Chương 7: Bản thỏa thuận theo đuổi và phòng họp cổ đông
Truyện audio Nhật Ký Thuần Hóa Ác Ma · 8 chương
Hẹn giờ
Ba ngày sau, một bưu kiện chuyển phát hỏa tốc được giao đến chỗ tôi. Trong đó là xấp tài liệu đóng dấu mộc đỏ chót của bộ phận pháp chế Ung thị. Tôi hồi hộp mở ra, và dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt. Thỏa thuận theo đuổi Phỉ Phỉ.
Tôi trợn mắt đọc từng điều khoản. Bên A, Ung Chấp Dụ. Bên B, Phỉ Phỉ. Điều một, bên A được phép mời bên B đi ăn, đi xem phim, đón bên B lúc tan học hay tan ca. Điều hai, bên B tha hồ từ chối bất cứ lời mời nào của bên A và khỏi cần giải thích. Điều ba, nếu bị bên B từ chối hơn ba lần liền, bên A được quyền buồn, nhưng phải tự gánh, tuyệt đối không được làm phiền hay tạo áp lực cho bên B. Hợp đồng kéo dài từ ngày ký đến khi bên B gật đầu làm bạn gái bên A.
Đọc xong tôi cười lăn, đau cả bụng. Tôi cầm điện thoại nhắn cho anh một tin.
“Ung tổng, anh học yêu đương ở khoa luật đấy à?”
Chấp Dụ trả lời rất nhanh, như thể lúc nào cũng cầm sẵn điện thoại chờ.
“Anh sợ em không có cảm giác an toàn, viết ra rõ ràng từng điều khoản, em sẽ dễ từ chối anh hơn.”
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình, nụ cười của tôi chợt tắt. Tim tôi như bị bàn tay vô hình bóp lại, vừa xót xa vừa mềm nhũn. Tôi nhận ra Chấp Dụ thật sự đã khác xưa. Anh vẫn là đại ác ma có tính chiếm hữu mạnh, nhưng đã học được cách yêu thương chín chắn. Anh khéo léo cất sự cố chấp đi, thận trọng giao hết quyền lựa chọn cho tôi, chỉ bởi sợ tôi bị đè nặng, sợ tôi chạy mất.
Tôi còn đang thẫn thờ cầm bản hợp đồng thì một cơn bão lớn bất ngờ quét xuống Ung thị. Ung Bá Khuê, người chú họ năm xưa bị tống khỏi nhà chính, sau bao năm nhẫn nhịn đã ngầm bắt tay với công ty đối thủ. Nhân lúc ông nội Ung ra nước ngoài tĩnh dưỡng, ông ta tung ra một loạt đòn bẩn nhằm thẳng vào Chấp Dụ.
Báo chí đầy rẫy tin đồn Chấp Dụ có bệnh tâm lý không ổn định, tính tình hung bạo, không xứng điều hành tập đoàn. Cùng lúc, ông ta moi móc chuyện cũ của tôi, rêu rao rằng Phỉ Phỉ chỉ là con bé mồ côi ăn bám, tận dụng căn bệnh tâm lý của người nối nghiệp họ Ung để rút ruột tài sản.
Chỉ qua một đêm, tôi từ sinh viên bình thường hóa thành con chim sẻ đầy mưu mô muốn leo lên cành cao trong miệng thiên hạ. Cổ phiếu Ung thị rớt thảm hại. Bá Khuê gọi họp cổ đông bất thường, nhằm phế truất chức chủ tịch của Chấp Dụ.
Sáng hôm ấy, phòng họp ở tầng cao nhất của Ung thị căng thẳng như một chiến trường. Bá Khuê đắc ý ném lên bàn bộ hồ sơ bệnh án tâm lý của Chấp Dụ, đã bị làm giả và thêm nhiều chi tiết nghiêm trọng.
“Các vị cổ đông, chúng ta không thể giao cơ nghiệp trăm năm của Ung thị cho một kẻ điên, một kẻ có tiền sử bạo lực và tinh thần bất ổn được.”
Chấp Dụ ngồi ghế chủ tọa, vest đen phẳng phiu, vẻ mặt lạnh băng chẳng chút cảm xúc. Anh nhắm mắt dưỡng thần, lười tới mức không buồn thanh minh lấy một lời.
Đúng khi ấy, cánh cửa gỗ lim nặng nề của phòng họp bị đẩy bung ra. Tôi bước vào trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, ôm một xấp tài liệu dày cộp, bình tĩnh đi giữa hàng chục ánh mắt sững sờ của các cổ đông. Bá Khuê đập bàn.
“Cô là ai? Bảo vệ đâu? Sao lại để người ngoài vào đây?”
Tôi chẳng thèm nhìn ông ta, đi thẳng đến cạnh ghế Chấp Dụ rồi quăng xấp tài liệu lên bàn, nghe một tiếng khô khốc. Trong đó có đủ hồ sơ, chứng cứ, bảng sao kê ngân hàng và lời khai của gã tài xế năm xưa, tất cả do tôi và Chấp Dụ lặng lẽ thu thập qua nhiều năm.
“Chào các vị.”
Tôi dõng dạc cất lời, không khóc lóc, không giả bộ yếu đuối.
“Trước khi các vị phán xét chủ tịch Ung có bị điên hay không, phiền các vị xem qua những tài liệu này. Đây là bằng chứng chứng minh vụ tai nạn xe hơi cướp đi sinh mạng cựu chủ tịch Ung năm xưa là một vụ mưu sát, và kẻ đứng sau đang ngồi ngay tại đây.”
Mặt Bá Khuê trắng bệch, ông ta lảo đảo lùi lại. Cả phòng họp nhốn nháo kinh hãi. Hai tay tôi tì lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng sắc lạnh vào Bá Khuê, giọng đanh thép vang khắp phòng.
“Năm đó, các người nói Chấp Dụ là một đứa trẻ bất ổn. Nhưng không một ai trong các người tự hỏi vì sao một đứa trẻ mười hai tuổi đang ngoan ngoãn lại trở thành như vậy? Các người sợ anh ấy điên.”
Tôi nhấn từng chữ.
“Nhưng các người chưa từng sợ mình ác.”
Không khí đóng băng toàn phòng, không ai dám hé răng. Dưới sảnh công ty, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu rú vang. Bá Khuê sụp đổ, ngã quỵ xuống ghế.
Khi cảnh sát đã đưa Bá Khuê đi và phòng họp được dọn sạch, chỉ còn lại tôi và Chấp Dụ. Sự cứng cỏi lúc nãy tan biến, tôi mới thấy chân mình run lẩy bẩy. Tôi đang tìm chỗ ngồi cho đỡ thở dốc thì từ sau lưng, một vòng tay ấm áp ôm trọn tôi, rất vững vàng.
Chấp Dụ vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở anh phả bên tai, giọng trầm thấp mềm mại đến không ngờ.
“Em không sợ sao?”
Tôi tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, ngửa đầu nhìn anh, khóe môi nhếch thành nụ cười.
“Sợ chứ. Tim em sắp nhảy ra ngoài rồi đây này. Nhưng anh đã từng đứng về phía em rất nhiều lần. Lần này đổi lại để em đứng trước mặt anh.”
Chấp Dụ khựng lại. Trong mắt anh lúc này cuộn lên một thứ cảm xúc dữ dội, không thể kìm thêm được nữa. Những tầng băng giá bao quanh tim anh suốt bao năm giờ tan hết dưới nắng. Anh xoay tôi lại, nâng cằm tôi, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi không rời. Rồi với tất cả lòng chân thành, sự cố chấp và nét dịu dàng của một người đàn ông, anh thì thầm.
“Phỉ Phỉ, anh yêu em.”