Chương 4: Bản vẽ bị đánh cắp và vị giám đốc sáng tạo mới
Truyện audio Gả Cho Cậu Út Của Tra Nam · 8 chương
Hẹn giờ
Sáng thứ hai, tôi trở lại công ty thiết kế thời trang Vân Thường. Dù đã là phu nhân nhà tài phiệt, quẹt thẻ đen chẳng cần nhìn giá, Tống Minh Châu tôi vẫn là người phụ nữ độc lập có lý tưởng. Tôi mê nghề thiết kế và muốn tự kiếm tiền bằng thực lực, để khi hợp đồng ba năm chấm dứt vẫn còn nghề nuôi thân.
Nhưng đời nào chiều lòng người. Tôi vừa vào phòng họp bộ phận để chuẩn bị thuyết trình ý tưởng bộ sưu tập mùa thu thì đã thấy người mình chẳng muốn gặp nhất, đang ngồi chễm chệ ở ghế đầu. Là Hoàng Diễm Lệ, cô nàng trà xanh kiêm em gái mưa của Quốc Bảo. Cô ta lại được nhận vào phòng thiết kế, không cần đoán cũng biết gã tra nam kia đã chạy tiền hoặc chạy quan hệ.
Vừa thấy tôi, Diễm Lệ nở nụ cười giả lả, cố nói thật to cho cả phòng cùng nghe.
“Ôi, chị Minh Châu, cuối cùng chị cũng đi làm lại rồi. Em nghe nói dạo này chị đang gặp gỡ một phú ông lớn tuổi, em cứ tưởng chị bỏ nghề luôn rồi chứ.”
Cả phòng bắt đầu thì thào, nhìn tôi bằng những ánh mắt như dao. Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn, cười khẩy lạnh lùng.
“Phú ông lớn tuổi? Em gái à, quáng gà thì đi bệnh viện mà khám, đừng ở đây nói bừa. Chồng chị chỉ hơn cái thằng cháu vô dụng của chị vài tuổi, nhưng đẹp trai và nhân phẩm thì bỏ xa cả lò nhà em.”
Diễm Lệ đỏ bừng mặt vì tức, rồi trong mắt cô ta ánh lên tia độc ác. Cô ta nhếch mép, ngồi xuống mở laptop, chờ xem tôi thuyết trình xong còn cứng miệng được nữa không.
Mười lăm phút sau, trưởng phòng Ôn, gã sếp hói đầu chuyên nịnh Quốc Bảo, vào phòng họp duyệt bài. Diễm Lệ xung phong lên trình bày trước. Bản vẽ chủ đạo của cô ta hiện lên màn hình lớn: một bộ trang sức phong cách ánh trăng huyền bí, cả phòng đồng loạt khen ngợi. Riêng tôi ngồi dưới mà chết lặng. Đó là bản vẽ của tôi, thành quả ba đêm không ngủ trước khi chia tay Quốc Bảo. Rõ ràng Diễm Lệ đã trộm file từ chiếc máy tính cũ của Quốc Bảo, nơi tôi từng gửi bản sao lưu, rồi đem đến đây nhận công.
Trình bày xong, Diễm Lệ cúi đầu nhận tràng vỗ tay, rồi quay sang nhìn tôi đầy thách thức.
“Tiếp theo mời chị Minh Châu.”
Tôi bước lên bục, cắm USB vào máy chiếu. Bản vẽ của tôi vừa hiện ra, giống của Diễm Lệ tới chín mươi chín phần trăm, cả phòng liền nhốn nháo.
“Trời ơi, giống hệt nhau! Minh Châu ăn cắp ý tưởng của lính mới à? Thật vô liêm sỉ!”
Diễm Lệ lập tức nhập vai nạn nhân, nước mắt trào ra như bật công tắc, ôm mặt nức nở trước trưởng phòng Ôn.
“Chị Minh Châu, em biết chị ghét em vì chuyện của anh Quốc Bảo, nhưng đây là tâm huyết em vẽ cả tháng trời. Sao chị nỡ ăn cắp để trả thù em?”
Trưởng phòng Ôn đập bàn đánh rầm, chỉ thẳng mặt tôi mà quát.
“Minh Châu, cô đúng là thứ rác của ngành thiết kế, dám trắng trợn đạo tác phẩm của Diễm Lệ! Cô bị đuổi ngay lập tức. Tôi sẽ kiện cô, cho cô bị cấm cửa vĩnh viễn trong nghề này!”
Nhìn cặp đôi diễn kịch trước mặt, tôi không những chẳng sợ mà còn bẻ khớp ngón tay răng rắc, cười lạnh.
“Bảo vệ công ty đúng là kém, để chó lạc vào cắn bậy.”
“Mày dám chửi ai là chó?” Trưởng phòng Ôn gầm lên.
Tôi bình thản rút điện thoại, nối Bluetooth với màn hình chiếu.
“Cô nói vẽ bức này cả tháng đúng không? Vậy cô có biết phong cách của Tống Minh Châu tôi luôn có một chữ ký ẩn, không thể làm giả không?”
Tôi phóng to mặt dây chuyền trên bản vẽ. Ở góc khuất nhất của vân kim cương có một họa tiết siêu nhỏ lồng rất tinh xảo, ghép từ hai chữ T và M, viết tắt tên Tống Minh Châu. Mặt Diễm Lệ trắng bệch như giấy.
Chưa hết, tôi mở tiếp lịch sử lưu file trên hệ thống đám mây, cho thấy file gốc được tạo từ ba tuần trước, khi Diễm Lệ còn đang đi phỏng vấn ở chỗ khác. Cuối cùng, tôi bật đoạn ghi âm từ camera hành trình trên xe Quốc Bảo mà tôi đã lén sao lưu trước lúc chia tay. Giọng Diễm Lệ vang lên rành rọt.
“Anh Quốc Bảo, cho em xin file thiết kế của chị Minh Châu nha. Em lấy đổi tên rồi đem nộp cho công ty mới.”
Một cú vả mặt liên hoàn với ba đòn chí mạng. Cả phòng lặng phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Ai nấy quay sang nhìn Diễm Lệ bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi khoanh tay nhìn trưởng phòng Ôn đang vã mồ hôi.
“Sao, trưởng phòng Ôn? Giờ ai mới là đồ rác của ngành thiết kế? Ai mới là kẻ phải bị cấm cửa?”
Tôi những tưởng chứng cứ rành rành như vậy thì gã hói này phải xin lỗi. Nào ngờ bọn chúng vô liêm sỉ đến mức vượt khỏi giới hạn con người. Trưởng phòng Ôn lau mồ hôi, nghiến răng đập bàn.
“Chứng cứ cái rắm! Quốc Bảo là nhà tài trợ lớn nhất, giữ ba mươi phần trăm cổ phần công ty. Anh ấy nói bản vẽ này của Diễm Lệ thì nó là của Diễm Lệ. Minh Châu, cô đừng có ngây thơ. Hôm nay tôi đuổi cô, xem công ty nào ở đất này dám nhận.”
Diễm Lệ có chỗ dựa, lau nước mắt, vênh mặt cười khẩy.
“Chị Minh Châu, lý lẽ thuộc về kẻ mạnh. Chị trách thì trách mình không có cái ô đủ lớn che mưa che gió.”
Tôi sôi máu, đang xắn tay áo định quăng ghế vào đầu hai kẻ mặt dày thì “rầm”. Cánh cửa kính phòng họp bị đạp tung từ bên ngoài. Một hàng vệ sĩ vest đen, đeo kính râm, rẽ lối bước vào, đứng thành hai hàng thẳng tắp. Theo sau là sáu luật sư ăn mặc trang trọng, tay xách cặp da, khí thế đè nặng đến nỗi cả phòng phải lùi lại nín thở. Và người đi giữa, không ai khác, chính là Bá Việt.
Hôm nay anh mặc vest xám may đo thủ công, tay nới lỏng một cúc áo, gương mặt lạnh như băng. Anh sải bước dài thẳng tới bục thuyết trình, chỗ tôi đang đứng.
“Cái… cái gì thế này? Các người là ai? Bảo vệ đâu?” Trưởng phòng Ôn hoảng loạn la lên.
Trợ lý đặc biệt của Bá Việt bước lên, nhếch mép ném tập văn kiện dày vào mặt gã sếp hói.
“Mở to mắt ra mà đọc. Mười phút trước, tập đoàn Nghiêm thị đã làm xong thủ tục mua đứt toàn bộ cổ phần công ty Vân Thường. Giờ ai mới có quyền đuổi người?”
“Nghiêm… Nghiêm thị?” Trưởng phòng Ôn và Diễm Lệ cùng giật nảy như bị điện giật, chân khuỵu xuống ghế.
Bá Việt chẳng thèm liếc họ lấy một cái. Anh đến trước mặt tôi, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn tan biến, thay bằng ánh nhìn dịu dàng đến mức như muốn chảy ra nước. Anh cởi áo vest khoác lên vai tôi, che phần áo sơ mi mỏng, rồi vén lọn tóc lòa xòa trên trán tôi. Giọng anh trầm ấm vang rõ giữa phòng họp tĩnh lặng.
“Bà xã, anh đã nói rồi, anh mua công ty cho em chơi thôi. Em làm việc đến kiệt sức thế này, anh xót lắm, em biết không?”
“Bà xã?” Cả phòng lại há hốc lần thứ hai.
Trưởng phòng Ôn sợ đến són ra quần, bò lổm ngổm trên sàn về phía Bá Việt.
“Nghiêm tổng, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tôi không biết Minh Châu là phu nhân của ngài!”
Bá Việt chậm rãi quay đầu, khí thế đại lão thương trường bùng lên, lạnh lùng tuyên một câu định đoạt số phận hắn: sa thải, và truy cứu hình sự về tội nhận hối lộ cùng lạm quyền. Rồi ánh mắt sắc như dao của anh quét sang Diễm Lệ đang co rúm trong góc phòng.
“Còn cô, cô ưa ăn cắp ý tưởng của vợ tôi sao? Đội luật sư của Nghiêm thị sẽ kiện cô tội vi phạm bản quyền và xúc phạm người khác. Tôi muốn từ nay không công ty thiết kế nào trên thế giới này dám nhận cô.”
“Á, không, đừng mà!” Diễm Lệ gào khóc, bò tới định ôm chân tôi van xin, nhưng hai vệ sĩ áo đen đã lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài như kéo một bao tải.
Tôi đứng trên bục nhìn Bá Việt che chắn cho mình, lòng vừa hả hê vừa ngọt ngào như muốn bay bổng. Anh quay sang cả bộ phận thiết kế đang cúi đầu run rẩy, tuyên bố bằng giọng không ai dám cãi.
“Từ giờ phút này, Tống Minh Châu là giám đốc sáng tạo mới, đồng thời là người điều hành duy nhất của công ty. Ai có ý kiến không?”
Cả phòng vỗ tay như sấm, tranh nhau cúi chào tôi.
“Chào giám đốc Tống! Chúc mừng giám đốc Tống!”
Bá Việt hài lòng gật đầu, rồi luồn tay dưới khoeo chân tôi, bế bổng tôi lên kiểu công chúa trước mặt mấy chục người.
“Á! Chồng ơi, làm gì vậy? Thả em xuống, mọi người nhìn kìa!”
Tôi hốt hoảng vùi mặt vào ngực anh, đỏ bừng cả hai tai.
“Nhìn thì sao? Tôi bế vợ hợp pháp của mình.” Bá Việt cười khẽ, sải bước ôm tôi ra cửa. “Rác rưởi đã dọn xong. Giờ đi ăn nhé? Anh đã dặn đầu bếp làm món tôm hùm em thích nhất.”