Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Đoạn ghi âm số bốn, lời hủy hôn trước ống kính và cặp đôi quỳ bò đeo vòng cổ gắn chuông

Truyện audio Em Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim · 8 chương

Chương 6: Đoạn ghi âm số bốn, lời hủy hôn trước ống kính và cặp đôi quỳ bò đeo vòng cổ gắn chuôngEm Gái Mưa Kêu Meo Meo Và Cú Vả Mặt Của Thiên Kim
0:009:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Một đoạn ghi âm được phát ra. Đó là cuộc gọi giữa Lương Miên Miên và một người bạn thân, thực hiện vào trưa hôm qua, ngay trước màn kẹt móng vuốt. Giọng Miên Miên trong ghi âm lanh lảnh, đầy toan tính và đắc ý:

“Mày yên tâm, tao điều tra kỹ rồi. Cái sofa ở phòng khách nhà bà Giang Vãn Ninh là đồ Ý nhập khẩu hơn ba mươi vạn. Chiếc sơ mi Hoài Sinh ca ca hay mặc cũng là đồ giới hạn mấy vạn. Lát nữa tao giả vờ ngã, cố tình làm hỏng mấy thứ đó. Bà Giang nổi tiếng kiêu ngạo, chắc chắn sẽ nổi điên đòi đền. Lúc đó tao đóng vai nạn nhân khóc lóc. Hoài Sinh thấy bà ta tính toán chi li, ép người quá đáng thì chắc chắn chán ghét bà ta mà bảo vệ tao. Kế hoạch hoàn hảo không? Mượn dao giết người, phá tình cảm của bọn họ, tao không tốn một xu.”

Đoạn ghi âm dứt, cả hội trường lặng như tờ. Miên Miên há miệng, trợn mắt, người rũ ra, tuột khỏi ghế ngã xuống nền sân khấu. Cô ta không hiểu sao cuộc gọi riêng tư của mình lại rơi vào tay tôi. Dĩ nhiên cô ta đâu biết: mạng wifi trong biệt thự của tôi có lớp tường lửa bảo mật cấp quân sự, cuộc gọi nào của kẻ mang ý đồ xấu qua ứng dụng cũng được sao tự động về máy chủ riêng của tôi.

“Trời ơi, tâm cơ thâm độc quá! Vừa ăn cướp vừa la làng, tự phá đồ để gài bẫy người ta rồi lên mạng khóc bị tống tiền.”

“Loại trà xanh này phải đem xay nhuyễn rồi đổ xuống cống mới hết mùi.”

Những lời chửi rủa ở khán đài và trên livestream giờ đã đổi chiều hoàn toàn, nhắm thẳng vào Miên Miên như những mũi tên tẩm độc. Kỷ Hoài Sinh lúc này cũng bàng hoàng không kém. Anh ta nhìn Miên Miên co quắp dưới sàn, từ thương xót chuyển sang gớm ghiếc và phẫn nộ.

Hóa ra mọi vẻ vô tình, yếu đuối của cô ả đều là vở kịch được dàn dựng công phu để biến anh ta thành vũ khí nhằm vào tôi. Lòng tự tôn của gã đàn ông gia trưởng bị chà đạp nghiêm trọng. “Miên Miên, cô… cô dám lợi dụng tôi?” Anh ta nghiến răng, giơ tay định tát.

“Buông tay.” Tôi lạnh giọng chặn màn bạo hành rẻ tiền ấy. “Kỷ tổng, khỏi cần đóng vai nạn nhân. Anh nghĩ mình sạch sẽ lắm? Kẻ ngoại tình trong tư tưởng, dung túng tiểu tam phá phách ngay trong nhà vợ sắp cưới, thì cũng bẩn chẳng kém cô ta.”

Tôi quay về phía ống kính, nụ cười trên môi tắt hẳn, thay bằng sự uy nghiêm lạnh lẽo của người thừa kế gia tộc. “Nhân dịp có đông đủ giới truyền thông ở đây, tôi, Giang Vãn Ninh, chính thức tuyên bố hủy hôn ước với Kỷ Hoài Sinh. Từ nay tập đoàn Giang thị và nhà họ Kỷ không còn bất kỳ quan hệ hợp tác hay thông gia nào.”

Câu nói như quả bom nguyên tử ném xuống hội trường. Mặt Kỷ Hoài Sinh cắt không còn giọt máu, anh ta lao tới định nắm tay tôi: “Vãn Ninh, em không thể làm vậy! Chuyện này chỉ là hiểu lầm, anh chưa từng phản bội em! Hủy hôn thì dự án khu đô thị phía nam của Kỷ thị sẽ phá sản mất!”

“Đó là việc của anh, không phải việc của tôi.” Tôi hất tay anh ta ra, rút từ túi áo vest chiếc khăn lụa, cẩn thận lau chỗ vừa bị anh ta chạm rồi quăng thẳng chiếc khăn vào mặt anh ta. “Tôi không có thói quen dùng chung đồ với mèo hoang.”

Tôi ra hiệu cho trợ lý Ngụy, anh ta liền đưa Kỷ Hoài Sinh một tập tài liệu dày cộp. “Đây là hồ sơ khởi kiện.” Tôi thong thả nói. “Kiện cô Lương Miên Miên tội cố ý phá hoại tài sản công dân và bôi nhọ danh dự người khác trên không gian mạng. Còn anh, Kỷ tổng, hôm qua anh đã ký tờ giấy nhận nuôi thú cưng rồi nhỉ? Là chủ nhân của cô ta, anh phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho tôi. Số tiền không còn là sáu mươi vạn nữa. Luật sư của tôi đã tính lại, cộng thêm tổn thất danh dự của tập đoàn Giang thị chiều nay, khoảng năm triệu tệ.”

“Năm triệu?” Kỷ Hoài Sinh lảo đảo suýt quỵ.

“Đúng vậy. Và nếu trong ba ngày anh không trả đủ, tôi sẽ yêu cầu tòa phong tỏa tài khoản ngân hàng và tịch thu cổ phần của anh tại Kỷ thị.” Tôi mỉm cười, nụ cười rực rỡ và tàn nhẫn nhất. “Chúc hai người hạnh phúc viên mãn bên nhau. Giờ thì bé mèo nhỏ, cô cứ thoải mái kêu meo meo trong vòng tay chủ nhân đi. Nhưng nhớ đừng cọ mạnh quá, quần áo anh ta giờ không còn là hàng hiệu phiên bản giới hạn nữa đâu.”

Tôi quay gót, sải những bước kiêu hãnh rời bục phát biểu, bỏ lại sau lưng tiếng hét hoảng loạn của Miên Miên, tiếng gầm bất lực của Kỷ Hoài Sinh và hàng nghìn ánh đèn flash chớp liên hồi. Ván này tôi thắng đẹp, nhưng tôi hiểu hai kẻ ấy, vốn mang tính chó cùng dứt giậu, sẽ chẳng dễ gì nuốt nổi cái kết thê thảm. Màn hạ màn đẫm máu vẫn còn ở phía trước.

Sau buổi họp báo chấn động giới thượng lưu hôm ấy, cổ phiếu tập đoàn Kỷ thị lao dốc không phanh, biểu đồ nhuộm sắc xanh thảm hại như chính gương mặt Kỷ Hoài Sinh. Ngược lại, cổ phiếu Giang thị vọt lên. Cư dân mạng nhất loạt đổi chiều, suy tôn tôi làm nữ vương diệt trà xanh, thần tượng của các bà vợ chính thất. Song tôi biết thú dữ bị dồn vào chân tường bao giờ cũng tìm cách phản đòn đẫm máu nhất, và tôi đã sẵn sàng cho cú giãy chết đó.

Ba ngày sau, đúng hạn chót nộp năm triệu tệ, tôi đang nhâm nhi trà chiều trong vườn kính của biệt thự, ngắm Tướng Quân nhai chóp chép miếng thịt bò Wagyu. Phải, tôi đã nâng tiêu chuẩn ăn uống của nó để bù tổn thất tinh thần. Trợ lý Ngụy bước vào, mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt ẩn một tia trào phúng: “Giang tổng, Kỷ Hoài Sinh và Lương Miên Miên đang quỳ ngoài cổng biệt thự. Họ mang theo phóng viên mấy tờ báo lá cải, khóc lóc ầm ĩ đòi gặp chị.”

Tôi nhấp ngụm trà Earl Grey, hương cam bergamot quyện vị chát nhẹ xoa dịu cái nhàm chán của buổi chiều. “Quỳ kiểu gì? Quỳ bằng hai chân của người hay bốn chân của mèo?”

Trợ lý Ngụy khẽ nhếch mép: “Dạ, quỳ hai chân, nhưng cổ đeo một chiếc vòng da hồng gắn chuông nhỏ, trông rất sinh động.”

Tôi suýt sặc trà. Đeo vòng cổ mèo? Họ diễn cái trò khổ nhục kế quái quỷ gì vậy? “Mở cổng cho họ vào, cả phóng viên nữa. Dặn bảo vệ kiểm tra kỹ xem có giấu vũ khí hay axit không. Chó cùng rứt giậu hay làm liều lắm.” Tôi nhã nhặn đặt tách trà xuống, chỉnh nếp váy lụa may đo, sẵn sàng đón màn kịch cuối.

Cánh cổng sắt uốn hoa văn nghệ thuật từ từ mở. Kỷ Hoài Sinh tiều tụy đi trước, râu ria lởm chởm, mắt hằn tia máu, bộ vest nhàu như giẻ lau. Theo sau là một cảnh tượng khiến tôi phải trầm trồ trước độ mặt dày của loài người: Miên Miên thực sự đang quỳ bò trên đất, hai tay đeo găng nhung hình móng vuốt.

Cổ đeo vòng da hồng gắn chuông bạc leng keng theo từng nhịp di chuyển. Cô ta bò đến đâu khóc đến đó, nước mắt hòa với lớp phấn nhạt tạo thành một bức tranh thê thảm. Đám phóng viên lá cải đi sát phía sau bấm máy lia lịa, ống kính dí thẳng vào bộ dạng nhục nhã của cặp đôi.

“Vãn Ninh!” Kỷ Hoài Sinh vừa vào vườn kính đã quỳ phịch xuống cách tôi chừng năm mét, gào thảm thiết: “Anh xin em, anh biết lỗi rồi! Công ty anh sắp phá sản, cổ đông đòi phế truất anh, ngân hàng siết nợ, anh không đào đâu ra năm triệu tệ để đền em. Cầu xin em nể tình nghĩa bao năm, tha cho anh một con đường sống!”

Miên Miên cũng bò tới cạnh anh ta, ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn tôi, giọng nũng nịu xen lẫn hèn mọn tột cùng: “Meo… chị Vãn Ninh, Miên Miên biết sai rồi. Miên Miên không dám tranh Hoài Sinh ca ca với chị nữa. Chị bắt Miên Miên làm thú cưng, đeo vòng cổ, ăn hạt cả đời cũng được, chỉ xin chị đừng dồn chúng em vào chỗ chết. Meo!”

Tôi nhìn chiếc vòng cổ trên cổ cô ta, rồi nhìn Kỷ Hoài Sinh đang quỳ rạp, bất chợt bật cười. Tiếng cười trong veo khoái trá vang khắp vườn kính làm cả đám phóng viên cũng giật mình. “Đặc sắc, quá đặc sắc!” Tôi vỗ tay. “Tôi cứ nghĩ hai người sẽ thuê côn đồ tạt axit hoặc bắt cóc tống tiền, ai ngờ lại chọn tự hạ nhục đến mức này, đeo vòng cổ mèo tới van xin. Ai viết kịch bản cho hai người thế? Không sợ mai lên trang nhất với tít tổng tài và thú cưng quỳ xin ăn à?”

Kỷ Hoài Sinh cắn răng chịu nhục, dập đầu xuống nền đá cẩm thạch: “Chỉ cần em rút đơn kiện, bảo lãnh cho Kỷ thị qua cơn khủng hoảng, em muốn sỉ nhục anh thế nào cũng được. Vãn Ninh, anh thật sự hết cách rồi.”

Tôi chống cằm, ánh mắt lạnh như băng ngàn năm nhìn xuống hai kẻ hèn mọn dưới chân. “Kỷ Hoài Sinh, anh nhầm rồi, tôi không hề hứng thú sỉ nhục anh. Chuyện anh và cô ta đeo vòng cổ quỳ bò ở đây là do các người tự nguyện, để ép tôi mủi lòng trước ống kính truyền thông. Các người tính rằng nếu tôi từ chối tha thứ cho kẻ tự hạ mình thành súc sinh thì dư luận sẽ quay sang chỉ trích tôi máu lạnh vô tình, đúng không?” Tôi đứng lên.

Gót giày nện chậm rãi mà nặng uy lực xuống nền đá, tiến đến trước mặt họ. “Đáng tiếc, tôi là người máu lạnh thật đấy.” Tôi mỉm cười, nụ cười đẹp đến tàn nhẫn. “Trợ lý Ngụy, đưa quà cho Kỷ tổng xem.”

Trợ lý Ngụy tiến lên đưa Kỷ Hoài Sinh một xấp tài liệu. “Kỷ tổng, anh than không có tiền đền năm triệu tệ. Vậy anh giải thích sao về bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất vàng ngoại ô trị giá hai mươi triệu tệ mà anh bí mật ký tặng cô Lương Miên Miên vào đúng sáng hôm qua?”

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai Kỷ Hoài Sinh. Anh ta giật xấp giấy, mắt trợn trừng nhìn từng dòng chữ và chữ ký rành rành. “Cái… cái gì? Hai mươi triệu? Chuyển nhượng cho Miên Miên? Miên Miên, chuyện này là sao? Anh đâu có ký hợp đồng này!”

Miên Miên tái mặt, chiếc chuông trên cổ rung lên leng keng loạn xạ. Cô ta vội xua tay, lắp bắp: “Hoài Sinh ca ca, em không biết gì hết, chị ta vu khống em!”

“Vu khống?” Tôi nhếch môi, ra hiệu cho trợ lý Ngụy.

“Thưa Kỷ tổng,” trợ lý Ngụy đẩy kính, giọng lạnh lùng chuyên nghiệp, “chữ ký trên hợp đồng đúng là của anh. Qua điều tra, đêm kia cô Lương Miên Miên mang vào phòng ngủ của anh một chai vang trộn thuốc an thần liều nặng. Anh ngủ say rồi, cô ta lấy con dấu riêng của anh, nắm tay anh ấn vân tay lên hợp đồng.” Anh ta lật trang tiếp. “Chưa hết, cô ta còn dùng điện thoại của anh chuyển toàn bộ số tiền mặt còn lại trong tài khoản, chừng hai triệu tệ, sang một tài khoản ẩn danh ở nước ngoài.”

Cả khu vườn kính lặng đi. Đám phóng viên há miệng, quên cả bấm máy. Cú lật này vượt xa trí tưởng tượng của họ.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích