Chương 8: Kế hoạch năm mươi năm và nụ cười của bà chủ
Truyện audio Đối Thủ Của Anh Trai · 8 chương
Hẹn giờ
Nhận được thánh chỉ của anh trai, tôi như chim sổ lồng, vội khoác áo chạy ra khỏi nhà. Lúc tôi tới tiệm bánh dâu tây nhỏ, đèn đường đã sáng, tiệm đã đóng cửa, nhưng trước bậc thềm vẫn có một bóng người cao lớn quen thuộc đứng đợi. Trên tay Dục Hằng là chiếc hộp quà màu hồng buộc nơ xinh xắn. Nghe tiếng chân, anh ngoảnh lại dưới ánh đèn vàng vọt, nụ cười rạng rỡ dịu dàng đến mức tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi bước tới trước mặt anh, chớp mắt, khóe môi không nén được cong lên. “Tần tổng, tiệm bánh đóng cửa rồi, anh còn đứng đây xếp hàng à?”
Dục Hằng cụp mắt nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm ấm đầy mê hoặc. “Còn.”
Tôi nghiêng đầu, cười tươi như hoa nở trong đêm. “Vậy nể tình anh kiên nhẫn, em cho anh chen lên đứng đầu hàng đấy.”
Đôi mắt đen láy của Dục Hằng sáng bừng. Anh không nói thêm, chỉ bước lên nửa bước, kéo nhẹ tôi vào lòng, vòng tay vững chãi thoảng hương gỗ đàn hương cùng hơi ấm quen thuộc. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ, thật trân trọng lên trán tôi. Nụ hôn không nồng nhiệt hay vội vàng, nhưng chứa đựng sự quý trọng đến tận cùng. Giọng anh khàn đi bên tai tôi. “Bạn trai chính thức của em, xin nhận chức.”
Dù vậy, Trạch Nguyên vẫn không quên dùng đặc quyền nhà gái để lập uy. Anh bắt Dục Hằng tới nhà họ Ngụy ăn bữa cơm ra mắt.
Bữa cơm bày ở phòng ăn lớn của biệt thự. Không khí căng đến nỗi bác quản gia Địch đứng rót rượu cũng nín thở. Nó chẳng giống bữa cơm gia đình, mà giống một cuộc họp đại hội hơn. Trạch Nguyên vắt chân chữ ngũ, gõ ngón tay lên bàn, ném ánh nhìn xét nét sắc lẻm về phía Dục Hằng. “Cậu lấy gì đảm bảo đối xử tốt với em gái tôi cả đời? Lời nói suông của đàn ông thì một xu cũng chẳng đáng.”
Dục Hằng rất bình tĩnh. Anh đặt đũa, quay sang nhận một tập hồ sơ từ trợ lý, long trọng đặt lên bàn rồi đẩy về phía tôi và Trạch Nguyên. Tôi tò mò liếc qua, đó là một tập tài liệu đóng gáy cao cấp, dày cộp, ước chừng ba trăm trang. Lật bìa ra, tôi thấy dòng chữ in hoa đậm nghiêm túc. “Kế hoạch cưng chiều Ngụy Úc Nhi trong năm mươi năm tới.” Tôi suýt cắn phải lưỡi. Cái quái gì đây?
Trạch Nguyên nheo mắt lật từng trang. Bên trong chia thành các điều khoản và chỉ tiêu đánh giá chi tiết, mạch lạc y một bản kế hoạch kinh doanh cấp tập đoàn.
Điều một, mỗi năm phải sắp lịch đưa Úc Nhi đi nghỉ dưỡng ít nhất hai lần. Nơi đến do Úc Nhi chọn, Dục Hằng lo xếp hành lý và trả tiền. Điều hai, tuyệt đối không can thiệp định hướng sự nghiệp tiệm bánh của Úc Nhi, trừ khi cô ấy tự mở lời nhờ giúp. Điều ba, Úc Nhi không phải học quy tắc phu nhân hào môn, và không để cô ấy một mình chịu bất kỳ áp lực nào từ các bậc trưởng bối nhà họ Tần.
Điều bốn, dù bận cỡ nào, mỗi tuần cũng phải bớt thời gian đưa cô ấy đi ăn bánh dâu tây tối thiểu một lần. Điều năm, nếu cãi nhau, bất kể ai đúng ai sai, người xin lỗi và dỗ trước mặc định một trăm phần trăm là Dục Hằng. Điều sáu, nếu Úc Nhi khóc, dù vì lý do gì, kể cả xem phim buồn, Dục Hằng phải toàn quyền dỗ dành đến khi cô ấy cười.
Tôi đọc lướt vài trang, hai tai nóng như lửa, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Dục Hằng đúng là xem việc cưng chiều tôi như một dự án suốt đời.
Trạch Nguyên lật tới trang cuối, nơi có chữ ký đóng dấu tươi của Dục Hằng cùng phần luật sư làm chứng. Phòng ăn lặng ngắt. Anh im rất lâu, nét mặt phức tạp, biến ảo khó lường. Cuối cùng anh trai tôi quẳng tập tài liệu lên bàn, lạnh nhạt phun ra hai chữ chê bai đầy gượng ép. “Chữ ký xấu.”
Dục Hằng không hề sờn, bình thản đáp. “Không sao. Tôi sẽ đi học lớp luyện chữ đẹp rồi ký lại cho anh.”
Phụt! Lần này tôi hết nhịn nổi, gục mặt xuống bàn cười đau cả bụng.
Thế là, nhờ sự thỏa hiệp ghét bỏ của Trạch Nguyên, Dục Hằng chính thức bước vào cửa nhà họ Ngụy. Sau hôm đó, nhóm chat “Bảo vệ Úc Nhi khỏi nhà họ Tần” bị anh trai tôi hậm hực đổi tên thành “Giám sát em rể họ Tần”. Dĩ nhiên Dục Hằng cũng được đường hoàng kéo vào nhóm. Và điều khủng khiếp nhất là vị Tần tổng lạnh lùng tàn nhẫn ngoài thương trường nay hóa thành người nhắn tin nhiều nhất nhóm. Mỗi ngày anh đều báo cáo tiến độ đều đặn như nhân viên mẫn cán.
Dục Hằng báo cáo: “Hôm nay Úc Nhi ăn rất ngon miệng, hết hai bát cơm.”
Dục Hằng báo cáo: “Tối qua Úc Nhi ngủ lúc mười giờ rưỡi, giấc ngủ rất đủ.”
Dục Hằng báo cáo: “Hôm nay tôi lỡ mua nhầm bánh dâu tây nhiều đường. Úc Nhi mắng tôi ba câu. Tinh thần cô ấy đang rất tốt.”
Dục Hằng báo cáo đặc biệt: “Hôm nay Úc Nhi vừa nói thích tôi. Xin phép lưu đoạn ghi âm này làm bằng chứng để nghe cả đời.”
Đọc xong chuỗi tin ấy, Trạch Nguyên ngồi trong phòng làm việc xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi, giận đến đau đầu. Bác quản gia Địch đứng cạnh, bưng ly trà sâm đến, cười hiền hậu. “Đại thiếu gia, ngài đừng giận. Ngài không để ý sao? Từ ngày có Tần thiếu gia, tiểu thư ngày nào cũng cười nhiều lắm.”
Trạch Nguyên khựng lại, mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, dường như hình dung lại cảnh tôi chạy quanh vườn cãi nhau chí chóe với Dục Hằng sáng sớm hôm trước. Khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười nhẹ không giấu nổi. Anh nâng ly trà nhấp một ngụm, lầm bầm. “Ừ, vậy tạm tha cho hắn.”
Nhiều năm sau, trong một buổi phỏng vấn của tạp chí kinh tế, khi tôi đã là bà chủ chuỗi thương hiệu bánh ngọt cao cấp Dâu Tây Nhỏ phủ khắp cả nước, một nữ phóng viên tò mò hỏi. “Ngụy tiểu thư, à không, Tần phu nhân, chuyện tình của chị và Tần tổng luôn là giai thoại trong giới. Ai cũng biết trước kia anh trai chị cản hai người rất gắt. Chị có thể tiết lộ đôi chút, rốt cuộc Tần tổng đã dùng cách nào để thắng Ngụy tổng?”
Tôi tựa người vào chiếc ghế bọc nhung, nghịch nhẹ chiếc nhẫn cưới kim cương nơi ngón áp út, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Hình ảnh anh trai từng bảo Dục Hằng không phải người tốt, nhưng người xấu ấy lại luôn nhớ tôi thích bánh dâu ít đường. Hình ảnh Dục Hằng cẩn thận giữ chiếc vỏ kẹo mười năm, chỉ vì ngày đó tôi cho anh một chút ngọt ngào, còn anh tham lam muốn giữ tôi cả đời.
Người ta theo đuổi phụ nữ bằng siêu xe, biệt thự, trang sức. Dục Hằng theo đuổi tôi bằng một bản kế hoạch năm mươi năm, chi tiết đến cả số lần anh phải dỗ khi tôi khóc. Trạch Nguyên cưng chiều tôi như nàng công chúa giấu trong tòa lâu đài, còn Dục Hằng thì khác. Anh dìu dắt tôi tự tin bước ra thế giới rộng lớn.
Tôi mỉm cười nhìn thẳng ống kính, giọng ngập tràn ngọt ngào và hạnh phúc vững vàng. “Anh ấy không thắng anh trai tôi.”
Cả hội trường phỏng vấn lặng đi lắng nghe.
“Anh ấy chỉ dùng sự chân thành để anh tôi nhận ra một sự thật. Hóa ra trên đời thật sự có một người đàn ông yêu thương và cưng chiều tôi chẳng kém gì anh ấy. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, không gì may mắn hơn việc bạn vừa có một người anh sẵn sàng chặn đứng mọi bão giông vì bạn. Và lại vừa có một người yêu sẵn sàng cúi đầu giăng lưới che chở bạn cả một đời.”
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Đối Thủ Của Anh Trai
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.