Chương 4: Sợi dây chuyền ngọc bích và con gấu bông có mắt camera
Truyện audio Nhật Ký Thuần Hóa Ác Ma · 8 chương
Hẹn giờ
Tối hôm đó, tôi tắm xong bước ra thì cửa phòng đã mở toang. Chấp Dụ đứng cạnh bàn học của tôi, và trong tay cậu ta, vâng, lại là cuốn sổ tay thuần hóa quý giá của tôi. Lần này cậu ta đang lật đúng trang tôi ghi về vụ tai nạn.
“Anh lại đọc trộm tài liệu mật của em.”
Tôi lao tới định giật lại, nhưng Chấp Dụ giơ cao cuốn sổ. Gương mặt cậu ta lúc này chẳng còn vẻ trêu chọc hay lạnh nhạt như thường. Mắt đen kịt, ngực phập phồng, gân xanh nổi trên mu bàn tay đang bóp chặt mép giấy. Cậu ta giận, giận đến cực điểm. Không phải vì tôi nhúng mũi vào chuyện riêng của cậu ta, mà vì cậu ta đủ thông minh để hiểu những việc tôi làm nguy hiểm tới mức nào.
“Ai cho phép cô tự ý điều tra mấy thứ này?”
Chấp Dụ gằn giọng, ném phịch cuốn sổ xuống bàn.
“Chuyện của tôi không cần cô quản.”
Tôi cũng nổi cáu, chống nạnh đáp trả.
“Em không quản anh, chẳng lẽ để anh lớn lên thành người chỉ biết tự làm đau chính mình à? Chẳng lẽ để anh cứ mãi tự trách mình là kẻ mang xui xẻo sao?”
Chấp Dụ chững lại, ánh mắt chao đảo dữ dội. Cơn giận xẹp xuống như quả bóng bị chọc thủng, để lộ ra bên trong sự yếu đuối và hoang mang. Mắt tôi cay đỏ. Tôi bước tới gần, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên đang gồng mình dựng lớp vỏ đầy gai.
“Nghe em nói đây, Chấp Dụ. Vụ tai nạn đó không phải lỗi của anh. Anh không phải quái vật, cũng không phải ngôi sao chổi. Anh chỉ là một người bị mắc kẹt lại mà không có ai kéo ra thôi.”
Chấp Dụ lùi nửa bước, môi mấp máy mà chẳng nói nổi một lời. Thành lũy kiên cố nhất của cậu ta vừa bị tôi đập tan chỉ bằng một câu. Cậu ta vội quay mặt đi, bước nhanh khỏi phòng như đang bỏ chạy.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ. Giữa khuya, có tiếng chân rất khẽ dừng ngoài cửa phòng. Không có tiếng gõ, chỉ có cái bóng mờ in qua khe cửa xuống sàn. Cậu ta đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng cậu ta hóa đá.
Tới lúc tôi lim dim sắp ngủ, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, chất chứa bất lực và nhún nhường lọt qua khe cửa gỗ.
“Phỉ Phỉ, sau này đừng tự mình đi gặp ông ta nữa. Muốn điều tra thì gọi tôi.”
Tôi rúc trong chăn, bất giác mỉm cười. Đại ác ma ơi là đại ác ma, anh toi rồi. Đà này, anh không thành tổng tài máu lạnh nổi đâu. Anh sắp thành đệ tử ngoan của em tới nơi rồi.
Bá Khuê kiên nhẫn kém xa tôi tưởng. Phát hiện tôi lén điều tra vụ tai nạn, ông ta quyết định ra tay trước, bứt luôn cái gai chướng mắt. Và dĩ nhiên, thủ đoạn của phản diện đời đầu thường rất giống phim truyền hình tám giờ tối, là vu oan giá họa.
Sáng cuối tuần nọ, cả biệt thự nhà họ Ung náo loạn. Món đồ ông nội Ung quý nhất, sợi dây chuyền có mặt ngọc bích, bỗng dưng không cánh mà bay. Mọi người bị gọi hết ra phòng khách, không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc ông nội Ung đang cau mày giận dữ, Ánh Hy bước lên, mắt đỏ hoe đẫm lệ. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng cùng cực, giọng run nức nở.
“Phỉ Phỉ, mình biết cậu xuất thân nghèo khó, chưa từng thấy món đồ nào quý giá như vậy. Nhưng đồ của ông nội, cậu không thể tùy tiện lấy được. Cậu mau trả lại đi. Chỉ cần cậu xin lỗi, ông nội rộng lượng chắc chắn sẽ tha thứ cho cậu mà.”
Cả phòng khách xôn xao. Những ánh nhìn nghi ngờ, khinh miệt đổ dồn về phía tôi. Tôi chớp mắt nhìn Ánh Hy đang diễn vai thánh nữ thương xót bạn lầm đường, rồi chẳng nhịn được mà buông một câu.
“Cậu khóc nãy giờ, diễn có mệt không? Cần tôi lấy cho ly nước không?”
Ánh Hy nghẹn lời, giọt nước mắt đang lăn dở bỗng khựng giữa chừng. Tôi quay sang ông nội Ung, ưỡn ngực, giọng trong trẻo mà rành mạch.
“Ông ơi, cháu không lấy dây chuyền của ông. Nhưng để chứng minh sự trong sạch, cháu có một đề nghị.”
Ông nội Ung trầm ngâm nhìn tôi.
“Đề nghị gì?”
“Cháu đề nghị lục soát phòng cháu, phòng của Ánh Hy và cả phòng của chú Bá Khuê cùng một lúc. Nếu chỉ lục mỗi phòng cháu, lỡ đâu tìm thấy thật thì cháu chẳng phải sẽ giống y hệt mấy nữ phụ não tàn bị hãm hại trong phim cẩu huyết tám giờ tối sao? Cháu không thích kịch bản đó đâu.”
Sắc mặt Bá Khuê sầm lại, ông ta gắt.
“Hỗn xược. Chú là trưởng bối, cháu đang nghi ngờ chú ăn cắp đồ của cha mình sao?”
Tôi cười tủm tỉm.
“Cháu đâu có nói thế, cháu chỉ bảo vệ tính công bằng và khách quan của hiện trường thôi mà. Chú chuột già à?”
Cuối cùng, được ông nội Ung gật đầu, việc lục soát bắt đầu. Và đúng như tôi đoán, sợi dây chuyền ngọc bích bị lôi ra từ tận đáy ngăn kéo bàn học của tôi.
Mọi người hít vào một hơi lạnh. Một cô giúp việc, người mà tôi biết thừa là tay sai của Ánh Hy, vội quỳ sụp xuống, mếu máo chỉ điểm.
“Lão gia, sáng nay tôi thấy tiểu thư Phỉ Phỉ lén lút đi ra từ thư phòng của ngài. Dáng vẻ rất khả nghi. Tôi, tôi không dám nói.”
Ánh Hy lập tức đâm thêm một nhát.
“Phỉ Phỉ, sao cậu lại làm thế?”
Ông nội Ung nhắm mắt, nỗi thất vọng tràn trề hiện trên gương mặt già nua. Bá Khuê giấu nụ cười đắc ý, cất lời như sắp tuyên án.
“Cha, giữ một đứa trẻ có tính tắt mắt như vậy trong nhà e là không ổn.”
“Khoan đã.”
Tôi bình thản giơ tay chặn ngang lời ông ta, trước vẻ sững sờ của tất cả. Tôi thò tay vào túi áo, lôi ra một con gấu bông bé xíu, to chừng nửa bàn tay. Con gấu này đáng giá ở chỗ đôi mắt của nó là một chiếc camera mini cực nét.
Mấy tháng trước, tôi từng bị ai đó cố ý nhốt trong nhà kho cũ sau vườn suốt một buổi chiều. Sau chuyện ấy, Chấp Dụ ngoài miệng mắng tôi ngốc, nhưng ngay hôm sau đã âm thầm đặt con gấu này lên kệ sách trong phòng tôi, quay thẳng ra cửa ra vào.
Tôi nối camera với chiếc máy tính bảng rồi giơ cao cho cả nhà cùng xem. Đoạn video thu rất rõ cảnh cô giúp việc đang quỳ dưới sàn kia rón rén vào phòng tôi, bỏ sợi dây chuyền vào ngăn kéo rồi hối hả chuồn ra.
Video vừa hết, mặt Bá Khuê và Ánh Hy trắng như tờ giấy. Cô giúp việc hoảng đến bủn rủn, dập đầu thình thịch xuống nền nhà rồi gào khóc.
“Lão gia tha mạng. Là, là tiểu thư Ánh Hy cho tôi tiền bảo tôi làm vậy. Tôi bị ép thôi ạ.”
Ánh Hy loạng choạng lùi lại, khóc lóc thảm thiết.
“Không, cô ngậm máu phun người. Ông nội, cháu bị oan.”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta.
“Ồ, bị oan à? Vậy cậu có dám giao điện thoại ra để mọi người kiểm tra lịch sử chuyển tiền và tin nhắn không?”
Tiếng khóc của Ánh Hy tắt ngấm. Cô ta ôm chặt chiếc túi xách, run lẩy bẩy.
Lúc này, bóng người cao gầy vẫn khoanh tay đứng im ở góc phòng nãy giờ bỗng cất bước. Chấp Dụ đi thẳng đến trước mặt Ánh Hy, ánh mắt lạnh như tảng băng ngàn năm, áp lực nặng đến mức không ai dám thở mạnh. Cậu ta chìa tay ra, giọng không mang một chút cảm xúc.
“Kiểm tra.”
Bá Khuê vội lao tới ngăn.
“Chấp Dụ, em họ cháu chỉ là”
“Kiểm tra.”
Chấp Dụ nhắc lại, ánh mắt sắc như dao quét qua Bá Khuê, bỏ ngoài tai ông ta hoàn toàn. Dưới áp lực khủng khiếp ấy, chiếc điện thoại bị thu giữ. Tin nhắn mua chuộc cùng lịch sử chuyển khoản hiện rành rành trên màn hình, như một cái tát nảy lửa giáng vào mặt hai cha con Bá Khuê.
Ông nội Ung giận đến run người, nện mạnh cây gậy xuống sàn. Kết cục hôm đó, Ánh Hy khóc cạn nước mắt, bị ông nội đuổi về biệt thự phụ và cấm bước vào nhà chính. Bá Khuê cũng đành nhục nhã cúi đầu bỏ đi. Màn vả mặt của tôi thành công rực rỡ, được điểm tuyệt đối.
Khi mọi người đã tản đi, phòng khách rộng chỉ còn tôi với Chấp Dụ. Cậu ta quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm thấp.
“Lúc nãy, sao không sợ?”
Tôi nhét con gấu bông vào túi, ngẩng lên cười tủm tỉm.
“Sợ chứ, ai bị cả nhà hắt hủi mà không sợ. Nhưng mà em biết.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Em biết dù thế nào, anh cũng sẽ đứng về phía em mà.”
Chấp Dụ sững người. Gió chiều lùa qua khung cửa sổ đang mở, lay bức rèm mỏng, lướt trên mái tóc đen nhánh của thiếu niên. Cậu ta lặng đi thật lâu, lâu đến nỗi tôi ngỡ sắp bị mắng là mặt dày. Nhưng không, Chấp Dụ hơi cúi đầu, giấu đi nét mềm mại bất ngờ vụt qua đáy mắt. Khóe môi cậu ta khẽ nhếch một độ cong rất nhạt.
“Ừ.”
Cậu ta đáp, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng vững hơn mọi lời thề.
“Sau này cũng vậy.”