Chương 8: Sự thật về hồ nước năm xưa, thương vụ thâu tóm Kỷ thị và cái kết của hai kẻ phản bội
Truyện audio Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim · 8 chương
Hẹn giờ
“Hai người luôn miệng nhắc cái gọi là ân mạng của mẹ Lương Miên Miên: bà ta hy sinh thân mình cứu thiếu gia nhà họ Kỷ khỏi chết đuối dưới hồ năm anh mười tuổi. Anh vì ân tình ấy mà dung túng cho cô ta. Cô ta vì ân tình ấy mà tự cho mình quyền trèo lên đầu lên cổ tôi.” Tôi nhận từ trợ lý Ngụy một chiếc USB bạc, xoay xoay nó giữa các ngón tay. “Nhưng anh đã bao giờ tự hỏi vì sao một đứa trẻ mười tuổi bơi giỏi như anh lại đột nhiên bị chuột rút và chìm nghỉm trong một cái hồ nông ngay khuôn viên nhà mình chưa?”
Sắc mặt Kỷ Hoài Sinh đờ ra. Miên Miên bắt đầu run bần bật, mắt cuống cuồng như thể một bí mật tày trời sắp bị lật tẩy.
“Tháng trước, lúc anh đưa bé mèo nhỏ này về, tôi đã ngửi thấy sự có mặt của cô ta không bình thường. Nên tôi cho người lục lại hồ sơ vụ tai nạn ngày xưa.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nhả từng chữ: “Mẹ của Miên Miên chưa từng cứu anh. Bà ta làm vườn, hôm ấy vừa bị quản gia khiển trách vì tội ăn cắp vặt. Đang hậm hực, bà đi qua hồ, bắt gặp anh chơi bên bờ, liền thuận tay xô anh xuống nước.”
“Cái gì?!” Kỷ Hoài Sinh gầm lên, mắt trừng như muốn nuốt sống tôi. “Em nói láo! Bà ấy lao xuống cứu tôi, bị rễ cây dưới hồ giữ chân nên mới chết!”
“Bà ta quả có nhảy xuống.” Tôi cười thương hại. “Nhưng đâu phải để cứu anh. Lúc rơi, tay anh chộp trúng sợi dây chuyền vàng trên cổ bà, lôi bà ngã theo. Bà không biết bơi nên quẫy loạn rồi tự vướng vào rễ cây. Còn anh tự vào được bờ và ngất đi vì mệt lả. Tỉnh dậy, anh bị sốc nên quên mất cú xô, chỉ nhớ bà chìm xuống cùng mình.”
Tôi quăng chiếc USB xuống ngay trước mặt anh ta. “Trong đó là đoạn ghi âm gã quản gia năm xưa thú nhận. Ông ta đứng trên ban công thấy hết, nhưng sợ rắc rối nên đã giấu, để biến một vụ cố ý hại người thành chuyện hy sinh cao đẹp, đổi lấy khoản tiền bịt miệng của nhà họ Kỷ.”
Tôi quay sang Miên Miên, người đã đổ gục hoàn toàn, hai chân rũ, quỳ sụp mặc cảnh sát đỡ nách. “Cô tưởng tôi không biết sao? Lương Miên Miên, cô đã tìm thấy cuốn nhật ký mẹ cô để lại. Cô biết rõ mẹ mình là kẻ hại người chưa đạt, vậy mà vẫn mang cái mác con gái ân nhân đi tống tiền tình cảm lẫn vật chất của Kỷ Hoài Sinh. Cô không phải mèo hoang, cô là con đỉa hút máu di truyền từ chính người mẹ rác rưởi của mình.”
“Không… không phải sự thật… mẹ tôi là anh hùng, tôi là ân nhân…” Miên Miên lẩm bẩm vô thức, thần trí đã hoàn toàn điên loạn. Kỷ Hoài Sinh thì như bức tượng đá bị sét đánh trúng, cúi gằm mặt, hai tay cào xé mái tóc vuốt keo bóng lộn, phát ra tiếng gầm gừ đau đớn như dã thú bị thương. Toàn bộ đức tin, sự áy náy và tình thương anh ta dành cho Miên Miên suốt mười mấy năm hóa ra chỉ là một trò lừa tởm lợm. Vì con gái của kẻ thù mà anh ta đã phụ vị hôn thê, mất luôn cả sự nghiệp lẫn danh dự.
“Đưa cô ta đi.” Tôi lạnh lùng ra lệnh cho cảnh sát. “Mùi hôi thối ở đây làm tôi đau đầu.” Cảnh sát gật đầu, áp giải Miên Miên nhét vào băng ghế sau xe chuyên dụng. Tiếng còi lại vang lên rồi xa dần, mang theo giấc mộng hào môn của bé mèo nhỏ chôn vĩnh viễn sau song sắt nhà tù.
Tôi quay lưng định bước vào nhà thì Kỷ Hoài Sinh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, khàn giọng hỏi: “Vãn Ninh, em biết sự thật từ tháng trước, sao em không nói ngay từ đầu? Sao em đợi đến khi anh mất tất cả, bị hủy hoại hoàn toàn rồi mới nói?”
Tôi dừng chân, nghiêng đầu nhìn qua vai. Nắng chiều đỏ au phủ lên nửa gương mặt, nở một nụ cười nhếch đầy tà khí. “Vì nếu tôi nói ngay từ đầu, Kỷ Hoài Sinh ạ, anh chỉ đuổi cô ta đi, rồi hai ta vẫn cưới nhau, và tôi vẫn phải sống cạnh một gã chồng khờ khạo, dễ bị dắt mũi, thích lăng nhăng. Tôi là nhà đầu tư. Đầu tư thì đã nhổ cỏ phải nhổ tận rễ, đã thâu tóm thì phải thâu tóm trọn gói.” Tôi xoay hẳn người, nhìn anh ta chằm chằm.
“Anh tưởng Kỷ thị tự dưng sụp à? Là tôi lặng lẽ mua lại toàn bộ nợ của công ty anh từ ngân hàng. Là tôi xúi các cổ đông phế anh. Lương Miên Miên chẳng qua là quân cờ, chất xúc tác giúp anh tự tay phá nát hình tượng nhanh hơn. Cảm ơn anh đã diễn xuất cực tốt, giúp tôi mua trọn Kỷ thị với giá bèo.”
Nghe đến đó, Kỷ Hoài Sinh hộc ra một ngụm máu tươi, hoặc có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng ra nỗi uất đến ứa máu của anh ta. Anh ta ngã vật ra đất, mắt trợn ngược, ngất xỉu vì sốc. “Trợ lý Ngụy, gọi xe cứu thương cho ngài ấy. Dù sao vứt rác bừa bãi trước cửa nhà cũng vi phạm quy định vệ sinh môi trường.” Tôi phủi tay, thanh nhã bước vào trong cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo.
Ba tháng sau, mùa đông tràn về thành phố, mang cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi, hai mươi lăm tuổi, ngồi trong phòng tổng giám đốc trên tầng chót của tòa tháp Giang thị, ngắm tuyết rơi sau lớp kính sát sàn. Trợ lý Ngụy gõ cửa bước vào, đặt lên bàn tôi tập tài liệu đã ký duyệt. “Giang tổng, thủ tục sáp nhập Kỷ thị đã hoàn tất. Từ hôm nay hệ sinh thái của Giang thị chính thức chiếm sáu mươi phần trăm thị phần bất động sản toàn quốc.”
“Làm tốt lắm.” Tôi nhấp ngụm vang, cảm nhận vị cay nồng cháy rực nơi cổ họng. “Tháng này thưởng toàn bộ nhân viên ba tháng lương, cậu sáu tháng.”
Trợ lý Ngụy hiếm hoi nở nụ cười tươi rói: “Cảm ơn Giang tổng. À, tiện thể bên trại giam vừa gửi báo cáo định kỳ về phạm nhân Lương Miên Miên. Chị có muốn nghe để giải trí không?”
“Nói nghe xem.” Tôi lười biếng dựa lưng vào ghế.
“Cô Lương bị kết án mười lăm năm tù. Những ngày đầu vào buồng giam, cô ta vẫn giữ thói quen cũ: đêm ngủ cuộn tròn ở góc giường rồi kêu meo meo, còn nũng nịu gọi mấy nữ tù nhân khác là ca ca.” Trợ lý Ngụy đẩy gọng kính, cố nhịn cười. “Kết quả là cô ta bị đại tỷ buồng giam tát rụng hai cái răng cửa, ngày nào cũng phải cọ toilet bằng tay không. Nghe nói giờ chỉ cần nghe tiếng chuột chạy trên mái nhà là cô ta khóc thét.”
Tôi lắc đầu cười: “Thoái hóa thì cũng phải xem hệ sinh thái có chấp nhận không chứ. Nhà tù đâu phải sở thú mà nhận thú hoang. Còn vị hôn phu cũ của tôi ra sao?”
“Ra viện xong, Kỷ Hoài Sinh khai phá sản cá nhân, chẳng công ty nào dám thuê anh ta làm quản lý vì sợ mất lòng Giang thị. Rốt cuộc để có tiền trả nợ và sống qua ngày, anh ta nộp đơn làm công nhân khuân vác ở một xưởng ngoại ô.” Trợ lý Ngụy giở thêm một trang, giọng đầy giễu cợt. “Trớ trêu là xưởng đó chuyên đóng gói hạt dinh dưỡng thương hiệu Royal Canin. Ngày nào anh ta cũng phải vác cả trăm bao thức ăn cho mèo. Nghe đồn mùi cá ngừ nhân tạo ngấm vào da thịt, tắm xà phòng cũng không hết.”
Tôi bật cười thành tiếng. Số phận đúng là một biên kịch tài hoa mang khiếu hài đen đến cực điểm: kẻ thích nuôi mèo giờ phải bốc vác thức ăn cho mèo để kiếm sống, quả báo không trượt một ly. Tướng Quân từ góc phòng chạy lại, cọ cái đầu to bự vào chân tôi, sủa một tiếng “gâu” đầy uy lực. Nó đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương tâm lý, dạo này còn béo thêm vài ký nhờ ăn ngon ngủ kỹ. Tôi cúi vuốt bộ lông mượt của nó, ánh mắt xa xăm hướng ra màn tuyết trắng xóa ngoài thành phố.
Người ta bảo phụ nữ bị phản bội sẽ điên cuồng, bi lụy hoặc tự dằn vặt mình. Nhưng với tôi, tình yêu cùng đàn ông chưa từng là cả thế giới. Lỡ phát hiện món hàng mình định mua bị mốc ruột, thì thay vì cố chùi rửa, tốt nhất là quẳng nó vào sọt rác, tiện thể đổ luôn mầm mốc xuống cống, rồi ngẩng đầu bước sang một cửa tiệm sang hơn. Bởi tôi là Giang Vãn Ninh, một nữ vương không bao giờ cần cúi đầu nhặt vương miện, vì vương miện vốn được đúc từ chính xương máu và trí tuệ của tôi.
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.