Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Kẻ giả mạo trong video

Truyện audio Độc Quyền Chiếm Hữu Của Đại Ca Trường · 8 chương

Chương 6: Kẻ giả mạo trong videoĐộc Quyền Chiếm Hữu Của Đại Ca Trường
0:007:31
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đời có hai thứ không lường trước được. Một là quán bánh bao của mẹ tôi bỗng tăng giá đúng mùa bão lạm phát. Hai là những vụ drama sặc mùi máu chó đổ ập xuống đầu đại ca Mặc Phàm.

Một sáng thứ hai yên ả, tôi đang nhẩm xem lương tuần này mua được mấy ly trà sữa full topping thì loa trường rít lên chói tai. Thầy phụ trách kỷ luật, giọng như sét đánh bên tai, gọi đích danh Mặc Phàm lên văn phòng ban giám hiệu. Cả lớp mười hai A ba quay nhìn chúng tôi với ánh mắt tiễn liệt sĩ. Tôi lẽo đẽo theo cậu ta lên, trong bụng gào lên: lại đánh ai nữa rồi? Đã bảo có đánh thì tránh giờ hành chính cơ mà!

Cánh cửa văn phòng vừa mở, không khí nặng nề bên trong làm tôi nổi da gà. Trên sofa, một bà mẹ khóc lóc sụt sùi, bên cạnh là nam sinh lớp mười đầu quấn băng trắng như xác ướp Ai Cập. Thầy hiệu phó khoanh tay đứng đó, mặt hầm hầm, chỉ thẳng vào Mặc Phàm.

“Kỷ Mặc Phàm, cậu tưởng mình sắp hết cấp là muốn làm phản à? Chiều qua ở nhà kho sau trường, cậu đã đánh em Nghiêm Bảo đến rạn xương sườn, chấn thương nặng. Có nhận tội không?”

Tôi ngớ ra. Chiều qua Mặc Phàm bị tôi bắt ở lại phòng nhạc bỏ hoang tự học thuộc công thức lượng giác cơ mà. Khoảng năm giờ chiều, trời mưa to, trong phòng chỉ có hai đứa.

Mặc Phàm nhíu mày, giọng lạnh tanh. “Tôi không làm.”

Thầy hiệu phó đập bàn rầm, ném máy tính bảng ra. “Còn chối à! Camera sau trường quay được bóng lưng thủ phạm. Áo khoác bóng chày đen có con ếch xanh, cậu mượn của Tào Bân, đồng hồ thể thao bạc đeo ở tay, dáng đi nghênh ngang chẳng coi ai ra gì. Em Nghiêm Bảo cũng khẳng định cậu gọi đúng tên em ấy rồi lao vào đánh.”

Tôi nhìn màn hình. Video nhòe, góc quay chỉ có lưng và nghiêng mặt. Nhưng quả thật người trong đó ăn mặc và dáng người giống Mặc Phàm tới chín mươi phần trăm.

“Ai làm chứng chiều qua cậu ở đâu?” Thầy hiệu phó gầm lên.

Mặc Phàm quay sang tôi. Tôi giơ tay ngay. “Em ạ! Chiều qua cậu ấy ở phòng nhạc với em từ bốn rưỡi đến sáu giờ.”

Bà mẹ nam sinh lớp mười xì một tiếng. “Ai chả biết cô là bạn gái đồn của nó. Lời khai của người có quan hệ tình cảm thì pháp lý gì? Trường trung học số bảy đang bao che cho nó!”

Ban giám hiệu bó tay trước áp lực phụ huynh và đoạn video quá rõ. Nhà trường quyết định tạm đình chỉ Mặc Phàm hai tuần để điều tra. Nếu không có bằng chứng ngoại phạm xác thực, cậu ta sẽ bị đuổi học và hồ sơ chuyển sang công an.

Bước khỏi văn phòng, tôi thấy trời đất đảo lộn. Đuổi học á? Cậu ta mà bị đuổi thì lương tháng này ai trả? À mà không, chuyện lớn hơn là cái tên đại ca củ chuối này rồi sẽ ra sao đây? Mặc Phàm đi tới cuối hành lang, bước rất chậm, dừng dưới bóng cây xà cừ lớn rồi quay lại nhìn tôi, đáy mắt tối mịt như ngày kể về vụ phản bội năm lớp mười. Cậu ta lấy từ túi ra bản hợp đồng độc quyền gấp vuông vức cùng xấp tiền mặt dày cộp, nhiều gấp ba số lương cậu ta còn nợ tôi.

“Đồng Nhiên.” Giọng cậu ta khàn đặc. “Hợp đồng chấm dứt từ hôm nay. Đây là toàn bộ lương và tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Tôi nhìn xấp tiền rồi nhìn cậu ta. “Cậu định làm gì?”

“Vụ này phiền phức lắm. Có kẻ cố tình gài tôi. Chúng chuẩn bị kỹ quá, cậu dính vào sẽ mang tiếng, thậm chí bị kỷ luật lây.” Cậu ta nhét tiền vào tay tôi, quay mặt đi. “Cậu mê tiền thế thì cầm lấy rồi về lớp. Từ nay không phải làm trợ lý cho tôi nữa.”

Tôi nhìn xấp tiền toàn tờ một trăm tệ đỏ chót. Nhiều thật, đủ để tôi uống trà sữa thay nước lọc suốt ba năm đại học. Tôi thong thả rút bản hợp đồng khỏi tay cậu ta. Soạt, soạt, soạt. Trước ánh mắt sững sờ của Mặc Phàm, tôi xé nát tờ hợp đồng độc quyền thành từng mảnh vụn, tung lên trời như rải hoa giấy.

“Đồng Nhiên, cậu làm cái quái…”

Chưa để cậu ta nói hết, tôi bước tới túm cổ áo sơ mi, kéo xuống ngang tầm mắt mình, kiễng chân, nghiến răng. “Kỷ Mặc Phàm, đầu cậu để trưng à? Hợp đồng lao động thuần khiết xé rồi. Từ giây phút này hai ta chính thức thành đồng phạm.”

Mặc Phàm chớp mắt liên hồi, yết hầu trượt lên xuống. “Đồng… đồng phạm?”

“Đúng! Tôi thu của cậu hai trăm tệ phí bảo vệ độc quyền mỗi ngày. Cậu tưởng tôi là loại ăn cháo đá bát chắc?” Tôi nhét ngược xấp tiền vào túi áo khoác cậu ta, vỗ bộp bộp lên ngực. “Tiền này gửi tạm chỗ cậu, cấm tiêu bậy. Giờ thì theo bà đây đi tóm con chó giả mạo kia. Dám giật chén cơm của Đồng Nhiên này, tôi cho nó biết thế nào là xã hội hiểm ác.”

Nhân danh siêu năng lực nhận diện con người, tôi lao vào phá án. Tôi xin thầy chủ nhiệm cho xem lại hết camera ở các góc khuất trong trường. Tua đi tua lại đoạn video hành hung tới lần thứ mười chín, tôi đập bàn rầm, cười khẩy như phản diện phim Hồng Kông.

“Tìm ra rồi! Gã hung thủ này chỉ là hàng nhái kém chất lượng!”

Tôi kéo Mặc Phàm và Tào Bân, đang khóc ròng vì tưởng bạn mình sắp vào tù, vào phòng máy tính, chỉ lên màn hình. “Thứ nhất, nhìn chiếc đồng hồ thể thao bạc này. Người trong video đeo nó ở cổ tay trái. Còn Mặc Phàm của chúng ta…” Tôi lật tay trái cậu ta lên, chỉ vết sẹo sâu. “Vết sẹo này nhạy với kim loại nên cậu ấy luôn đeo đồng hồ ở tay phải.”

Tào Bân òa lên. “Á đù! Đúng rồi! Chị dâu quan sát đỉnh vãi!”

“Thứ hai.” Tôi bấm tua chậm, nhìn bước chân hắn khi bắt đầu tấn công. “Hắn bước chân phải lên trước để ra đòn. Còn Mặc Phàm…” Tôi liếc đại ca đứng lặng bên cạnh. “Mỗi lần đánh nhau hay tránh người ta chạm vào tôi, cậu ấy luôn có thói quen lùi nửa bước chân trái ra sau lấy trọng tâm rồi mới phản công. Thói quen cơ thể không nhái được trong một sớm một chiều. Và thứ ba, sơ hở chí mạng nhất.”

Tôi khoanh tay, mắt sáng như đèn pha. “Nam sinh lớp mười khai rằng hung thủ vừa lao ra đã hét: Nghiêm Bảo, mày dám láo à! Mọi người thử nghĩ xem Mặc Phàm là ai?”

Tào Bân ngơ ngác. “Đại ca trường?”

“Là kẻ mù mặt giai đoạn cuối!” Tôi gào. “Lớp trưởng Đàm Hưng ngày nào cũng thu bài tập mà cậu ấy còn gọi là thằng đi kiểu nhận giải thưởng. Vậy sao cậu ấy nhận ra được thằng nhóc lớp mười tên Nghiêm Bảo trong góc tối nhà kho mà gọi trúng tên?”

Mặc Phàm tuy đang được minh oan, nghe sao vẫn thấy tổn thương lòng tự trọng nhỉ?

Logic đã rõ, giờ chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu. Ai nắm rõ lịch trình chiều chủ nhật của Mặc Phàm và lại có thù với cậu ấy? Tôi nhắm mắt, lục kho dữ liệu trong đầu, từng cái tên từng dáng đi lướt qua, rồi đột ngột mở choàng mắt. Thế Vinh! Tuần trước Thế Vinh cứ dò hỏi tôi chiều chủ nhật hay làm gì, có ở trường không, và tôi thật thà nói mình bắt Mặc Phàm ở lại học toán. Vậy kẻ nắm lịch trình chính là qua Thế Vinh. Nhưng Thế Vinh gầy, dáng đi nhẹ nhàng, không thể là gã đánh người tàn bạo trong video.

Một dáng đi khác bật ra trong đầu tôi. Hồ Kiệt, đứa cháu quý hóa của thầy hiệu phó, kẻ từng bị Mặc Phàm đánh gãy răng đầu năm vì tội trấn lột tiền học sinh nghèo. Hồ Kiệt cao và vóc dáng na ná Mặc Phàm. Tôi lập tức dựng kế điệu hổ ly sơn.

Tối đó, tôi dùng một tài khoản clone đăng lên diễn đàn trường bài ẩn danh giật gân. “Đã khôi phục dữ liệu từ camera hỏng ở nhà kho, quay rõ mặt kẻ đánh Nghiêm Bảo, ngày mai sẽ nộp công an.”

Đúng như tính, có tật giật mình. Nửa đêm, một bóng đen lẻn vào nhà kho sau trường, lấm lét rọi đèn pin tìm chiếc camera hỏng để tiêu hủy. Hắn vừa giơ tay định đập thì đèn pha nhà kho bật sáng trưng như ban ngày. Tôi, Mặc Phàm, Tào Bân cùng thầy chủ nhiệm và chính thầy hiệu phó đứng sừng sững ngay cửa.

“Hồ Kiệt.” Tôi cười tủm tỉm, lắc điện thoại đang bật chế độ livestream. “Đêm hôm khuya khoắt tìm cái thẻ học sinh mày đánh rơi lúc đập người hả? Xin lỗi nhé, bà đây nhặt từ chiều rồi.”

Mặt Hồ Kiệt xám ngoét, chân tay rụng rời, hắn quỵ xuống. Thầy hiệu phó nhìn đứa cháu quý hóa, mặt từ đỏ chuyển xanh, không dám hó hé nữa. Mọi chuyện sáng tỏ. Hồ Kiệt bị đuổi học và giao cho cơ quan chức năng. Mặc Phàm được minh oan, lấy lại thanh danh, dù tiếng đại ca của cậu ta vốn cũng chẳng tốt đẹp gì.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích