Bỏ qua tới nội dung

Chương 7: Ván mạt chược ở nhà chính và tin vui bất ngờ

Truyện audio Gả Cho Cậu Út Của Tra Nam · 8 chương

Chương 7: Ván mạt chược ở nhà chính và tin vui bất ngờGả Cho Cậu Út Của Tra Nam
0:007:34
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau đêm xé hợp đồng định tình ấy, Nghiêm Bá Việt vứt hẳn chiếc mặt nạ tổng tài lạnh lùng, lên cấp độ kẻ bám vợ tối đa. Đi làm anh cũng bắt tôi chụp ảnh báo cáo, họp hành cũng cài camera giấu ở góc để ngắm tôi làm việc tại công ty Vân Thường. Tối về, anh còn tự nguyện xách nước rửa chân cho tôi mà chẳng thấy mất mặt.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Sau đêm đấu giá bị vả hai trăm tỷ, Nghiêm Quốc Bảo chính thức bị đóng gói đưa sang châu Phi đào đá. Mẹ hắn, bà chị dâu cả nhà họ Nghiêm tên Quế Lan, phát điên vì mất đứa con cưng và mất cả quyền lực trong gia tộc. Không cam lòng, bà ta bắt tay với mấy ông lão cổ hủ trong hội đồng gia tộc. Họ viện cớ Tống Minh Châu xuất thân thấp kém, lại là bạn gái cũ của cháu trai, trái đạo lý gia tộc, để đòi tước tư cách chủ mẫu của tôi.

Hôm ấy là ngày họp mặt uống trà hằng tháng của các bậc trưởng bối họ Nghiêm tại nhà chính. Bá Việt đang bận đại hội cổ đông không đi được, nên bà Quế Lan cho người đem thiệp mời tới, buộc tôi phải một mình đến dự, bày sẵn mâm tiệc Hồng Môn để làm nhục tôi.

Tôi vừa lái chiếc Ferrari vào sân nhà chính thì trong điện thoại, Bá Việt đã gầm lên.

“Minh Châu, đứng yên đó, không được vào! Anh bỏ họp về ngay. Anh sẽ cho người phong tỏa cái nhà chính đó!”

Tôi vừa tô lại son vừa cười khanh khách vào máy.

“Thôi mà chồng ơi, chuyện của phụ nữ với nhau, anh dẫn vệ sĩ về đánh người ta, người ta lại bảo em cậy thế bắt nạt người già. Anh cứ ngồi công ty kiếm tiền nuôi em, để mợ nhỏ của anh trổ tài cho xem.”

Tôi tắt máy, xách túi đi thẳng vào phòng trà của gia tộc. Trong phòng, bà Quế Lan ngồi cùng ba bà thím già, đều là bậc trưởng bối trong họ. Thấy tôi bước vào, bà ta đập chén trà xuống bàn, chỉ vào mặt tôi mà rít lên.

“Tống Minh Châu, cô có biết xấu hổ không? Từng là đồ thừa của con trai tôi, giờ lại dùng yêu thuật quyến rũ cậu út. Nhà họ Nghiêm là danh gia vọng tộc, tuyệt đối không nhận đứa con dâu có quá khứ nhơ nhuốc như cô làm chủ mẫu.”

Mấy bà thím cũng chép miệng khinh khỉnh.

“Phải đấy. Con nhà dân thường chỉ biết hám tiền. Con gái tôi học thạc sĩ ở Anh về còn chưa dám mơ leo vào nhà chính này.”

Tôi chẳng biến sắc, thong dong kéo chiếc ghế gỗ đàn hương ngồi xuống đối diện. Tôi không cãi lại câu nào, chỉ nhướng mày nhìn ván mạt chược mà bốn người đang xếp dở.

“Các bà chị khát thì uống trà, nóng gan thì uống thuốc bổ, nói nhiều làm gì cho thêm nếp nhăn.”

Tôi mỉm cười nhã nhặn, đưa tay vuốt nhẹ mấy quân bài.

“Tôi nghe nói theo luật gia tộc họ Nghiêm, ai thắng trên bàn mạt chược của gia tộc thì lời người đó nặng nhất, phải không? Có dám đánh vài ván với tôi không?”

Bà Quế Lan cười khinh.

“Mày dám thách bọn tao đánh mạt chược à? Bọn tao là thần bài trong giới phu nhân đấy. Được, lên bàn!”

Tôi hất cằm. Hai giờ đồng hồ sau đó, sảnh nhà chính chứng kiến một cuộc tàn sát chưa từng có. Tống Minh Châu tôi, người từng cày nát đủ loại game trí tuệ và sở hữu IQ toán học siêu hạng, đem công thức xác suất thống kê cộng với trí nhớ và khả năng đọc tâm lý ra áp dụng. Tôi tự ù liên tục, ù thập tam yêu, ù thanh nhất sắc, đánh cho bà Quế Lan và ba bà thím thua đến chóng mặt hoa mắt, mồ hôi ướt như tắm. Còn tiền cược trên bàn cứ lần lượt chui hết vào túi tôi, như bị phù phép.

Chưa hết, trong lúc xếp bài, tôi còn đem kiến thức huyền học, tâm linh, phong thủy đọc được trong tủ sách của Bá Việt ra đánh vào tâm lý mấy bà thím.

“Ây da, thím hai. Dạo này thím hay đau lưng đúng không? Nhìn sắc mặt thím là con biết phòng ngủ hướng tây đang bị sát khí. Mai con gửi thím cây phong thủy đặt vào là khỏi ngay.”

“Thím ba, con trai thím đang muốn xin dự án xây dựng ở khu Nam đúng không? Hôm qua con vừa thủ thỉ với cậu út, anh ấy bảo nể mặt thím nên duyệt cho em rồi đấy.”

Chỉ nửa tiếng sau, ba bà thím vốn thuộc phe bà Quế Lan lập tức đổi cờ ào ào. Họ nhìn tôi mắt sáng rực như thấy thần tài sống, tranh nhau rót trà.

“Ôi trời, Minh Châu, con dâu út của nhà này thật là hiền đức. Bá Việt cưới được con đúng là phúc của dòng họ.”

Bà Quế Lan ngồi chơi một mình, tức đến lật tung cả bàn bài, chỉ vào mặt tôi hét.

“Chúng mày bị con hồ ly tinh này mua chuộc hết rồi à? Nó là con nhỏ phản chủ!”

“Chát!” Một cái tát nện vào mặt bà Quế Lan khiến cả phòng im bặt. Người ra tay chính là bà nội nhà họ Nghiêm, vị thái hậu quyền lực nhất ngôi nhà, được người hầu dìu đến đứng ở cửa từ lúc nào chẳng ai hay. Bà nội giận dữ gõ gậy xuống sàn rầm rầm, trừng mắt nhìn bà Quế Lan.

“Đồ con dâu ngu ngốc! Con trai mày nhân phẩm thối nát, cắm sừng Minh Châu nên bị Bá Việt phạt là đáng đời. Minh Châu là đứa cháu dâu quý hóa nhất mà bà này ưng ý. Chính tay tao giục Bá Việt cưới nó về đấy. Mày có ý kiến gì không?”

Bà Quế Lan ôm mặt, sợ quá quỳ sụp xuống run rẩy.

“Mẹ, con không dám.”

Bà nội chẳng thèm nhìn bà ta nữa, quay sang tôi, gương mặt già nua bừng lên nụ cười tươi như hoa, bước tới nắm tay tôi.

“Minh Châu ngoan lắm. Con chơi mạt chược giỏi thế này, chắt nội của bà sau này chắc chắn IQ rất cao. Nào, vào đây, bà trao con chìa khóa kho báu gia tộc.”

Tôi ôm đống tiền thắng, đắc ý nháy mắt. Thấy chưa, đâu cần đại lão ra mặt, mợ nhỏ này một mình cân cả phe phản diện cũng dư sức. Đúng lúc tôi đang mải đếm tiền, mùi trà quế từ chén trà trên bàn bỗng sực lên xộc vào mũi. Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội. Tôi buông xấp tiền, bịt miệng, đẩy ghế chạy thẳng ra bồn rửa mặt trong góc phòng, nôn thốc nôn tháo.

Cả phòng trà đứng hình. Bà nội đang cầm chùm chìa khóa bỗng sững lại, đôi mắt già khẽ chớp, rồi kích động hét như cô gái mười tám.

“Bác sĩ! Gọi bác sĩ gia đình ngay! Bá Việt làm được việc rồi, con dâu út có tin vui rồi!”

Tôi vừa nôn ọe vừa ngơ ngác.

“Hả? Gì cơ? Có thai á?”

Đúng lúc ấy, cửa lớn nhà chính bị đạp tung. Bá Việt mồ hôi nhễ nhại, dẫn theo một đoàn vệ sĩ sát khí đằng đằng xông vào phòng để cứu vợ. Nhưng điều anh thấy không phải cảnh tôi bị bắt nạt, mà là bà nội cùng mấy bà thím vây quanh tôi. Người xoa lưng, người quạt, người hét to.

“Bá Việt, con bước nhẹ chân thôi, đừng làm kinh động đến chắt nội quý của bà!”

Vị đại lão máu lạnh khét tiếng của Nghiêm thị vừa nghe hai chữ chắt nội thì khựng bước. Anh loạng choạng, suýt đập đầu vào khung cửa, gương mặt đẹp trai ma mị ngơ ngác như vừa mất sổ gạo.

“Vợ… vợ ơi, em… em ăn trúng gì à? Hay là…”

Nhìn bộ dạng ngây ngô chưa từng có của anh, tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc, lau miệng quát.

“Nghiêm Bá Việt, anh còn đứng đó như khúc gỗ à? Lại đây bế mợ nhỏ của anh đi bệnh viện khám thai ngay!”

Kết quả khám ở bệnh viện quốc tế khiến cả gia tộc họ Nghiêm chao đảo: Tống Minh Châu tôi không chỉ có thai mà còn là song thai, một trai một gái, đúng chuẩn rồng phượng trình tường.

Khoảnh khắc bác sĩ khoa sản giơ phiếu siêu âm lên, Nghiêm Bá Việt, vị đại lão khét tiếng thương trường, người từng chỉ tay làm rung chuyển kinh tế cả thành phố, đã chính thức rời khỏi hình tượng. Anh đứng như trời trồng giữa phòng bệnh, hai tay cầm tờ siêu âm run như lá mùa thu. Đôi mắt thẫm đen từng làm bao đối thủ khiếp vía nay đỏ hoe, hai hàng lệ lặng lẽ chảy dài trên má.

“Vợ, song sinh… hai đứa…” Anh nghẹn ngào nấc lên như đứa trẻ bị giành mất kẹo, rồi cẩn thận lùi nửa bước, quỳ một gối bên giường bệnh, ôm khư khư vòng eo còn phẳng lì của tôi, vùi mặt vào đó khóc rưng rức. “Minh Châu, cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh.”

Nhìn vị tổng tài bá đạo khóc nhè đến mất cả hình tượng, tôi vừa thương vừa buồn cười, đưa tay vò rối mái tóc vuốt keo gọn gàng của anh.

“Cậu út ngốc, có thế mà cũng khóc. Em nói trước nhé, sinh đôi là tốn kém lắm đấy. Tiền bỉm sữa phải trừ vào thẻ cá nhân của anh. Trừ hết!”

Bá Việt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như vừa chốt một thương vụ nghìn tỷ.

“Anh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần cá nhân sang tên em và hai con. Từ mai anh đi làm công ăn lương cho em.”

⚑ Báo lỗi chương 7 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích