Chương 8: Đám cưới thế kỷ và đêm giành vợ của hai bố con
Truyện audio Gả Cho Cậu Út Của Tra Nam · 8 chương
Hẹn giờ
Bảy tháng sau, trên một hòn đảo riêng ngoài khơi, giữa bãi biển nhiệt đới tuyệt đẹp, một đám cưới thế kỷ xa hoa vào bậc nhất diễn ra trước sự chứng kiến của toàn bộ giới thượng lưu tài phiệt. Tôi mặc váy cưới đính kim cương giá hàng chục triệu đô, bụng đã lộ rõ nhưng được cắt may khéo nên vẫn kiêu sa gọn gàng, khoác tay Bá Việt bước trên thảm hoa hồng trải dài đến sát mép biển.
Giữa khung cảnh lãng mạn đầy hoa tươi và sâm panh, có một bóng dáng lạc lõng khiến ai đi qua cũng phải lén chỉ trỏ, cười khúc khích. Đó là Nghiêm Quốc Bảo.
Sau gần một năm bị cậu út cho sang châu Phi đào đá và khuân vác công trình, gã công tử bột trắng trẻo ngày nào nay đã đen nhẻm như cột nhà cháy, gầy trơ xương, bắp tay nổi cục. Trên người là bộ đồ phục vụ bàn trắng tinh mà nhìn chẳng khác một anh thổ dân vừa bị bắt cóc.
Để mừng ngày vui của cậu út và người yêu cũ, Bá Việt đã đặc cách cho máy bay riêng đón hắn từ mỏ đá về, chỉ để đứng bưng khay rượu mừng ở cổng và dẹp đường cho cô dâu chú rể.
Khi tôi và Bá Việt đi qua cổng chào, Quốc Bảo bưng khay sâm panh, hai chân khép nép, cúi gập chín mươi độ, người run lên vì uy áp của cậu út, cất giọng khàn đặc do hít nhiều bụi đá mà hô lớn.
“Kính chúc cậu út và mợ nhỏ trăm năm hạnh phúc. Chúc hai em bé song sinh… à nhầm, chúc hai vị tiểu tổ tông mau ăn chóng lớn!”
Nhìn vẻ mặt nhục nhã, hoảng hốt và phục tùng tuyệt đối của gã tra nam từng cắm sừng mình, tôi không kìm được. Tôi rút từ trong túi váy ra tờ năm mươi tệ, nhẹ nhàng thả vào khay rượu của hắn, mỉm cười hiền từ.
“Ngoan lắm, con trai. Làm tốt vào nhé. Hai năm nữa hết hạn đào đá, mợ nhỏ sẽ bảo cậu út thăng chức cho con làm đội trưởng đội bốc vác của công ty.”
Quốc Bảo mếu máo, mắt rưng rưng, hình tượng đổ vỡ hết.
“Con cảm ơn mợ nhỏ.”
Bá Việt khẽ siết eo tôi, cúi xuống thì thầm, giọng chứa vẻ ghen ngầm đáng yêu.
“Hôm nay là đám cưới của chúng ta. Cấm em nhìn thằng nhãi đó quá ba giây.”
Tôi phì cười, nhón chân hôn lên môi anh giữa tiếng reo hò của hàng trăm quan khách.
“Em chỉ nhìn anh thôi. Cả đời này em chỉ nhìn một mình anh.”
Ba năm sau, tại biệt thự chính của nhà họ Nghiêm ở khu trung tâm, cuộc sống của đại lão lừng danh thương trường Nghiêm Bá Việt, từ khi có hai đứa con sinh đôi, đã hóa thành vở hài kịch không hồi kết. Con trai là Nghiêm Anh Khôi, tiểu thiên tài lạnh lùng giống bố như đúc, còn con gái là Nghiêm Mỹ Dung, tiểu yêu tinh ham ăn giống mẹ.
Mười giờ đêm, Bá Việt vừa tắm xong, mặc đồ ngủ lụa, hớn hở vào phòng ngủ lớn định ôm cô vợ ngọt ngào đi ngủ sau ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng vừa đến bên giường, mặt anh đen sì như đít nồi. Trên chiếc giường rộng ba mét, hai cục bột nhỏ mũm mĩm nằm chễm chệ giữa giường. Bé Anh Khôi gối đầu lên tay tôi, còn bé Mỹ Dung gác chân lên bụng tôi, ngủ khò khò ngon lành.
Bá Việt nghiến răng ken két, rón rén lại gần, đưa hai tay định xách thằng con trai ra vứt về phòng bảo mẫu. Nào ngờ ngón tay anh vừa chạm áo con, cậu nhóc Anh Khôi hai tuổi rưỡi đã mở bừng mắt. Bé không khóc không la, đôi mắt đen láy lạnh lùng giống bố đến chín mươi chín phần trăm híp lại, đưa bàn tay bé xíu cào lên tay bố, giọng non nớt nhưng cực kỳ kiên định.
“Không về. Đêm nay con ngủ với mẹ đẹp trai của con. Bố già rồi, tự ra sofa mà ngủ một mình đi.”
Bá Việt tức đến bốc khói đầu.
“Nghiêm Anh Khôi, đây là vợ của bố! Con muốn ôm vợ thì lớn lên tự đi mà cưới. Dựa vào đâu đêm nào con cũng cướp vợ của bố?”
Tôi bị hai bố con làm ồn tỉnh giấc, ngái ngủ choàng tay ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng, lườm Bá Việt một cái sắc lẻm.
“Nghiêm Bá Việt, anh lại ghen với cả thằng con hai tuổi rưỡi à? Có để con ngủ không thì bảo. Không thì tối nay anh ra hành lang ngủ với chó.”
Đại lão quyền lực nhất giới kinh doanh lập tức bị phong ấn. Anh tủi thân mím môi, hậm hực leo lên mép giường bên cạnh, vươn cánh tay dài qua người hai đứa nhỏ ôm chặt eo tôi từ phía sau, dụi đầu vào vai tôi như chú cừu lớn bị bỏ rơi, thì thầm hờn dỗi.
“Bà xã, em hết thương anh rồi. Trong lòng em giờ anh xếp thứ ba sau hai đứa nhãi này đúng không?”
Tôi bật cười trong bóng tối, xoay người hôn nhẹ lên trán anh.
“Ngốc. Con là bảo bối, còn anh là cả nguồn sống lẫn nguồn thẻ đen của em suốt đời.”
Bấy giờ Bá Việt mới hài lòng nhếch môi, siết vòng tay ôm trọn cả tôi lẫn hai đứa con. Ngoài trời, một cơn gió đêm thổi qua làm rèm cửa khẽ lay. Tôi gối đầu lên bờ vai vững chãi của anh, hít mùi trầm hương ấm áp quen thuộc, khẽ nhắm mắt.
Từng có lúc tôi nghĩ ngày đi xem mắt, bước nhầm vào phòng VIP tám trăm tám mươi, là tai nạn xui xẻo nhất đời thất tình của mình. Giờ tôi mới hiểu, đó là tấm vé trúng thưởng độc đắc nhất của số phận, đưa tôi bước vào trái tim của người đàn ông tuyệt vời, thâm tình và nuông chiều tôi nhất trên đời này.
⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Gả Cho Cậu Út Của Tra Nam
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.