Xong đời tôi rồi! Con bé nổi giận là dám đoạn tuyệt thật đấy! Con rể ơi, mau đi tìm nó về, không thì hai bố con mình chỉ có nước ra đường nhặt ve chai chung số phận!”
Đêm ấy cả thành phố náo loạn, hàng trăm chiếc xe đen lùng sục mọi ngõ ngách, nhưng con cá mặn Tống Tri Hạ dường như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi trần gian.
Ba ngày sau, ở một làng chài nhỏ ven biển Thanh Bình, tôi thuê căn nhà gỗ sát mép nước, ngày nào cũng mở tung cửa sổ hứng gió biển mằn mặn. Chẳng điện thoại, chẳng mạng, chẳng áp lực nợ nần, kiếp cá mặn của tôi lên tới cảnh giới thượng thừa. Sáng ngủ đến mười giờ, trưa xơi hải sản nướng, chiều khiêng ghế lười ra bãi cát nằm hong nắng, ngậm que kem ngắm sóng vỗ rì rào.
Nhưng miệng thì thanh thản, lòng tôi lại không hoàn toàn bình yên như vẻ ngoài. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bóng lưng cô độc của Thừa Diệp, ánh nhìn dịu dàng khi hắn cúi xuống xỏ dép cho tôi, cùng cái ôm run rẩy nghẹt thở trong nhà kho hôm bị bắt cóc lại hiện về rành rành. “Đồ khốn, lừa người ta thú vị lắm hả,” tôi lầm bầm, cắn mạnh một miếng kem dưa hấu.