Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Bác sĩ thú y đến tận nhà, cuộc gọi triệt sản và cái miệng của vị tổng tài

Truyện audio Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim · 8 chương

Chương 2: Bác sĩ thú y đến tận nhà, cuộc gọi triệt sản và cái miệng của vị tổng tàiEm Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim
0:009:58
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Không! Không được cắt tóc em!” Miên Miên hét lên thất thanh. Mái tóc dài đen mượt như dòng thác ấy chính là át chủ bài để cô ta tạo hình bạch nguyệt quang trong trẻo trước mắt đàn ông; sao có thể để tôi cắt trụi?

Nhưng tôi nào định dừng ở đó. Mũi kéo hạ xuống, nhắm vào chỗ thắt lưng Kỷ Hoài Sinh, nơi vạt áo của Miên Miên đang quấn chặt. Lưỡi kéo sắc cách vị trí trọng yếu của anh ta chưa tới năm phân.

“Không muốn cắt tóc thì cắt vạt áo nhé.” Tôi cười híp mắt, ánh nhìn trượt qua vùng cấm địa của vị hôn phu. “Có điều kéo tôi bén lắm, lại là đồ cổ, tay tôi thỉnh thoảng cũng không vững. Lỡ lúc cắt vạt áo tôi chợt tay một đường, cắt đứt luôn thứ gì không nên cắt của Kỷ tổng thì nửa đời sau coi như xong. Mà thôi, tổng tài điều hành tập đoàn chỉ cần dùng não và tay ký hợp đồng, mất bớt chức năng phụ chắc cũng chẳng ảnh hưởng giá cổ phiếu, đúng không?”

Mặt Kỷ Hoài Sinh xanh như lá chuối, anh ta vô thức khép chặt hai chân, mồ hôi lạnh ướt trán. Sự uy hiếp thể xác cộng với sát thương tinh thần đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của đàn ông. “Vãn Ninh, em đùa hơi quá rồi đấy.” Giọng anh ta run run.

“Ai đùa với anh?” Tôi thu nụ cười, mắt lạnh và tàn nhẫn. “Tôi cho hai người đúng ba giây. Hoặc tự gỡ ra, hoặc tôi tự tay thiến. À nhầm, tự tay cắt. Ba.” Tôi giơ cao cây kéo. “Hai…”

“Á!” Miên Miên rú lên, và bằng một sức mạnh phi thường mà khoa học không giải thích nổi, cô ta giật phắt đầu lại. Mớ tóc vốn kẹt cứng không gỡ nổi bỗng tuột khỏi chiếc cúc áo dễ như không, chỉ để lại vài sợi đứt vương vãi. Hai bàn tay đang bấu vạt áo cùng lúc rũ xuống. Cô ta ngã phịch xuống sàn, lùi ba bước, ôm ngực thở dốc, nhìn tôi như thấy ma. Kỷ Hoài Sinh cũng thở phào như vừa thoát cửa quỷ môn quan, vội chỉnh lại quần áo, đứng bật dậy, ho khan mấy tiếng che sự bối rối.

Giây trước hai người còn dính nhau như keo, giây sau đã bật ra xa như hai cực cùng tên của nam châm, tôi không nén nổi tiếng cười. “Ồ, hóa ra bé mèo nhỏ không bị kẹt móng vuốt à? Khỏi bệnh nhanh thật, đúng là kỳ tích y học.” Tôi ném cây kéo mạ vàng lên bàn trà, một tiếng cạch khô khốc làm cả hai giật bắn.

Tôi thong thả rút điện thoại trong túi xách, bấm số trợ lý Ngụy. Đầu dây bắt máy ngay: “A lô, Giang tổng, chị có dặn dò gì ạ?”

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Miên Miên, chậm rãi từng chữ, giọng vang khắp phòng khách rộng: “Trợ lý Ngụy, liên hệ ngay bệnh viện thú y quốc tế tốt nhất thành phố. Bảo họ cử bác sĩ trưởng khoa cùng ekip tới biệt thự của tôi.”

“Dạ, Tướng Quân bị ốm sao ạ?”

“Không.” Tôi nhếch mép, ánh mắt đầy khinh miệt giễu cợt. “Tướng Quân rất khỏe. Nhưng nhà tôi vừa nhặt được một con mèo hoang. Nó đang kỳ động dục, kêu gào thảm thiết, lại có dấu hiệu bị dại, thích cắn bậy vào người khác. Cậu bảo bác sĩ mang đồ nghề tới, tôi muốn thiến, à không, triệt sản cho nó ngay trong đêm nay, kẻo nó đi lang thang lây bệnh cho người.”

Nói xong tôi cúp máy cái rụp. Trong phòng khách yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Miên Miên há hốc miệng, gương mặt đang đóng vai bạch liên hoa yếu đuối xám ngoét như tro tàn. Còn tổng tài bá đạo của tôi thì chôn chân tại chỗ, nuốt nước bọt cái ực. Màn bóc phốt trà xanh này mới thực sự bắt đầu.

Sự im lặng đặc quánh đến mức tôi tưởng chỉ cần vung tay là không khí sẽ vỡ như kính nứt. Kỷ Hoài Sinh đứng chết trân, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc. Phải gần một phút sau nếp nhăn giữa trán vị tổng tài mới giật giật, bộ não như vừa khởi động lại sau cú sốc. Anh ta bước dài tới trước mặt tôi, tỏa luồng hàn khí kiểu nam chính ngôn tình, thứ khí chất ngày xưa tôi từng thấy cuốn hút, giờ ngửi chẳng khác mùi mốc trong chiếc tủ lạnh hỏng gioăng.

“Giang Vãn Ninh, em quậy đủ chưa?” Giọng anh ta trầm xuống, đầy uy hiếp. “Chỉ là một trò đùa trẻ con của Miên Miên. Em có cần làm quá lên, gọi cả bác sĩ thú y đến để làm nhục con bé không? Sự kiêu hãnh và giáo dưỡng của thiên kim nhà họ Giang để đâu rồi?”

Tôi ngước nhìn, khóe môi từ từ cong thành nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả hồ nước mùa đông. “Giáo dưỡng? Anh đang nói chuyện giáo dưỡng với tôi à?” Tôi thong dong bắt chéo chân lại, để mũi giày cao gót nhọn hoắt chĩa về phía Miên Miên đang thu mình dưới sàn.

“Giáo dưỡng của tôi dạy rằng làm người thì đi bằng hai chân, ăn nói bằng ngôn ngữ của loài có não phát triển, và tuyệt đối không cọ bộ phận cơ thể mình vào đùi chồng sắp cưới của người khác. Còn giáo dưỡng nhà họ Kỷ xem ra khuyến khích mở hẳn một sở thú mini ngay trong phòng khách nhỉ?”

Kỷ Hoài Sinh nghẹn họng, ngón tay chỉ thẳng mặt tôi run lên. Thấy chỗ dựa bị tôi chèn đến cứng họng, Miên Miên lập tức tung chiêu cuối cùng. Cô ta chao đảo đứng lên, nước mắt trào như vỡ đê, đôi vai gầy run bần bật như chiếc lá khô trước bão.

“Chị Vãn Ninh, chị đừng sỉ nhục em nữa. Em biết thân phận mình thấp kém, không xứng đứng trong ngôi biệt thự này, nhưng mẹ em… mẹ em trên trời có linh thiêng. Nếu bà thấy con gái mình bị gọi là súc sinh, bị đòi mang đi triệt sản, bà sẽ đau lòng đến mức nào?” Cô ta ôm ngực khóc nấc từng hồi, thê lương oán trách như thể tôi vừa đào mả tổ nhà cô ta lên. “Mẹ em đã dùng mạng sống đổi bình an cho Hoài Sinh ca ca, em không cần báo đáp, chỉ xin một góc nhỏ nương tựa, vậy mà chị cũng không dung nổi sao?”

“Chậc, lại là bài ca mẹ em cứu mạng.” Tôi gõ những ngón tay thon lên mặt bàn đá, từng tiếng lốc cốc đều đặn. “Kịch bản cũ rích thế này mà nộp cho đài truyền hình khung tám giờ tối thì biên tập vứt thẳng vào sọt rác vì thiếu sáng tạo. Lương Miên Miên, hồi cấp hai cô học sinh học chắc bị điểm liệt?”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta với ánh mắt thương hại của người bình thường trước một cá thể kém phát triển. “Mẹ cô cứu Kỷ Hoài Sinh, chứ không cứu tôi. Người nợ mạng mẹ cô là anh ta, không phải tôi. Muốn đòi nợ máu thì phiền cô cầm dao đâm anh ta một nhát, tôi sẵn sàng gọi xe cấp cứu. Đừng lôi cái ân huệ ấy ra làm thẻ miễn tử để đi làm tiểu tam hợp pháp.”

Tôi ngừng một chút, đổi tư thế cho thoải mái, giọng ngày càng sắc: “Hơn nữa, mẹ cô xả thân cứu người là để cô được sống đường hoàng như một con người. Chứ không phải để cô tiến hóa ngược thành mèo hoang đi động dục bậy bạ. Nếu bà thực sự linh thiêng, thấy cảnh cô nằm ườn ra sàn kêu meo meo đòi đàn ông gãi ngứa, tôi e bà sẽ tức đến bật nắp quan tài sống dậy, tự tay bóp chết đứa con gái làm nhục tổ tông này.”

“Giang Vãn Ninh, cô câm miệng!” Kỷ Hoài Sinh gầm lên, mặt đỏ bừng, gân xanh nổi trên trán. Anh ta bước tới, giang tay ôm chầm lấy Miên Miên đang lảo đảo chực ngã. Cô ả rúc sâu vào ngực anh ta, khóc đến nghẹt thở, hai tay bám chặt vạt áo như người chết đuối vớ được cọc.

Đúng lúc vở kịch bi thương lên đến cao trào thì chuông cửa biệt thự vang một tiếng “ding dong” lanh lảnh. Quản gia nhà tôi, chú Mạc, lật đật ra mở. Vài giây sau trợ lý Ngụy xuất hiện: một thư ký tinh anh đeo kính gọng vàng nho nhã, gương mặt lúc nào cũng nghiêm như đang dự thượng đỉnh. Ba người mặc blouse trắng đi sau, tay lỉnh kỉnh những chiếc hộp kim loại bóng loáng, trên áo thêu logo bệnh viện thú y quốc tế Bạch Mã.

“Giang tổng.” Trợ lý Ngụy cúi chào đầy chuyên nghiệp. “Đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất của Bạch Mã đã có mặt. Bác sĩ trưởng khoa Quan đã chuẩn bị sẵn thuốc mê, bàn mổ dã chiến và dụng cụ phẫu thuật vô trùng. Chúng ta có thể tiến hành triệt sản mèo hoang ngay tại đây để đảm bảo an toàn sinh học.”

Tôi phải kiềm chế hết sức để không bật cười trước sự chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn của anh ta. Tôi gật đầu hài lòng, hất cằm về phía Miên Miên đang mở to mắt trân trân nhìn đám áo trắng. “Bác sĩ Quan, làm phiền anh. Con mèo hoang ấy đang núp trong lòng vị hôn phu của tôi kìa. Nó bị hoang tưởng nặng, cứ tưởng mình là người, còn biết mặc cả sơ mi nam. Anh xem có cần bắn thuốc mê từ xa trước không? Tôi sợ nó cào cấu lây bệnh dại.”

Bác sĩ Quan, người đàn ông trung niên gương mặt phúc hậu, đẩy gọng kính nhìn theo tay tôi. Khi ánh mắt ông chạm đến Miên Miên và Kỷ Hoài Sinh, nụ cười chuyên nghiệp đông cứng. Ông nhìn trợ lý Ngụy, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang của một người đang nghi ngờ nhân sinh quan. “Khụ… Giang tiểu thư.” Ông ấp úng, trán bắt đầu rịn mồ hôi. “Ở đây làm gì có con mèo nào ạ? Đây rõ ràng là một cô gái.”

“Bác sĩ Quan, anh nhìn kỹ lại đi.” Tôi đứng dậy thong thả bước tới, giọng nghiêm túc đến đáng sợ. “Cô ta vừa tự xưng là bé mèo nhỏ, kêu meo meo và nói móng vuốt bị kẹt. Cả tôi lẫn con chó nhà tôi đều là nhân chứng sống. Một sinh vật tự nhận là mèo, có hành vi của mèo, thì theo logic và sinh học ứng dụng của nhà họ Kỷ, cô ta chính là mèo.” Tôi quay sang Miên Miên, mặt đã tái không còn giọt máu. Hai hàm răng đánh lập cập.

“Sao thế bé mèo Miên Miên? Lúc nãy em còn nũng nịu meo meo cơ mà. Giờ bác sĩ đến khám sức khỏe sinh sản cho em rồi, sao câm như hến? Mau kêu vài tiếng để bác sĩ chẩn đoán xem em đang ở giai đoạn động dục thứ mấy nào.”

“Chị… chị bị điên rồi! Hoài Sinh ca ca, chị ta điên rồi! Cứu em!” Miên Miên hét thất thanh, rúc sâu hơn vào vòng tay Kỷ Hoài Sinh.

Anh ta lúc này nhục đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Một tổng tài của tập đoàn lớn mà giờ bị vợ sắp cưới kéo cả bác sĩ thú y tới nhà để hạ nhục cô em gái mưa trước ngần ấy con mắt. Thể diện, lòng tự tôn của anh ta bị tôi ném xuống sàn giẫm đạp không thương tiếc. “Giang Vãn Ninh, đủ rồi!” Anh ta gầm lên, trừng mắt nhìn đám bác sĩ thú y. “Tất cả cút ra ngoài! Ai cho các người vào đây? Cút!”

Trợ lý Ngụy không hề nhúc nhích, chỉ lạnh lùng đẩy gọng kính: “Kỷ tổng, căn biệt thự này đứng tên Giang tổng, tiền thuê bác sĩ cũng do Giang tổng chi. Trừ khi ngài muốn tôi gọi cảnh sát giải quyết tội gây rối trật tự, còn không xin ngài đừng lớn tiếng.”

Tuyệt vời. Trợ lý Ngụy tháng này chắc chắn được thưởng nóng gấp ba lương. Bác sĩ Quan thấy tình hình căng thẳng, lại lờ mờ nhận ra mớ bòng bong cẩu huyết hào môn này không phải thứ mình nên dây vào, liền vội thu dọn đồ nghề: “Giang… Giang tiểu thư, tôi nghĩ ca này vượt quá chuyên môn của bệnh viện chúng tôi, có lẽ cô nên liên hệ khoa tâm thần. Chúng tôi xin phép.” Nói rồi đám áo blouse trắng chuồn nhanh như gió, bỏ lại bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách.

Tôi nhìn theo bóng lưng họ, chép miệng tiếc rẻ: “Tiếc thật, chưa kịp triệt sản. Thôi đành dùng biện pháp nuôi nhốt an toàn vậy.”

Kỷ Hoài Sinh buông Miên Miên ra, xoa mạnh khuôn mặt để gom lại chút tỉnh táo còn sót. Rồi anh ta nhìn tôi, và ánh mắt đã đổi từ tức giận sang một thứ gì đó khác.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích