Chương 2: Buổi xem mắt và nhóm chat chống khủng bố
Truyện audio Đối Thủ Của Anh Trai · 8 chương
Hẹn giờ
Tháng cấm túc qua đi giữa tiếng chân rầm rập của đội vệ sĩ và hàng tá camera mới lắp. Trạch Nguyên quyết định cứu em gái khỏi nanh vuốt nhà họ Tần bằng cách thẳng thừng nhất: tìm một người khác thế chỗ.
Người được chọn là Phùng Hữu Khải, công tử nhà họ Phùng. Anh ta có tiếng lịch thiệp, gia thế môn đăng hộ đối, và đang rất muốn liên hôn với nhà họ Ngụy để củng cố địa vị của mình.
Buổi xem mắt diễn ra ở một nhà hàng Pháp đắt đỏ, kín đáo. Hữu Khải diện vest trắng, tóc vuốt keo bóng loáng, nở nụ cười mà anh ta cho là hoàn hảo nhất, rồi gắp cho tôi một miếng cá tuyết.
Cả bữa, anh ta thao thao kể những dự án có hàng chục con số không, nào sở thích chơi golf thượng lưu, rồi chốt lại bằng một câu gia trưởng bọc đường. “Úc Nhi à, em cứ sống thoải mái như bây giờ là tốt nhất. Lấy anh xong, em chẳng phải làm gì, khỏi cần vất vả lập nghiệp cho mệt. Em chỉ việc yên tâm ở nhà làm phu nhân nhà họ Phùng, thỉnh thoảng dự vài buổi tiệc trà là xong.”
Tôi đặt nĩa xuống, chấm khăn lên môi, mỉm cười ngọt ngào đến mức chính mình cũng thấy chói. “Tuyệt quá. Thế thì anh cũng chẳng cần làm gì nhiều đâu. Sau này anh khỏi phải nói gì, cứ đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của em là được.”
Hữu Khải nghẹn họng, nụ cười đóng băng, miếng cá trên nĩa suýt rớt xuống bàn.
Ngay khi không khí ngượng ngập tới mức cắt bằng dao được, từ bàn bên cạnh vang lên một giọng trầm, lười nhác. “Phục vụ!”
Tôi giật mình quay sang. Tấm bình phong chạm khắc giữa hai bàn vừa lúc được người phục vụ kéo ra. Tần Dục Hằng ngồi đó, sơ mi đen cởi hai cúc trên, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ. Anh chẳng thèm liếc Hữu Khải một lần, chỉ hất cằm về phía phần bánh tráng miệng chưa kịp bưng lên bàn chúng tôi.
“Phần bánh dâu tây kia, gói lại cho Ngụy tiểu thư mang về.” Anh nói chậm rãi, khóe môi nhếch nụ cười nhạt. “Cô ấy không thích người nói nhiều lúc ăn.”
Mặt Hữu Khải từ đỏ chuyển sang trắng, rồi trắng sang xanh. Gã công tử bột này đâu thể không biết Dục Hằng là ai. Trong giới hào môn, đắc tội Diêm Vương còn đỡ hơn đắc tội nhà họ Tần. “Tần tổng, trùng hợp thật.” Anh ta cười gượng.
Dục Hằng không đáp, chỉ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
Tôi vội cúi xuống, rút điện thoại nhắn thật nhanh. “Anh đến đây làm gì?” Hai giây sau điện thoại rung. “Ăn cơm.”
Tôi lén ngó sang bàn anh. Trên mặt bàn thênh thang phủ khăn trắng chỉ chỏng chơ một ly nước lọc cắm mấy lát chanh. “Cơm của anh đâu?”
Lần này Dục Hằng nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua bình phong nhìn thẳng vào tôi. Điện thoại lại rung. “Bị người ta xem mắt mất rồi.”
Mặt tôi nóng bừng như nổ tung. Lần đầu trong đời tôi nếm vị chua chua ngọt ngọt mang tên Tần Dục Hằng ghen. Mà phải thừa nhận, con sói này lúc ghen trông cũng đẹp trai ra phết.
Sau vụ xem mắt tan tành ấy, chuyện của tôi và Dục Hằng bị các phu nhân hào môn đem ra thì thầm với nhau trong những buổi tiệc trà. Họ bảo Dục Hằng nhắm vào tôi chỉ để trả đũa Trạch Nguyên.
Người tin điều đó nhất là Quách Nhã Văn. Chị ta là thiên kim nhà họ Quách, nhà đang có dự án chung với nhà họ Tần. Từ lâu Nhã Văn đã xem mình là bà chủ tương lai của nhà họ Tần, lúc nào cũng mang vẻ mặt cao ngạo.
Một buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện, tôi đang hí hửng nấp ở góc khuất gặm hạt dưa với bánh macaron thì Nhã Văn bưng ly sâm panh thong thả đi tới. “Úc Nhi.” Chị ta cười, giọng mềm như nhung nhưng lời lẽ giấu dao. “Lâu quá không gặp. Em vẫn trẻ con thế, lúc nào cũng quanh quẩn với đồ ngọt.”
Tôi phủi vụn bánh trên tay, gật đầu. “Vâng, em chào chị Quách. Bánh ngon lắm, chị thử một miếng không?”
Nhã Văn khẽ cau mày, ra vẻ chán ghét sự vô duyên của tôi, rồi thở dài làm bộ đàn chị khuyên nhủ. “Úc Nhi, em còn nhỏ, lại được anh trai bao bọc kỹ quá nên chắc chưa hiểu loại đàn ông như Tần Dục Hằng đâu. Anh ấy đứng trên đỉnh thương trường, cần người phụ nữ hiểu biết, đủ sức gánh vác sự nghiệp cùng anh ấy. Anh ấy không ưa kiểu con gái chỉ biết ăn bánh ngọt với làm nũng đâu.”
Chị ta nói một tràng dài. Tôi chăm chú nghe, rồi gật đầu hùa theo vô cùng nghiêm túc. “Chị nói đúng ghê.”
Nhã Văn khoái chí, tưởng tôi đã sinh tự ti mà biết khó lui binh. Tôi ung dung nói tiếp. “Nhưng em thấy lạ lắm. Chị giúp em hỏi anh ấy xem, vì sao ngày nào anh cũng công phu đi mua bánh ngọt cho một người anh không thích? Nhầm một lần thì thôi, đằng này còn ghi hẳn vào sổ tay xem em thích vị ít đường hay nhiều dâu nữa cơ.”
Nụ cười của Nhã Văn nát vụn tức khắc. Chị ta cứng họng, ngực phập phồng vì giận.
Đúng lúc đó, bóng dáng cao lớn quen thuộc của Dục Hằng hiện ra sau lưng chị ta. Anh đút một tay vào túi quần, tay kia bưng đĩa bánh mới, nghe trọn vẹn câu tôi vừa nói. Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua Nhã Văn đang đứng đơ ra rồi đậu trên gương mặt đang hớn hở của tôi.
“Ai bảo anh không thích?” Dục Hằng nhướng mày.
Tôi thầm than: lỡ mồm rồi, hớ to rồi. Nhã Văn hóa đá hoàn toàn, không khí lặng đến mức nghe rõ nhạc hòa tấu vọng ra từ sảnh chính.
Dục Hằng thong thả đặt đĩa bánh trước mặt tôi, rồi bồi thêm nhát chí mạng, giọng trầm ấm rõ từng chữ. “Anh không thích ăn bánh. Nhưng anh thích người ăn bánh.”
Nhã Văn tái mặt, quay gót bỏ đi, suýt vấp ngã vì chiếc váy dạ hội quá dài. Còn tôi nhìn miếng bánh trước mặt, tim đập thình thịch như trống. Con sói này chưa từng nói chữ yêu, nhưng cách anh dọn sạch mọi chướng ngại quanh tôi rõ ràng đến nỗi người mù cũng cảm nhận được hơi nóng.
Chuyện Dục Hằng công khai dằn mặt Nhã Văn bay đến tai anh trai tôi, không sót một chữ. Trạch Nguyên nhận ra tình thế đã ngoài tầm kiểm soát. Thằng cha họ Tần kia không chơi du kích nữa mà chuyển sang ném bom thẳng mặt. Trong cơn hoảng loạn sắp mất em gái, anh quyết định lập một tổ chức chống khủng bố cấp gia đình.
Sáng hôm sau, lúc tôi còn ngái ngủ cầm điện thoại, bỗng thấy mình bị thêm vào một nhóm chat mới tinh. Tên nhóm là “Bảo vệ Úc Nhi khỏi nhà họ Tần”. Tôi dụi mắt. Khoan, chuyện gì vậy?
Tôi mở danh sách thành viên: anh hai Trạch Nguyên, trợ lý Sử, bác quản gia Địch, chú Khâu tài xế, cùng đội trưởng hai đội vệ sĩ số một và số hai. Hẳn là anh tôi, người lập nhóm, đã bấm nhầm kéo luôn cả tôi vào, vì tên tôi nằm ngay dưới trợ lý Sử trong danh bạ. Tôi lặng lẽ im thin thít, quyết định nằm vùng xem họ định bày trò gì.
Chưa đầy một phút, Trạch Nguyên đã gõ một tin dài ngoằng, kèm theo tệp PDF mang tên “Lịch trình giám sát mục tiêu”.
Trạch Nguyên nhắn: “Mọi người lưu ý, từ hôm nay áp dụng lịch trình này, cảnh giác ở mức hai trăm phần trăm.”
“Tám giờ sáng, kiểm tra hết cửa trước cửa sau, xem Úc Nhi có nhận hoa hay quà lạ không. Thấy đồ nhà họ Tần thì vứt ngay.”
“Mười hai giờ trưa, trợ lý Sử theo dõi định vị xe của Úc Nhi, tuyệt đối không cho con bé đi ăn trưa với hắn.”
“Sáu giờ tối, chú Khâu đón Úc Nhi, nếu xe Dục Hằng bám theo thì chạy vòng quanh thành phố ba lượt cho tôi.”
“Hai mươi hai giờ đêm, bác quản gia canh phòng con bé. Thấy nó ôm điện thoại cười một mình lúc nửa đêm thì báo ngay.”
Đọc xong lịch trình, tôi chỉ biết im lặng. Chẳng lẽ trong mắt anh tôi, tôi với Dục Hằng sắp làm một phi vụ trộm thế kỷ?
Hết chịu nổi, tôi gõ vào nhóm một tin. “Anh hai, anh đang điều hành tập đoàn đa quốc gia hàng chục nghìn nhân viên, hay đang quản lý chuyện yêu đương của em vậy?”
Nhóm đang nhảy đầy tin “Đã rõ, thưa sếp” và “Xin tuân lệnh” bỗng im phăng phắc. Một sự im lặng đáng sợ phủ lên thế giới ảo. Hệ thống báo Trạch Nguyên đang cố thu hồi tin nhắn, nhưng quá muộn. Chỉ được thu hồi trong ba phút, mà tệp tài liệu kia tôi đã tải về từ lâu rồi.
Năm phút sau, Trạch Nguyên mới nhắn lại một dòng. Qua màn hình, tôi hình dung ra gương mặt bất lực mà vẫn cứng đầu của anh. “Cả hai, nhưng em quan trọng hơn.”
Nhìn dòng tin ngắn ngủi, tôi định gõ câu đùa cãi lại, nhưng ngón tay khựng trên bàn phím, trong lòng len lỏi hơi ấm. Tôi hiểu, Trạch Nguyên không kiểm soát tôi vì tính độc đoán. Anh làm thế vì thật sự sợ cô em gái khờ khạo mà anh nâng niu từ bé sẽ bị một gã đàn ông tàn nhẫn ngoài kia làm tổn thương.
Chỉ là anh không biết, con sói anh luôn đề phòng đã giấu hết nanh vuốt, chỉ chừa lại bộ lông mềm nhất cho tôi vuốt ve.