Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Ly cà phê đá, cơn ghen của đại lão và buổi đấu giá chiếc nhẫn ngọc bích

Truyện audio Gả Cho Cậu Út Của Tra Nam · 8 chương

Chương 5: Ly cà phê đá, cơn ghen của đại lão và buổi đấu giá chiếc nhẫn ngọc bíchGả Cho Cậu Út Của Tra Nam
0:009:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Vài hôm sau vụ lật ngược tình thế ở công ty Vân Thường, đời tôi sang trang mới, rực rỡ và thơm mùi tiền. Từ nhân viên quèn cày đêm cày ngày, tôi một bước lên làm giám đốc sáng tạo. Mấy đồng nghiệp từng lườm nguýt tôi nay thấy tôi là cúi chào từ xa mười mét, ngoan hơn cả chim cút.

Chiều thứ sáu, tôi vừa bước ra sảnh tòa nhà công ty, định gọi xe về thì có bóng người lao ra từ góc tối, chặn ngay trước mặt.

“Minh Châu, xin em nghe anh nói một câu thôi!”

Tôi giật mình lùi lại. Gã đàn ông râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng, áo vest nhàu như dưa muối, chính là Nghiêm Quốc Bảo. Hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt thảm thiết như diễn viên bi kịch khung giờ tám giờ tối.

“Anh bị con khốn Hoàng Diễm Lệ lừa. Cô ta bỏ bùa anh, khóc lóc gài bẫy anh. Người anh yêu duy nhất là em.”

Nhìn hắn, tôi suýt nôn cả bữa trưa sang chảnh trị giá năm triệu mà Bá Việt vừa sai người mang tới.

“Quốc Bảo, não anh ngấm nước rồi à? Hay sáng nay ra khỏi nhà quên uống thuốc?”

“Minh Châu, anh biết em hận anh nên mới cố tìm đến cậu út để chọc tức anh.” Quốc Bảo bỗng lao tới, mặt mày say sưa như kẻ mất trí, định chộp tay tôi. “Cậu út chỉ xem em là đồ chơi hợp đồng. Anh ta lạnh lùng máu lạnh, biết yêu là gì? Em bỏ anh ta đi, mình làm lại từ đầu.”

“Xoẹt!” Chưa để gã tra nam đụng được một sợi lông tay, tôi giơ ly cà phê đá hắt thẳng vào cái mặt dày như thớt của hắn.

“Còn lạnh lùng máu lạnh hơn thứ rác rưởi đi cắm sừng người khác như anh nữa. Cút đi, đừng làm bẩn danh hiệu mợ nhỏ của tôi!”

Tôi hất hàm, rút khăn giấy lau tay như vừa chạm phải ổ dịch, rồi quay đi. Quốc Bảo vội bám theo sau, tiếp tục khóc lóc van vỉ chặn đường. Nhìn từ xa, hắn chẳng khác nào đang giằng kéo tay tôi.

Tôi đâu biết rằng ở bãi đỗ xe gần đó, kính một chiếc Maybach đen đang từ từ hạ xuống. Bá Việt ngồi hàng ghế sau, đôi mắt thẫm đen thu hết cảnh tôi và người yêu cũ giằng co. Không khí trong xe lạnh đến nỗi người tài xế phía trước cũng nín thở, hai tay nắm vô lăng run bần bật.

Tối đó, lúc tôi mở cửa vào biệt thự, cả căn nhà tối đen như mực, chẳng có lấy một ngọn đèn.

“Chồng ơi, anh có nhà không?”

Tôi bấm công tắc mà đèn không sáng, mò mẫm đi vào phòng khách. “Cạch!” Từ bóng tối, một bàn tay nóng bỏng chộp lấy cổ tay tôi, giật mạnh. Tôi thốt lên, người bị ép vào bức tường lạnh trong góc bếp. Mùi rượu vang nồng hòa với hương trầm quen thuộc xộc vào mũi.

Bá Việt cúi xuống, hai tay chống chặt hai bên tường, nhốt tôi hoàn toàn trong ngực anh. Trong bóng tối, mắt anh ánh lên tia nguy hiểm, viền mắt đỏ lên vì men rượu, cơn ghen của đại lão trào ra khiến da đầu tôi tê dại.

“Chiều nay vui lắm đúng không?” Giọng anh khàn đặc, ma mị mà lạnh buốt tim gan. “Gặp lại người yêu cũ, nhắc lại chuyện xưa. Em hối hận rồi, muốn bỏ tôi để quay về với thằng nhãi đó.”

Tôi trợn tròn mắt. À, hóa ra đại lão đi rình lén, lại đứng ở góc khuất nên hiểu lầm. Tôi chớp mắt, không nhịn nổi tiếng cười khanh khách, đưa tay bóp nhẹ sống mũi cao của anh.

“Anh ghen đấy à? Cậu út nhà ta hôm nay làm vỡ hũ giấm chua lòm rồi.”

“Tống Minh Châu.” Bá Việt nghiến răng, nắm nhẹ cằm tôi, giọng ép buộc đầy bá đạo. “Tôi không đùa. Trả lời tôi.”

Thấy dáng vẻ vừa giận vừa giấu nỗi bất an của anh, tim tôi mềm nhũn. Tôi không lùi nữa, nhón chân, vòng tay quanh cổ anh, áp môi lên đôi môi đang mím chặt, hôn chụt một cái thật kêu.

Bá Việt cứng đờ cả người. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cười tủm tỉm.

“Đồ ngốc. Cậu út đẹp trai, siêu giàu, còn biết xoa chân nấu cơm cho em, ngoan thế này, có điên em mới bỏ anh để theo thằng cháu tra nam kia. Em vừa hắt nguyên ly cà phê vào mặt hắn đấy, anh không thấy à?”

Ngực Bá Việt phập phồng dữ dội, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trên mặt anh sụp đổ chỉ trong một giây. Anh nhìn tôi đăm đăm như thú săn vừa tìm thấy chiến lợi phẩm quý nhất.

“Gọi lại lần nữa.”

“Cậu út ngốc…” Chưa dứt lời, anh đã cúi xuống, dùng nụ hôn mãnh liệt nuốt trọn mọi âm thanh của tôi. Bàn tay lớn của anh từ eo tôi trượt lên, nhấc bổng tôi đặt lên mặt bàn bếp đá cẩm thạch lạnh lẽo.

“Đêm nay, để xem em còn sức gọi tên ai.” Anh thì thầm sát tai tôi, giọng nóng rực.

Tấm rèm cửa bếp bị kéo sầm lại. Đêm ấy, chú cừu nhỏ Tống Minh Châu chính thức bị con sói đuôi to Nghiêm Bá Việt nuốt gọn, chẳng sót nổi một mẩu xương.

Sáng hôm sau, tôi nằm trên giường, lưng đau như bị xe lu cán, vừa khóc hu hu vừa rủa tên bạo quân cuồng thể lực nào đó.

Cùng lúc ấy, tại trụ sở Nghiêm thị, Bá Việt ngồi ghế chủ tịch, tươi tắn như hoa xuân, nhấp ngụm trà Long Tỉnh. Rồi anh ném tập quyết định nhân sự xuống trước mặt trợ lý, điều Nghiêm Quốc Bảo sang chi nhánh khai thác mỏ đá ở châu Phi, kỳ hạn ba năm, lý do là bất kính với trưởng bối và quấy rối mợ nhỏ.

“Nghiêm tổng, bà cả, mẹ của Quốc Bảo, có thể sẽ phản đối ạ.” Trợ lý run giọng.

“Phản đối thì cho bà ta sang châu Phi đào đá cùng con trai.”

Bá Việt cầm bút ký dứt khoát.

Trước hôm Quốc Bảo bị áp giải lên máy bay sang châu Phi lao động nặng, nhà bà cả họ Nghiêm muốn cứu danh dự và tài chính cho con trai. Họ cố ý tổ chức buổi tiệc đấu giá từ thiện xa hoa bậc nhất thành phố. Họ còn gửi thư mời cho tôi, kèm một thông tin khiêu khích. Món đồ chủ chốt của buổi đấu giá đêm nay chính là chiếc nhẫn ngọc bích, kỷ vật duy nhất mẹ tôi để lại, bị Quốc Bảo mặt dày giữ lại khi hai đứa chia tay.

Đọc thư mời, tôi giận đến nghiến nát miếng táo trong miệng. Đồ tra nam bỉ ổi, dám lấy di vật của mẹ tôi làm mồi nhử! Xui xẻo thay, đúng lúc ấy Bá Việt phải bay gấp sang châu Âu xử lý một cuộc khủng hoảng tài chính của tập đoàn. Không có chỗ dựa vững chãi bên cạnh, tôi tự mình cầm kiếm đi diệt rồng.

Tối đó, tôi một mình lái xe đến buổi đấu giá. Bước vào phòng tiệc VIP, tôi thấy Quốc Bảo và Diễm Lệ đang đứng giữa đám cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu. Diễm Lệ diện váy trắng thanh cao, ngón tay kiêu hãnh đeo chính chiếc nhẫn ngọc bích của mẹ tôi. Thấy tôi đi một mình, cô ta lập tức sáp lại, giọng mỉa mai đủ lớn cho cả phòng nghe.

“Ôi kìa, mợ nhỏ đến một mình sao? Em nghe nói Nghiêm tổng bay sang châu Âu từ hôm qua rồi. Chậc, chắc anh ấy chán món đồ chơi hợp đồng này nên bỏ mặc chị ở nhà đúng không?”

Quốc Bảo nhếch mép, khoanh tay cười khinh bỉ.

“Minh Châu, cô tưởng bám được cậu út là ghê gớm lắm à? Trong mắt anh ấy, cô chỉ là công cụ để chọc tức tôi thôi. Hôm nay không có cậu út chống lưng, tôi xem cô lấy gì chuộc lại nhẫn của mẹ. Cứ chuẩn bị quỳ xuống van xin tôi đi.”

Đám đông xì xào, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa châm chọc. Tôi đứng thẳng, không lùi nửa bước, cười lạnh.

“Cho dù hôm nay tôi đi một mình, tôi vẫn dư sức đè bẹp cặp cẩu nam nữ các người. Đồ của mẹ tôi, tôi sẽ tự tay lấy lại.”

Buổi đấu giá bắt đầu. Chiếc nhẫn ngọc bích vừa được mang lên sân khấu với giá khởi điểm năm trăm triệu tệ. Tôi giơ bảng ngay, một tỷ tệ. Quốc Bảo quay sang nhìn tôi khiêu khích, giơ bảng theo.

“Hai tỷ. Ba tỷ.”

Tôi nghiến răng hô tiếp.

“Năm tỷ.”

Quốc Bảo cười đắc ý. Hắn biết tài khoản cá nhân của tôi có hạn, định dùng thế lực tài chính nhà hắn để ép chết tôi.

“Mười tỷ.”

Tay tôi hơi run khi giơ bảng. Đó là hạn mức của chiếc thẻ phụ tôi mang theo.

“Hai mươi tỷ.” Quốc Bảo ngạo mạn hô thẳng, rồi quay sang tôi cười ha hả. “Sao nào, Minh Châu? Hết tiền rồi à? Quỳ xuống gọi tôi ba tiếng chồng ơi, tôi sẽ bảo Diễm Lệ tháo nhẫn cho cô thỉnh thoảng mượn đeo. Chịu không?”

Diễm Lệ ngắm chiếc nhẫn trên tay, cười duyên.

“Cảm ơn anh Quốc Bảo tặng quà cho em. Chị Minh Châu, nghèo thì phải cam chịu số phận thôi chị.”

Cổ họng tôi nghẹn đắng, nắm tay siết đến bật máu. Tên khốn! Đúng lúc người dẫn chương trình trên sân khấu sắp gõ búa lần ba cho Quốc Bảo, từ ban công tầng thượng bỗng vang lên tiếng động cơ trực thăng gầm rú chấn động. Phạch phạch phạch. Gió lớn thốc tung rèm cửa.

Từ ban công, một hàng vệ sĩ áo đen bước vào, và người đi đầu chính là người đàn ông mà cả giới tài phiệt ở đây đều khiếp sợ. Bá Việt vẫn mặc bộ vest bay từ châu Âu về, vai áo còn dính bụi đường, nhưng khí thế bá vương đã nghiền ép cả khán phòng. Anh bước thẳng đến chỗ tôi, ôm trọn tôi vào lòng, rồi quay về phía sân khấu, mắt lạnh như băng ngàn năm, thản nhiên giơ tay.

“Hai trăm tỷ, ghi dưới tên phu nhân của tôi.”

Khán phòng nổ tung. Chiếc nhẫn ngọc bích giá thị trường chỉ một tỷ tệ, vậy mà Bá Việt nâng thẳng lên hai trăm tỷ để tát vào mặt thằng cháu. Quốc Bảo hoảng đến rơi cả bảng đấu giá xuống đất, mặt trắng bệch như xác chết.

“Cậu… cậu út, không phải cậu đang ở châu Âu sao?”

Bá Việt chẳng đáp, chỉ phẩy nhẹ tay với vệ sĩ phía sau. Hai gã vệ sĩ to lớn lập tức đến chỗ Diễm Lệ. Mặc tiếng hét thất thanh của cô ta, họ thô bạo tuột chiếc nhẫn khỏi ngón tay, cung kính mang về đặt vào tay tôi.

Bá Việt xoay người, đối diện toàn thể giới thượng lưu trong khán phòng, giọng cứng rắn đầy uy quyền của kẻ nắm nhà họ Nghiêm.

“Xin giới thiệu lại. Tống Minh Châu là vợ hợp pháp của tôi và là người thừa kế hợp pháp duy nhất của toàn bộ tài sản cá nhân của Nghiêm Bá Việt này. Ai dám làm nhục cô ấy, dám bảo cô ấy là đồ chơi hợp đồng, tức là tuyên chiến sống mái với Nghiêm thị.”

Quan khách đồng loạt hít khí lạnh, cúi đầu không dám thở mạnh. Diễm Lệ sợ đến mềm chân, ngất xỉu tại chỗ. Còn Quốc Bảo, nhận ra mình đã chọc giận con quái vật của gia tộc, hắn quỳ sụp xuống sàn, khóc lóc dập đầu rầm rầm.

“Cậu út, con sai rồi. Mợ nhỏ, con sai rồi. Xin đừng đuổi con sang châu Phi!”

Tôi nhìn chiếc nhẫn ngọc bích ấm áp trong tay, rồi nhìn người đàn ông vừa lái trực thăng vượt nghìn cây số về bảo vệ mình, mắt bỗng nóng rực, sống mũi cay xè.

“Sao lại khóc?” Bá Việt cúi xuống, dịu dàng lau giọt lệ trên má tôi. “Anh về muộn chút thôi mà. Mợ nhỏ lại bị người ta bắt nạt rồi. Về nhà đi, anh để em phạt anh, được không?”

Tôi vùi đầu vào ngực ấm của anh, vừa khóc vừa cười.

“Phạt anh rửa bát cho em suốt đời.”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích