Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Thử lòng đại ca

Truyện audio Độc Quyền Chiếm Hữu Của Đại Ca Trường · 8 chương

Chương 3: Thử lòng đại caĐộc Quyền Chiếm Hữu Của Đại Ca Trường
0:008:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tính tôi vốn đa nghi, thứ bản năng có từ hồi bị lừa mất tiền trà sữa năm cấp hai, nên chuyện mù mặt kia vẫn khiến tôi thấy lấn cấn. Trên đời có bệnh lạ đến vậy sao? Biết đâu Mặc Phàm chỉ bịa ra để có cớ danh chính ngôn thuận sai vặt tôi? Tôi quyết định bày một bài thử bất ngờ, xem phản ứng của cậu ta ra sao.

Ngày đầu của kế hoạch thử lòng đại ca, tôi xõa mái tóc dài ngang lưng, dù ngày thường lúc nào cũng buộc đuôi ngựa cao vút, lại còn lén mượn của mẹ cái kẹp hoa sứ thật điệu kẹp lên. Tôi đi qua đi lại trước mặt cậu ta ba lượt ở hành lang. Cậu ta đang tựa tường uống nước, chỉ ngước nhìn đúng một giây rồi gõ ngón tay lên mặt đồng hồ.

“Đồng Nhiên, cậu đi trễ ba phút. Tiền công hôm nay trừ năm hào.”

Tôi gầm gừ trong họng rồi bỏ đi.

Ngày thứ hai, tôi mượn chiếc áo khoác hồng neon chói mắt của bạn cùng bàn, màu mà bình thường chết cũng không mặc, lại đeo khẩu trang y tế che kín từ mũi tới cằm, chỉ chừa hai con mắt. Tôi lầm lì đi vào, cố ý đâm sầm vào vai cậu ta ngay cửa lớp, bụng nghĩ: bọc thành đòn bánh tét hồng chóe, mặt giấu kín mít thế này, thử nhận ra xem.

Ai ngờ tôi mới va vào chưa kịp đổi giọng xin lỗi, một bàn tay to ấm đã túm cổ áo khoác sau gáy, nhấc bổng tôi lên như xách mèo con.

“Đi đứng kiểu gì thế?”

Giọng Mặc Phàm rơi xuống đỉnh đầu. Liền sau đó, một hộp sữa dâu lạnh được nhét vào tay tôi. “Uống đi. Sáng nay cậu chưa ăn gì đúng không? Bụng cậu réo tận bàn cuối rồi.”

Tôi giật khẩu trang, quay lại quát, rồi lôi cậu ta theo hành lang vào góc cầu thang bộ vắng người. Tôi chống hai tay lên tường, dồn đại ca vào góc, dù đầu tôi chỉ tới cằm cậu ta, mắt phóng ra hình viên đạn.

“Mặc Phàm, khai thật đi, cậu không bị mù mặt gì hết đúng không? Cậu giả vờ để bóc lột sức lao động và lòng thương của tôi đúng không?”

Mặc Phàm cúi nhìn gương mặt tôi đỏ bừng vì giận, rất bình thản chớp mắt. “Tôi không lừa cậu. Với tôi, giờ cậu vẫn là một củ khoai tây đang nổi giận.”

Củ khoai tây? Tôi suýt hộc máu. “Thế sao tôi đổi tóc, đổi áo, che kín mặt mà cậu vẫn nhận ra ngay tức khắc? Cậu gắn radar định vị lên người tôi à?”

Mặc Phàm thở dài, dùng ngón trỏ đẩy trán đang nhăn của tôi ra xa chút, giọng bất lực mà buồn cười. “Đồng Nhiên, bước chân cậu đặc biệt lắm, cậu biết không?”

“Đặc biệt thế nào?”

“Cậu đi tới đâu ồn ào tới đó. Chân đập xuống đất nặng và nhanh, như chủ nợ đang đi thu tiền giang hồ. Cả trường này chẳng có đứa con gái thứ hai nào đi đứng thiếu đòn như cậu.”

“Vậy tôi có nên chắp tay tạ ơn lời khen duyên dáng này không?”

Tôi tức đến phồng má trợn mắt, quay đi định bỏ thẳng, nhưng mới hai bước đã bị nắm cổ tay kéo lại. Tay cậu ta mạnh mà không làm tôi đau. Cậu ta cúi xuống, gương mặt đẹp trai phóng to sát mắt tôi, gần đến mức thấy rõ từng sợi mi dài và hơi thở ấm mùi bạc hà phả qua má.

“Còn nữa.” Giọng cậu ta hạ thấp, bỗng khàn và êm lạ. “Trên người cậu lúc nào cũng có mùi bánh bao.”

Tôi đứng khựng cả người. Một giây sau, núi lửa Đồng Nhiên phun trào.

“Kỷ Mặc Phàm, cậu chết chắc! Tôi là thiếu nữ mười bảy, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Bảo tôi có mùi bánh bao là sao? Mùi hành lá hay mùi thịt lợn? Đứng lại đó!”

Mặc Phàm khôn ngoan chạy vọt lên tầng thượng trước khi tôi kịp dùng tuyệt kỹ gõ đầu.

Tối ấy, phụ mẹ dọn quán xong, tôi ngồi vào bàn học định làm bài tập. Thò tay xuống đáy cặp tìm hộp bút, ngón tay tôi chạm vào một vật lạ hình vuông, cưng cứng và mát lạnh. Hóa ra là một lọ nước hoa thủy tinh nhỏ, kiểu dáng tối giản, trông đã biết hàng hiệu đắt tiền, dán kèm tờ giấy nhớ vàng với nét chữ sắc sảo, ngạo nghễ quen thuộc của Mặc Phàm.

“Dùng cái này đi. Mùi cam chanh nhạt. Mùi bánh bao tuy thơm, nhưng giữa đám đông ở căng tin thì khó tìm cậu.”

Tôi xịt một chút lên cổ tay. Hương cam chanh mát lành, ngọt dịu lan ra khắp căn phòng ngủ nhỏ. Tôi nhìn tờ giấy rồi nhìn lọ nước hoa, bất giác vùi mặt vào cánh tay. Rõ ràng là gã đại ca khó ở, mù mặt, hay móc mỉa người ta, vậy mà lúc dịu dàng lại làm tim tôi hụt mất một nhịp như bị ai lén trộm.

Tôi cẩn thận bóc tờ giấy nhớ dán vào trang đầu cuốn nhật ký làm việc, ghi thêm bằng bút đỏ chói. “Khoản nợ số một. Kỷ Mặc Phàm chê bà đây có mùi bánh bao, phạt cậu ta mai bao cả tuần trà sữa full topping.”

Từng có một câu hỏi thế này: bị đồn là bạn gái của đại ca khét tiếng nhất trường thì cảm giác thế nào? Một tuần trước, tôi sẽ bấm vào trả lời ngay. Chắc là đi đứng ngang tàng, ăn sáng khỏi trả tiền, ai chướng mắt thì gọi anh yêu ra xử lý. Còn bây giờ, đứng ở vị trí người trong cuộc, tôi chỉ muốn khóc thét. Một ngày phải đáp tám trăm câu phỏng vấn, bị hội fan của anh ta nhìn bằng nửa con mắt, và đau nhất là sức lao động bị bóc lột tàn nhẫn.

Chuyện là vì ngày nào tôi cũng phải thực hiện điều khoản radar bám sát, nên từ giờ thể dục, giờ ra chơi, tới bữa trưa hay lúc đổ rác, hình bóng tôi lù lù bên cạnh Mặc Phàm đã thành quen mắt cả trường. Tin đồn lan nhanh hơn ánh sáng. Sáng thứ ba, tôi vừa vào lớp mười hai A ba giao bữa sáng cho kim chủ thì cả lớp im bặt, ba mươi mấy cặp mắt quét tôi từ đầu tới chân.

Lớp trưởng Đàm Hưng, người bị tôi gắn mác dáng đi sắp nhận giải học sinh giỏi, rụt rè giơ tay. “Đồng Nhiên, cậu với anh Phàm đang hẹn hò thật hả?”

Tôi đặt hộp sữa dâu xuống bàn, giơ ba ngón tay lên trời, thanh minh với toàn thể đồng bào. “Tôi và Mặc Phàm là quan hệ lao động thuần khiết, trong sáng hơn nước cất. Cấm tung tin nhảm làm hại thị trường hôn nhân tương lai của tôi!”

Một bạn nữ bàn đầu nhếch mép. “Thuần khiết? Thế sao sáng nào anh Phàm cũng mua bữa sáng cho cậu?”

“Phúc lợi nhân viên. Công ty nào chẳng có phụ cấp ăn uống?” Tôi đáp nhanh như chớp.

“Sao ở căng tin anh ấy luôn giữ chỗ cho cậu, ai ngồi vào là bị đuổi?”

“Điều kiện làm việc. Tôi phải ngồi cạnh sếp mới tiện báo cáo.”

Bạn nữ kia đập bàn đứng dậy, mắt sắc lẹm. “Thế hôm qua ở sân bóng rổ, anh Phàm đánh đội trưởng đội bóng lớp mười một nằm bò ra sân, chỉ vì cậu ta lỡ kéo áo cậu. Giải thích sao? Công ty cậu còn có bảo hiểm tai nạn kiểu giang hồ à?”

Tôi nghẹn họng. Chết tiệt, vụ hôm qua tôi đã dặn đừng manh động mà. Tên lớp mười một ấy chỉ định hỏi tôi đường tới phòng giám thị, tay vừa chạm vào vai áo thì một quả bóng rổ không biết từ đâu bay thẳng tới, rồi Mặc Phàm lao ra như con báo gấm. Tôi đang vắt óc tìm thuật ngữ kinh tế để biện hộ cho sự cố bạo lực này thì giọng trầm lạnh vang lên từ cửa lớp.

“Tôi không đánh cậu ta.”

Cả lớp mười hai A ba lập tức tản như gặp giám thị. Mặc Phàm một tay đút túi, tay kia cầm chai nước khoáng, thong thả bước vào. Mặt cậu ta vô cảm, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng chính xác trên tôi, nhờ mùi cam chanh tôi vừa xịt sáng nay. Cậu ta nhìn bạn nữ bàn đầu, hờ hững đính chính.

“Tôi chỉ làm cậu ta tự ngã ba lần. Không dùng tay.”

Cả lớp chết lặng. Tự ngã ba lần. Ngáng chân người ta mà nói nghe văn minh thế! Tôi sôi máu, lao tới nắm tay áo Mặc Phàm, lôi xềnh xệch cậu ta ra khỏi lớp, thẳng ra ban công cuối hành lang.

“Mặc Phàm!” Tôi chống nạnh, thở phì như bò tót. “Hợp đồng đã ghi, không được đánh nhau trước mặt tôi. Cậu vi phạm hợp đồng, hại nặng danh dự và uy tín của Đồng Nhiên này!”

Mặc Phàm dựa lan can, cúi nhìn tôi. Chẳng chút hối lỗi, cậu ta còn nhíu mày, giọng khó chịu rất trẻ con. “Cậu ta đụng vào cậu.”

“Đụng thì sao? Người ta hỏi đường! Bàn tay người ta chạm vai tôi có nửa giây! Cậu làm vậy, cả trường sẽ nghĩ tôi là hồ ly tinh dụ dỗ đại ca đấy, biết không?”

“Liên quan gì tôi?” Mặc Phàm thản nhiên. “Cậu đang trong thời hạn độc quyền của tôi. Đồ của tôi, người khác không được chạm.”

“Tôi là người, không phải đồ vật!”

Tôi rút tờ hợp đồng gấp tư trong túi áo, đập vào bờ ngực rắn chắc của cậu ta. “Dùng đôi mắt một trăm bốn mươi bốn P của cậu mà đọc cho kỹ. Điều khoản chỉ gồm gói nhận diện với nhắc tuồng, không có quyền sở hữu thân thể!”

Mặc Phàm nhìn tờ giấy trên ngực, rồi ngước nhìn đôi môi bĩu chặt của tôi. Cậu ta lặng suy nghĩ năm giây rồi gật đầu rất nghiêm. “Ừ. Tôi thiếu sót.”

Tôi chưa kịp thở phào vì tưởng cậu ta thông suốt thì cậu ta đã rút bút bi luôn mang bên người, lật mặt sau hợp đồng. “Vậy thêm điều sáu. Trong thời hạn hợp đồng, người lạ nào chạm vào Đồng Nhiên dưới mọi hình thức sẽ bị Kỷ Mặc Phàm cho tự ngã, không giới hạn số lần.”

“Mơ đi!” Tôi giật tờ giấy lại, nhét vào túi, nhất quyết giữ nhân quyền tới cùng. “Muốn thêm điều này á? Trừ khi cậu trả phí bảo vệ độc quyền gấp mười lần lương cơ bản!”

Tôi tưởng đòi giá trên trời thì cậu ta sẽ rút lui. Ai ngờ Mặc Phàm chớp mắt cũng không, móc ví ra ngay. “Được. Tôi chuyển khoản hay đưa tiền mặt?”

Tôi… có ai cứu tôi với không! Vị khách này bị cuồng tiêu tiền hay sao?

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích