Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Tủ đồ ăn vặt, buổi họp trực tuyến và tấm ảnh cũ

Truyện audio Gả Cho Cậu Út Của Tra Nam · 8 chương

Chương 3: Tủ đồ ăn vặt, buổi họp trực tuyến và tấm ảnh cũGả Cho Cậu Út Của Tra Nam
0:006:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đêm đầu tiên ở biệt thự, tôi phấn khích vì chiếc giường rộng ba mét êm như mây, nên xem phim đến tận ba giờ sáng, vừa nhai bim bim vừa uống trà sữa, vỏ hộp vứt khắp bàn trà phòng khách. Sáng ra, tôi lết xuống bếp tìm nước, vừa tới cửa đã tỉnh hẳn vì cảnh tượng trước mắt.

Bá Việt mặc sơ mi lụa đen, xắn tay áo lộ cánh tay rắn rỏi, bên ngoài buộc chiếc tạp dề xám giá cả nghìn đô, đang khéo léo lật trứng ốp la. Nghe động, anh ngoảnh lại, nhìn mái tóc tôi rối như tổ quạ và hai quầng thâm dưới mắt, rồi cau mày, giọng nghiêm như bậc phụ huynh.

“Tối qua em ngủ lúc mấy giờ? Lại thức khuya ăn mấy món vô bổ đúng không?”

Tôi giật thót, chắp tay sau lưng như cậu học trò bị thầy giám thị bắt gặp.

“Dạ, em chỉ ăn chút xíu thôi mà.”

Trong bụng tôi than thầm. Xong rồi, thế nào bạo quân cũng cấm ăn vặt, đời tự do của tôi chấm hết. Nhưng Bá Việt chỉ thở dài, đặt đĩa trứng và ly sữa nóng lên bàn, rồi hất cằm về phía chiếc tủ lạnh hai cánh khổng lồ.

“Mở ra xem.”

Tôi tò mò bước lại. Vừa mở cánh tủ, tôi suýt khuỵu gối. Trong đó chẳng phải bò Kobe hay nấm truffle gì, mà ních đầy hàng chục thùng bim bim, thạch rau câu, khô bò, cùng ít nhất năm mươi lon nước ngọt đủ vị tôi mê nhất, toàn đồ nhập khẩu hảo hạng. Tôi sững sờ ngoái nhìn anh chồng.

“Cái này…”

Bá Việt vẫn bình thản, nhấp ngụm cà phê đen, giọng thờ ơ.

“Hôm qua siêu thị mua một tặng mười. Anh định mua cho chó ăn, nhưng nhà không có chó, em ăn đỡ đi, để hết hạn thì phí.”

Siêu thị đồ nhập cho giới thượng lưu mà cũng có khuyến mãi vậy sao? Lại còn mua cho chó, anh tưởng em dễ lừa chắc. Nhưng nhìn núi đồ ăn vặt ấy, tôi quyết định bỏ qua cái tính ngoài lạnh trong nóng của anh. Tôi chạy tới ôm lấy cánh tay anh, dụi dụi như mèo.

“Cảm ơn cậu út, anh là con chó… à nhầm, anh là người chồng tuyệt nhất trần đời!”

Hai ngày kế tiếp, tôi say sưa trong sự nuông chiều bằng vật chất của Bá Việt, cho đến chiều thứ sáu thì xảy ra một tai nạn mất mặt tầm cỡ quốc tế.

Hôm ấy tôi vừa thức dậy thì đôi chân đau nhức dữ dội, hậu quả của đôi giày cao mười hai phân hôm đi tiệc. Tôi nhắm mắt nhắm mũi, chân trần lạch bạch sang phòng làm việc của anh. Thấy cửa chưa đóng kín, tôi chẳng gõ mà xô thẳng vào, vừa đi vừa rên rỉ nũng nịu.

“Chồng ơi, chân em đau muốn chết. Gót phồng rộp hết rồi này. Anh xoa chân cho em đi, em chịu hết nổi rồi!”

Nói xong tôi quen thói leo lên sofa, duỗi hai chân trắng muốt ra trước mặt anh, nhắm tịt mắt chờ được phục vụ. Một giây, hai giây, ba giây, phòng im lặng đến kỳ lạ, chỉ nghe tiếng máy lạnh rì rì. Thấy có gì không ổn, tôi he hé mở một mắt.

Sau chiếc bàn làm việc rộng, Bá Việt ngồi thẳng lưng, đeo tai nghe Bluetooth, mặt cứng đờ như bị ai bấm nút dừng. Đáng sợ hơn, sau lưng anh là một màn hình chiếu cỡ lớn đang chạy cuộc họp trực tuyến. Trong đó có cả tá ông Tây bà đầm vest chỉnh tề, đầu hói bóng loáng đầy vẻ uyên bác của giới tài phiệt Wall Street, đang tròn mắt nhìn ra, đúng nơi tôi đang nằm đòi xoa chân.

Hóa ra họ đang họp hội đồng quản trị quốc tế, và cuộc họp được livestream hết.

Nụ cười tôi tắt ngấm. Máu dồn ngược lên đầu, da đầu tôi tê rần. Trời ơi, cho con cái hố để chui xuống, hoặc cho con rời khỏi Trái Đất ngay! Tôi hoảng hốt co chân, bò xuống khỏi sofa, định bò lén ra ngoài kiểu ninja rùa, thì giọng trầm thấp đầy quyền uy của Bá Việt cất lên.

“Đứng lại.”

Tôi cứng người. Anh gỡ tai nghe, đứng dậy bước về phía tôi. Tôi nhắm mắt, chờ ăn mắng vì tội làm mất mặt tập đoàn Nghiêm thị trước đối tác nước ngoài. Thế nhưng Bá Việt lại bế bổng tôi lên, đặt ngồi ngay ngắn trên sofa.

Trước ánh nhìn kinh ngạc của cả hội đồng quản trị trên màn hình, vị đại lão lạnh lùng của Nghiêm thị quỳ một gối trên thảm, đặt cổ chân tôi lên đùi mình. Anh lấy lọ kem dưỡng trên bàn, đổ ra tay xoa cho ấm, rồi cúi xuống, dùng sức vừa dịu dàng vừa thành thạo, xoa dần phần gót chân đang đỏ ửng của tôi.

Tôi còn đang há hốc miệng thì Bá Việt thản nhiên ngoảnh sang camera, nói tiếng Anh chuẩn giọng Luân Đôn, giọng điềm tĩnh đến phát sợ.

“Xin lỗi quý vị, vợ tôi hơi nũng nịu. Ta tiếp tục báo cáo tài chính quý ba nhé. Vâng, tôi vẫn đang nghe.”

Trên màn hình, một vị giám đốc Mỹ lớn tuổi nuốt nước bọt, vội lau trán, cười gượng bằng tiếng Anh.

“Ồ, không sao, không sao. Nghiêm tổng quả là một người chồng tuyệt vời. Xin gửi lời hỏi thăm đến phu nhân Nghiêm.”

Các cổ đông còn lại gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tranh nhau ca ngợi tình yêu cảm động trời đất của Nghiêm tổng. Tôi ngồi trên sofa, mặt đỏ như cà chua chín, nhìn người đàn ông quyền lực kiên nhẫn cúi đầu xoa chân cho mình. Lần đầu tiên, tim tôi đập lệch hai nhịp không phải vì tiền. Thịch thịch.

Nửa tiếng sau, cuộc họp xong. Tôi ngượng quá, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội rút chân lại.

“Ờ, chân em hết đau rồi. Em ra ngoài xem tivi nhé.”

Tôi bật dậy định chuồn, nhưng vì cuống, vạt váy quệt vào góc bàn làm cả xấp tài liệu đổ xuống sàn.

“Á! Để em nhặt!”

Tôi vội ngồi xuống gom giấy. Bất chợt, mắt tôi dừng lại ở một tấm ảnh cũ trượt ra từ cuốn sổ tay bìa da đen của anh. Đó là bức ảnh chụp lén, đã ố màu thời gian: một góc phòng bệnh giữa đêm, cô gái mặc áo tình nguyện viên xanh gục đầu ngủ trên bàn cạnh giường bệnh. Mặt cô gái hơi nhòe, nhưng rõ ràng là tôi. Dưới góc ảnh có dòng ghi thời gian: năm năm trước.

Tôi sững người, đầu óc quay cuồng. Năm năm trước, tôi từng làm tình nguyện viên ở bệnh viện, chăm một bệnh nhân VIP bị tai nạn, mù tạm thời suốt một tháng. Nhưng theo quy định bảo mật, tôi chưa hề biết tên anh ta, anh ta cũng chưa hề thấy mặt tôi. Vậy vì sao Bá Việt lại giữ tấm ảnh này?

Tôi ngẩng phắt lên nhìn anh. Bá Việt liếc tấm ảnh trong tay tôi, không chút bối rối, trái lại ánh mắt còn đượm vẻ thâm tình lẫn toan tính. Một ý nghĩ vừa rợn người vừa ngọt ngào chợt lóe lên. Khoan đã, cuộc xem mắt đi nhầm phòng. Lẽ nào tất cả không phải tai nạn, mà là do anh sắp đặt? Tim tôi đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực.

“Tấm ảnh này ở đâu ra vậy? Anh biết em từ trước đúng không? Vụ nhầm phòng xem mắt hôm đó…”

Bá Việt chẳng để lộ chút sơ hở nào. Anh dùng hai ngón tay rút tấm ảnh khỏi tay tôi, cẩn thận kẹp lại vào cuốn sổ, rồi cúi xuống, nhếch môi cười ma mị.

“Mợ nhỏ, nghĩ nhiều là mau già đấy.”

Anh khẽ gõ lên trán tôi, giọng đầy ý trêu đùa nguy hiểm.

“Muốn biết đáp án thì tối nay vào phòng ngủ của anh. Anh sẽ đối chiếu từng chi tiết với em, được không?”

Tôi rùng mình, quẳng thắc mắc ra sau đầu. Vào phòng ngủ của anh để đối chiếu ư? Em đâu có ngốc, lỡ bước nhầm một cái là coi như mất trinh tiết. Tôi lùi ba bước, ôm ngực chạy biến khỏi phòng làm việc.

“Em không muốn biết nữa! Mai em phải đi làm, em đi ngủ trước đây. Chúc cậu út ngủ ngon!”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích