Chương 3: Khay hạt Royal Canin cho bé mèo, bản hóa đơn sáu mươi vạn tệ và tờ giấy nhận nuôi thú cưng
Truyện audio Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim · 8 chương
Hẹn giờ
Trong mắt Kỷ Hoài Sinh giờ chỉ còn vẻ mệt mỏi và chán ghét. “Vãn Ninh, em thay đổi rồi. Ngày trước em luôn bao dung, hiểu chuyện, dịu dàng. Giờ em lại cay nghiệt, độc ác, chẳng chịu nói lý lẽ. Miên Miên chỉ là một cô gái yếu đuối, em dồn con bé vào đường cùng thì được lợi gì?”
Nghe những lời đó tôi buồn nôn đến tận đáy lòng. Kẻ ngoại tình tư tưởng nào cũng thích đóng vai nạn nhân, khoác chiếc áo đạo đức lên người để đổ tội cho kẻ bị hại. “Tôi cay nghiệt, tôi độc ác?” Tôi bật cười, nụ cười sảng khoái nhưng ánh mắt sắc như dao mổ. “Kỷ Hoài Sinh, nếu tôi thực sự độc ác thì lúc nãy thứ tôi cầm đã chẳng phải cây kéo mà là con dao phay, và thứ bị cắt cũng không phải mớ tóc vướng trên cúc áo anh. Mà là cái đang lủng lẳng dưới đũng quần anh.”
Mặt anh ta lại xanh mét thêm lần nữa. “Thôi, tôi mệt rồi, không muốn đôi co với hai người nữa.” Tôi phẩy tay, quay đi về phía phòng ăn. “Thím Điền, dọn bữa tối.”
Thím Điền, người giúp việc lâu năm của nhà họ Giang, vội chạy từ bếp ra, cung kính đáp: “Dạ vâng, tiểu thư. Tối nay có thăn bò Wagyu áp chảo sốt nấm truffle, phi lê cá hồi và salad trứng cá tầm ạ.”
Nghe tên những món đắt đỏ, đôi mắt sưng húp của Miên Miên bỗng lóe sáng. Nửa tháng ở lại, cô ta thừa biết mỗi bữa ăn nhà họ Giang xa hoa cỡ nào. Cô ta vội lau nước mắt, chỉnh lại quần áo, lẽo đẽo theo Kỷ Hoài Sinh tới chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ sồi nguyên khối.
Anh ta kéo ghế ngồi, mặt vẫn hầm hầm sát khí, nhưng cái bụng đói thì không biết nói dối. Miên Miên cũng toan kéo chiếc ghế sát bên để tiếp tục vai cô em ngoan cùng ca ca dùng bữa. Song bàn tay cô ta chỉ vừa đặt lên thành ghế thì giọng lạnh nhạt của tôi vang lên:
“Đứng lại.”
Cô ta rụt tay như bị điện giật, ngước đôi mắt ướt nhìn tôi: “Chị Vãn Ninh, em…”
Tôi nhấp ngụm vang đỏ, để vị chát dịu trôi xuống họng rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Đói thì cứ ăn. Nhưng cô ngồi nhầm chỗ rồi.” Tôi quay sang thím Điền đang đứng chờ lệnh, mỉm cười dặn: “Thím dọn hết bộ bát đĩa sứ xương của cô Lương đi. Vào kho tìm cái khay nhựa hồng phấn của Tướng Quân hồi nó còn nhỏ mang ra đây. Đổ đầy hạt Royal Canin loại thượng hạng dành cho mèo Anh lông ngắn kén ăn vào. À, rót thêm một bát nước suối Evian nữa. Mèo uống nước máy dễ bị sỏi thận lắm.”
Câu vừa dứt, phòng ăn chìm vào im lặng chết chóc. Thím Điền trợn mắt, há miệng không dám tin tai mình. Kỷ Hoài Sinh đang cầm nĩa định cắt thịt cũng đứng hình giữa không trung. Còn gương mặt Miên Miên vặn vẹo kỳ dị như vừa nuốt phải con ruồi sống.
“Chị… chị bắt em ăn thức ăn cho chó mèo?” Giọng cô ta vỡ vụn, nhục nhã đến tột cùng.
“Đừng nói oan cho tôi.” Tôi nhún vai, vẻ vô cùng vô tội. “Chính cô tự nhận mình là bé mèo nhỏ. Đã là mèo thì ăn đồ của mèo. Dạ dày động vật nhỏ rất mong manh, ăn đồ người nhiều dầu mỡ như bò Wagyu hay nấm truffle sẽ rụng lông, nôn mửa, suy gan, thậm chí tiêu chảy cấp. Tôi đang quan tâm sức khỏe cô, không biết ơn thì thôi, sao còn lườm tôi bằng ánh mắt oán độc?”
Tôi chống cằm, nở nụ cười rực rỡ nhất đêm nay. “Nào, bé mèo Miên Miên, phần ăn của em đã dọn ở góc phòng rồi đấy, ngoan ngoãn ra ăn đi. Nếu ăn ngoan, lát nữa chị thưởng cho em một thanh súp thưởng vị cá ngừ nhé. Meo.”
Tiếng nĩa bạc chạm đĩa sứ xương Anh vang trong không gian lặng ngắt, trong trẻo mà nặng áp lực. Tôi thanh nhã cắt một miếng thịt bò Wagyu chín vừa. Phần mỡ cẩm thạch tan chảy hoàn hảo quyện nước sốt nấm đen sánh. Miếng thịt vừa vào miệng, tôi nhắm mắt thưởng thức vị xa xỉ lan tỏa nơi đầu lưỡi, mặc kệ hai pho tượng đá đang đứng đờ ra bên kia bàn.
Nhai xong, tôi lấy khăn lụa lau khóe môi, nhàn nhã nói: “Thím Điền, thím làm ở nhà họ Giang bao năm rồi mà tay chân chậm vậy? Còn không mau lấy khay cho bé mèo nhỏ? Đừng để khách, à nhầm, thú cưng của Kỷ tổng phải chờ, người ta lại bảo nhà mình ngược đãi động vật.”
Thím Điền giật thót, vội cúi đầu: “Dạ… dạ vâng đại tiểu thư, tôi đi ngay đây.”
“Giang Vãn Ninh, em khinh người quá đáng rồi đấy!” Cuối cùng núi lửa cũng phun trào. Kỷ Hoài Sinh đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn gỗ, mạnh đến mức ly vang đỏ sóng sánh, tràn một ít ra tấm khăn trải bàn trắng muốt. Gương mặt vị tổng tài bá đạo vặn vẹo, gân xanh trên trán giật liên hồi như đang múa điệu tăng gồ. Anh ta lôi Miên Miên, người khóc nấc cụt, mắt sưng như hai quả óc chó, ra phía sau lưng mình, làm dáng anh hùng cứu mỹ nhân như trong mấy bộ phim cẩu huyết.
“Miên Miên là người, con bé là em gái của ân nhân tôi! Em sỉ nhục con bé bằng cách bắt nó ăn thức ăn cho chó mèo, em còn tính người không? Sự kiêu ngạo của nhà họ Giang đã ăn mòn hết lương tâm em rồi sao?”
Tôi lười biếng chống cằm nhìn anh ta. “Kỷ Hoài Sinh, anh bớt dùng cái giọng của mấy gã nam chính trong tiểu thuyết mạng để nói chuyện với tôi được không? Nghe buồn nôn lắm.” Tôi khẽ thở dài, dùng đầu nĩa gõ nhẹ mép đĩa. “Tôi nhắc lần thứ n trong tối nay: cô ta tự nhận mình là mèo. Mèo thì ăn đồ của mèo. Logic chặt chẽ thế cơ mà. Nếu cô ta muốn ăn đồ của người thì lúc nãy đừng bò ra sàn kêu meo meo. Làm người không muốn lại thích làm súc sinh. Giờ tôi tác thành, lại quay ra mắng tôi ác. Đạo lý gì lạ lùng vậy?”
Tôi đảo mắt sang Miên Miên đang núp sau lưng anh ta. Cô ả cắn môi dưới đến rớm máu, qua khe hở dưới cánh tay Kỷ Hoài Sinh, ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy thù hằn không buồn giấu. Nhưng cái miệng vẫn rền rĩ những lời đáng thương: “Hoài Sinh ca ca, đừng cãi nhau với chị Vãn Ninh vì em, là em sai. Em sinh ra đã thấp hèn, không xứng ngồi cùng mâm với thiên kim đại tiểu thư. Em… em ăn hạt của chó mèo cũng được, chỉ cần chị ấy đừng giận anh nữa.”
Nói rồi cô ta làm bộ lảo đảo bước khỏi sự che chở của anh ta. Về phía góc phòng nơi thím Điền vừa run rẩy đặt xuống cái khay nhựa hồng đựng đầy hạt Royal Canin. Cô ta vừa đi vừa lau nước mắt, dáng mỏng manh run như cành liễu gặp gió, bi tráng như người liệt sĩ xưa bước ra pháp trường.
Một bước, hai bước, ba bước, tôi nhếch mép đếm. Quả nhiên chưa đến bước thứ tư, Kỷ Hoài Sinh đã lao tới nắm chặt cổ tay cô ta kéo giật lại. “Đủ rồi, em không phải ăn thứ rác rưởi này!” Hốc mắt anh ta đỏ ngầu vì giận và xót. Anh ta quay phắt lại trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. “Giang Vãn Ninh, ngôi nhà này tôi không thể ở thêm giây nào nữa. Em quá độc đoán, quá máu lạnh. Miên Miên, lên lầu thu dọn hành lý, anh đưa em ra khách sạn, chúng ta không chịu sỉ nhục ở cái nơi quỷ quái này!”
Nghe hai chữ “khách sạn”, trong mắt Miên Miên lóe tia đắc ý cực kỳ tinh quái, nhưng cô ta vẫn ấp úng: “Nhưng… ra khách sạn tốn kém lắm, em không muốn làm phiền anh.”
“Không phiền, tiền của anh cũng là tiền của em, anh nuôi em!” Kỷ Hoài Sinh vỗ ngực tuyên bố rổn rảng, khí thế ngút trời.
“Chậc chậc chậc.” Tôi không nhịn được, vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ chậm rãi vang trong phòng ăn khiến cả hai khựng lại. “Cảm động quá, thật sự rất cảm động. Tình anh em nuôi nhau trong khách sạn, nghe thôi đã thấy rực cả một vùng trời đạo lý.” Tôi nâng ly vang, khẽ lắc cho chất lỏng màu hồng ngọc xoay tròn. “Muốn dọn ra ngoài thì được, cửa chính mở rộng, tôi không tiễn. Nhưng trước khi Kỷ tổng đưa bé mèo nhỏ của mình vào phòng tổng thống khách sạn để tiện chăm sóc, phiền anh thanh toán cho tôi một tờ hóa đơn.”
Anh ta nhíu mày, vẻ khinh khỉnh: “Hóa đơn gì? Giang Vãn Ninh, em thiếu tiền đến mức phải tính toán vài đồng bạc lẻ với tôi sao?”
“Bạc lẻ?” Tôi bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức anh ta bất giác rùng mình. Tôi liếc ra cửa phòng ăn. Trợ lý Ngụy, nãy giờ vẫn đứng im như một bóng ma, lập tức bước vào, trên tay không biết từ lúc nào đã có sẵn chiếc iPad Pro đời mới. Cậu ta nâng gọng kính vàng, dáng điệu chuyên nghiệp như sắp trình bày một dự án nghìn tỷ.
“Thưa Giang tổng, tôi đã tổng hợp xong bảng báo cáo thiệt hại tài sản theo yêu cầu của chị.”
Tôi gật đầu ra hiệu. Trợ lý Ngụy lướt ngón tay, hắng giọng đọc rành rọt: “Hạng mục một: sofa da lộn nhập nguyên chiếc từ Ý, thương hiệu Minotti, trị giá ba trăm mười lăm vạn tệ. Trong quá trình thú cưng của Kỷ tổng kẹt móng vuốt, cọ sát, cào cấu, tiết mồ hôi cùng các chất bài tiết dạng lỏng gồm nước mắt, nước mũi, bề mặt da lộn bị ố vàng, xước, không thể phục hồi. Phí bồi thường thay mới: ba mươi lăm vạn tệ.”
“Cái gì? Một cái sofa mà đòi ba mươi lăm vạn? Em ăn cướp à?” Kỷ Hoài Sinh trợn mắt.
Trợ lý Ngụy không thèm nhìn anh ta, tiếp tục giọng đều đều không cảm xúc: “Hạng mục hai: áo sơ mi lụa tơ tằm bản giới hạn của hãng Brioni mà Kỷ tổng đang mặc, do Giang tổng mua tặng. Trị giá bốn vạn năm nghìn tệ. Vì bị thú cưng móc móng làm đứt cúc áo thứ hai, sợi lụa ở ngực và vạt áo mất giá trị sưu tầm. Bồi thường bốn vạn năm nghìn tệ. Hạng mục ba: chi phí khám sức khỏe tâm thần và phục hồi chấn thương tâm lý cho chó husky tên Tướng Quân. Do phải chứng kiến cảnh giao phối dị thường khác loài, Tướng Quân có dấu hiệu nôn mửa, bỏ ăn, hoang mang nhận thức. Mời chuyên gia tâm lý thú y từ Pháp: năm vạn tệ. Hạng mục bốn: phí lưu trú, hao mòn điện nước và dọn vệ sinh cho mèo hoang nửa tháng qua. Tính theo giá phòng suite khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Giang thị: mười lăm vạn tệ.”
Anh ta dừng một nhịp, ngón tay gõ lên màn hình tạch tạch. “Tổng cộng năm mươi chín vạn tệ. Giang tổng rộng rãi, quyết định làm tròn xuống cho Kỷ tổng: sáu mươi vạn tệ.”
Kỷ Hoài Sinh há hốc, cằm sắp rớt xuống ngực. Miên Miên mặt tái mét, chân mềm nhũn suýt quỵ. Sáu mươi vạn tệ với một gia tộc lớn không phải số khổng lồ, nhưng với gã tổng tài dựa hơi nhà vợ sắp cưới như Kỷ Hoài Sinh và cô nhãi vắt mũi chưa sạch như Miên Miên thì đủ đè bẹp họ.
“Giang Vãn Ninh, em điên rồi, em cố tình tống tiền tôi!” Anh ta chỉ vào mặt tôi, ngón tay run kịch liệt. “Chỉ vài vết xước trên sofa, cái áo thì tôi đang mặc. Em dựa vào đâu bắt tôi đền? Còn con chó ngu kia, nó nôn là do ăn bậy, liên quan gì chấn thương tâm lý?”
Tôi thong thả nhấp thêm ngụm vang, ánh mắt sắc lẹm quét qua gương mặt hoảng loạn của anh ta. “Dựa vào đâu? Dựa vào luật dân sự về quyền sở hữu và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vật nuôi gây ra.” Tôi đứng dậy, hai tay chống mặt bàn, thân hình cao gầy chồm về trước, tỏa áp lực của nữ vương thực thụ.
“Kỷ Hoài Sinh, não anh để trang trí à? Anh vừa nói sẽ nuôi cô ta. Theo pháp luật, nhận nuôi một con vật thì anh là chủ sở hữu. Thú cưng của anh làm hỏng đồ nhà tôi, cào xước sofa tôi, làm rách áo tôi mua bằng tiền của tôi, khiến chó nhà tôi trầm cảm. Chủ nuôi phải đền. Đó là kiến thức pháp luật cơ bản của học sinh cấp hai.”
Tôi lấy từ túi xách ra một tờ giấy in sẵn phẳng phiu, ném xuống mặt bàn. Nó trượt trên mặt gỗ bóng, dừng ngay trước mặt anh ta. “Đây là giấy chứng nhận nuôi thú cưng kèm cam kết bồi thường. Anh muốn đưa cô ta đi thì ký vào đây, chuyển cho tôi sáu mươi vạn tệ. Sau đó anh dắt con mèo này đi hú hí khách sạn nào tôi tuyệt đối không can thiệp. Tôi còn tặng thêm cái khay nhựa hồng kia làm của hồi môn cho cô ta.”
Kỷ Hoài Sinh cúi nhìn tờ giấy trắng mực đen. Hai chữ “thú cưng Lương Miên Miên” in đậm chói lòa đập vào mắt. Mặt anh ta lúc đỏ gay lúc trắng bệch, đổi màu còn nhanh hơn đèn giao thông ở ngã tư.