Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Chủ động đổ xăng vào đám cháy, buổi họp báo tám giờ tối và đoạn video camera

Truyện audio Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim · 8 chương

Chương 5: Chủ động đổ xăng vào đám cháy, buổi họp báo tám giờ tối và đoạn video cameraEm Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim
0:009:52
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Trời ơi, thời đại nào rồi mà còn có loại người ác độc thế này? Có tiền thì ngon à, ép người ta ăn đồ của chó?”

“Con mụ Giang Vãn Ninh này bị tâm thần chắc? Phải báo cảnh sát bắt đi!”

“Thương cô gái quá. Mẹ chết vì cứu người, giờ lại bị vợ sắp cưới của người ta hành hạ.”

“Kỷ Hoài Sinh là thằng hèn hay sao mà để vợ sắp cưới lộng hành vậy? Tẩy chay tập đoàn Giang thị, tẩy chay mụ ác phụ!”

Tôi đọc lướt những dòng chửi rủa, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười cực kỳ sảng khoái. Trợ lý Ngụy hơi e ngại nhìn tôi: “Giang tổng, chị… không tức giận sao? Bộ phận PR đang xin ý kiến để gỡ bài và soạn thông cáo đính chính.”

“Gỡ bài? Sao phải gỡ?” Tôi ném iPad lên bàn, ngả người vào chiếc ghế tựa da thật, hai tay đan lại. “Cậu không thấy bài này hành văn mượt mà, câu chữ đẫm lệ, bố cục chặt chẽ sao? Lương Miên Miên chắc đã thức trắng đêm, vừa khóc vừa gõ phím mới sáng tác ra kịch bản lâm ly bi đát này. Gỡ bài của cô ta chẳng phải phụ công lao động trí óc của người ta?”

“Nhưng dư luận đang nhắm vào chị và cả tập đoàn. Cổ phiếu Giang thị chiều nay bắt đầu nhích xuống, nếu không xử lý kịp thì…”

“Bình tĩnh, Ngụy.” Tôi ngắt lời, ánh mắt lóe tính toán sắc bén. “Cậu theo tôi bao năm rồi mà chưa hiểu phong cách của tôi? Muốn dập một đám cháy, cách tốt nhất không phải hắt một gáo nước, mà là đổ thêm thùng xăng cho nó cháy bùng lên tới đỉnh, rồi dùng thuốc nổ đánh sập toàn bộ.”

Tôi đứng dậy. Ra bên cửa kính sát đất nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. “Lương Miên Miên muốn chơi bạo lực mạng, muốn dùng dư luận ép tôi nhượng bộ, xin lỗi cô ta trước thiên hạ để tẩy trắng bản thân rồi đường đường bước vào nhà họ Kỷ. Tiếc là cô ta chọn nhầm đối thủ. Cô ta tưởng tôi là tiểu thư ngốc ngọt chỉ biết tiêu tiền và khóc khi bị bắt nạt? Xin lỗi, tôi là Giang Vãn Ninh, người từng một mình dẹp loạn hội đồng quản trị toàn cáo già để ngồi lên ghế tổng giám đốc này.”

Giọng tôi quay lại sắc lạnh, dứt khoát. “Nghe lệnh. Thứ nhất, bảo bộ phận PR tuyệt đối không đính chính. Cứ để bài đó tồn tại, thậm chí dùng tài khoản ảo của công ty chạy thêm quảng cáo cho nó lên top một thịnh hành trên mọi nền tảng.”

Trợ lý Ngụy mở to mắt nhưng vẫn gật đầu rất chuyên nghiệp.

“Thứ hai, liên hệ đội hacker mũ trắng giỏi nhất ta đang nuôi, bảo họ truy xuất toàn bộ lịch sử IP, tin nhắn, lịch sử tìm kiếm và giao dịch ngân hàng của Lương Miên Miên trong một tháng qua. Đặc biệt chú ý các đoạn camera an ninh ở hành lang, phòng khách và quanh biệt thự.”

Tôi mỉm cười, nụ cười khiến người đối diện lạnh gáy. “Thứ ba, chuẩn bị cho tôi một buổi họp báo livestream lúc tám giờ tối nay. Mời toàn bộ các trang tin giải trí, báo mạng, và những kol chuyên bóc phốt tới dự. Tiêu đề: ‘Sự thật về bé mèo nhỏ và bữa ăn trị giá sáu mươi vạn tệ’.”

Trợ lý Ngụy ghi chép thoăn thoắt vào iPad, mắt lóe sự phấn khích của người sắp xem kịch hay: “Giang tổng, chị định tung bằng chứng lật ngược thế cờ ngay tối nay?”

“Không dừng ở đó.” Tôi bước về bàn, cầm cây bút máy Montblanc xoay giữa các ngón. “Tôi muốn đóng đinh cô ta lên cột sỉ nhục của giới thượng lưu, để cả đời cô ta không còn cửa ngóc đầu. Đã thích đóng nạn nhân thì tôi sẽ cho cô ta biết nạn nhân chuyên nghiệp phải trả giá đắt cỡ nào.”

Đúng tám giờ tối, hội trường của khách sạn năm sao thuộc Giang thị đông nghẹt người. Đèn flash của hàng chục chiếc máy ảnh chớp liên tục như sấm sét; hàng trăm phóng viên, tiktoker, streamer lăm lăm điện thoại, máy quay chĩa thẳng lên bục phát biểu. Lượng người xem livestream đã vượt năm triệu và vẫn tăng chóng mặt. Ai cũng muốn tận mắt xem mụ ác phụ Giang Vãn Ninh giải thích ra sao về việc ngược đãi con gái ân nhân.

Tôi bước ra từ cánh gà trong bộ vest nữ màu trắng tinh khôi của Chanel, tóc búi cao gọn, lớp trang điểm sắc sảo mà thanh lịch, không tiều tụy, không hoảng loạn. Tôi bước đi với phong thái của người chiến thắng sắp nhận cúp. Lên bục, tôi chỉnh micro, quét mắt qua hội trường ồn ào rồi dừng ở ống kính máy quay đang phát trực tiếp.

“Chào buổi tối các vị phóng viên và toàn thể cư dân mạng đang theo dõi.” Giọng tôi trầm ấm rõ ràng, áp đảo tiếng xì xào bên dưới. “Tôi là Giang Vãn Ninh. Hôm nay tôi đứng đây để làm rõ vài vấn đề liên quan bài đăng đang gây xôn xao về việc tôi ngược đãi một cô gái tên Lương Miên Miên.”

Một phóng viên trang tin hào môn lập tức đứng lên, chĩa micro về phía tôi, giọng khiêu khích: “Giang tiểu thư. Cô có thừa nhận đã ép cô Lương Miên Miên ăn thức ăn của chó và bắt cô ấy dọn phân chó không? Hành vi này có vi phạm đạo đức và pháp luật không?”

Tôi mỉm cười bình thản: “Tôi không ép. Cô ấy tự nguyện.”

Hội trường ồ lên. Trên livestream, bình luận chửi nhảy lên như bay: “Mụ điên này còn dám cãi, tự nguyện!” “Có ai tự nguyện ăn đồ của chó không?” “Tẩy chay Giang Vãn Ninh, báo công an đi!”

Tôi giơ tay ra hiệu im lặng. “Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Nhưng trước khi tiếp tục chửi, xin phép mời hai vị khách đặc biệt của chúng ta hôm nay lên sân khấu. Họ sẽ giải thích rõ nhất khái niệm ‘tự nguyện’ ấy.” Tôi hất đầu về phía cánh gà. Trợ lý Ngụy từ chỗ tối đi ra, theo sau là Kỷ Hoài Sinh và Lương Miên Miên, bị hai vệ sĩ cao lớn kẹp chặt hai bên.

Mặt cả hai trắng bệch như tờ giấy. Kỷ Hoài Sinh cúi gằm, không dám nhìn ai. Còn Miên Miên run như cầy sấy, mắt mở to hoảng loạn khi thấy hàng trăm ống kính chĩa thẳng vào mình.

“Nào, Kỷ tổng, cô Lương.” Tôi chỉ vào hai chiếc ghế trống đặt sẵn. “Mời ngồi, cùng xem một bộ phim tài liệu ngắn do chính biệt thự nhà họ Giang sản xuất. Đảm bảo nó sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc vì sao có người khao khát được làm mèo đến thế.”

Tôi gật đầu với bộ phận kỹ thuật. Màn hình LED khổng lồ sau lưng tôi bừng sáng. Màn lật mặt bắt đầu.

Màn hình lóe vài tia trắng rồi hiện ra đoạn video lấy từ hệ thống camera an ninh 4K của biệt thự. Cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy quay chạy rè rè và tiếng bàn phím lách cách; hàng triệu con mắt trên livestream dán chặt vào màn hình. Cảnh mở đầu là hành lang tầng hai, đồng hồ ghi mười một giờ đêm của ba hôm trước. Kỷ Hoài Sinh mặc áo choàng tắm, tay cầm ly vang, bước ra từ phòng làm việc. Đúng khi ấy, cánh cửa phòng khách của Miên Miên khẽ mở.

Cô ả bước ra trong bộ đồ ngủ lụa mỏng đến mức nhìn xuyên được cả màu nội y bên trong. Cô ta không đi bình thường mà cố tình loạng choạng, vấp mép thảm, ngã chúi về phía trước. Chỗ tiếp đất chuẩn đến từng ly: ngay lồng ngực Kỷ Hoài Sinh. Ly vang trong tay anh ta đổ ra, làm ướt đẫm ngực áo Miên Miên, lớp lụa bám sát người, dựng nên một khung cảnh cực kỳ “bổ mắt”.

“Á, Hoài Sinh ca ca, em xin lỗi, em bất cẩn quá.” Giọng nũng nịu nhõng nhẽo của cô ta vang rõ mồn một nhờ hệ thống thu âm cực nhạy. Thay vì đẩy ra, Kỷ Hoài Sinh thuận thế ôm chặt vòng eo nhỏ, giọng khàn khàn đầy ám muội: “Không sao, em có bị thương chỗ nào không? Áo ướt hết rồi, để anh lau cho.” Thế là bàn tay vị tổng tài đạo mạo hăng hái lau ở đúng những chỗ không nên lau.

“Ồ!” Cả hội trường đồng thanh một tiếng cảm thán đầy ẩn ý. Đèn flash chớp liên hồi, chĩa thẳng vào gương mặt đỏ bừng như quả gấc chín của Kỷ Hoài Sinh và vẻ tái mét của Miên Miên trên bục.

“Đó chỉ là sự cố!” Kỷ Hoài Sinh bật dậy, chộp micro trên bàn, giọng run vì nhục. “Góc máy quay gây hiểu lầm. Tôi chỉ đang giúp con bé đứng vững thôi!”

“Bình tĩnh, Kỷ tổng.” Tôi mỉm cười tao nhã. “Phim mới chiếu được ba mươi giây, anh vội thanh minh làm gì? Xem tiếp nhé. Góc máy này chắc chắn không gây hiểu lầm.” Tôi ra hiệu chuyển cảnh. Phòng khách chiều hôm qua, khoảnh khắc kinh điển làm nên tên tuổi bé mèo nhỏ: Miên Miên cuộn tròn trên sofa, rúc vào ngực Kỷ Hoài Sinh, cọ sát và kêu “Meo, Miên Miên là bé mèo nhỏ. Bé mèo nhỏ bị kẹt móng vuốt rồi”, được chiếu đi chiếu lại ba lượt, kèm cận cảnh nét mặt đê mê của Kỷ Hoài Sinh và nụ cười đắc chí của Miên Miên lúc cố tình móc vạt áo vào thắt lưng anh.

“Trời ơi, mù mắt tôi!” Một nữ phóng viên hàng đầu kêu lên, đưa tay che mặt nhưng kẽ ngón vẫn hé để xem cho rõ. Trên livestream, bình luận nổ tung như núi lửa:

“Vãi, tiến hóa ngược là có thật! Hai mươi ba tuổi đầu kêu meo meo đòi gãi ngứa.”

“Trà xanh cấp độ này thì nước sôi một trăm độ pha cũng không chín nổi.”

“Thằng cha Kỷ Hoài Sinh mặt phê như con tê tê, mở mồm ra là em gái ân nhân.”

“Xin lỗi chị Giang, nếu là em, em không gọi bác sĩ thú y đâu. Em gọi xe rác hút cả đôi đi luôn.”

Tôi đứng trên bục, ngón tay gõ nhịp xuống bàn, chờ tiếng ồn dịu bớt rồi mới nói: “Như quý vị vừa xem, cô Lương Miên Miên rất say mê việc nhập vai họ mèo. Cô ấy không những tự nhận mình là mèo mà còn có các hành vi cọ sát, kêu gọi bạn tình đặc trưng của mèo vào mùa động dục. Với tư cách chủ nhà, tôi rất lo cho sức khỏe thể chất, tinh thần và sinh sản của cô ấy.”

Tôi nhìn Miên Miên bằng ánh mắt đầy quan tâm sâu sắc. “Cho nên khi cô Lương khóc đòi ăn đồ cho chó mèo để tạ lỗi, tôi đồng ý. Tôi nghĩ nếu cô ấy đã chọn kiếp thú cưng thì thức ăn dinh dưỡng cao cấp Royal Canin là cách tốt nhất để cô ấy khỏi rụng lông, khỏi suy dinh dưỡng. Mọi người thấy tôi làm sai sao?”

“Không sai, quá chuẩn!” Một anh streamer dưới hàng ghế gào lên, giơ ngón cái.

Miên Miên đến đây không giữ nổi lớp mặt nạ tội nghiệp nữa. Cô ta khóc òa, nhưng lần này vì nhục nhã và hoảng sợ thật. Cô ta giằng micro khỏi tay Kỷ Hoài Sinh, hét vào ống kính: “Video này bị cắt ghép! Chị ta dùng AI vu cho tôi! Đừng tin chị ta, chị ta là ác quỷ! Chị ta bắt tôi dọn phân chó, vòi tôi khoản nợ sáu mươi vạn từ trên trời rơi xuống! Chị ta muốn dồn tôi vào chỗ chết!”

“AI?” Tôi nhếch môi, ánh mắt như dao cạo lướt qua gương mặt nhòe nước mắt của cô ta. “Cô tự đánh giá diễn xuất của mình cao quá rồi. Ai rảnh mà dựng cảnh cô cọ ngực vào đùi đàn ông, nhìn muốn ói đến mức vi phạm cả tiêu chuẩn cộng đồng?” Tôi gật đầu với trợ lý Ngụy, anh ta nối ngay iPad với màn hình lớn.

“Kính thưa các phóng viên, đây là giấy giám định kỹ thuật số của Cục An ninh mạng thành phố, xác nhận toàn bộ đoạn video là bản gốc. Không hề cắt ghép hay can thiệp bằng AI.” Anh ta dõng dạc đọc, đồng thời chiếu tờ chứng nhận đóng dấu đỏ lên màn hình.

“Còn về khoản nợ sáu mươi vạn tệ,” tôi thong thả tiếp lời, tung cú twist thứ hai trong đêm, “cô Lương nói tôi tống tiền cô ấy. Ngụy, mở file ghi âm số bốn.”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích