Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Cuốn nhật ký trong két sắt và bản hợp đồng bị xé

Truyện audio Gả Cho Cậu Út Của Tra Nam · 8 chương

Chương 6: Cuốn nhật ký trong két sắt và bản hợp đồng bị xéGả Cho Cậu Út Của Tra Nam
0:005:41
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Đêm đó về biệt thự, trong lúc Bá Việt đi tắm, tôi sang phòng làm việc của anh để cất chiếc nhẫn ngọc bích vào két sắt. Mật khẩu két chính là ngày sinh của tôi nên mở ra rất dễ. Bên trong chẳng có nhiều vàng thỏi hay kim cương như tôi nghĩ, chỉ có một cuốn nhật ký bìa da đen và một chiếc hộp nhung đã cũ, đặt gọn gàng.

Tôi tò mò giở nhật ký. Trang đầu là nét chữ mạnh mẽ quen thuộc của Bá Việt, ghi ngày từ năm năm trước.

“Hôm nay tôi tháo băng mắt. Cô bé tình nguyện viên ngày nào cũng hát nhạc thiếu nhi lạc điệu cho tôi nghe, đút từng thìa cháo cho tôi, đã đi mất rồi. Tôi nhặt được bảng tên cô ấy đánh rơi dưới gầm giường. Tống Minh Châu, nhất định tôi sẽ tìm ra em.”

Tôi lật các trang tiếp theo, toàn là ghi chép và ảnh chụp lén tôi suốt năm năm. Từ ngày tôi tốt nghiệp đại học, ngày tôi đi xin việc, đến cả quãng thời gian anh lặng lẽ chịu đựng nhìn tôi yêu nhầm gã tra nam Nghiêm Quốc Bảo. Trang cuối được viết vào chính ngày tôi đi xem mắt.

“Tôi đợi năm năm, cuối cùng cũng đến ngày em đá cái thằng nhãi vô dụng kia. Chào mừng em sa vào bẫy của anh. Tống Minh Châu, lần này em đừng mong thoát.”

Tôi chết lặng, ôm cuốn nhật ký ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn rơi. Thì ra chẳng có cuộc xem mắt nhầm phòng nào cả, cũng chẳng có bản hợp đồng hôn nhân tình cờ nào. Mọi sự chiều chuộng vô điều kiện mà vị đại lão lạnh lùng này dành cho tôi hóa ra đều là một mưu tính thâm tình ấp ủ suốt năm năm.

Tôi ngồi trên thảm lông, cuốn nhật ký đen mở rộng trên đùi. Những dòng chữ mạnh mẽ của Bá Việt qua từng trang hóa thành thước phim cũ chiếu lại trong đầu tôi.

Năm năm trước, tôi mới là sinh viên năm nhất trường thiết kế, đăng ký làm tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân đặc biệt ở bệnh viện quốc tế để lấy điểm rèn luyện và chút tiền trợ cấp. Người nằm ở phòng VIP số một là một người đàn ông gặp tai nạn xe nghiêm trọng ở nước ngoài, vừa được đưa về nước. Mắt anh ta quấn băng trắng, tính khí cực kỳ cáu gắt. Chẳng điều dưỡng nào chịu nổi sự lạnh nhạt của anh ta quá ba ngày.

Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại bền gan đến thế. Anh ta hất đổ bát cháo, tôi kiên nhẫn nhặt lên rồi lẩm bẩm đút lại. Anh ta đau quá không ngủ được, tôi vừa bóp chân vừa ngồi cạnh giường hát những bài nhạc thiếu nhi lạc điệu bằng giọng vịt cạc cạc để ru anh ta ngủ. Suốt một tháng, vì quy định bảo mật của bệnh viện, tôi không được hỏi tên anh ta, còn anh ta cũng chưa một lần nhìn thấy mặt tôi.

Đến hôm anh ta tháo băng, trường tôi bất ngờ xếp lịch thi học kỳ nên tôi phải xin nghỉ tình nguyện. Trước lúc đi, hình như tôi đã làm rơi thẻ sinh viên dưới gầm giường của anh ta.

Hóa ra anh chưa bao giờ quên. Hóa ra bốn năm tôi mù quáng yêu Quốc Bảo, đứa cháu trai ngỗ nghịch trong nhà anh, anh vẫn luôn ở trong bóng tối, lặng lẽ che chở cho tôi. Chả trách mỗi lần Quốc Bảo có ý vượt giới hạn hay làm tôi tổn thương, hắn đều bị cậu út gọi về tập đoàn giao cho một núi việc, hoặc bị phạt cho nhớ đời.

Và cái ngày tôi đi xem mắt, chuyện tôi hoa mắt nhìn phòng tám mươi thành tám trăm tám mươi hoàn toàn không phải tai nạn. Chính anh đã mua chuộc nhân viên phục vụ đổi số phòng, giăng sẵn cái bẫy mạ vàng chỉ chờ con mồi ngốc nghếch là tôi tự nhảy vào. Dòng anh viết thêm vào đêm tân hôn làm nước mắt tôi rơi nhòe cả mực.

“Tống Minh Châu, đồ ngốc nhà em, anh nhẫn nhịn lặng lẽ theo dõi suốt năm năm, cuối cùng cũng dụ được em về ký giấy đăng ký kết hôn.”

Tôi khóc không vì buồn, mà vì vị ngọt ấm áp khiến lòng tan chảy thành nước.

“Cạch!” Cửa phòng tắm mở ra, Bá Việt bước vào, chỉ quấn khăn tắm quanh hông, tóc ướt nhỏ nước xuống bờ vai rộng. Thấy tôi ngồi dưới sàn bên cuốn nhật ký đang mở, anh khựng bước. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng qua một tia lúng túng hiếm hoi, y như đứa bé bị bắt gặp giấu kẹo dưới gối. Anh vội bước tới, quỳ một gối trước mặt tôi, đưa bàn tay lớn ra định giật lại cuốn nhật ký.

“Minh Châu, ai cho em xem lén?”

“Nghiêm Bá Việt, anh là đồ lừa đảo!”

Tôi chẳng chờ anh nói hết câu, quẳng cuốn sổ sang một bên, dang rộng hai tay nhào vào lòng anh, ôm chặt cổ anh khóc nức nở.

“Anh lừa em, lừa em ký hợp đồng ba năm. Rõ ràng anh theo dõi em từ năm năm trước rồi!”

Bá Việt bị tôi lao vào đến ngả người ra sau, tay anh theo phản xạ ôm lấy eo tôi, giữ chặt. Cảm nhận nước mắt tôi thấm ướt bờ vai trần, người anh khẽ run. Bàn tay chai sần của anh vuốt dọc sống lưng tôi, giọng trầm khàn đầy bất lực và nuông chiều đến cùng.

“Ừ, anh là kẻ lừa đảo. Anh đã dùng cách hèn hạ nhất, nhân lúc em đau lòng nhất để trói em vào đời anh.”

Viền mắt anh đỏ lên. Anh đẩy tôi ra một chút để nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghẹn lại.

“Minh Châu, em có biết nhìn em ở cạnh thằng nhãi vô dụng kia, anh đã chịu đựng thế nào không? Anh chỉ muốn giết nó ngay lúc đó để giành em về. Nhưng anh sợ em ghét anh, sợ em nghĩ anh là kẻ điên cuồng độc đoán.”

Nhìn gương mặt đầy thâm tình lẫn bất an của đại lão khét tiếng giới tài phiệt, tôi bật khóc to, rồi lùi lại, cúi xuống cắn một cái vào vai anh.

“Á!” Bá Việt hít vào một hơi lạnh, nhưng tay vẫn chẳng chịu buông tôi.

Tôi ngẩng lên, quệt nước mắt, ưỡn ngực.

“Anh là kẻ lừa đảo thành công nhất thế kỷ! Ai thèm hợp đồng ba năm, em muốn xé nó. Em bắt đền anh, anh phải đền cho em.”

Ánh mắt Bá Việt sầm lại.

“Em muốn đền gì? Cổ phần Nghiêm thị hay bất động sản ở châu Âu?”

Tôi giơ hai tay gõ nhẹ lên trán anh, cười khúc khích.

“Em muốn anh đền bằng cả đời của cậu út. Lừa em ký giấy rồi thì xác định lo ăn lo ở. Bóp chân nấu cơm cho em cả đời. Không có hạn ba năm nào hết. Làm nô lệ cho mợ nhỏ đến tám mươi tuổi, nghe chưa?”

Bá Việt sững người vài giây, rồi nụ cười trên môi anh nở bung, rạng rỡ và chân thật nhất kể từ lúc tôi quen anh. Anh cúi sát tai tôi, giọng nóng bỏng như thiêu cháy không khí trong phòng.

“Tuân lệnh mợ nhỏ. Bản hợp đồng vô thời hạn này, đêm nay chúng ta đóng dấu thực thi lại từ đầu.”

Nói xong, anh bế bổng tôi lên, đi thẳng về phía giường ngủ.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích