Chương 7: Bản hợp đồng hai mươi triệu tệ, chiếc còng số tám và khoản nợ ba mươi triệu
Truyện audio Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim · 8 chương
Hẹn giờ
Kỷ Hoài Sinh từ từ quay đầu lại nhìn Miên Miên bằng ánh mắt của con dã thú bị phản bội. Anh ta nhào tới, túm cổ áo cô ta, gầm lên điên dại: “Con tiện nhân! Mày dám lừa tao! Mày giả bộ đóng thú cưng đáng thương để tao mất cảnh giác, rồi vét sạch tài sản cuối cùng của tao! Trả tiền lại cho tao! Trả đất lại cho tao!”
Miên Miên bị siết cổ đến nghẹt thở, chiếc chuông kêu leng keng những tiếng tuyệt vọng. Cô ta cào cấu vào tay anh ta, nước mắt giàn giụa: “Cứu… cứu mạng! Anh ta điên rồi!”
Tôi lùi vài bước, khoanh tay thưởng thức màn chó cắn chó vô cùng đặc sắc. “Đúng là một vở kịch hay.” Tôi nhếch mép. “Lương Miên Miên, cô tưởng mình thông minh lắm sao? Cô nghĩ chuốc thuốc Kỷ Hoài Sinh rồi lén chuyển nhượng tài sản mà qua mặt nổi mạng lưới tình báo của Giang thị? Tôi đã cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô từ lúc cô bước ra khỏi biệt thự này.”
Tôi quay sang đám phóng viên đang đứng chết trân, cao giọng: “Các vị đã ghi hình đầy đủ chưa? Đây là bộ mặt thật của cô con gái ân nhân đáng thương mà các vị từng bênh vực. Lừa gạt, trộm cắp, chuốc thuốc. Một con mèo hoang ăn cắp quen thói, dù đeo vòng cổ gắn chuông thì bản chất vẫn là con vật dơ bẩn.”
“Vãn Ninh, cứu anh!” Kỷ Hoài Sinh buông Miên Miên, bò lết về phía tôi như con chó rách. “Em giúp anh lấy lại tài sản đi, anh sẽ đền em, anh làm trâu làm ngựa cho em!”
“Làm trâu làm ngựa?” Tôi gạt tay anh ta ra bằng mũi giày, đầy khinh miệt. “Nhà tôi đã có Tướng Quân, khỏi cần thêm con vật phản chủ như anh.” Tôi hất cằm với trợ lý Ngụy: “Báo cảnh sát đi. Nộp trọn bộ chứng cứ cô Lương lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cho họ. Hai mươi hai triệu tệ đủ để cô ta ngồi tù thật lâu và tập kêu meo meo cho thật chuyên nghiệp.”
“Không! Tôi không đi tù! Chị Vãn Ninh, tha cho tôi!” Miên Miên rú lên, toan bỏ chạy nhưng bị hai vệ sĩ của tôi túm lại. Chiếc găng móng vuốt rơi xuống đất dính bùn, trông thảm hại hết chỗ nói. Kỷ Hoài Sinh thì ngồi bệt, ôm đầu, cười như người mất trí. Công ty sụp, tài sản bị lừa sạch, thể diện bị một người đàn bà giẫm nát: cái kiêu ngạo của vị tổng tài bá đạo hôm nào giờ chỉ còn là đống tro.
Tiếng còi cảnh sát vang từ xa, mỗi lúc một gần, báo hiệu hồi kết của vở bi kịch nực cười. Những luồng sáng xanh đỏ chớp nháy phản chiếu lên các bức tường kính của khu biệt thự cao cấp, dựng nên cảnh tượng chẳng khác phim trinh thám gay cấn. Tôi khoanh tay đứng trước hiên, gió chiều khẽ thổi tung vạt áo lụa, mang theo mùi hoa hồng Pháp thoang thoảng quyện mùi ngai ngái của sự tuyệt vọng bốc lên từ hai con người dưới sân.
Ba chiếc xe cảnh sát thắng gấp trước cổng. Các viên cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống, nét mặt lạnh lùng, tay cầm sẵn còng số tám. Vừa qua cổng sắt, họ chứng kiến một cảnh có lẽ sẽ đi vào lịch sử những vụ án quái đản nhất vùng: một người đàn ông vest nhàu nát quỳ trên đất, ôm đầu lầm bầm như điên. Và một cô gái cổ đeo chuông, tay mang găng móng vuốt, đang bò tìm đường trốn.
“Cô Lương Miên Miên?” Viên cảnh sát đi đầu cau mày, liếc bộ dạng thú cưng của cô ta bằng vẻ chán ghét lộ liễu. “Chúng tôi nhận được đơn tố cáo và chứng cứ từ tập đoàn Giang thị về hành vi lừa đảo, chuốc thuốc và chiếm đoạt tài sản trị giá hai mươi hai triệu tệ của cô. Mời cô về đồn làm việc.”
Nghe hai chữ “về đồn”, Miên Miên giật nảy như bị điện giật. Bản năng sinh tồn chót cùng khiến cô ta quên khuấy vai bé mèo nhỏ. Cô ta đứng phắt dậy bằng hai chân, lùi lại, hai tay xua loạn, chiếc chuông trên cổ kêu leng keng chói tai: “Tôi không đi! Các người nhầm rồi! Tôi là người bị hại! Là Giang Vãn Ninh, mụ phù thủy đó gài bẫy tôi, tôi không hề ăn cắp! Là Hoài Sinh ca ca tự nguyện cho tôi, anh ấy yêu tôi!” Cô ta gào lên, chỉ tay về phía tôi, gương mặt trắng bệch méo mó đến mức lớp phấn nứt từng mảng.
Viên cảnh sát chẳng buồn đôi co với kẻ đang có dấu hiệu hoang tưởng. Anh ta hất cằm ra hiệu, hai đồng nghiệp đứng sau lập tức xông lên, gọn gàng bẻ quặt tay Miên Miên ra sau lưng. “Á! Đau! Móng vuốt của tôi! Hoài Sinh ca ca, cứu em!” Cô ta theo thói quen ré lên nũng nịu. Cái vòng cổ lố lăng bị tháo ra thu giữ làm tang vật. “Còn găng tay nữa, lột ra để còng tay.” Viên cảnh sát trưởng ra lệnh. “Tội phạm kinh tế mà như đi dự lễ hội hóa trang.”
Tiếng “cạch” lạnh buốt của chiếc còng số tám siết lấy cổ tay gầy của Miên Miên, chính thức khép lại những ngày làm bạch liên hoa ngây thơ. Cô ta vùng vẫy, nước mắt nước mũi nhoe nhoét, quay sang cầu cứu Kỷ Hoài Sinh. Nhưng anh ta chẳng còn tâm trí nào cho “ân nhân”; anh ta đang đứng trước sự sụp đổ của cả đế chế mình từng tự hào. Thấy cảnh sát sắp dẫn Miên Miên đi, anh ta bất ngờ bật dậy, lảo đảo chạy về phía tôi, quỳ sụp ôm lấy bắp chân tôi.
“Vãn Ninh, Vãn Ninh, anh van em!” Giọt nước mắt của gã đàn ông ba mươi tuổi rơi lã chã, hèn mọn thảm hại hết mức. “Cô ta vào tù rồi, thế còn tài sản của anh? Mảnh đất ngoại ô là phao cứu sinh cuối cùng của Kỷ thị. Em có thế lực, em bảo cảnh sát trả lại giấy tờ cho anh. Lấy lại được là Kỷ thị sống, anh lại làm tổng tài, hai ta lại cưới nhau. Anh thề từ nay nghe lời em, tuyệt đối không nhìn người đàn bà nào khác!”
Tôi cúi nhìn gã đàn ông đang bám chân mình, cảm giác buồn nôn trào lên dạ dày. “Kỷ Hoài Sinh, anh biết điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và một đống rác hữu cơ chưa phân hủy là gì không?” Tôi lạnh nhạt cất giọng, trong trẻo mà mang hàn khí buốt xương.
“Con người có não để nhận thức thực tại. Còn não anh chắc đã bị ngâm trong trà xanh của Miên Miên đến ngập nước.” Tôi hất chân đẩy văng tay anh ta, lùi lại một bước giữ khoảng cách với thứ vi khuẩn tên là ảo tưởng. “Anh nghĩ lấy lại khu đất thì Kỷ thị sống được sao? Trợ lý Ngụy, khai sáng cho vị cựu tổng tài này đi.”
Trợ lý Ngụy tiến lên một bước, đẩy gọng kính vàng, mở sổ tay bọc da, đọc bằng giọng đều đều không cảm xúc: “Thưa ông Kỷ Hoài Sinh, lúc hai giờ chiều nay. Hội đồng quản trị Kỷ thị đã họp khẩn và thông qua quyết định bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của ngài. Đồng thời, do các khoản nợ ngân hàng quá hạn, tòa án đã chính thức ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản đứng tên ngài, gồm cổ phần, bất động sản và xe cộ. Dù lấy lại được khu đất hai mươi triệu tệ từ tay cô Lương, số tiền ấy cũng sẽ bị ngân hàng siết nợ ngay lập tức.”
Anh ta ngừng một nhịp, mỉm cười lịch sự: “Nói cách khác. Hiện giờ ngài không chỉ trắng tay mà còn cõng khoản nợ cá nhân lên tới ba mươi triệu tệ. Chúc mừng ngài đã gia nhập câu lạc bộ những người vô sản vĩ đại.”
Kỷ Hoài Sinh há hốc, đồng tử co rút kịch liệt, thở dốc, hai tay ôm ngực như vừa bị búa tạ giáng thẳng vào tim. “Không… không thể nào! Kỷ thị là tâm huyết của gia tộc tôi! Các người hùa nhau ép chết tôi! Giang Vãn Ninh, em thật độc ác, em hủy hoại tôi chỉ vì một con nhãi ranh sao?”
“Chỉ vì một con nhãi ranh?” Tôi bật cười, tiếng cười khinh miệt vang vọng. “Kỷ Hoài Sinh, anh đã đánh giá quá cao giá trị của Lương Miên Miên, và đánh giá quá thấp trí tuệ của Giang Vãn Ninh này.” Tôi ra hiệu bảo cảnh sát chờ thêm chốc lát. Rồi ung dung đến trước Kỷ Hoài Sinh và Miên Miên, lúc này đang bị hai viên cảnh sát kẹp hai bên. Đã tới lúc ngửa lá bài cuối, phơi trần mọi sự thật để họ có chết cũng chết trong sửng sốt và nhục nhã tột cùng.