Bỏ qua tới nội dung

Chương 8: Đơn đăng ký theo đuổi tự nguyện

Truyện audio Độc Quyền Chiếm Hữu Của Đại Ca Trường · 8 chương

Chương 8: Đơn đăng ký theo đuổi tự nguyệnĐộc Quyền Chiếm Hữu Của Đại Ca Trường
0:009:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tháng năm tới, phượng nở đỏ rực khắp sân trường trung học số bảy. Nhà trường tổ chức lễ trưởng thành cho khối mười hai trước kỳ thi đại học căng như dây đàn. Nhờ tiến bộ vượt bậc về đạo đức và nhận thức, cộng thêm sự kèm cặp của tôi, Mặc Phàm được ban giám hiệu chọn làm đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ dưới cờ. Gần một nghìn học sinh và giáo viên trong hội trường lặng phăng phắc, chờ bài diễn văn mẫu mực của đại ca đã cải tà quy chính.

Mặc Phàm bước lên bục, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt thắt ngay ngắn, dáng cao lớn rực rỡ dưới nắng. Cậu ta cầm tờ giấy phát biểu đọc hết câu mở đầu, “Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh”, rồi gấp tờ giấy ném thẳng lên bục. Hội trường ồ lên. Thầy hiệu trưởng ngồi hàng đầu ôm ngực, sẵn sàng tìm thuốc trợ tim.

Mặc Phàm đứng thẳng, hai tay bám mép bục, mắt quét chính xác về dãy ghế lớp mười hai A ba rồi dừng lại trên tôi. Giọng cậu ta vang qua loa, trầm ấm, kiên định, rõ từng từ.

“Ngày trước tôi mắc một căn bệnh lạ. Thế giới trong mắt tôi chỉ là những mảnh ghép vô nghĩa, lạnh lẽo. Tôi từng ích kỷ nghĩ rằng cứ dùng tiền, dùng hợp đồng độc quyền, dùng sự áp đặt để trói một người bên mình thì người đó sẽ mãi mãi không rời đi.”

Cả trường xôn xao, mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía tôi, nữ chính trong truyền thuyết. Tôi cúi gằm, chỉ muốn tìm cái khe nứt nào chui xuống cho bớt xấu hổ.

“Nhưng có một cô gái đã dạy tôi…” Mặc Phàm nói tiếp, nụ cười dịu dàng trên môi. “Con người không phải tài sản. Yêu một người không phải là nhốt cô ấy vào lồng, mà là dù mở toang mọi cánh cửa, cô ấy vẫn tự nguyện chọn quay về với mình.”

Cậu ta lấy từ túi áo sơ mi bản hợp đồng độc quyền, đã được dán lại tỉ mỉ bằng băng dính trong. “Hôm nay, trước toàn thể giáo viên và học sinh trường trung học số bảy, tôi xin tuyên bố bản hợp đồng độc quyền năm xưa chính thức hết hiệu lực.”

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, lẫn tiếng hú của mấy cậu con trai lớp mười hai. Mặc Phàm giơ tay xin yên lặng, rồi rút từ túi áo bên kia một tờ giấy hồng phấn trang trí siêu điệu đà, giơ cao trước micro. “Còn đây là đơn đăng ký theo đuổi tự nguyện. Người nộp đơn: Kỷ Mặc Phàm. Đối tượng theo đuổi: Đồng Nhiên. Điều khoản chung: không lương bóc lột, không thời hạn hợp đồng, không quyền sở hữu độc quyền vô lý. Đồng Nhiên có toàn quyền từ chối, toàn quyền giận dỗi, toàn quyền tiêu tiền của tôi mà không phải trả công.”

Tôi không nhịn nổi, bật dậy khỏi hàng ghế khán giả, hét vang khắp sân. “Kỷ Mặc Phàm, cậu làm trò gì thế? Đơn đăng ký quyền lợi thế nào?”

Mặc Phàm nhìn tôi, mắt híp lại vì cười. “Cậu muốn làm gì cũng được.”

“Tôi có được quản tài chính, thu hết tiền tiêu vặt của cậu không?” Tôi hỏi to.

“Được. Giao hết thẻ ngân hàng cho cậu.” Cậu ta đáp không cần nghĩ.

“Có được cấm cậu đánh nhau bừa bãi không?”

“Được. Từ nay tôi làm trai ngoan.”

“Thế… thế tôi có được chiếm hữu độc quyền cậu không?” Tôi hét câu cuối bằng toàn bộ can đảm của mười bảy năm đời mình.

Cả hội trường nín thở. Trên bục cao nhất, ánh nắng rọi vào nụ cười chói lọi chưa từng thấy của Mặc Phàm. Cậu ta cầm micro, đáp rành rọt cho cả thế giới nghe. “Còn phải hỏi sao? Đồng Nhiên, cả đời này tôi chỉ chấp nhận sự chiếm hữu độc quyền từ một mình cậu.”

Tiếng vỗ tay, hò reo, huýt sáo rung chuyển cả sân trường. Thầy hiệu trưởng lau nước mắt, gật gù. “Thôi, bọn trẻ yêu nhau lành mạnh thế này cũng tốt, hơn là đi đánh người.”

Ngay sau bài phát biểu làm loạn thị trường tình yêu học đường ấy, tôi túm cổ vị anh hùng ngôn tình kéo lên sân thượng tầng năm hỏi tội. Ngọn gió mùa hè lùa tới làm tung vạt áo sơ mi trắng của cả hai. Tôi chống nạnh, mặt đỏ như quả gấc, chỉ vào mũi cậu ta.

“Cậu có biết xấu hổ là gì không? Tỏ tình giữa bàn dân thiên hạ! Sau này tôi mặc cả giá bánh bao với học sinh trong trường kiểu gì?”

Mặc Phàm thản nhiên bước tới, nắm lấy ngón tay tôi đang chỉ vào mũi cậu ta, giữ trong lòng bàn tay ấm. “Cậu là bà chủ của đại ca trường, không ai dám mặc cả với cậu nữa. Lợi nhuận tăng gấp đôi còn gì.”

“Cậu… cậu đúng là giảo hoạt!” Tôi đuối lý, đành lái sang chuyện khác cho đỡ mất mặt. “Này, nói thật đi. Giờ không có sợi chỉ đỏ, không có mùi cam chanh, tôi cũng chưa mở miệng. Lúc nãy cậu nhận ra tôi ngay giữa cả nghìn người thật sao?”

“Ừ.” Cậu ta gật chắc nịch.

“Không nhờ đặc điểm hay thói quen nào hết á?” Tôi nghi ngờ nhướng mày.

Mặc Phàm cúi xuống, ánh mắt tha thiết sâu như biển. “Không cần nữa. Đồng Nhiên, cậu không hiểu đâu.”

“Hiểu cái gì?”

“Với tôi bây giờ, ai cũng đã phân biệt được, nhưng họ chỉ là những hình ảnh lặng lẽ màu xám. Chỉ có cậu…” Cậu ta đưa tay áp lòng bàn tay lên má tôi. “Cậu xuất hiện ở đâu, nơi đó sáng lên. Bản năng của tôi luôn hướng về chỗ có ánh sáng trước tiên.”

Câu nói ngọt đến sâu răng, trái tim thiếu nữ của tôi tan thành nước, nhưng cái miệng bướng thì vẫn muốn trêu cậu ta đến cùng. “Nói hay lắm. Lỡ mai có đứa con gái khác cũng xịt nước hoa cam chanh, đi đứng ồn như chủ nợ, lại còn mặc áo khoác gấu, cướp mất ánh sáng của cậu thì sao? Cậu có nhận không?”

“Không bao giờ.”

“Lỡ họ cố tình hóa trang thành Đồng Nhiên để lừa cậu ký hợp đồng độc quyền thì sao?”

Mặc Phàm bật cười khẽ, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai đứa biến mất hẳn. Một tay cậu ta vòng qua eo nhấc tôi lên chút cho ngang tầm mắt, tay kia nâng cằm tôi. “Nếu có kẻ dám giả mạo cậu, tôi sẽ tự kiểm tra xác thực theo cách của riêng tôi.”

“Kiểm tra kiểu gì? Bắt họ giải đề toán à?”

Tôi chưa nói hết câu thì cậu ta đã cúi xuống. Đôi môi ấm mềm mang hương bạc hà thanh mát khẽ đặt lên môi tôi. Thế giới quanh tôi như ngừng quay, gió hè ngừng thổi, tiếng ve trên cành phượng ngoài kia cũng tắt lịm. Trong đầu tôi chỉ còn nhịp tim dồn dập của hai đứa hòa làm một. Nụ hôn đầu rất nhẹ, trân trọng, như con thú dữ cẩn thận vỗ về báu vật quý nhất vừa giành lại từ tay tử thần. Không dồn dập, chỉ chạm khẽ dịu dàng, lưu luyến không nỡ rời.

Lúc Mặc Phàm buông ra, người tôi mềm nhũn, phải nắm chặt vạt áo cậu ta để khỏi khuỵu xuống. Mặt tôi nóng đến mức dán chín được quả trứng gà. Cậu ta tựa trán vào trán tôi, thở nhẹ, lấy ngón cái lau chút ẩm trên môi tôi, mắt híp lại đầy mãn nguyện và tự hào.

“Kiểm tra xong rồi.” Cậu ta tuyên bố rành rọt.

Tôi luống cuống cúi mặt, lí nhí. “Kết quả thế nào?”

Mặc Phàm siết tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng cười đầy ý vị trong gió ấm. “Độ mềm đạt chuẩn một trăm phần trăm, mùi bánh bao ngọt ngào quen thuộc, phản ứng giật mình cực kỳ ngốc nghếch.” Cậu ta cúi xuống hôn trộm má tôi một cái chụt. “Xác nhận thành công. Đây là Đồng Nhiên chính chủ, sở hữu độc quyền của Kỷ Mặc Phàm.”

“Kỷ Mặc Phàm, cậu lấy việc công trục lợi tình cảm! Trả tôi trăm vạn tệ tiền bảo hiểm nụ hôn đầu!”

Năm sau, tôi và Mặc Phàm cùng đỗ Đại học A, ngôi trường hàng đầu thành phố B.

Mẹ tôi nhận được một khoản vốn đầu tư bí ẩn, về sau tôi mới biết đó là quỹ tiết kiệm riêng của con rể tương lai Mặc Phàm. Bà bỏ ý định đi thành phố S, mở luôn tiệm bánh bao cao cấp ngay đối diện cổng Đại học A. Chứng mù mặt của Mặc Phàm nhờ điều trị tích cực, tình thương dạt dào và sự quản lý sắt đá của tôi đã thuyên giảm tới tám mươi phần trăm. Giờ cậu ta sinh hoạt, giao tiếp và làm ăn như người hoàn toàn bình thường. Chỉ một điều không đổi: vẫn là kẻ hút đào hoa số một trường đại học.

Một chiều thu, tôi xách túi bánh bao nhân thịt mới hấp tới sân bóng rổ của Đại học A tiếp tế cho vị bạn trai nam thần. Vừa tới gần ghế đá, tôi đã thấy cảnh quen thuộc: một em khóa dưới cực xinh, váy ngắn, cầm điện thoại ngượng ngùng đứng trước mặt Mặc Phàm.

“Anh Mặc Phàm, em theo dõi anh lâu rồi. Anh cho em xin WeChat để hỏi kinh nghiệm học tập được không ạ?” Em ấy chớp đôi mắt long lanh.

Mặc Phàm vắt khăn lông lên vai, mặt lạnh như tiền, hệt như trước khi gặp tôi. “Không được.”

“Dạ… sao… sao thế ạ? Anh có bạn gái rồi sao?” Em gái không cam lòng hỏi tiếp.

Mặc Phàm chẳng nói nhiều.

Cậu ta thò tay vào ví, chính chiếc ví tôi từng cứu khỏi tay tên trộm năm nào, rút ra một tờ giấy đã mềm cũ, bọc plastic kỹ lưỡng. Hóa ra là bản hợp đồng độc quyền năm nào của hai đứa. Cậu ta lật mặt sau, chìa ra trước mặt em ấy.

Dưới điều khoản độc quyền năm xưa, nay có thêm dòng chữ viết tay bằng bút đỏ cực kỳ uy lực của tôi. “Kỷ Mặc Phàm thuộc quyền sở hữu và quản lý tài chính vĩnh viễn của Đồng Nhiên. Mọi hành vi tự ý kết bạn với nữ giới lạ mặt sẽ bị phạt nhịn ăn bánh bao ba đời, tịch thu tiền tiêu vặt sáu tháng và quỳ trên sầu riêng hai tiếng.”

Đọc xong tờ hợp đồng kinh dị, em khóa dưới tái mét, nhìn Mặc Phàm bằng ánh mắt thương cảm như nhìn nạn nhân bị bạo hành gia đình, rồi ôm mặt chạy mất. Tôi từ sau gốc cây bước ra, vỗ tay bồm bộp.

“Ái chà chà, dạo này anh Phàm giác ngộ cao quá nhỉ, dám lấy bản hợp đồng hết hiệu lực làm bia đỡ đạn.”

Nghe giọng tôi, Mặc Phàm quay phắt lại. Ánh mắt lạnh của cậu ta chỉ trong một phần nghìn giây đã tan thành sự cưng chiều ngọt ngào. Cậu ta sải bước tới, tự nhiên đỡ túi bánh nặng trong tay tôi, thuận tay kéo luôn tôi vào lòng.

“Không phải bia đỡ đạn.” Cậu ta cúi xuống cọ cằm vào trán tôi. “Đây là thông báo chủ quyền hợp pháp.”

Tôi nhướng mày, chọc ngón tay vào ngực cậu ta, kiêu ngạo. “Thế nói cho bà nghe xem bây giờ ai sở hữu ai?”

Mặc Phàm ôm chặt eo tôi, lặng suy nghĩ hai giây. Rồi đại ca khét tiếng năm nào cúi đầu ngoan ngoãn, áp môi bên tai tôi, thì thầm bằng giọng ấm nhất thế gian. “Về mặt pháp lý và tài chính, cậu sở hữu tôi. Độc quyền tuyệt đối.”

“Còn cậu?” Tôi cười tủm tỉm.

Mặc Phàm nắm tay tôi, đan mười ngón vào nhau rồi nhét gọn vào túi áo khoác rộng của cậu ta. Dưới nắng vàng rực mùa thu đại học, cậu ta nhìn tôi, mắt sáng như sao.

“Tôi không cần sở hữu. Tôi chỉ xin được độc quyền yêu cậu.”

⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Độc Quyền Chiếm Hữu Của Đại Ca Trường

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích