Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bãi phân của Tướng Quân, chủ nợ trên ban công và bài bóc phốt trên mạng

Truyện audio Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim · 8 chương

Chương 4: Bãi phân của Tướng Quân, chủ nợ trên ban công và bài bóc phốt trên mạngEm Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim
0:0011:01
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Kỷ Hoài Sinh là một CEO đường hoàng, sao có thể ký vào tờ giấy nực cười và nhục nhã này? Chuyện mà lọt ra ngoài thì giới thượng lưu sẽ cười nhạo anh ta đến hết đời: Kỷ tổng vì muốn dắt một con trà xanh đi thuê phòng mà phải ký giấy nhận ả làm thú cưng, lại còn đền sáu mươi vạn tệ.

“Tôi không ký!” Anh ta nghiến răng, gạt phăng tờ giấy xuống đất. “Nhà họ Kỷ không thiếu tiền, nhưng tôi tuyệt đối không để em sỉ nhục tôi và Miên Miên theo cách này. Sáu mươi vạn, mai kế toán công ty tôi sẽ chuyển cho em.”

“Ái chà.” Tôi kéo dài giọng, ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. “Kế toán công ty anh? Công ty nào cơ? Tập đoàn Kỷ thị à?” Tôi vòng qua bàn ăn, đứng trước anh ta, dùng mũi giày cao gót đạp lên tờ giấy vừa rơi. “Kỷ Hoài Sinh, hình như làm tổng tài lâu quá nên anh bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Cần tôi nhắc anh nhớ ba mươi phần trăm cổ phần cốt lõi của Kỷ thị đang nằm trong tay Giang Vãn Ninh này không? Chuỗi cung ứng vật liệu mà công ty anh dựa vào để sống, là do tôi đứng ra bảo lãnh ngân hàng. Ngay cái thẻ đen anh định quẹt để dắt thú cưng đi khách sạn cũng là thẻ phụ gắn vào tài khoản chính của tôi.”

Tôi mỉm cười, nụ cười tàn độc và thâm hiểm nhất. “Anh lấy gì để đòi nuôi cô ta? Lấy cái danh tổng tài rỗng tuếch? Hay lấy năng lực chỉ biết ký tên bừa và đi uống rượu tiếp khách? Không có tiền của Giang Vãn Ninh, anh tưởng bước khỏi cửa biệt thự này khách sạn năm sao sẽ cho anh thuê phòng chắc? Cùng lắm là kéo nhau ra mấy nhà nghỉ xập xệ ngoại ô, chịu khó nghe chuột cống rinh rích trên trần nhà thay cho tiếng meo meo của cô em gái mưa này thôi.”

Mỗi câu của tôi như mũi dao tẩm độc găm thẳng vào lòng tự trọng của gã đàn ông gia trưởng. Kỷ Hoài Sinh lùi một bước, toàn thân run rẩy. Lần đầu trong đời anh ta bị tước hết vỏ bọc lộng lẫy, để lộ cả sự bất tài lẫn thói ăn bám của mình trước mắt người ngoài, đặc biệt là trước cô gái anh ta đang muốn bảo vệ.

Đến lúc này Miên Miên mới thật sự hoảng. Cô ta đâu phải đứa ngốc: sở dĩ cô ta bám lấy Kỷ Hoài Sinh là vì tin anh là cây đại thụ vững chắc, một mỏ vàng không đáy. Giờ qua lời tôi, cô ta bàng hoàng nhận ra mỏ vàng ấy chỉ là lớp mạ mỏng dính, còn kẻ nắm mỏ thật sự là tôi.

“Chị Vãn Ninh!” Cô ta vội đổi sắc mặt, đẩy Kỷ Hoài Sinh ra, quỳ sụp xuống, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, lần này sự hèn mọn trong mắt là thật. “Chị đừng ép Hoài Sinh ca ca. Sáu mươi vạn đó em sẽ đền, nhất định đền cho chị.”

“Cô đền?” Tôi nhướng mày, hứng thú tột độ. “Bằng cách nào?”

“Em sắp tốt nghiệp rồi, em sẽ đi làm, trả góp cho chị hằng tháng. Chị trừ vào lương em đi, xin chị đừng đuổi em và ca ca ra ngoài.” Cô ta khóc lóc thảm thiết, hai tay bấu chặt gấu váy tôi. Tôi kinh tởm lùi lại, lấy khăn ướt trên bàn chùi sạch chỗ váy bị cô ta đụng vào, rồi quẳng luôn tờ khăn vào mặt cô ta. “Trả góp? Trợ lý, tính cho cô ta nghe.”

Trợ lý Ngụy không chớp mắt, lập tức báo cáo: “Với bằng đại học loại ba của cô Lương Miên Miên, lương khởi điểm tối đa cho vị trí thực tập sinh là bốn nghìn tệ một tháng. Trừ chi phí ăn ở sinh hoạt tối thiểu tại thành phố hạng A này, cô ấy dư ra khoảng năm trăm tệ mỗi tháng để trả khoản nợ sáu mươi vạn tệ. Không tính lãi suất, lạm phát, cô Lương cần khoảng một nghìn hai trăm tháng, tức đúng một trăm năm.” Anh ta đẩy gọng kính.

Bồi thêm câu chí mạng: “Với điều kiện cô Lương sống thọ đến một trăm hai mươi ba tuổi và không mắc bệnh xương khớp do thói quen bò dưới đất kêu meo meo, phụt.”

Tôi không nhịn được cười. “Trợ lý Ngụy, cậu đúng là viên ngọc quý trong làng mỏ hỗn.” Miên Miên ngã bệt xuống sàn, mắt mở to vô hồn: một trăm năm quần quật cả kiếp người chỉ để đền cho một lần diễn kịch mèo kẹt móng vuốt sao? Tôi cúi xuống, dùng hai ngón tay nâng cằm cô ta, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi. “Nghe rõ chưa? Cô tưởng nhà họ Giang là trại tị nạn để cô diễn trò bạch liên hoa à? Muốn làm tiểu tam thì cũng phải xem mình có đủ tư bản để đền thiệt hại không đã. Kỷ Hoài Sinh không có tiền đền, cô cũng không.”

Tôi đứng thẳng dậy, vỗ tay một cái thật kêu. “Vậy đơn giản thôi: không có tiền thì dùng sức lao động gạt nợ. Từ ngày mai, bé mèo nhỏ của chúng ta không cần kêu meo meo trên sofa nữa.”

Tôi quay sang thím Điền, lạnh lùng ra lệnh: “Thím, ngày mai cho toàn bộ người làm vườn và tạp vụ nghỉ phép một tháng. Giao hết việc cọ toilet ba tầng biệt thự, nhổ cỏ ngoài vườn và dọn phân cho Tướng Quân cho cô Lương đây. Không làm xong thì không cho ăn cơm. À quên, là không cho ăn hạt.” Tôi liếc Kỷ Hoài Sinh đang đứng đờ như kẻ mất hồn, cười khẩy. “Còn Kỷ tổng, nếu anh xót thú cưng thì cứ xắn tay áo dọn phân chó cùng cô ta. Tôi rất hoan nghênh tinh thần đồng cam cộng khổ của hai người.”

Nói xong tôi xoay người, thanh nhã bước lên cầu thang, bỏ mặc hai kẻ chìm trong tuyệt vọng và nhục nhã ở lại phòng ăn. Màn kịch này mới chỉ là món khai vị, món chính còn đang chờ các người phía trước.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi một âm thanh sống động đậm chất hoang dã: không phải tiếng chim hót ngoài ban công, cũng chẳng phải bản giao hưởng êm ái từ loa thông minh. Mà là tiếng chổi quét sàn sạt xen tiếng thở hồng hộc như trâu cày và thỉnh thoảng một tiếng “á” thất thanh chói tai. Tôi khoác chiếc áo choàng lụa tơ tằm, thong thả ra ban công tầng hai nhìn xuống khu vườn phong cách Hoàng gia Anh. Cảnh tượng khiến tôi suýt sặc ngụm cà phê sáng.

Lương Miên Miên, bé mèo nhỏ yếu ớt, tối qua còn mặc sơ mi nam hàng hiệu để câu dẫn vị hôn phu của tôi, giờ khoác bộ quần áo bảo hộ xanh công nhân thùng thình, tóc rối như tổ chim. Mồ hôi chảy cuốn trôi lớp phấn trong trẻo mà cô ta vẫn tự hào. Tay cô ta cầm chiếc xẻng hốt rác cỡ lớn, trước mặt là ba đống chiến lợi phẩm còn bốc hơi mà Tướng Quân vừa hào phóng tặng cho khu vườn.

Tướng Quân thì ngồi trễm trệ trên tảng đá cảnh, phe phẩy cái đuôi to như chổi lông gà, nheo mắt nhìn cô ta đầy thách thức. Con chó ngáo này rõ ràng đã nhận được tín hiệu từ tôi nên sáng nay quyết định đi vệ sinh ở ba góc khác nhau thay vì đúng chỗ như mọi khi.

“Lương Miên Miên, dọn sạch vào nhé.” Tôi nhấp cà phê, cao giọng nói vọng xuống. “Tướng Quân nhà tôi dạ dày nhạy cảm, ngửi mùi hôi là nó nôn ra thảm đấy.”

Miên Miên giật mình ngẩng lên, thấy tôi đứng cao nhàn nhã như nữ vương thị sát thần dân, trong mắt xẹt qua tia hận thù tột độ, nhưng rất nhanh cô ta ép mình cúi mắt. Nghiến răng xúc đống chiến tích vào thùng rác. Mùi nồng bốc lên làm cô ta nhăn mặt, nôn khan liên tục.

Đúng lúc ấy Kỷ Hoài Sinh từ trong nhà bước ra, vest xám may đo phẳng phiu, tóc vuốt keo bóng lộn, dáng vẻ đạo mạo của một tổng tài tinh anh sắp đi làm. Thấy Miên Miên vật lộn với đống phân chó, bước chân anh ta khựng lại. Nét mặt anh ta giằng xé giữa việc lao ra thể hiện bản lĩnh đàn ông cứu mỹ nhân, và nỗi sợ cái mùi hôi cùng ánh mắt lạnh lùng của tôi đang ghim từ ban công. Rốt cuộc thói ích kỷ và sĩ diện của gã gia trưởng đã thắng.

Anh ta đứng xa, hắng giọng, nói bằng giọng xót xa đầy giả tạo: “Miên Miên, em ráng chịu một chút. Đợi anh tới công ty giải quyết xong việc, anh sẽ nghĩ cách bù đắp cho em. Vãn Ninh đang giận, em cứ ngoan ngoãn làm theo cô ấy, đừng cãi bướng.”

Động tác xúc phân của Miên Miên khựng lại. Cô ta ngẩng nhìn anh ta, ánh mắt đầy bàng hoàng. Người đàn ông tối qua còn hùng hồn tuyên bố “anh nuôi em, anh đưa em đi khách sạn”, sáng nay đứng nhìn cô ta dọn phân chó và bảo “ráng chịu”. Sự sụp đổ hình tượng này chắc chắn đau hơn cả việc phải ngửi mùi phân của Tướng Quân. “Hoài Sinh ca ca…” Cô ta mếu máo định chạy lại gần, nhưng anh ta lập tức lùi một bước, đưa tay che mũi theo phản xạ.

“Đừng lại gần, áo vest anh mới ủi, dính mùi thì lát nữa họp hội đồng quản trị không hay đâu, anh đi làm đây.” Nói rồi anh ta quay ngoắt, bước nhanh ra xe như bị ma đuổi.

Tôi đứng trên ban công cười đến run cả vai. Hóa ra tình yêu đích thực của giới hào môn cẩu huyết cũng chỉ trụ nổi tới một bãi phân chó. “Thấy chưa, bé mèo nhỏ?” Tôi cất lời, phá vỡ bầu không khí lặng xen mùi thum thủm của khu vườn. “Cái mỏ neo cô định bám để đổi đời thật ra chỉ là miếng xốp nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trời quang mây tạnh thì anh ta hứa đưa cô lên chín tầng mây, nhưng chỉ cần dính chút mùi phân chó, anh ta bỏ chạy nhanh hơn cả Usain Bolt.”

Miên Miên tức đến run người, cái xẻng rơi loảng xoảng. Cô ta ngẩng phắt đầu, không thèm giả yếu đuối nữa, trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: “Giang Vãn Ninh, chị đừng đắc ý! Chị ức hiếp tôi, sỉ nhục tôi, ép Hoài Sinh ca ca đến bước đường cùng. Chị tưởng làm thế thì anh ấy yêu chị sao? Không bao giờ! Anh ấy chỉ hận chị, ghê tởm chị. Người anh ấy yêu thương, xót xa là tôi!”

“Ồ.” Tôi nhướng mày, ngạc nhiên hết cỡ. “Cô đang nói chuyện với chủ nợ của mình bằng thái độ gì thế? Hình như tôi chưa tính phí tổn thất tinh thần cho việc cô dám lớn tiếng với tôi nhỉ?” Trợ lý Ngụy, gọi là có ngay như bóng ma, đi từ trong phòng ra ban công, iPad trên tay. Đẩy kính lên: “Có tôi, Giang tổng.”

“Ghi lại: cô Lương Miên Miên vi phạm thái độ lao động, lớn tiếng xúc phạm chủ nhà, phạt thêm mười vạn tệ vào khoản nợ sáu mươi vạn hôm qua, tổng cộng bảy mươi vạn. Tương đương cô ta phải dọn phân chó thêm bao nhiêu năm nữa nhỉ?”

“Thưa Giang tổng, cộng thêm mười vạn tệ, cô Lương phải làm không công thêm khoảng mười sáu năm nữa. Tổng cộng một trăm mười sáu năm.” Trợ lý Ngụy đáp với vẻ nghiêm túc đáng sợ.

Nghe con số ấy, Miên Miên trợn trắng mắt, lảo đảo lùi mấy bước, suýt giẫm vào đống chiến tích chưa kịp dọn. Cô ta cắn răng nuốt cục tức nghẹn cổ, cam chịu nhặt xẻng làm tiếp. Trước bộ dạng thảm hại đó, lòng tôi chẳng nảy ra nổi một chút thương xót. Ai không đụng tới tôi thì tôi cũng không đụng; nhưng đã dám trèo lên đầu tôi diễn trò thì phải sẵn sàng bị tôi đạp xuống bùn.

Tuy nhiên tôi biết rõ Miên Miên sẽ không chịu thua dễ vậy. Một ấm trà xanh ủ lâu năm như cô ta thế nào cũng còn nhiều chiêu bẩn chưa tung. Và đúng như dự đoán, màn kịch thực sự mới bắt đầu.

Chiều hôm ấy tôi ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn Giang thị, xử lý mấy bản hợp đồng sáp nhập quan trọng thì trợ lý Ngụy gõ cửa bước vào, vẻ mặt hiếm khi lộ tia ngưng trọng. “Giang tổng, có chuyện rồi.” Anh ta đặt iPad lên bàn tôi. Màn hình hiện một bài đăng đang nóng lên trên diễn đàn lớn nhất thành phố, tít đỏ chói mắt: “Bóc phốt thiên kim nhà họ Giang dùng tiền đè người, ngược đãi con gái ân nhân của vị hôn phu. Ép người ta ăn thức ăn cho chó để thỏa mãn thú tính.”

Tôi nhướng mày cầm iPad lướt đọc. Bài do một tài khoản nặc danh viết, giọng điệu sặc mùi oan ức, bi thương và định hướng dư luận. Người viết xưng là khách qua đường tình cờ chứng kiến, thuật lại trơn tru và nêm nếm thêm chuyện tôi ức hiếp một cô gái nhỏ bé, mồ côi mẹ, là con của người từng cứu mạng Kỷ tổng. Bài viết vẽ tôi thành mụ phù thủy tàn ác thời nay, ỷ có chút tiền lẻ mà xem mạng người như rác, bắt cô gái tội nghiệp quỳ ăn thức ăn cho chó, còn gọi bác sĩ thú y đến đe dọa triệt sản.

Kèm theo là mấy tấm ảnh chụp lén mờ ảo: một tấm Miên Miên khóc lóc thảm thiết, co rúm trên sàn. Đã cắt mất cảnh Kỷ Hoài Sinh đang ôm cô ta; một tấm chiếc khay nhựa hồng đựng hạt Royal Canin ở góc phòng ăn; và tấm cuối là Miên Miên mặc đồ công nhân, đội nón lá. Mồ hôi nhễ nhại xúc phân chó ngoài vườn sáng nay.

Chỉ trong vài giờ, bài đăng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng vạn lượt chia sẻ và bình luận. Đám quan tòa mạng lúc nào cũng sẵn cờ chính nghĩa mù quáng trong tay đã nhanh chóng bị xỏ mũi.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích